Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 17-9: Xuất khẩu gạo đạt hơn 6,15 triệu tấn

17/09/2024 | 10:54 GMT+7

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Khai mạc Hội chợ thương mại Festival Huế 2024; Ngăn chặn găm hàng, tăng giá bất hợp lý sau bão; Giá vàng miếng lên mốc 82 triệu đồng/lượng

Xuất khẩu gạo đạt hơn 6,15 triệu tấn

 

Dự báo mới nhất về giá gạo từ nay đến cuối năm. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt hơn 6,15 triệu tấn, mang về 3,85 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 5,8% về lượng và tăng 21,7% về kim ngạch. Xuất khẩu gạo tăng nhẹ về khối lượng nhưng tăng mạnh về kim ngạch do giá gạo xuất khẩu bình quân tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2023, lên mức 625 USD/tấn.

Top các thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam lần lượt là: Philippines, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc. Trong đó, 8 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Indonesia đạt 913,888 nghìn tấn, trị giá 557,77 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 27,26% về khối lượng và tăng 54,40% về giá trị, chiếm 14,85% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước.

8 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo sang thị trường Malaysia đạt 582,872 nghìn tấn, trị giá 346 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,12 lần về khối lượng và tăng 2,53 lần về kim ngạch.

Thị trường gạo thế giới và trong nước đón nhận thông tin mới đây (ngày 13/9), theo một sắc lệnh của Chính phủ, Ấn Độ đã gỡ bỏ giá sàn đối với gạo basmati xuất khẩu nhằm hỗ trợ người nông dân (vốn đang gặp khó khăn do nợ và chi phí tăng) thúc đẩy xuất khẩu loại gạo này chỉ vài tuần trước khi bước vào vụ thu hoạch mới. Trong năm ngoái, Ấn Độ đã đặt ra mức giá sàn, tức mức giá xuất khẩu tối thiểu, 1.200 USD/tấn và sau đó hạ xuống 950 USD/tấn.

Trước những động thái nới lỏng xuất khẩu gạo của Chính phủ Ấn Độ, câu hỏi đặt ra đó là việc này tác động như thế nào đến hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, cũng như giá lúa gạo trong nước? Một số ý kiến cho rằng, bất kỳ động thái nới lỏng xuất khẩu gạo nào của Ấn Độ cũng sẽ khiến giá gạo trên thị trường quốc tế giảm đáng kể. Tuy nhiên, trước mắt, gạo Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều.

Khai mạc Hội chợ thương mại Festival Huế 2024

Đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Tối ngày 16/9, tại Công viên Thương Bạc, TP. Huế, Thừa Thiên Huế đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại Festival Huế 2024 (hội chợ). Hội chợ thương mại Festival Huế 2024 là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Công Thương chủ trì; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp Thừa Thiên Huế phối hợp Cục Xúc tiến thương mại đồng tổ chức.

Hội chợ diễn ra từ 16 – 22/9, quy tụ hơn 230 gian hàng của 231 tổ chức, doanh nghiệp tham gia trên cả nước tham gia; ngoài trưng bày, giới thiệu thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, các ngành hàng thương mại, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, đặc sản… của Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung, hội chợ còn là dịp chia sẻ kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác đầu tư, liên kết trong sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ...

Nhằm hỗ trợ, chia sẽ những khó khăn, mất mát với Nhân dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt do hoàn lưu bão gây ra, Ban tổ chức đã kết hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện thay thế cho các hoạt động văn nghệ và vui chơi giải trí trong suốt quá trình diễn ra hội chợ.

Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra Hội nghị kết nối cung cầu giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành năm 2024 vào chiều 17/9.

Ngăn chặn găm hàng, tăng giá bất hợp lý sau bão

 

Hiện nay các hệ thống phân phối đang triển khai bình ổn giá cả, ổn định nguồn cung đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh minh họa

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Công điện số 03 đề nghị các địa phương đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá sau cơn bão số 3. Công điện nêu rõ do ảnh hưởng của bão nên ngành nông nghiệp ở một số địa phương bị thiệt hại nặng nề và làm đứt gãy giao thông vận chuyển hàng hóa một số nơi.

Một số thời điểm đã xuất hiện việc khan hiếm một số mặt hàng như rau, củ quả, thực phẩm, nước uống... cũng như dẫn đến tăng giá cục bộ tại một số địa bàn, gây khó khăn cho sinh hoạt, tiêu dùng của nhân dân. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Thực hiện công điện này, hiện nay các hệ thống phân phối cũng đang triển khai bình ổn giá cả, ổn định nguồn cung đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Bộ Tài chính cho biết sẽ liên tục phối hợp với các Sở Tài chính để cập nhật tình hình giá cả, cũng như kiểm tra sát sao, tránh tình trạng tiểu thương, doanh nghiệp ghim hàng tăng giá bất hợp lý.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các địa phương theo dõi và báo cáo đầy đủ điều tiết hàng hoá trên địa bàn, đảm bảo không khan hiếm nguồn cung, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa nhất là đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Giá vàng miếng lên mốc 82 triệu đồng/lượng

 

Ảnh minh họa

Cùng với giá vàng thế giới tiếp tục tăng trước triển vọng Fed hạ lãi suất, giá vàng miếng SJC trong nước sáng 17/9 cũng tăng mạnh.

Cụ thể, tại thời điểm 9h00, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 80 - 82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 80 - 82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi giá vàng miếng tăng mạnh thì giá vàng nhẫn giữ mức đi ngang. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 78 - 79,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,8 - 79,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên mức giá niêm yết ở chiều bán ra so chốt phiên hôm qua.

Sáng 17/9, giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh và lập đỉnh cao chưa từng có khi leo lên ngưỡng 2.589 USD/ounce. Giá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.589 USD/ounce, tăng 21 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh và đạt đỉnh khi đón nhận tín hiệu lạc quan từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp chính sách tiền tệ sẽ diễn ra trong tuần này.

HOÀI TÂM tổng hợp

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>