Thứ Hai, ngày 17/02/2025 | 10:54
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 12,8 triệu tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng; Đề xuất gần 9.300 tỉ đồng nâng cấp 3 tuyến quốc lộ tại ĐBSCL; Giá gạo nguyên liệu biến động nhẹ.
Việt Nam chi hơn 1,5 tỷ USD nhập rau quả từ Mỹ, Trung Quốc
Ảnh minh họa - Ảnh: PLO
Trung Quốc dẫn đầu xuất khẩu rau quả sang Việt Nam, trong đó nho và táo được nhập nhiều nhất năm 2024.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã chi 2,4 tỷ USD nhập khẩu rau quả trong năm 2024, tăng gần 24% so với năm 2023. Trong đó, người tiêu dùng chủ yếu tiêu thụ rau quả nhập từ các thị trường lớn như Trung Quốc và Mỹ.
Năm vừa qua, giá trị rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc áp sát mốc tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ và chiếm 41% tổng kim ngạch. Thị trường Mỹ xếp ngay sau với kim ngạch 544 triệu USD, tăng 64% và chiếm hơn 22% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam. Tính chung rau quả Việt Nam mua từ hai thị trường này đạt trên 1,5 tỷ USD trong năm ngoái.
Ngoài ra, thị trường Việt Nam cũng đẩy mạnh nhập khẩu rau quả từ Australia hay Myanmar với kim ngạch đạt lần lượt 151 triệu USD và 138 triệu USD.
Trong đó, các mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất bao gồm táo (275 triệu USD), nho (161 triệu USD), quýt (91 triệu USD), lê (48 triệu USD), cam (29 triệu USD) và sầu riêng (21 triệu USD). Đặc biệt, nhập khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng gấp 11 lần so với năm 2023 nhưng tỷ trọng còn hạn chế.
Theo các doanh nghiệp, nông sản từ Trung Quốc và Mỹ tăng mạnh nhờ các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ, với nhiều ưu đãi thuế, giảm rào cản kỹ thuật.
Ghi nhận thực tế cho thấy các loại trái cây Trung Quốc liên tục tràn vào thị trường Việt Nam với mẫu mã. Giá một số loại trái cây từ Trung Quốc cũng cạnh tranh hơn hẳn hàng nhập khẩu từ nhiều thị trường còn lại.
Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), Trung Quốc không còn thả lỏng vấn đề chất lượng rau quả xuất khẩu như trước và cũng cải tiến nhiều giống cây trồng hiện đại. Do đó, các mặt hàng nhập vào Việt Nam hay xuất đi các nước khác đều có mẫu mã đẹp cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
12,8 triệu tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng
Ảnh minh họa
Ngay trong tháng đầu năm nay, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi.
Theo đó, mức lãi suất trên 6%/năm áp dụng nhiều hơn đối với các khoản gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Theo số liệu công bố mới nhất, tiền gửi tại các ngân hàng tiếp tục tăng mạnh trong năm 2024 với tổng huy động vốn vượt 12,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 12,9% so với cuối năm 2023.
Sự gia tăng mạnh mẽ này xuất phát từ xu hướng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm bắt đầu từ quý II/2024. Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho biết lãi suất huy động trong năm qua đã tăng thêm 0,71%, góp phần thu hút dòng tiền đáng kể từ người dân vào hệ thống ngân hàng.
Theo các chuyên gia, xu hướng gia tăng tiền gửi vào ngân hàng có liên quan đến tâm lý thận trọng của người dân trước những biến động của kinh tế toàn cầu. Lạm phát gia tăng, bất ổn địa chính trị và sự suy giảm tại nhiều thị trường xuất khẩu quan trọng đã khiến dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư an toàn hơn. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước và sự ổn định của hệ thống tài chính cũng góp phần củng cố niềm tin của người gửi tiền.
Nhiều ý kiến nhận định xu hướng gửi tiền vào ngân hàng nhiều khả năng vẫn tiếp tục nếu tình hình kinh tế toàn cầu chưa có dấu hiệu ổn định. Tuy nhiên, nếu thị trường chứng khoán và bất động sản có sự khởi sắc, dòng vốn có thể dịch chuyển một phần sang các kênh đầu tư này.
Theo thống kê trong năm ngoái, tổng huy động vốn của các ngân hàng vượt 12,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2023.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng diễn biến lãi suất trong thời gian tới sẽ chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau. Một trong số đó là tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng. Nếu ngay từ đầu năm 2025, các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hoạt động cho vay theo mục tiêu 16% mà Ngân hàng Nhà nước đề ra, nhu cầu huy động vốn có thể gia tăng đáng kể. Khi đó, để đảm bảo nguồn vốn phục vụ tín dụng, các ngân hàng có thể điều chỉnh lãi suất huy động, từ đó tác động đến lãi suất cho vay.
Có cùng quan điểm, song chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh kỳ vọng rằng trong năm 2025, lãi suất sẽ duy trì ổn định, nếu có điều chỉnh tăng thì biên độ sẽ không quá lớn.
Đề xuất gần 9.300 tỉ đồng nâng cấp 3 tuyến quốc lộ tại ĐBSCL
Bộ GTVT đề xuất Chính phủ phê duyệt đầu tư 3 tuyến quốc lộ (QL53, QL62, QL91B) tại ĐBSCL bằng vốn vay WB. Ảnh: Internet.
Bộ GTVT đề xuất Chính phủ phê duyệt đầu tư 3 tuyến quốc lộ (QL53, QL62, QL91B) tại ĐBSCL bằng vốn vay WB, nhằm kết nối vùng và thích ứng biến đổi khí hậu.
Theo đó, đối với QL53, Bộ GTVT đề xuất nâng cấp cầu Ngã Tư, đoạn Long Hồ - Ba Si, trong đó xây dựng mới tuyến tránh thị trấn Vũng Liêm và Càng Long dài khoảng 17,3 km. Chiều dài đầu tư khoảng 41 km, qua 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.
Tuyến quốc lộ này được đầu tư cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m với vận tốc thiết kế 80 km/giờ.
Đối với QL62, điểm đầu dự kiến tại nút giao với đường cao tốc TPHCM - Trung Lương. Điểm cuối dự kiến tại Km 74+000, trong đó xây dựng mới tuyến tránh thị trấn Tân Thạnh dài khoảng 8 km. Chiều dài đầu tư khoảng 69 km trên địa bàn tỉnh Long An. Tuyến được nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.
Tuyến QL91B được Bộ GTVT đề xuất nâng cấp đoạn Km 2+604 (ngã 5 cầu Cần Thơ) - Km 143+480 với chiều dài đầu tư khoảng 141 km, trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Tuyến được nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.
Theo Bộ GTVT, sơ bộ tổng mức đầu tư các dự án nói trên khoảng 9.297 tỉ đồng, tương đương khoảng 385 triệu USD. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) khoảng 262 triệu USD được sử dụng cho các hạng mục như chi phí xây dựng, thiết bị trước thuế; chi phí tư vấn giám sát thi công; chi phí dự phòng cho các hạng mục trên.
Vốn đối ứng khoảng 2.975 tỉ đồng được sử dụng cho các hạng mục như chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác; chi phí giải phóng mặt bằng và các loại thuế, phí.
Theo Bộ GTVT, so với đề xuất dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 646 ngày 7-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cơ bản giữ nguyên phạm vi, quy mô, hướng tuyến như đề xuất dự án đã được phê duyệt nhưng sơ bộ tổng mức đầu tư tăng khoảng 2.139 tỉ đồng. Nguyên nhân do tăng chi phí xây dựng hơn 956 tỉ đồng; tăng chi phí giải phóng mặt bằng lên 840 tỉ đồng.
Bộ GTVT cho biết việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ kết nối khu vực theo quy mô quy hoạch được duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng thời nâng cao hiệu quả, an toàn giao thông và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của 3 tuyến quốc lộ (QL53, QL62, QL91B) kết nối 7 tỉnh, thành phố tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Giá gạo nguyên liệu biến động nhẹ
Ảnh minh họa
Giá gạo hôm nay ngày 17/2 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động nhiều, thị trường lượng ít, gạo nguyên liệu đảo chiều tăng nhẹ.
Trong đó, với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu 5451 tăng 50 đồng dao động ở mức 8.800 - 9.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 tăng 150 đồng dao động ở mức 7.550 - 7.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 dao động ở mức 7.700 - 7.800 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 5.450 - 7.300 đồng/kg. Hiện, giá tấm dao động ở mức 7.100 - 7.300 đồng/kg; tấm 3-4 tăng 100 đồng giao động mức 6.000 - 6.100 đồng/kg; giá cám khô tăng 100 đồng dao động ở mức 5.450 - 5.650 đồng/kg so với hôm qua.
Ghi nhận tại các địa phương hôm nay, lượng về khá, giao dịch mua bán khởi sắc. Tại Sa Đéc (Đồng Tháp), các ghe gạo về khá, gạo thơm đồng Việt có lượng, giá tương đối ổn định, kho hỏi mua khá gạo IR50404. Tại Lấp Vò (Đồng Tháp), nguồn gạo thơm có lai rai, kho mua đều, giá ít biến động.
Kênh chợ Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng ít, kho chợ giao dịch lai rai, giá bình. Tại An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), về lượng có lai rai, kho mua đều, gạo đẹp cho giá nhích.
Tại các chợ lẻ, gạo các loại đi ngang so với cuối tuần. Hiện gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine giảm 2000 đồng dao động ở mức 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 17.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 18.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 395 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 372 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 310 USD/tấn.
HOÀI TÂM tổng hợp
06:44 28/03/2025
(HG) - Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 10-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo” là Hội Nông dân các cấp nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân,
06:14 28/03/2025
(HG) - Sáng ngày 27-3, Chi cục thuế khu vực XIX tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách thuế và hỗ trợ quyết toán thuế năm 2024.
06:13 28/03/2025
(HG) - Sáng ngày 27-3, UBND xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đã mời các hộ dân liên quan đến dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh trên địa bàn để họp triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án.
16:42 27/03/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tăng lần thứ hai liên tiếp, giá xăng vượt 20.000 đồng mỗi lít; Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về xuất khẩu gạo; Lạng Sơn: Tạm giữ 1,5 tấn móng giò lợn (heo) không nguồn gốc.
08:45 27/03/2025
Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ đang phối hợp chặt chẽ giải quyết vướng mắc về mặt bằng và vật liệu, quyết tâm đưa cao tốc trục ngang về đích trong năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.
08:42 27/03/2025
(HG) - Tổ bốc thăm nền tái định cư thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức bốc thăm nền tái định cư đợt 4 cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi
08:38 27/03/2025
(HG) - Sáng ngày 26-3, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang tổ chức Hội nghị biểu dương người lao động giỏi, sáng tạo giai đoạn 2020-2025. Ông Dương Văn Minh, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam, NHCSXH tỉnh cùng các đơn vị liên quan tham dự hội nghị.
08:33 27/03/2025
(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1508 ngày 04-12-2024 là 6.604,052 tỉ đồng. Tỉnh đã phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 là
05:47 27/03/2025
Từ đầu năm đến nay, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phấn khởi vì heo bán được giá và có xu hướng tăng cao, nhờ đó mà người dân cũng yên tâm tái đàn.
05:46 27/03/2025
(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang vừa xây dựng chương trình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới với mục tiêu chung là hoàn
08:01 28/03/2025
HP Pavilion vs Asus Vivobook là hai dòng laptop phổ biến trong phân khúc tầm trung, thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng.
06:55 28/03/2025
Thời gian qua, để góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân ra sức làm đẹp quê hương.
06:53 28/03/2025
(HG) - Sáng ngày 27-3, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị thẩm định, xét công nhận xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2025.
06:49 28/03/2025
Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp;