Thứ Bảy, ngày 19/04/2025 | 11:00
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở rộng gói tín dụng tiếp sức cho nông, lâm, thủy sản; Giá vàng bất ngờ giảm rất mạnh; Nắng nóng diện rộng làm tăng nguy cơ cháy rừng.
Thu hơn 34.000 tỷ đồng từ thương mại điện tử trong 3 tháng đầu năm
Ảnh minh họa
Ba tháng đầu năm, thuế thu từ hoạt động thương mại điện tử đạt 34.500 tỷ đồng, tăng 19%. Tín hiệu tích cực, hiệu quả của công tác quản lý thuế kinh doanh trên nền tảng số.
Trong 3 tháng đầu năm nay tổng số thuế thu từ hoạt động thương mại điện tử đạt 34.500 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả của công tác quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng số.
Trong quý 1, đã có 148 nhà cung cấp nước ngoài như Google, Meta, Youtube, Tiktok… kê khai và nộp thuế 2.832 tỷ đồng. Trong đó, số lượng nhà cung cấp nước ngoài đã tăng 63 nhà cung cấp so với quý 1 năm 2024.
Hết quý 1 có 66.000 hộ, cá nhân kinh doanh qua thương mại điện tử đã đăng ký và thực hiện các nghĩa vụ thuế trên Cổng kê khai nộp thuế thương mại điện tử, đạt gần 548 tỷ đồng. Trong đó dẫn đầu là TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Hiện nay, ngành thuế đã có đủ dữ liệu của 725.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Những ai kinh doanh mặt hàng gì, doanh thu ra sao cơ quan thuế đều nắm được để rà soát, đối chiếu.
Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết: "Trên cơ sở thành công Đề án 06 và Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Thuế đã kết nối được căn cước công dân với mã số thuế, dữ liệu dòng tiền từ tài khoản ngân hàng, dữ liệu vận chuyển và dữ liệu nhân thân để xác định được chính xác dòng tiền, dòng hàng và xác định rõ nghĩa vụ thu ngân sách đối với từng người nộp thuế".
Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Trong đó có quy định chi tiết về việc các sàn thương mại điện tử sẽ thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay người bán. Quy định này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các cá nhân kinh doanh qua thương mại điện tử và cũng tránh thất thu thuế.
Mở rộng gói tín dụng tiếp sức cho nông, lâm, thủy sản
Khi chính sách đồng hành kịp thời, cơ hội bứt phá cho nông, lâm, thủy sản Việt sẽ nằm trong tầm tay. Ảnh minh họa
100.000 tỷ đồng là quy mô gói tín dụng ưu đãi dành cho ngành nông, lâm, thuỷ sản vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố.
Khoản hỗ trợ này được kế thừa và mở rộng từ gói tín dụng dành cho lĩnh vực lâm, thủy sản vốn có tốc độ giải ngân nhanh chóng nhờ mức lãi suất cho vay thấp hơn từ 1 - 2%/năm. Vì thế, nguồn vốn ưu đãi này được kì vọng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp tăng tốc, vượt qua những thách thức trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu.
Từ tháng 7/2023, gói tín dụng hỗ trợ ngành nông, lâm, thuỷ sản đã 4 lần mở rộng quy mô.
Đến nay, có 15 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia gói tín dụng 100.000 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ triển khai với hạn mức tín dụng tăng hơn 30%.
Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam chia sẻ: "Chính sách này của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cho cộng đồng những doanh nghiệp yếu thế, tức là những doanh nghiệp rất nhỏ, gặp nhiều rủi ro mà xưa nay ít có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn. Đây sẽ là một cơ hội tốt để họ phục hồi, đẩy mạnh năng lực sản xuất của mình".
Tính đến tháng 2 năm nay, tổng doanh số giải ngân lũy kế của gói tín dụng trước đã đạt gần 60.200 tỷ đồng, hỗ trợ vốn cho gần 13.400 lượt khách hàng doanh nghiệp. Việc mở rộng đối tượng vay bao trùm toàn bộ lĩnh vực nông, lâm, thủy sản cũng mở ra cơ hội đầu tư mạnh hơn cho chế biến sâu.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khoảng 80% cơ sở chế biến sâu hiện nay có vốn dưới 2 tỷ đồng. Trong đó, chưa đến 1/3 số doanh nghiệp và hợp tác xã có thể tiếp cận với vốn ngân hàng. Gói tín dụng mới với quy mô lớn, đối tượng mở rộng đang được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho mảng chế biến sâu.
Với quy mô chưa từng có, gói tín dụng 100.000 tỷ đồng không chỉ giải bài toán vốn cho doanh nghiệp trong lúc cấp bách, mà còn hỗ trợ hướng đi bền vững của ngành nông nghiệp. Khi chính sách đồng hành kịp thời, cơ hội bứt phá cho nông, lâm, thủy sản Việt sẽ nằm trong tầm tay.
Giá vàng bất ngờ giảm rất mạnh
Giá vàng trong nước bất ngờ giảm mạnh sau khi liên tiếp lập đỉnh. Ảnh minh họa
Vào lúc 9h sáng nay (19/4), các cửa hàng mở cửa giao dịch, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm ngay 2,5 triệu đồng/lượng về mốc 117,5 và 117 triệu đồng/lượng.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 113,5 - 117,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng triệu đồng/lượng mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua - bán nới rộng lên 4 triệu đồng/lượng.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý cũng điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC về mốc 117,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng có mức điều chỉnh tương đương. Cụ thể, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 113,2 - 117 triệu đồng/lượng, giảm 3,3 triệu đồng/lượng mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán 3,8 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 112 - 116 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước bất ngờ giảm sau 3 ngày tăng mạnh 18 - 20 triệu đồng/lượng. Đáng ngạc nhiên, giá vàng trong nước một mình một chợ khi giá vàng thế giới giảm và đứng im ở mốc 3.327 USD/ounce trong 3 hôm nay. Hiện, giá vàng thế giới tương đương 104,7 triệu đồng/lượng.
Dù giảm mạnh vào đầu giờ sáng hôm nay nhưng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng thế giới gần 13 triệu đồng/lượng.
Như vậy, nếu nhà đầu tư mua vàng vào ngày hôm qua chỉ chưa đầy 24 giờ lỗ “kép” 6,5 triệu đồng/lượng vàng miếng SJC nếu bán ra vào sáng nay, vàng nhẫn lỗ 6,3 triệu đồng/lượng vàng nhẫn.
Giá vàng giảm mạnh sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để ổn định thị trường vàng; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, không để xảy ra việc trục lợi, thao túng, làm giá, đầu cơ... trên thị trường vàng.
Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình và diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối, thị trường vàng trong nước và quốc tế để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để ổn định thị trường vàng.
Nắng nóng diện rộng làm tăng nguy cơ cháy rừng
Cán bộ kiểm lâm vận hành máy bơm chuẩn bị cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh minh họa: Thảo Vân
Dự báo nắng nóng lan rộng và tại Trung Bộ, gió tây nam hoạt động mạnh dần, nếu xảy ra cháy rừng sẽ làm tăng khả năng cháy lan do gió cuốn tàn lửa.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát bản tin dự báo chuyên đề phục vụ công tác quản lý phòng chống cháy rừng. Ghi nhận thời tiết hôm nay (18/4), nắng nóng đã xảy ra tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến trong khoảng 35-37 độ C, độ ẩm thấp trong khoảng 45-55%.
Tại Bắc Bộ, từ ngày 19-20/4, khu vực vùng núi và trung du được dự báo nắng nóng từ sáng đến chiều, trời hanh khô. Khu vực đồng bằng, trời nắng từ trưa đến chiều, có nơi có nắng nóng. Từ ngày 20-22/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng.
Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình. Độ ẩm thấp nhất 50-55% và gió Đông Nam cấp 2-3.
Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng từ sáng đến chiều, trời hanh khô. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ C. Một số nơi khả năng xuất hiện mức nhiệt trên 38 độ C như Hồi Xuân (Thanh Hoá), Tương Dương và Đô Lương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hoá (Quảng Bình).
Độ ẩm thấp nhất 45-50%. Gió Tây Nam cấp 2-3, buổi chiều có gió phơn tăng cường.
Với các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, thời tiết ít mây, nắng nhiều. Nhiệt độ trong khoảng 33-35 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động 60-70% và có gió nhẹ.
Tại Tây Nguyên, thời tiết ổn định, nắng mạnh nhưng không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C. Độ ẩm thấp nhất: 55-60%, có gió nhẹ. Riêng khu vực Kon Tum và Gia Lai có nắng nóng vừa phải với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.
Tại Nam Bộ, trời ít mây, có nắng nóng vừa phải, không mưa. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C là TP.HCM, Bình Phước, Long An, Tây Ninh. Độ ẩm thấp nhất 55-65% và gió Đông Nam cấp 2-3.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong vòng 5 ngày tới, trên cả nước sẽ không có mưa diện rộng. Khu vực miền núi có biên độ nhiệt ngày - đêm lớn (chênh lệch 10-14°C), gây nứt nẻ thảm thực vật khô.
Riêng khu vực Trung Bộ, gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần làm tăng khả năng cháy lan do gió cuốn tàn lửa.
Cảnh báo trong ngày 23-24/4, nắng nóng có khả năng dịu dần ở các tỉnh Bắc Bộ do chuẩn bị xuất hiện một đợt không khí lạnh yếu. Từ ngày 25/4, nắng nóng khả năng dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ. Tại Nam Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
HOÀI TÂM tổng hợp
18:12 09/05/2025
Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.
15:36 09/05/2025
(HGO) - Sáng ngày 9-5, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, tiếp và làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam về công tác cung cấp điện năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
14:24 09/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam; Trái bưởi tươi Việt Nam vào thị trường Australia; Giá vàng chưa dừng đà giảm.
07:43 09/05/2025
Qua 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tuy đạt được nhiều kết quả khởi sắc, nhưng vẫn còn không ít những trăn trở được đặt ra, từ đó đòi hỏi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh cần nỗ lực quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
07:42 09/05/2025
Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước cơ hội phát triển lớn như lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Giải quyết được 5 phương thức giao thông (đường bộ, hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt) thì ĐBSCL thoát nghèo. Chúng ta phải quyết tâm làm, mỗi thế hệ làm một ít để hoàn thành”.
11:25 08/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Quy định mới phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng; Chỉ 30% nhân lực thương mại điện tử được đào tạo bài bản; Giá xăng hôm nay có thể tiếp tục giảm hơn 500 đồng/lít.
08:42 08/05/2025
(HG) - Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh 2010 của tỉnh ước thực hiện trong tháng 4 được 3.945,93 tỉ đồng, tăng 9,77% so với tháng trước và tăng 10,69% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng thực hiện được 13.806 tỉ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ, đạt 26,67% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá hiện hành ước thực hiện được 7.421 tỉ đồng, tăng 10,16% so với tháng trước và tăng 12,61% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng qua thực hiện được 25.757 tỉ đồng, tăng 14,43% so với cùng kỳ, đạt 26,83% kế hoạch.
05:32 08/05/2025
(HG) - Thông tin từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, qua khảo sát mới đây, hiện vườn chim tại đơn vị có khoảng 20 loài chim về sinh sống và sinh sản trên diện tích khoảng 8ha. Trong đó, những loài chim làm tổ có số lượng lớn là vạc, cồng cộc
05:31 08/05/2025
(HG) - Trưa ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục cống tròn và cống hộp do hiện đang trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục cống, bảo đảm hoàn thành thông tuyến vào tháng 12-2025.
05:24 08/05/2025
Bài 1: Phá thế “vùng trũng giao thông”
18:12 09/05/2025
Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.
17:30 09/05/2025
Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,
16:49 09/05/2025
Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
16:41 09/05/2025
(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.