Thứ Sáu, ngày 18/04/2025 | 10:53
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở cánh cửa xuất khẩu sầu riêng đông lạnh; Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2,4 tỷ USD; Vàng miếng vọt lên đỉnh 120 triệu đồng/lượng.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh điều tra vụ sữa giả
Kho sữa giả của các đối tượng trong vụ 573 nhãn hiệu sữa giả. Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 về xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm đưa ra kết luận về vụ việc sản xuất, buôn bán sữa giả nêu trên để thông tin cho người tiêu dùng và đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, trong đó có sữa giả.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức rà soát, xử lý các sai phạm trong hoạt động quảng cáo thực phẩm trên báo chí, trên môi trường mạng, trên các xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật.
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan rà soát quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sữa và có biện pháp xử lý phù hợp, đề xuất sửa đổi các quy định hiện hành trong trường hợp cần thiết.
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm sản phẩm sữa trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.
Các bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tăng cường các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm.
Trước đó, theo phản ánh của báo chí, các cơ quan chức năng đã phát hiện một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, quảng cáo, phân phối nhiều loại sữa giả; nhiều người tiêu dùng đã tỏ ra lo lắng, bất an vì đã lỡ mua, sử dụng các sản phẩm sữa này. Việc quản lý an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả đã được Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định.
Mở cánh cửa xuất khẩu sầu riêng đông lạnh
Lô hàng 24 tấn sầu riêng đông lạnh từ Đăk Lăk đã được hoàn tất thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh minh họa
Việc xuất khẩu hàng đông lạnh được các doanh nghiệp đánh giá là cơ hội mới cho loại trái cây này của Việt Nam.
Lô hàng 24 tấn sầu riêng đông lạnh từ Đăk Lăk đã được hoàn tất thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là lô hàng đông lạnh đầu tiên được xuất khẩu sau khi Việt Nam và Trung Quốc ký nghị định thư xuất nhập khẩu vào tháng 8/2024.
Việc xuất khẩu hàng đông lạnh được các doanh nghiệp đánh giá là cơ hội mới cho loại trái cây này của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh xuất khẩu sầu riêng tươi gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm đông lạnh sang Trung Quốc phải đăng ký với Tổng cục Hải quan nước này. Sau khi được phê duyệt, Cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật sẽ kiểm tra hồ sơ, sau đó gửi văn bản giới thiệu đến phía Trung Quốc.
Được biết, Trung Quốc xếp sầu riêng đông lạnh và sầu riêng tươi vào hai nhóm sản phẩm khác nhau. Sầu riêng tươi được quản lý theo cách thức hoa quả tươi, thực hiện quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và thực hiện theo Nghị định thư xuất khẩu sầu riêng tươi. Do đó, phía Trung Quốc quan tâm cả khâu giám sát sinh vật gây hại từ vùng trồng cho đến các biện pháp kỹ thuật để loại bỏ sinh vật gây hại trong cơ sở đóng gói.
Còn sầu riêng đông lạnh được xem là thực phẩm, phía nước nhập khẩu có cách quản lý khác là theo quy định của Lệnh 248 về quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu và Lệnh 249 về biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Trung Quốc và thực hiện đăng ký cơ sở đóng gói, cơ sở sản xuất thực phẩm tại nước ngoài. Đây là một hình thức quản lý khác hoàn toàn so với quản lý sầu riêng tươi.
Để sầu riêng đông lạnh xuất khẩu được sang Trung Quốc, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật lưu ý, quy định chung, sầu riêng đông lạnh phải được cấp đông ở nhiệt độ -35 độ C, trong thời gian tối thiểu 1 giờ và sau đó phải được bảo quản lạnh trong suốt quá trình lưu kho, vận chuyển, xuất khẩu ở nhiệt độ -18 độ C.
Đây là những điều kiện kỹ thuật mà doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể làm được và khả thi; đồng thời, khuyến khích các đơn vị đầu tư vào công nghệ mới để chất lượng sản phẩm tốt hơn.
Nhận định sầu riêng cấp đông xuất khẩu là động lực mới cho xuất khẩu trái cây thời gian tới, theo ông Nguyễn Quang Hiếu, để duy trì phát triển thị trường nhập khẩu trái cây đông lạnh thì các cơ sở đóng gói, vùng trồng, doanh nghiệp cần nắm rõ và tuân thủ các quy định của nước nhập khẩu.
Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2,4 tỷ USD
Lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong 3 tháng đầu năm 2025. Ảnh minh họa
Lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong 3 tháng đầu năm 2025.
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tính đến cuối tháng 3/2025, tổng lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt 2,412 tỷ USD, bằng 25,3% so với cả năm 2024 và tăng 19,6% so với quý liền kề trước đó (quý IV/2024); trong đó, lượng kiều hối chuyển về qua các công ty kiều hối trong quý đạt 1,757 tỷ USD và qua các ngân hàng thương mại đạt 655 triệu USD.
So với cùng kỳ các năm trước, lượng kiều hối chuyển về quý I/2025 tuy có thấp hơn quý I/2024, tuy nhiên, vẫn ghi nhận cao hơn quý I/2023 và quý I/2022. Cụ thể, lượng kiều hối chuyển về quý I/2024 là 2,896 tỷ USD; quý I/2023 là: 2,119 tỷ USD và quý I/2022 là 1,775 tỷ USD.
Đáng chú ý, mặc dù cơ cấu, tỷ trọng kiều hối phân theo khu vực có sự thay đổi, song kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 48,7% và tăng 46,1% so với quý trước (quý IV/2024 ). Đây là mức tăng trưởng cao nhất so với các khu vực khác.
Phân tích tình hình kiều hối chuyển về trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, các yếu tố tác động tích cực đến nguồn kiều hối chuyển về tiếp tục được phát huy và gắn liền với hiệu quả cơ chế chính sách về tiền tệ và ngoại hối, môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, sự phát triển của thị trường lao động.
Bên cạnh đó, các công ty kiều hối, ngân hàng thương mại với chất lượng dịch vụ tốt, mang lại lợi ích và sự tiện lợi tối đa cho người thụ hưởng cũng đã tác động tích cực đến lượng kiều hối chuyển về thành phố trong 3 tháng đầu năm.
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, với diễn biến kinh tế đất nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng tiếp tục tăng trưởng tích cực; môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, sự phát triển ấn tượng của các hoạt động du lịch, văn hóa thể thao gắn với những nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc và những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sẽ là những yếu tố tác động tích cực đến việc thu hút kiều hối và sử dụng hiệu quả nguồn lực kiều hối trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
Trong năm 2024, kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt 9,547 tỷ USD, tăng 0,9% so với năm 2023; trong đó, châu Á và châu Mỹ là 2 khu vực có lượng kiều hối chuyển về chiếm tỷ trọng cao nhất với 82,2% tổng lượng kiều hối chuyển về trong năm 2024.
So với cùng kỳ năm 2023, lượng kiều hối chuyển về của khu vực châu Á tăng 2,5%; châu Mỹ tăng 7,4%; châu Đại dương tăng 8,7%. Ở chiều ngược lại, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Âu giảm 23% và châu Phi giảm 33% so với năm 2023.
Vàng miếng vọt lên đỉnh 120 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng tiếp tục chinh phục đỉnh mới. Ảnh minh họa: Công Hiếu
Sáng nay (18/4), giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng thêm 2 triệu đồng/lượng và chinh phục đỉnh 120 triệu đồng/lượng, đây là mức đắt nhất từ trước đến nay.
Lúc 8h45, giá vàng miếng được SJC và Doji niêm yết ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 - 2 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng nay.
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 114,5 - 118 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay.
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh trong khi giá vàng thế giới sáng nay có xu hướng giảm nhẹ. Sáng 18/4, giá vàng thế giới giảm 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua, về ngưỡng 3.327 USD/ounce.
Giá vàng giảm nhẹ do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư sau khi giá vàng đạt đỉnh. Tuy nhiên, đà giảm của kim loại quý này được hạn chế bởi sự suy yếu của đồng USD cùng căng thẳng thương mại.
Theo các chuyên gia phân tích, hướng đi của vàng bị đảo ngược một phần là do hoạt động chốt lời trên thị trường.
HOÀI TÂM tổng hợp
11:00 19/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở rộng gói tín dụng tiếp sức cho nông, lâm, thủy sản; Giá vàng bất ngờ giảm rất mạnh; Nắng nóng diện rộng làm tăng nguy cơ cháy rừng.
07:29 18/04/2025
(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;
07:21 18/04/2025
(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,
06:56 18/04/2025
Trước những thách thức ngày càng rõ nét của ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp, vừa thích ứng linh hoạt, vừa kiến tạo giá trị mới với tầm nhìn dài hạn, góp phần mở ra lối đi mới cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng nhiều vòng xoáy.
06:18 18/04/2025
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, ngành công nghiệp Hậu Giang vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, thể hiện vai trò là trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh.
06:18 18/04/2025
(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi họp sơ kết công tác quý I của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vào chiều ngày 17-4.
17:22 17/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tiếp tục giảm, giá xăng về gần 18.000 đồng/lít; Thả 24 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên; Fed có thể cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay.
08:28 17/04/2025
(HG) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 62 tỉ đồng. Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2025 đến nay là gần 6 tỉ đồng.
08:24 17/04/2025
Dù đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hậu Giang vẫn gặp khó khi xây dựng thương hiệu và đầu tư máy móc. Trước thực tế đó, tỉnh đã từng bước triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp phát triển bền vững.
08:23 17/04/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2.
07:35 19/04/2025
(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).
21:46 18/04/2025
(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
19:46 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
19:38 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.