Thứ Tư, ngày 19/02/2025 | 11:02
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu cua sang Trung Quốc tăng tới 18 lần; Thịt gà Việt Nam có cơ hội vào Singapore; Giá xăng có tiếp tục tăng vào ngày mai?
Chạm 92 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn lại lập đỉnh đắt nhất lịch sử
Giá vàng nhẫn đắt nhất lịch sử. Ảnh minh họa
Giá vàng trong nước hôm nay 19/2 tiếp tục tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới, trong đó vàng nhẫn lập đỉnh cao nhất lịch sử.
9h sáng nay, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 90,5 - 92 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây là mức đắt nhất lịch sử, xô đổ kỷ lục 91,7 triệu đồng/lượng lập trước đó vào ngày 11/2.
Trong khi đó, tại SIC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 89,7 - 91,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng tại Doji và SJC cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ, được giao dịch ở mức 89,7 - 92 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 900.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng trong nước hôm nay tăng mạnh theo đà của thế giới. Lúc 9h, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.938 USD/ounce, cao nhất lịch sử.
Giá vàng tăng bật trở lại do giới đầu tư tiếp tục đổ xô vào vàng thỏi để tìm nơi trú ẩn an toàn khi sự lo ngại về tăng trưởng kinh tế tiếp tục gia tăng sau kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Xuất khẩu cua sang Trung Quốc tăng tới 18 lần
So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu cua sang Trung Quốc tăng gấp 18 lần lên tới 18,5 triệu USD trong tháng 1. Ảnh minh họa
Trong tháng 1, xuất khẩu cua sang Trung Quốc tăng gấp 18 lần, lên tới 18,5 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tuy tháng 1 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng xuất khẩu thủy sản vẫn tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024, đạt trên 774 triệu USD. Đây được coi là khởi đầu lạc quan cho năm 2025.
Xuất khẩu tăng chủ yếu do nhu cầu tăng từ thị trường Trung Quốc phục vụ cho Tết Nguyên đán. Trong đó những mặt hàng tươi sống như tôm hùm, cua, ngao, ốc được các doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm cho phân khúc tiêu thụ cao cấp.
"Riêng tôm hùm xuất khẩu sang Trung Quốc đã đạt tới 70 triệu USD, chiếm gần một nửa tổng xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc và gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu cua sang Trung Quốc cũng tăng gấp 18 lần lên tới 18,5 triệu USD trong tháng 1. Nhờ tôm hùm đi Trung Quốc nên tổng xuất khẩu tôm tăng mạnh 24%, quyết định mức tăng trưởng của cả ngành thủy sản", VASEP thông tin.
Nhận định về xu hướng xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới, VASEP cho rằng, thương mại thủy sản toàn cầu đang phụ thuộc vào những động thái và chính sách thuế quan từ thị trường Mỹ. Theo các chuyên gia, cần từ 3 - 6 tháng mới định hình rõ nét bức tranh thị trường trong bối cảnh mới. Trong thời gian chờ đợi này có thể các doanh nghiệp xuất khẩu và các nhà nhập khẩu của Mỹ sẽ tranh thủ thúc đẩy mạnh giao thương.
Do vậy, trong một vài tháng tới, xuất khẩu sang Mỹ có thể tăng mạnh. Cũng có thể dẫn tới những hệ lụy mà các doanh nghiệp cần tính tới là chi phí vận tải và logistic sẽ tăng do sự đổ dồn xuất khẩu sang Mỹ.
"Xuất khẩu các mặt hàng thông dụng như tôm chân trắng, cá tra sang Trung Quốc có thể sẽ chững lại vì sẽ phải cạnh tranh với những sản phẩm thủy sản của thị trường nội địa khi thị phần tại Mỹ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dư địa cho sản phẩm cao cấp (tôm, cua, hải tươi/sống) vẫn rộng mở cho doanh nghiệp Việt", VASEP nhận định.
Thịt gà Việt Nam có cơ hội vào Singapore
Thịt gà qua chế biến nhiệt của CPV Food. Ảnh minh họa: Sơn Trang
Sau đợt khảo sát năm 2024, Singapore đã có đánh giá tích cực về chăn nuôi gia cầm Việt Nam, mở ra cơ hội cho thịt gà chế biến vào thị trường này.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore vừa có buổi làm việc với Cơ quan Quản lý thực phẩm của Singapore (SFA) về việc xúc tiến mở cửa thị trường các sản phẩm thịt lợn, thịt gà và trứng gia cầm của Việt Nam vào Singapore.
Singapore là quốc gia phụ thuộc nhiều vào thực phẩm nhập khẩu. Singapore hiện tại mới chỉ tự chủ được khoảng 10% tổng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm nội địa, 90% còn lại là nhập khẩu từ nước ngoài. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh lượng thực là một trong những chiến lược quan trọng hàng đầu của Singapore.
Hàng năm Singapore nhập khẩu khoảng 1,2 tỷ đô la Singapore hàng thủy sản, trong đó Việt Nam cung cấp khoảng 9,7%; nhập khẩu khoảng 460 triệu đô la Singapore các mặt hàng gạo, trong đó Việt Nam cung cấp khoảng 28%.
Mỗi năm, Singapore nhập khẩu thịt các loại với tổng trị giá hơn 1,28 tỷ đô la Singapore. Tuy nhiên, các sản phẩm thịt lợn, thịt gà, trứng gia cầm tươi sống từ Việt Nam vẫn chưa được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Singapore.
Tại buổi làm việc ông Damian Chan, Tổng Giám đốc SFA, cho biết, qua khảo sát các công ty chăn nuôi Việt Nam trong năm 2024, SFA đánh giá cao quy mô chăn nuôi, trình độ công nghệ và máy móc thiết bị trong các dây chuyền giết mổ và chế biến thịt gia cầm, sản xuất trứng gia cầm tại các doanh nghiệp ở Việt Nam như QL, C.P, MeatDeli, Ba Huân, San Hà…
SFA đánh giá tiềm năng các sản phẩm thịt gà đã qua chế biến nhiệt từ Việt Nam có thể sớm được xem xét chấp thuận nhập khẩu chính ngạch vào Singapore, hi vọng trứng gia cầm và các sản phẩm thịt khác có thể đáp ứng được các yêu cầu trong tương lai. Singapore cũng mong phía Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong trao đổi kỹ thuật giữa SFA và các cơ quan của Việt Nam, hi vọng quá trình đánh giá sẽ hoàn thành vào cuối tháng 2 năm 2025 với kết quả tốt đẹp.
Tiến sỹ Abdul Jalil, Trợ lý Tổng giám đốc SFA, cho biết thêm, cuối tháng 2 năm 2025, SFA sẽ thực hiện đánh giá trực tuyến một số nhà máy của Việt Nam để hoàn thành quá trình thẩm định theo quy định của Singapore.
Giá xăng có tiếp tục tăng vào ngày mai?
Giá xăng dự báo tăng vào ngày mai (20/2). Ảnh minh họa
Các doanh nghiệp dự báo giá xăng trong nước ngày mai (20/2) có thể tăng 230 - 240 đồng/lít. Nếu đúng như dự báo đây là lần thứ 2 liên tiếp mặt hàng nhiên liệu này tăng giá.
Cập nhật dữ liệu giá xăng dầu trên thị trường Singapore đến ngày 18/2 cho thấy, giá xăng 92 được giao dịch ở mức 86,6 USD/thùng, xăng 95 ở mức gần 88 USD/thùng, tăng gần 2 USD/thùng so với 1 tuần trước đó.
Giá dầu trên thị trường thế giới cũng tăng liên tục trong những ngày gần đây, sau khi trạm bơm Kropotkinskaya của Nga thuộc hệ thống đường ống CPC bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công.
Ghi nhận vào sáng 19/2, giá dầu WTI giao dịch ở mức 71,7 USD/thùng; giá dầu Brent ở mức 75,78 USD/thùng.
Trước biến động của giá dầu thế giới, các doanh nghiệp dự báo giá xăng RON 95 ngày mai (20/2) có thể tăng 230 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 240 đồng/lít. Trong khi đó giá dầu diesel và dầu mazut dự báo giảm 30-200 đồng/lít/kg, còn dầu hỏa tăng nhẹ.
Trong trường hợp liên Bộ Tài chính - Công Thương sử dụng Qũy bình ổn giá, mức biến động có thể biến động.
Trước đó, ngày 13/2, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá bán lẻ RON 95 ở mức 146 đồng/lít, lên 21.074 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 156 đồng/lít, lên mức 20.598 đồng/lít.
Giá dầu diesel tăng 19 đồng/lít, lên mức 19.073 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 59 đồng/lít, lên mức 19.473 đồng/lít; dầu mazut tăng 425 đồng/kg lên mức 17.779 đồng/kg.
Liên quan đến giá xăng dầu, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.
Theo dự thảo, yếu tố cấu thành trong công thức giá bán xăng dầu được xây dựng căn cứ theo quy định hiện hành, kết quả tổng hợp số liệu từ các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân sản xuất xăng dầu và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu trong từng thời kỳ.
Các khoản chi phí định mức trong giá bán xăng dầu là khoản chi tổng hợp tối đa được rà soát, đánh giá và xây dựng trên cơ sở nguồn số liệu theo quy định tại nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.
Bộ Công Thương xác định mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá xăng dầu thế giới để áp dụng trong công thức giá bán xăng dầu là mặt hàng xăng không chì (có nguồn gốc hóa thạch 100%) và nhiên liệu điêzen được tiêu dùng phổ biến trên thị trường.
Đối với các sản phẩm xăng dầu Bộ Công Thương không công bố giá thế giới, các thương nhân căn cứ công thức tính các khoản chi phí cấu thành giá xăng dầu tại nghị định mới về kinh doanh xăng dầu và thông tư này để xác định.
Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu sau khi điều chỉnh giá bán xăng dầu phải thực hiện công bố giá bán buôn, bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối và thông báo về Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh, Sở Công Thương và cơ quan quản lý thị trường nơi thương nhân có hệ thống phân phối.
HOÀI TÂM tổng hợp
06:14 30/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đồng ý chủ trương Vietnam Airlines mua 50 máy bay thân hẹp; Bộ Công Thương thu hồi 10 giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo; Lùi thời gian điều hành giá xăng dầu sang ngày 5/5/2025.
15:20 29/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 28-4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh.
09:46 29/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm ước đạt 128.512,9 tỷ đồng; TP Hồ Chí Minh đủ điều kiện để xây dựng sàn giao dịch thịt heo; Giá cà phê chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 3.
08:19 29/04/2025
(HG) - Ngày 27-4 Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa, nâng cấp cầu Ngọn Rạch Ông, ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
05:56 29/04/2025
(HG) - Ngày 27-4, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam tổ chức nghiệm thu, đóng điện hoàn tất công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”, tỉnh Hậu Giang.
17:54 28/04/2025
(HGO) - Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm tỉnh cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 100ha lúa Hè thu trong giai đoạn trổ chín. Diện tích này chủ yếu tập trung ở những cánh đồng xuống giống sớm trên địa bàn huyện Châu Thành A và diện tích lúa trổ chín sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới. Theo đánh giá của bà con nông dân, hầu hết các trà lúa trong
17:44 28/04/2025
(HGO) - Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phố hợp với các đơn vị liên quan chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.
17:28 28/04/2025
(HGO) - Công ty Cổ phẩn Bến xe tàu Hậu Giang vừa có kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2025.
10:29 28/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 122.000 khách mỗi ngày dịp cao điểm 30/4; 400 người thi công cầu Rạch Miễu 2 không nghỉ lễ 30/4; Giá lúa gạo giảm nhẹ.
08:37 28/04/2025
(HGO) - Ngày 27/4, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam tổ chức nghiệm thu, đóng điện hoàn tất công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”, tỉnh Hậu Giang.
11:49 30/04/2025
(HGO) – Sáng ngày 30-4, tại Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại đơn vị.
19:51 29/04/2025
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chính thức hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30/4/1975 - 30/4/2025).
15:20 29/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 28-4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh.
11:46 29/04/2025
(HGO) - Sáng ngày 29-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).