Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 17-6-2025: Chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Thứ Ba, ngày 17/06/2025 | 16:06

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Vốn ngoại vào Việt Nam tăng mạnh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; EVN đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học 2025; Xử lý hơn 3.100 vụ hàng giả, buôn lậu trong một tháng.

Chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

 Ảnh minh họa

Với Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, nhiều nhóm mặt hàng sẽ được giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2026.

Sáng 17/6, với 452/453 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế VAT.

Theo Nghị quyết mới được thông qua, Quốc hội quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế VAT áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48 (còn 8%).

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ không nằm trong diện được giảm thuế bao gồm: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng). Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026.

Vốn ngoại vào Việt Nam tăng mạnh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

 

Ảnh: Khu Công nghiệp DEEP C Hải Phòng

Bất chấp căng thẳng thương mại toàn cầu, Việt Nam đã thu hút 18,39 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trang Trading Economics đưa tin, Việt Nam chứng kiến động lực kinh tế mạnh mẽ với cam kết đầu tư FDI- một chỉ số về giải ngân vốn trong tương lai - đạt 18,39 tỷ USD. Trong 5 tháng đầu năm, các ngành sản xuất và chế biến thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất với hơn 10 tỷ USD, tiếp theo là bất động sản với gần 5 tỷ USD.

Giáo sư David Dapice, Chuyên gia kinh tế phát triển Đông Nam Á, Đại học Tufts, Hoa Kỳ, nhận định đây là những con số ấn tượng với bất cứ nền kinh tế nào trong bối cảnh có những căng thẳng thương mại gần đây giữa những đối tác thương mại toàn cầu và điều đó phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư rằng Việt Nam sẽ đạt được một thỏa thuận thuế quan hợp lý hơn. Giáo sư David cho rằng "Việt Nam đang đi đúng hướng và tận dụng tốt những gì có thể kiểm soát. Ngoài ra, sự suy yếu của đồng USD bắt nguồn từ chính sách tài khóa của Hoa Kỳ và những lo ngại trên thị trường trái phiếu cũng đang thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển khỏi tài sản Mỹ. Từ đó, sức mạnh của đồng Việt Nam có thể được cải thiện tương ứng."

Trong những cam kết giải ngân vốn đầu tư, mảng chế biến, chế tạo đang hấp dẫn những khoản đầu tư mới. Tờ Business time của Singapore nhận định sản xuất công nghiệp của Việt Nam vẫn duy trì ở mức ổn định, với mức tăng 9,4 % theo năm vào tháng 5, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp tăng trưởng. Tuy nhiên, dữ liệu mềm lại cho thấy hoạt động sản xuất trong các nhà máy đang thu hẹp. Chỉ số Quản trị Mua hàng (PMI) của Việt Nam do Tổ chức nghiên cứu rủi ro S&P Global công bố trong tháng 5 đã ghi nhận tháng thứ hai liên tiếp dưới ngưỡng 50, phản ánh sự chững lại do đơn hàng mới sụt giảm, trong bối cảnh nhu cầu nước ngoài suy yếu liên quan đến những bất ổn về thuế quan từ phía Mỹ.

Báo cáo Môi trường đầu tư tại Việt Nam do công ty tư vấn có trụ sở tại Vương quốc Anh Knight Frank công bố đã đánh giá Việt Nam giữ một vai trò nổi bật trong các thị trường toàn cầu nhờ đa dạng các mặt hàng xuất khẩu. Việt Nam hiện đang điểm đến hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á cho các nhà sản xuất, với năng suất lao động tăng trưởng tích cực trong thời gian qua. Ông Ben Gray, Giám đốc Bộ phận thị trường vốn của Knight Frank Việt Nam cho rằng xu hướng tiếp tục phân bổ vốn vào Việt Nam của các quỹ hiện hữu và các nhà đầu tư có thể kéo dài trong tháng sáu này. "Tôi cho rằng FDI giải ngân năm nay sẽ vẫn ở mức cao bất chấp những lo ngại về thuế quan từ Mỹ. Cần nhìn nhận rằng 30% hàng hoá từ Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ, đây là một con số lớn. Thế nhưng có một nhu cầu thực tế là các doanh nghiệp đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng trong khu vực, và vẫn còn 70% hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sẽ đến các thị trường tiềm năng khác. Do đó, tôi đánh giá nhu cầu giải ngân vốn FDI tại Việt Nam trong năm nay vẫn sẽ ở mức cao.", ông Ben Gray phân tích thêm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn còn khó đoán định, các chuyên gia khuyến nghị cần có những chính sách phù hợp để giúp Việt Nam củng cố vị thế là một điểm đến đầu tư hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

EVN đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học 2025

 

Ảnh minh họa

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025, EVN triển khai nhiều giải pháp.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 37/CT-TTg ngày 07/10/2024 và Công văn số 1239/BGDĐT-QLCL ngày 24/3/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 28/6 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo điện cho kỳ thi, EVN yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương để triển khai công tác chuẩn bị.

Các Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Phát điện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Công ty Phát điện trực thuộc Tập đoàn và Trung tâm Thông tin Điện lực được yêu cầu lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo điện tại các địa điểm ra đề thi của Bộ GDĐT, các địa điểm in sao đề thi, các địa điểm tổ chức thi và chấm thi tại các tỉnh, thành phố.

EVN đặc biệt nhấn mạnh việc không thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch tại các địa điểm quan trọng này từ 0h00 ngày 25/6/2025 đến 24h00 ngày 28/6/2025, trừ trường hợp xử lý sự cố. Các đơn vị Điện lực phải đảm bảo điện 24/24 giờ tại các địa điểm in sao đề thi.

Các Tổng công ty Điện lực chỉ đạo các Công ty Điện lực chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định. Đồng thời, bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý, đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

Để kịp thời ứng phó với các tình huống bất ngờ, EVN cũng yêu cầu tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các Công ty Điện lực/Điện lực có các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi. Lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển và máy phát điện dự phòng đã được chuẩn bị đầy đủ để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo hàng ngày về tình hình cấp điện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT để Tập đoàn kịp thời nắm bắt và điều hành công tác. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, EVN cam kết sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, góp phần vào thành công chung của Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025.

Xử lý hơn 3.100 vụ hàng giả, buôn lậu trong một tháng

 

Lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 3.891 vụ việc, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm. Ảnh minh họa

Sau một tháng triển khai tháng cao điểm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 3.891 vụ việc, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý hơn 63 tỷ đồng.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động Tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ 15/5 đến 15/6), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường trên toàn quốc triển khai đồng loạt các kế hoạch kiểm tra, xử lý, với mục tiêu giữ vững kỷ cương thị trường, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.

Theo số liệu thống kê, sau một tháng triển khai, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 3.891 vụ việc, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý hơn 63 tỷ đồng, trong đó, số tiền xử phạt hành chính vượt 32 tỷ đồng, hàng hóa bị tịch thu trị giá gần 31 tỷ đồng và đã thu nộp ngân sách gần 36 tỷ đồng. Đáng chú ý, có tới 26 vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cho cơ quan điều tra, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích cơ cấu vi phạm cho thấy, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 1.580 vụ-tương đương 52% tổng số vụ việc, kéo theo số tiền xử phạt vượt 16 tỷ đồng. Tiếp đến là 648 vụ buôn lậu, chiếm hơn 21%, với số tiền xử phạt hơn 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, đợt cao điểm ghi nhận nhiều vụ việc nổi cộm được phát hiện và xử lý kịp thời như: vụ tạm giữ hơn 500 sản phẩm giả các thương hiệu cao cấp tại trung tâm Đà Nẵng ngày 20/5; vụ cơ sở sản xuất tất chân giả mạo tại La Phù (Hà Nội) ngày 26/5; vụ kiểm tra Saigon Square (Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 29/5 thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng. Đặc biệt, vụ kiểm tra 4 cơ sở mỹ phẩm tại Hà Nội ngày 9/6 phát hiện 3.500 sản phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, cho thấy tính chất phức tạp, tinh vi trong việc trà trộn hàng giả với hàng hóa hợp pháp.

Đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước thông tin, tại nhiều địa phương, công tác phối hợp liên ngành đã thể hiện rõ vai trò chủ lực trong nâng cao hiệu quả đấu tranh. Điển hình như Kiên Giang, lực lượng quản lý thị trường cùng công an phát hiện hơn 700 sản phẩm thời trang nhập lậu có dấu hiệu giả mạo trị giá hơn 210 triệu đồng; hay tại Ninh Bình, nơi hàng nghìn sản phẩm giày dép, quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc bị thu giữ với sự phối hợp của lực lượng an ninh mạng.

Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước đẩy mạnh giám sát thị trường thông qua công nghệ số, kết nối dữ liệu liên thông và hoàn thiện cơ chế pháp lý phù hợp với đặc thù thương mại hiện đại, đặc biệt là thương mại điện tử.

Các chuyên đề kiểm tra hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được triển khai, song song với hoạt động tuyên truyền, ký cam kết với tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục hành động mạnh mẽ, đồng bộ và linh hoạt để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội", Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

HOÀI TÂM tổng hợp

 

Viết bình luận mới

Xem thêm

Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

06:42 17/06/2025

Thời gian qua, Chi cục Chất lượng, Chế biến, Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần với người tiêu dùng

06:41 17/06/2025

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2025, Hậu Giang sẽ triển khai xây dựng hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP với mục tiêu kết nối sản phẩm đặc trưng địa phương đến với thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Hiệu quả công tác khuyến nông

06:36 17/06/2025

Với việc thực hiện tốt vai trò là cầu nối trong chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân ứng dụng vào sản xuất hiệu quả, nhờ vậy công tác khuyến nông trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang lại nhiều kết quả tích cực cho người dân.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 16-6-2025: 5,5 tỷ lượt giao dịch thanh toán không tiền mặt trong một quý

12:15 16/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Trao giải thưởng ngành xây dựng châu Á; Gạo Ấn Độ chạm đáy thấp nhất trong 2 năm; Phú Yên tiêu hủy lô hàng vi phạm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Sầu riêng - Cây tỉ đô không dành cho tư duy “ăn xổi ở thì”

06:51 16/06/2025

Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 15-6-2025: Tôm Việt Nam bị DOC tính thuế chống bán phá giá cao bất thường

14:54 15/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá vàng tăng hơn 3 triệu đồng/lượng trong tuần; Bạc Liêu: Phát hiện xe chở 120 con heo không có giấy kiểm dịch; Tiêu hủy gần 400 hộp thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 14-6-2025: Gần 87% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng

18:14 14/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Rà soát cuối kỳ áp dụng chống bán phá giá đường mía từ Thái Lan; Từ 1/7/2025, người dân được chọn nơi nộp hồ sơ đất đai trong cùng một tỉnh; Chặn đứng hơn 20 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường vận chuyển vào Nam.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 13-6-2025: Việt Nam có thêm cơ hội xuất khẩu gạo sang Nhật

11:49 13/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu hạt tiêu giảm về lượng nhưng tăng về trị giá; Giá vàng vượt mốc 120 triệu đồng/lượng; Phát hiện 60 tấn sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không giấy tờ.

Cải cách hành chính: Từ quyết tâm chính trị đến bứt phá các chỉ số

09:12 13/06/2025

Bài 4: Quyết liệt cải cách - Bứt phá vì sự phát triển bền vững

Giá lúa Hè thu giảm mạnh

08:57 13/06/2025

(HG) - Do ảnh hưởng tình hình mưa bão mấy ngày qua nên giá lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Hiện lúa Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451 được thương lái mua lúa tươi tại ruộng từ 6.100-6.300 đồng/kg; còn lúa IR 50404 dao động ở mức 5.100-5.300 đồng/kg, với giá này giảm khoảng 300 đồng/kg so với những ngày đầu tháng 6.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Giải pháp căn cơ để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

17:23 17/06/2025

Đóng góp ý kiến thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, đã nêu một số thực tiễn bất cập và đề xuất việc hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu môi trường là giải pháp căn cơ để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để cấp tỉnh, cấp xã đi vào hoạt động từ ngày 1-7

15:02 17/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 17-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, dự cuộc họp trực tuyến với UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Sóc Trăng để chuẩn bị và thống thất các nội dung thực hiện Kết luận số 167 ngày 13-6-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1-7-2025; Nghị quyết số 202 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Sạc iPhone 16 bao lâu đầy pin? Kiểm chứng tốc độ sạc thực tế

13:25 17/06/2025

iPhone 16 sạc bao lâu đầy pin là câu hỏi được nhiều người dùng đặt ra khi cân nhắc hiệu suất sạc thực tế của thiết bị.

Điểm thi tuyển sinh lớp 10: 21 bài thi điểm đạt điểm 10, 24 bài thi điểm 0

08:44 17/06/2025

(HGO) - Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Điểm thi được niêm yết công khai tại các hội đồng thi tuyển sinh vào ngày 16-6. Với 3 môn thi chung, có 21 bài thi điểm đạt điểm 10, 24 bài thi điểm 0, riêng môn ngữ văn không có bài thi đạt điểm tuyệt đối, chỉ có 1 bài thi đạt cao nhất với 9,6 điểm.