Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 18-6-2025: Việt Nam giữ vị trí thứ hai về sản lượng trái vải toàn cầu

Thứ Tư, ngày 18/06/2025 | 17:41

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thúc đẩy xuất khẩu gạo Việt Nam vào Nhật Bản; Đã chi trả hơn 1.150 tỷ đồng cho gần 1.250 người nghỉ chế độ theo Nghị định 178; Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm có phải đóng thuế?

Việt Nam giữ vị trí thứ hai về sản lượng trái vải toàn cầu

 

Ảnh minh họa

Việt Nam đang giữ vị trí thứ hai trên thế giới về sản lượng trái vải. Dự kiến sản lượng thu hoạch vải của Việt Nam năm nay đạt 303.000 tấn, tăng 30% so với năm 2024.

Theo Báo cáo "Phân tích quy mô và thị phần thị trường vải thiều - Xu hướng tăng trưởng và dự báo 2023 - 2028" của Research and Markets, thị trường vải thiều toàn cầu đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, với dự báo giá trị sẽ tăng vọt từ hơn 6,7 tỷ USD năm 2023 lên gần 8,8 tỷ USD vào năm 2028. Trung Quốc là quốc gia sản xuất và xuất khẩu vải thiều lớn nhất thế giới, với sản lượng hàng năm đạt khoảng 2 triệu tấn. Việt Nam giữ vị trí thứ hai và đang không ngừng củng cố vị thế của mình trên thị trường vải thiều toàn cầu. Vải thiều Việt hiện có mặt tại hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, đáp ứng nhu cầu của các thị trường cao cấp nhất.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang) cho biết, các doanh nghiệp cũng đặt mua lượng lớn vải thiều để xuất khẩu sang các thị trường cao cấp. Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối tại EU dự kiến mua khoảng 200 tấn vải để đưa vào hệ thống siêu thị tại khu vực này; khoảng 150 tấn đưa sang thị trường Hoa Kỳ và Canada; 200 tấn sang Nhật Bản và 200 tấn sang Australia.

Ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho hay, là quốc gia có sản lượng vải thiều đứng thứ hai thế giới, trong đó, Bắc Giang, Hải Dương là những địa phương có sản lượng vải thiều lớn nhất cả nước. Vải thiều Việt Nam đã xuất khẩu vào những thị trường khó tính, vì vậy, hoàn toàn có thể xúc tiến để mở rộng thêm thị trường mới.

Hiện nay chúng ta đã có 469 mã số vùng trồng với tổng diện tích 19.377ha và 55 mã số cơ sở đóng gói đi các thị trường Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ được cấp cho các tỉnh: Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Đắk Lắk, Quảng Ninh.

Tuy nhiên, với tổng sản lượng trái vải thiều toàn quốc ước đạt 303.000 tấn, trong khi mùa vụ thu hoạch vải thiều diễn ra trong thời gian ngắn, do đó, cùng với việc xuất khẩu trái vải tươi, việc đầu tư vào chế biến sâu như sấy lạnh, làm nước ép, đông lạnh nguyên quả… cũng cần phải đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Thúc đẩy xuất khẩu gạo Việt Nam vào Nhật Bản

 

Ảnh minh họa

Tháng 3 vừa rồi, loại gạo thứ 3 của Việt Nam là Jasmin DT8 (Đài Thơm 8) đã chính thức vào Nhật Bản, sau ST25 và Japonica.

Tình trạng giá gạo tăng cao và thiếu gạo tại Nhật Bản đang khiến cho nhiều nhà sản xuất và nhà xuất khẩu quan tâm, trong đó có các nhà xuất khẩu ở Việt Nam. Thậm chí, thời điểm này cũng chính là dịp để các thương hiệu gạo tại Việt Nam có thể tạo chỗ đứng vững chắc tại thị trường khó tính, nhưng đầy tiềm năng này.

Tập đoàn Tân Long dự kiến nâng sản lượng gạo Japonica xuất khẩu sang Nhật Bản lên khoảng 30.000 tấn trong năm nay, tức là hơn 7 lần so với năm trước. Sau khi xuất khẩu lô 500 tấn gạo Japonica Việt Nam phát thải thấp đầu tiên sang Nhật Bản trong đầu tháng 6 này, Công ty Cổ phần nông nghiệp Trung An cho biết sẽ tiếp tục xuất 2.500 tấn gạo sang Nhật Bản vào tháng 10 tới đây.

Tháng 3 vừa rồi, loại gạo thứ 3 của Việt Nam là Jasmin DT8 (Đài Thơm 8) đã chính thức vào Nhật Bản, sau ST25 và Japonica. Tuy nhiên, gạo Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh với các loại gạo nhập khẩu từ Mỹ, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc).

Khi các thương hiệu gạo Việt Nam bắt đầu có mặt tại các chuỗi siêu thị lớn của Nhật Bản, sự nhận diện của người tiêu dùng nước này với gạo Việt Nam tăng lên và dần trở thành một lựa chọn quen thuộc trên bàn ăn.

Tình trạng giá gạo tăng cao và thiếu gạo tại Nhật Bản dự báo sẽ tiếp diễn trong thời gian tới đây, nhất là sau khi lượng gạo dự trữ của Chính phủ được phân phối hết. Bộ trưởng Nông Lâm Nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Koizumi Shinjiro tuyên bố sẽ bãi bỏ "chỉ số đánh giá tình hình mùa màng" đã áp dụng trong hơn 7 thập kỷ qua, do nghi ngờ về các đánh giá này đã đưa ra con số quá cao so với sản lượng thu hoạch thực tế và thực sự Nhật Bản đang trong tình trạng thiếu gạo.

Chính phủ Nhật Bản đang hướng tới cải cách toàn diện hệ thống lúa gạo nhằm không để tái diễn tình trạng khủng hoảng gạo như hiện nay với hai chính sách lớn là cải cách hệ thống sản xuất lúa gạo trong nước và chính sách linh hoạt trong nhập khẩu gạo từ nước ngoài.

Đã chi trả hơn 1.150 tỷ đồng cho gần 1.250 người nghỉ chế độ theo Nghị định 178

 

Ảnh minh họa

Đến ngày 15/6, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã xét cho gần 1.250 người nghỉ chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, thanh toán chi trả hơn 1.150 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc chi trả theo chế độ Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, đến ngày 15/6, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã xét cho gần 1.250 người nghỉ, với số tiền chi trả là hơn 1.150 tỷ đồng. Việc thực hiện đảm bảo dự toán, thanh toán chi trả đúng chế độ.

Theo bà Ngô Thị Nhung, ngày 15/3, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình 2 cấp. Kết quả đáng chú ý nhất là KBNN đã cắt giảm thành công 465 đầu mối, đạt tỷ lệ trên 44%, từ 1.047 xuống còn 582 đầu mối. Mặc dù cắt giảm khá nhiều nhưng các KBNN khu vực vẫn vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp để phối hợp hiệu quả với các cơ quan tài chính địa phương trong công tác tham mưu điều hành ngân sách, tiếp tục phục vụ tốt các giao dịch thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến nghiệp vụ.

Từ ngày 15/3, hệ thống KBNN đã đồng bộ đi vào hoạt động ổn định, thống nhất theo mô hình mới. Thành công này giúp KBNN thực hiện mục tiêu tinh gọn, góp phần xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đến hết ngày 31/5 đạt 1.152.435 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán năm 2025, tăng 26,7% so với cùng kỳ 2024.

Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm có phải đóng thuế?

Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm sẽ không phải đóng thuế. Ảnh minh họa

Nhiều hộ cá nhân có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm băn khoăn không biết mình có phải chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân không?

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Như vậy, theo quy định nêu trên, hộ kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, mức thuế phải nộp sẽ phụ thuộc vào từng ngành nghề dựa trên tổng doanh thu.

Cụ thể, hoạt động bán hàng online thuộc phạm vi phân phối và cung cấp hàng hóa nên tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 0,5% tổng doanh thu một năm. Ngoài ra, các cá nhân và hộ gia đình khi kinh doanh online cũng sẽ phải nộp 1% thuế giá trị gia tăng (VAT).

Như vậy, nếu bán hàng trên Tiktok hay Facebook, người bán có nghĩa vụ phải nộp 1,5% thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân trên tổng doanh thu, khi bán hàng có mức doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên/năm.

Người bán hàng online cần phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 4, kể từ thời điểm kết thúc năm dương lịch.

Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng vào ngày nghỉ thì thời hạn nộp sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó. Người kinh doanh trên Tiktok, Facebook nói riêng và online nói chung có nghĩa vụ phải khai thuế một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và nộp thuế đúng hạn theo quy định của pháp luật (theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019).

Về mức phạt hành chính khi chậm nộp thuế, tại Điều 13 Nghị định 125/2020 của Chính phủ quy định, nếu quá thời hạn từ 1 - 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ thì phạt cảnh cáo.

Nếu quá thời hạn từ 1 - 30 ngày, trừ khi thuộc trường hợp cảnh cáo ở trên sẽ bị phạt 2 - 5 triệu đồng và phạt 5 - 8 triệu đồng nếu quá thời hạn từ 31 - 60 ngày.

Đặc biệt, theo Nghị định số 49/2025 của Chính phủ, từ giờ người kinh doanh nếu nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên mà quá hạn 120 ngày sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tạo đà cho sản phẩm OCOP vươn xa

10:18 18/06/2025

Những ngày này, không khí mua bán tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, phường III, thành phố Vị Thanh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Giải ngân vốn cho 66 hộ vay

09:04 18/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 66 hộ vay vốn ở xã Trường Long A, với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.

Hậu Giang nỗ lực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

07:45 18/06/2025

Tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh kiểm tra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, bước đầu đã có nhiều kết quả.

Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh còn lúng túng

07:43 18/06/2025

Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.

Giá lúa giảm sâu, nông dân lo lắng

07:39 18/06/2025

Giá bán và năng suất đang đi song hành ở mức thấp, từ đó tạo tâm lý lo lắng và kém vui về một vụ mùa không thành công cho nông dân đang thu hoạch lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 17-6-2025: Chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

16:06 17/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Vốn ngoại vào Việt Nam tăng mạnh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; EVN đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học 2025; Xử lý hơn 3.100 vụ hàng giả, buôn lậu trong một tháng.

Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

06:42 17/06/2025

Thời gian qua, Chi cục Chất lượng, Chế biến, Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần với người tiêu dùng

06:41 17/06/2025

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2025, Hậu Giang sẽ triển khai xây dựng hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP với mục tiêu kết nối sản phẩm đặc trưng địa phương đến với thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Hiệu quả công tác khuyến nông

06:36 17/06/2025

Với việc thực hiện tốt vai trò là cầu nối trong chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân ứng dụng vào sản xuất hiệu quả, nhờ vậy công tác khuyến nông trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang lại nhiều kết quả tích cực cho người dân.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 16-6-2025: 5,5 tỷ lượt giao dịch thanh toán không tiền mặt trong một quý

12:15 16/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Trao giải thưởng ngành xây dựng châu Á; Gạo Ấn Độ chạm đáy thấp nhất trong 2 năm; Phú Yên tiêu hủy lô hàng vi phạm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ý tưởng, dự án liên kết chuỗi mang tính biểu tượng địa phương đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp

18:48 18/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 18-6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2025, với sự tham gia của 20 dự án, ý tưởng dự thi đạt xuất sắc ở vòng bán kết.

Tình trạng mua, bán hàng giả... đang trở nên nghiêm trọng

18:41 18/06/2025

Đó là một trong những vấn đề “nóng” mà đại biểu và cử tri đều quan tâm được bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, nêu ý kiến thảo luận ở Hội trường Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vào sáng ngày 18-6.

Đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp giải quyết 2 vấn đề “nóng”

18:00 18/06/2025

Băn khoăn trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; tình hình đời sống của người lao động trước áp lực tăng giá và thu nhập suy giảm, đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp giải quyết cụ thể đối với 2 vấn đề “nóng” này.

Bảo hiểm xã hội khu vực XXX họp mặt, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí dịp 21-6

17:57 18/06/2025

(HGO) – Chiều ngày 18-6, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX (thành phố Cần Thơ), Ban Giám đốc BHXH khu vực XXX đã tổ chức họp mặt, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).