Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 16-6-2025: 5,5 tỷ lượt giao dịch thanh toán không tiền mặt trong một quý

Thứ Hai, ngày 16/06/2025 | 12:15

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Trao giải thưởng ngành xây dựng châu Á; Gạo Ấn Độ chạm đáy thấp nhất trong 2 năm; Phú Yên tiêu hủy lô hàng vi phạm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

5,5 tỷ lượt giao dịch thanh toán không tiền mặt trong một quý

 

Ảnh minh họa

Theo thống kê của ngân hàng Nhà nước có 5,5 tỷ số lượng giao dịch không dùng tiền mặt đã được thực hiện chỉ trong quý I năm nay.

Trong đó có khoảng 4,5 tỉ giao dịch trên kênh số, với giá trị đạt 40 triệu tỷ đồng. Tính trung bình, số giao dịch không tiền mặt tính trên đầu người tại nước ta tiệm cận với Thái Lan, Ấn Độ và hiện chỉ sau Trung Quốc.

Có khoảng 87% người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng. Tại TP Hồ Chí Minh, tỉ lệ này còn cao hơn. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hiện xử lý bình quân 820.000 tỷ đồng mỗi ngày.

Việt Nam cũng tiên phong kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Campuchia và Lào, hướng tới mở rộng trong khu vực châu Á.

Thanh toán không tiền mặt đã có mặt trong mọi lĩnh vực của kinh tế và đời sống - xã hội như học phí, viện phí, mua sắm…Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận có một số tồn tại như vấn đề an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thanh toán số, nhất là trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Do đó cần phải hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán sáng tạo, đồng thời đảm bảo quản lý rủi ro và an toàn hệ thống, bảo vệ tài sản của người dân.

Ngoài ra, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội không tiền mặt, cần đưa thanh toán số đến cả các khu vực tiểu thương, chợ truyền thống, nơi vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tiền mặt. Việc hoàn thiện thể chế, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ... sẽ là bước đi quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh cho người kinh doanh.

Trao giải thưởng ngành xây dựng châu Á

 

Lễ trao giải Hubexo Asia Awards 2025. Ảnh VTV

Lễ trao giải Hubexo Asia Awards - một trong những giải thưởng danh giá nhất ngành xây dựng trong khu vực châu Á vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Giải thưởng năm nay đánh dấu cột mốc 20 năm vinh danh những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng tại châu Á. Trong đó, "Top 10 Nhà thầu hàng đầu Việt Nam" là hạng mục dành cho các nhà thầu mới được đưa vào khuôn khổ trao giải từ năm 2024. Coteccons và Unicons đều có mặt trong Top 10 ngay từ năm đầu tiên và tiếp tục duy trì thành tích trong năm thứ hai liên tiếp.

Tiêu chí xét chọn Top 10 nhà thầu được dựa trên tổng giá trị phần xây lắp của những dự án đang trong giai đoạn thi công được khởi công trong hai năm gần nhất (01/01/2023 – 31/12/2024), kết hợp nhân hệ số đối với những dự án có đăng ký chứng chỉ "Xanh".

Trong khi Coteccons xây dựng nhà máy Pandora, nhà máy Suntory PepsiCo, "siêu" dự án Dung Quất 2 của Tập đoàn Hòa Phát, Sun Urban City…, thì Unicons thi công nhà máy giày Apache, Bệnh viện Hạnh Phúc, nhà máy Pepsico Foods, Tiến Bộ Plaza… Tất cả các công trình này đều đi theo xu hướng "xanh hóa", nổi bật có nhà máy Pandora được vận hành 100% bằng năng lượng tái tạo, xây dựng theo tiêu chuẩn LEED Gold.

Ông Bolat Duisenov – Chủ tịch HĐQT Coteccons chia sẻ: "Việc Coteccons và Unicons cùng được vinh danh khẳng định uy tín và năng lực thi công vượt trội, đồng thời là sự ghi nhận đối với hệ tiêu chuẩn mà Coteccons tự đặt ra cho chính mình – từ kỹ thuật, chuẩn mực an toàn, đến cam kết vững chắc về phát triển bền vững".

Gạo Ấn Độ chạm đáy thấp nhất trong 2 năm

 

Ảnh minh họa

Nhu cầu mua gạo tại Ấn Độ liên tục suy yếu trong vài tuần qua, ngay cả khi giá gạo giảm, trong khi nguồn cung tiếp tục dồi dào.

Giá gạo tại các trung tâm giao dịch lớn ở châu Á giảm trong tuần này, do nhu cầu yếu và nguồn cung tăng mạnh. Đáng chú ý, giá gạo Ấn Độ đang trên đà suy giảm mạnh, chạm mức thấp nhất trong hai năm.

Trong tuần tính đến ngày 13/6, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được niêm yết với giá bán 378-384 USD/tấn, giảm từ mức 380-386 USD/tấn của tuần trước. Còn gạo trắng 5% có giá 372-377 USD/tấn, thấp hơn so với mức 373-378 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà giao dịch tại Kolkata - thủ phủ của bang Tây Bengal, Ấn Độ - cho biết nhu cầu mua gạo liên tục suy yếu trong vài tuần qua, ngay cả khi giá gạo giảm, trong khi nguồn cung tiếp tục dồi dào.

Số liệu ngày 1/6 cho thấy dự trữ gạo quốc gia của Ấn Độ, bao gồm cả lúa chưa xát, đã đạt mức kỷ lục 59,5 triệu tấn, vượt xa mục tiêu 13,5 triệu tấn của chính phủ cho đến ngày 1/7.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm cũng "hạ nhiệt", còn 398 USD/tấn, giảm từ mức 410 USD/tấn của tuần trước. Nguyên nhân, theo nhận định của một thương gia ở thủ đô Bangkok, là do biến động tiền tệ, cụ thể là giá đồng baht yếu, và nhu cầu hạn chế.

Tại Việt Nam, theo dữ liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 388 USD/tấn, thấp hơn so với giá niêm yết 396 USD/tấn của tuần trước.

Phú Yên tiêu hủy lô hàng vi phạm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng

 

Ảnh minh họa

Phú Yên tiêu hủy 293 mặt hàng hóa các loại là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu như: Đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng,… là hàng giả nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường.

Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Công an Phú Yên, Viện kiểm sát tỉnh… tổ chức kiểm kê và giám sát tiêu hủy 293 mặt hàng hóa các loại là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu như: Đồ chơi trẻ em, Mỹ phẩm, Thực phẩm (Bánh kẹo, sữa, rượu…), thực phẩm chức năng, pháo hoa và hàng hóa khác… là hàng giả nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường.

Theo đó, ngày 13/6/2025, tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) - Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh, Chi cục QLTT tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, Công an Phú Yên, Viện kiểm sát tỉnh… tổ chức tiêu hủy 293 mặt hàng là hàng hóa giả nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường…như đồ chơi trẻ em, nước hoa, mỹ phẩm, thực phẩm (bánh kẹo, sữa, rượu…), thực phẩm chức năng, pháo hoa và hàng hóa khác với tổng giá trị hàng hóa hơn 2,5 tỷ đồng.

Trước đó, trong ngày 12/6/2025, tại kho Chi cục QLTT tỉnh Phú Yên, địa chỉ 177 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Hội đồng kiểm kê cùng các sở, ngành gồm: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Công an Phú Yên, Viện kiểm sát tỉnh đã tiến hành kiểm kê theo danh mục toàn bộ số hàng hóa trên. Tất cả các loại hàng hóa kiểm kê, tiêu hủy trong đợt này đã được lực lượng QLTT tỉnh phát hiện, bắt giữ, tịch thu.

Hàng hóa được tiêu hủy được phân theo từng chủng loại, Hội đồng đã chọn hình thức tiêu hủy phù hợp, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định và an toàn, vệ sinh môi trường. Dưới sự giám sát của các thành viên Hội đồng và các đơn vị liên quan, toàn bộ số tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu nói trên đã được tiêu hủy đúng quy trình, quy định.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

06:41 17/06/2025

Thời gian qua, Chi cục Chất lượng, Chế biến, Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần với người tiêu dùng

06:40 17/06/2025

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2025, Hậu Giang sẽ triển khai xây dựng hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP với mục tiêu kết nối sản phẩm đặc trưng địa phương đến với thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Hiệu quả công tác khuyến nông

06:36 17/06/2025

Với việc thực hiện tốt vai trò là cầu nối trong chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân ứng dụng vào sản xuất hiệu quả, nhờ vậy công tác khuyến nông trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang lại nhiều kết quả tích cực cho người dân.

Sầu riêng - Cây tỉ đô không dành cho tư duy “ăn xổi ở thì”

06:51 16/06/2025

Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 15-6-2025: Tôm Việt Nam bị DOC tính thuế chống bán phá giá cao bất thường

14:54 15/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá vàng tăng hơn 3 triệu đồng/lượng trong tuần; Bạc Liêu: Phát hiện xe chở 120 con heo không có giấy kiểm dịch; Tiêu hủy gần 400 hộp thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 14-6-2025: Gần 87% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng

18:14 14/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Rà soát cuối kỳ áp dụng chống bán phá giá đường mía từ Thái Lan; Từ 1/7/2025, người dân được chọn nơi nộp hồ sơ đất đai trong cùng một tỉnh; Chặn đứng hơn 20 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường vận chuyển vào Nam.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 13-6-2025: Việt Nam có thêm cơ hội xuất khẩu gạo sang Nhật

11:49 13/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu hạt tiêu giảm về lượng nhưng tăng về trị giá; Giá vàng vượt mốc 120 triệu đồng/lượng; Phát hiện 60 tấn sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không giấy tờ.

Cải cách hành chính: Từ quyết tâm chính trị đến bứt phá các chỉ số

09:12 13/06/2025

Bài 4: Quyết liệt cải cách - Bứt phá vì sự phát triển bền vững

Giá lúa Hè thu giảm mạnh

08:57 13/06/2025

(HG) - Do ảnh hưởng tình hình mưa bão mấy ngày qua nên giá lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Hiện lúa Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451 được thương lái mua lúa tươi tại ruộng từ 6.100-6.300 đồng/kg; còn lúa IR 50404 dao động ở mức 5.100-5.300 đồng/kg, với giá này giảm khoảng 300 đồng/kg so với những ngày đầu tháng 6.

Sẽ xử lý truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế

08:55 13/06/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điểm thi tuyển sinh lớp 10: 21 bài thi điểm đạt điểm 10, 24 bài thi điểm 0

08:44 17/06/2025

(HGO) - Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Điểm thi được niêm yết công khai tại các hội đồng thi tuyển sinh vào ngày 16-6. Với 3 môn thi chung, có 21 bài thi điểm đạt điểm 10, 24 bài thi điểm 0, riêng môn ngữ văn không có bài thi đạt điểm tuyệt đối, chỉ có 1 bài thi đạt cao nhất với 9,6 điểm.

Trân trọng những đóng góp tâm huyết của các thế hệ nhà báo, người làm báo

08:39 17/06/2025

(HG) - Chiều ngày 16-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết, trao giải Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.

Báo chí xây dựng được niềm tin cho người dân đối với Đảng, Nhà nước

08:37 17/06/2025

(HG) - Sáng ngày 16-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự Chương trình Giao lưu - Tọa đàm “Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình” do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hậu Giang tổ chức.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp không để ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp

08:36 17/06/2025

(HG) - Để đưa vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, sáng ngày 16-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra trụ sở các xã sau sáp nhập trên địa bàn huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A.