Thứ Tư, ngày 19/03/2025 | 16:01
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đã có 23 ngân hàng thực hiện giảm lãi suất tiết kiệm; Dừa Bến Tre đạt giá trị xuất khẩu hơn 451 triệu USD; Giá xăng trong nước sắp tăng trở lại sau 3 kỳ giảm liên tiếp?
Vàng nhẫn chạm mốc 100 triệu đồng/lượng
Vàng nhẫn đã chạm mốc 100 triệu đồng/lượng
Có thể thấy, cả giá vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều đang được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao nhất trong lịch sử.
Sáng 19/3, giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn được các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức cao chót vót.
Cụ thể, vào lúc 11 giờ 45 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 97,9-99,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 97,9 triệu đồng/lượng và bán ra 99,4 triệu đồng/lượng.
Cùng là vàng miếng 24K, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long lên tới 98 triệu đồng/lượng mua vào, 99,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại cũng duy trì ở vùng đỉnh lịch sử. Vàng nhẫn trơn 9999 được Công ty SJC mua vào 97,8 triệu đồng/lượng, bán ra 99,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 98,4-99,9 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 100 triệu đồng/lượng.
Giá nhẫn tròn Phú Quý 9999 mua vào-bán ra ở mức 98,3-99,9 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 100 triệu đồng/lượng.
Đặc biệt, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục đẩy giá vàng nhẫn 24K của công ty này lên mức kỷ lục mới, 100 triệu đồng/lượng bán ra và 99,45 triệu đồng/lượng mua vào.
Như vậy, có thể thấy, cả giá vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều đang được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao nhất trong lịch sử.
Giá vàng trong nước tăng mạnh những ngày qua. Nếu tính từ đầu tháng 3 tới nay, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 8 triệu đồng/lượng.
Đã có 23 ngân hàng thực hiện giảm lãi suất tiết kiệm
Ảnh minh họa
Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, kể từ sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, thì đã có 23 ngân hàng thương mại thực hiện giảm lãi suất tiền gửi. Các mức giảm dao động từ 0,1 - 1%/năm tùy theo từng kỳ hạn.
Xu hướng giảm lãi suất tiền gửi đã lan rộng giảm cho cả các khoản tiền gửi tại quầy và cả gửi trực tuyến. Mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng phần lớn các ngân hàng đã giảm xuống dưới mốc 6%/năm, dao động từ 5 - 5,8%/năm ở nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần.
Các ngân hàng có vốn nhà nước mức lãi còn thấp hơn. Việc giảm lãi suất tiền gửi được xem là tiền đề quan trọng để các ngân hàng tiết giảm chi phí vốn, hướng tới mục tiêu giữ lãi suất cho vay ở mức thấp.
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam đánh giá: "Các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất huy động, có những ngân hàng giảm sâu tới 0,7%/năm. Đây là động thái tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay".
Bên cạnh giảm lãi suất tiền gửi từ dân cư, trên thị trường liên ngân hàng, mặt bằng lãi suất cũng có xu hướng giảm. Lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã hạ xuống 4,26%/năm, giảm khoảng 0,5% so với đầu tháng 3. Các ngân hàng thương mại lớn cũng phát tín hiệu sẵn sàng cung ứng thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng cho các ngân hàng có nhu cầu.
Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước đã kéo dài kỳ hạn chào mua giấy tờ có giá lên đến 91 ngày, thay vì các kỳ hạn ngắn. Dù hiện chưa có ngân hàng thương mại nào tham gia kỳ hạn này, nhưng động thái trên đã phát đi tín hiệu về cam kết đảm bảo thanh khoản của cơ quan điều hành, giúp các hàng thương mại có đủ nguồn vốn để đáp ứng kịp thời các nhu cầu vay vốn cho sản xuất kinh doanh.
Dừa Bến Tre đạt giá trị xuất khẩu hơn 451 triệu USD
Trái dừa Xiêm ở tỉnh Bến Tre đang được thị trường ngoài nước ưa chuộng. Ảnh minh họa
Bến Tre là “thủ phủ” cây dừa của cả nước. Gần đây, diện tích, chất lượng và giá trị cây dừa ngày càng được nâng cao, dừa Bến Tre đứng hàng thứ 2 trong xuất khẩu hàng hóa tại địa phương này.
Hiện nay, diện tích dừa của tỉnh Bến Tre trên 79.000 ha, cho sản lượng hơn 700 triệu trái. Diện tích cây dừa đang có xu hướng tăng do xuất khẩu mạnh; trong đó có gần 16.000 ha dừa xiêm xanh lấy nước, chiếm 20,33% tổng diện tích dừa của tỉnh.
xuất khẩu mạnh giúp người trồng dừa có thu nhập cao. Tổng kim ngạch xuất khẩu dừa năm 2024 của Bến Tre đạt hơn 451 triệu USD, tăng 14,43% so với năm trước đó, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; giữ vị trí thứ hai sau ngành dệt may, giày da. Các sản phẩm dừa xuất khẩu chủ lực tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước đó; trong đó, cơm dừa nạo sấy tăng hơn 15%, nước cốt dừa tăng hơn 10%. Trái dừa tươi xuất khẩu ước đạt 30 triệu trái, kim ngạch xuất khẩu khoảng 36 triệu USD.
Để nâng cao chất lượng trái dừa thương phẩm, Bến Tre tiếp tục thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị ở 34 hợp tác xã dừa công nghiệp, 20 tổ hợp tác với quy mô hơn 13.089ha, thu hút hơn 6.200 thành viên. Toàn tỉnh trồng và chăm sóc dừa theo hướng hữu cơ liên kết với doanh nghiệp được trên 20.781ha; trong đó, có hơn 16.535ha đạt chứng nhận.
Ngành nông nghiệp địa phương đã triển khai xây dựng thí điểm 6 vùng sản xuất dừa tập trung, với diện tích hơn 2.200ha cây dừa, gồm 5 vùng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, diện tích hơn 2.162ha và 1 vùng sản xuất dừa uống nước, với diện tích 40ha. Năm qua, cây dừa Bến Tre được cấp 133 mã số vùng trồng với hơn 8.391ha; có 14 doanh nghiệp được cấp mã số đóng gói xuất khẩu dừa tươi sang thị trường Trung Quốc.
Giá xăng trong nước sắp tăng trở lại sau 3 kỳ giảm liên tiếp?
Giá xăng dự báo tăng vào ngày mai 20/3. (Ảnh minh họa)
Giá xăng trong nước được dự báo tăng trở lại trong kỳ điều ngày mai 20/3 sau 3 kỳ giảm liên tiếp, còn giá dầu có thể diễn biến trái chiều.
Đại diện của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, giá xăng RON95 ngày mai có thể tăng khoảng 250 – 300 đồng/lít; xăng E5 tăng khoảng 200 - 300 đồng/lít; còn các mặt hàng dầu có thể tăng hoặc giảm 40 - 100 đồng/lít,kg.
Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 20/3, giá xăng có khả năng đảo chiều tăng nhẹ khoảng 0,6% nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.
Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 tăng 125 đồng (0,6%) lên mức 19.405 đồng/lít, xăng RON95 có thể tăng 118 đồng (0,6%) lên 19.758 đồng/lít.
Trong khi đó, giá dầu bán lẻ kỳ này tăng, giảm trái chiều: Dầu mazut có thể tăng 2% lên mức 17.322 đồng/kg, dầu diesel có thể giảm 0,2% về mức 17.854 đồng/lít, còn dầu hỏa dự báo giữ nguyên hoặc tăng không đáng kể lên mức 18.097 đồng/lít.
Giá xăng dầu hiện tại đang được áp dụng theo giá ở kỳ điều hành ngày 13/3. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 680 đồng/lít, không cao hơn 19.281 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 753 đồng/lít, không cao hơn 19.649 đồng/lít.
Giá các loại dầu giảm nhẹ hơn: Dầu diesel giảm 435 đồng/lít, không cao hơn 17.898 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 483 đồng/lít, về mức 18.090 đồng/lít. Dầu mazut giảm 155 đồng/kg, xuống mức 16.995 đồng/kg.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 11 phiên điều chỉnh, trong đó 5 phiên giảm, 4 phiên tăng và 2 phiên trái chiều.
Trên thị trường thế giới, lúc 6h sáng nay 19/3, giá dầu WTI ở mốc 66,78 USD/thùng, giảm 0,12 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mốc 70,42 USD/thùng, giảm 0,65 USD/thùng.
Giá dầu “hạ nhiệt” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin thảo luận về các động thái nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm ở Ukraine.
Khả năng nguồn cung dầu từ Nga tăng lên cùng những lo ngại về kinh tế liên quan đến thuế quan thương mại của ông Donald Trump đang gây sức ép lên giá dầu thô. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cảnh báo rằng thuế quan của Mỹ sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế ở Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời gây áp lực lên nhu cầu năng lượng toàn cầu.
Các nhà phân tích tại Công ty phân tích năng lượng Wood Mackenzie dự đoán giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình là 73 USD/thùng trong năm nay, giảm 7 USD/thùng so với năm 2024 do chính sách thuế quan của Mỹ và kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+. Đầu tháng, OPEC+ đã quyết định tăng sản lượng dầu theo kế hoạch vào tháng 4.
HOÀI TÂM tổng hợp
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...