Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 18-9: Lượng phân bón nhập khẩu của cả nước tăng mạnh

Thứ Tư, ngày 18/09/2024 | 15:30

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Còn hơn 70.000 khách hàng mất điện do bão lũ; Miễn, giảm thuế, lãi vay cho người dân, doanh nghiệp sau bão Yagi; Giá xăng dự báo kéo dài đà giảm trong kỳ điều hành ngày mai 19/9/2024

Lượng phân bón nhập khẩu của cả nước tăng mạnh

 

Lượng phân bón nhập khẩu của cả nước tăng mạnh trong 8 tháng năm 2024. Ảnh: Đạm Cà Mau

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 năm 2024 cả nước nhập khẩu 448.923 tấn phân bón, tương đương 157,53 triệu USD, tăng 5,8% về lượng, tăng 14,9% về trị giá so với tháng trước đó, giảm 4,6% về lượng và giảm 0,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Giá trung bình 350,9 USD/tấn, tăng 8,6% về giá so với tháng 7/2024 và tăng 4% so với cùng năm 2023.

Trong tháng 8/2024 nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc giảm 15,2% về lượng, nhưng tăng 2,8% về kim ngạch, tăng 21,2% về giá so với tháng 7/2024, đạt 181.280 tấn, tương đương 72,68 triệu USD, giá 400,9 USD/tấn; so với tháng 8/2023 tăng 8,7% về lượng, tăng 44,4% kim ngạch và tăng 32,9% về giá.

Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 8/2024 tăng mạnh 1,372 % về lượng và tăng 919,3% về kim ngạch nhưng giảm 30,7% về giá so với tháng 7/2024, đạt 70.069 tấn, tương đương trên 22,43 triệu USD, giá 320 USD/tấn; so với tháng 8/2023 giảm 38% về lượng, giảm 54,8% kim ngạch và giảm 27% về giá.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2024 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 3,5 triệu tấn, trị giá gần 1,14 tỷ USD, giá trung bình đạt 324,8 USD/tấn, tăng 43,6% về khối lượng, tăng 36,9% về kim ngạch nhưng giảm 4,6% về giá so với 8 tháng đầu năm 2023.

Xét về thị trường, Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 40,9% trong tổng lượng và chiếm 36,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt gần 1,43 triệu tấn, tương đương 439,13 triệu USD, giá trung bình 307 USD/tấn, tăng trên 17% cả về lượng và kim ngạch nhưng giảm 0,1% về giá so với 8 tháng đầu năm 2023.

Đứng thứ 2 là thị trường Nga, chiếm 12,4% trong tổng lượng và chiếm 16,6% trong tổng kim ngạch, với 434.472 tấn, tương đương 187,91triệu USD, giá trung bình 432,5 USD/tấn, tăng 133,3% về lượng, tăng 112,4% về kim ngạch nhưng giảm 9% về giá so với 8 tháng đầu năm 2023.

Còn hơn 70.000 khách hàng mất điện do bão lũ

 

Ảnh minh họa

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã khôi phục cung cấp điện cho hơn 6,03 triệu khách hàng trên 6,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt.

Báo cáo về tình hình cung cấp điện cho khách hàng, báo cáo của EVN cho biết, đến 17h00 ngày 17/9 đã khôi phục vận hành được 1.640/1.678 đường dây trung áp bị sự cố do ảnh hưởng bão. Đã khôi phục cung cấp điện được cho hơn 6,03 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt (tương ứng với tỉ lệ gần 99%).

Theo EVN, đến ngày 17/9, công tác khôi phục cung cấp điện cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, lũ đã cơ bản hoàn thành. Riêng tại tỉnh Quảng Ninh, đã khôi phục cung cấp điện cơ bản cho các thành phố, huyện với tỉ lệ trên 85% phụ tải.

Hiện các đơn vị điện lực tại miền Bắc tiếp tục khẩn trương huy động tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ trong thời gian nhanh nhất có thể, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo yêu cầu về an toàn.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, khẩn trương khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ; Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã cử tổng cộng 273 người (từ 6 công ty điện lực gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, và Quảng Ngãi) và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã cử tổng cộng 200 người đến tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ khôi phục lưới điện.

Miễn, giảm thuế, lãi vay cho người dân, doanh nghiệp sau bão Yagi

 

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 143/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Theo đó, bão Yagi đã gây ra hậu quả vô cùng lớn về người và của, để khẩn trương khắc phục hậu quả, Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và 26 tỉnh, thành bị ảnh hưởng khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước... cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão, lũ, lụt, sạt lở đất theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính được yêu cầu chỉ đạo các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng theo quy định. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại; xây dựng các chương trình tín dụng mới với lãi suất ưu đãi phù hợp, tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định pháp luật hiện hành.

Chính phủ cũng yêu cầu khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững đà tăng trưởng, phục hồi của các địa phương, nền kinh tế trong năm 2024.

Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ khôi phục nhanh chóng các cơ sở logistic và kho bãi bị hư hỏng để đảm bảo không bị gián đoạn chuỗi cung ứng. Nghiên cứu việc áp dụng giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu việc gia hạn nộp bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại do cơn bão Yagi.

Chính vì vậy, Chính phủ yêu cầu chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp chịu thiệt hại sau bão phải "nhanh, trực tiếp", thời gian thực hiện trong tháng 9 và 10.

Giá xăng dự báo kéo dài đà giảm trong kỳ điều hành ngày mai 19/9/2024

Giá xăng dự báo kéo dài đà giảm trong kỳ điều hành ngày mai 19/9. Ảnh: Đinh Tuấn

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (19/9) được dự báo có thể tiếp tục giảm lần thứ 4 liên tiếp do giá xăng dầu thế giới giảm mạnh.

Ngày mai (19/9) là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Lúc 6h sáng nay (18/9), giá dầu Brent giao dịch ở mức 73,7 USD/thùng, tăng 0,95 USD so với phiên liền trước, còn giá dầu WTI ở mức 71,41 USD/thùng, tăng 1,1 USD/thùng so với phiên liền trước.

Tuy nhiên, so với cùng thời điểm tháng trước, giá xăng dầu thế giới đang ghi nhận mức giảm 8,83% và 10% với mặt hàng dầu thô WTI và dầu thô Brent, giảm lần lượt 22,84% và 23,13% so với cùng kỳ năm 2023.

Dựa trên diễn biến của thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước dự báo, trong kỳ điều hành giá ngày mai 19/9, giá xăng dầu có thể sẽ điều chỉnh giảm.

Theo đó, giá xăng có thể giảm ở mức cao nhất đến 150 đồng/lít, còn dầu diesel dự báo giảm 200 đồng/lít. Giá dự báo này chưa tính đến việc cơ quan điều hành trích lập hoặc chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì khả năng giá xăng dầu sẽ giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh trước; còn nếu chi sử dụng quỹ thì giá xăng dầu sẽ giảm mạnh hơn. Tuy nhiên, kể tháng 10/2023, nhà điều hành không sử dụng tới Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đưa ra dự báo tương tự, Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai (19/9), giá xăng có thể giảm nhẹ từ 0,1 - 0,5% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Dựa trên những tính toán kỹ thuật, mô hình dự báo, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 95 đồng (0,5%) về mức 18.795 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể giảm 28 đồng (0,1%) về mức 19.602 đồng/lít.

Giá dầu mazut có thể tăng khoảng 266 đồng (1,8%) lên mức 14.726 đồng/kg, trong khi đó dầu diesel dự báo giảm nhẹ 0,2% về mức 17.121 đồng/lít, dầu hỏa giảm nhẹ 0,5% về mức 17.707 đồng/lít. VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu dự báo của VPI vẫn chính xác như các dự báo trước đây, đây sẽ là lần thứ tư liên tiếp giá xăng dầu trên thị trường tiếp tục giảm.

HOÀI TÂM tổng hợp

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 20-4-2025: 'Cháy' vé máy bay nội địa dịp lễ 30/4

20:53 20/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhập khẩu thịt heo tăng so với cùng kỳ năm 2024; Lương cao vẫn khó tuyển lao động; Giá gạo Ấn Độ thấp nhất 5 tháng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 19-4-2025: Thu hơn 34.000 tỷ đồng từ thương mại điện tử trong 3 tháng đầu năm

11:00 19/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở rộng gói tín dụng tiếp sức cho nông, lâm, thủy sản; Giá vàng bất ngờ giảm rất mạnh; Nắng nóng diện rộng làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 18-4-2025: Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh điều tra vụ sữa giả

10:53 18/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở cánh cửa xuất khẩu sầu riêng đông lạnh; Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2,4 tỷ USD; Vàng miếng vọt lên đỉnh 120 triệu đồng/lượng.

Nông dân thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân

07:29 18/04/2025

(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;

Kiểm tra hoạt động kinh doanh sữa

07:21 18/04/2025

(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,

Bài 2: Mở lối cho doanh nghiệp bứt phá

06:56 18/04/2025

Trước những thách thức ngày càng rõ nét của ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp, vừa thích ứng linh hoạt, vừa kiến tạo giá trị mới với tầm nhìn dài hạn, góp phần mở ra lối đi mới cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng nhiều vòng xoáy.

Tín hiệu tích cực và kỳ vọng bứt phá

06:18 18/04/2025

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, ngành công nghiệp Hậu Giang vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, thể hiện vai trò là trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Cần xây dựng hoàn thiện Đề án cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH

06:18 18/04/2025

(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi họp sơ kết công tác quý I của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vào chiều ngày 17-4.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 17-4-2025: Gạo Việt xuất khẩu lấy lại vị thế ‘đắt giá nhất thế giới’

17:22 17/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tiếp tục giảm, giá xăng về gần 18.000 đồng/lít; Thả 24 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên; Fed có thể cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay.

Dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3 đã bố trí vốn hơn 62 tỉ đồng

08:28 17/04/2025

(HG) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 62 tỉ đồng. Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2025 đến nay là gần 6 tỉ đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Huyện Long Mỹ: Kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn

07:35 19/04/2025

(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).

Tưng bừng Liên hoan nghệ thuật các dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

21:46 18/04/2025

(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trường Chính trị ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”

19:46 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Mọi hoạt động phải đảm bảo liên tục, thông suốt trong quá trình sắp xếp

19:38 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.