Thứ Tư, ngày 02/10/2024 | 11:15
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhập khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh trong 9 tháng; Sẽ xuất khẩu dừa tươi Bến Tre sang Trung Quốc trong tháng 10; Tổng cục Hải quan chỉ đạo chống vận chuyển, nhập lậu heo (lợn) tại biên giới Tây Nam
Gần 25 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 9 tháng
Các quy định pháp lý về đầu tư kinh doanh được hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Ảnh minh họa
Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam 9 tháng qua đạt gần 25 tỷ USD, tăng hơn 11,6% so với cùng kỳ. Không ít các tập đoàn lớn trên thế giới đã cam kết và từng bước thực hiện cam kết, biến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất lớn trong chuỗi toàn cầu của họ.
FDI không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là nguồn lực công nghệ, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Giải ngân vốn FDI đạt 17,3 tỷ USD, đạt giá trị cao nhất cùng kỳ 5 năm qua. Nhưng muốn tăng sức hấp dẫn với các nhà đầu tư, chính chúng ta cũng phải cải thiện mạnh mẽ về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng.
Cùng với chính sách khuyến khích đầu tư, các quy định pháp lý về đầu tư kinh doanh đang được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.
Theo các tổ chức quốc tế, ba yếu tố là kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, chiến lược đa dạng hoá chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất toàn cầu tiếp tục giúp Việt Nam thu hút vốn FDI khả quan cả năm nay.
Nhập khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh trong 9 tháng
Việt Nam chi 996 triệu USD để nhập khẩu gạo trong 9 tháng. Ảnh minh họa
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo với trị giá 4,37 tỷ USD. Nếu tính về kim ngạch, gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 23,5%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu gạo của nước ta cũng tăng rất mạnh. Trong tháng 9 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu gạo của nước ta tăng vọt 154,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 117 triệu USD.
Lũy kế 9 tháng, Việt Nam đã chi tổng cộng 996 triệu USD để nhập khẩu các mặt hàng gạo về phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng nội địa, tăng tới 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số cao kỷ lục của ngành gạo từ trước đến nay, đồng thời vượt xa kim ngạch nhập khẩu 860 triệu USD của cả năm 2023.
Nếu duy trì tốc độ nhập khẩu như trong 2 tháng vừa qua, kim ngạch nhập khẩu gạo của nước ta trong năm 2024 có thể lên tới 1,3 tỷ đô la.
Con số trên là điều bất ngờ đối với rất nhiều người, bởi Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo top đầu thế giới sao nhưng lại phải chi một lượng tiền lớn để nhập mặt hàng này mỗi năm.
Trên thực tế, các sản phẩm lúa gạo có nhiều phân khúc khác nhau như: Gạo để nấu cơm; gạo nguyên liệu để chế biến ra bánh, bún, phở,... Do đó, vài năm gần đây, ngoài xuất khẩu, nước ta cũng nhập một lượng lớn gạo để bù đắp trong trường hợp cần thiết.
Gạo Việt Nam vẫn là thương hiệu nổi tiếng thế giới, năm 2021 vượt qua cả đất nước lúa gạo như Thái Lan. Từ năm ngoái đến nay, nhiều thời điểm giá gạo của Việt Nam vượt xa các đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Pakistan.
Thống kê cho thấy, giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt Nam trong 9 tháng năm nay ở mức 624 USD/tấn, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, theo ghi nhận từ các doanh nghiệp, giá gạo nhập khẩu về đến Việt Nam phổ biến trong khoảng 480-500 USD/tấn.
Sẽ xuất khẩu dừa tươi Bến Tre sang Trung Quốc trong tháng 10
Ảnh minh họa
Dự kiến trong tháng 10 này, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức lễ xuất khẩu dừa tươi chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc, thông tin được công bố tại buổi họp báo do Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức ngày 1/10.
Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - cho biết, tới hết tháng 9, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục trong xu hướng phục hồi tích cực, khởi sắc ở một số lĩnh vực so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo; sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đúng kế hoạch góp phần tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Cũng theo lãnh đạo tỉnh Bến Tre, mới đây Việt Nam và Trung Quốc đã ký nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch trái dừa tươi vào thị trường tỷ dân. Điều này mở ra cơ hội rất lớn cho ngành dừa Việt Nam tiếp cận vào thị trường tiềm năng lớn Trung Quốc, đặc biệt Bến Tre là địa phương có diện tích và sản lượng lớn, với gần 88.000ha.
Ông Đoàn Văn Đảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre - cho biết, tỉnh hiện có 133 vùng trồng cơ bản đáp ứng điều kiện về sản xuất, đăng ký cấp mã số vùng trồng dừa tươi, với diện tích gần 8.400ha, của trên 12.800 hộ sản xuất.
Ông Đảnh thông tin, trong tháng 9, đoàn Trung Quốc đã qua đánh giá vùng trồng dừa Bến Tre, trong đó có 13 vùng trồng có khả năng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Dự kiến trong tháng 10 này, tỉnh Bến Tre sẽ xuất khẩu trái dừa tươi chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc.
Tính tới hết tháng 9, Bến Tre có 112/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt hơn 80% tổng số xã). Kinh tế Bến Tre duy trì được đà tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng GRDP ước hơn 5,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 14% so cùng kỳ, và đạt trên 70% kế hoạch năm; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 52% vốn cả năm...
Tổng cục Hải quan chỉ đạo chống vận chuyển, nhập lậu heo (lợn) tại biên giới Tây Nam
Hải quan các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Biên phòng để chống vận chuyển, nhập lậu lợn tại khu vực biên giới. Ảnh: VNE
Cục Điều tra chống buôn lậu vừa có văn bản đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm phòng chống vận chuyển trái phép lợn qua biên giới Tây Nam
Cụ thể, theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), thời gian qua hiện tượng vận chuyển trái phép lợn qua biên giới Tây Nam vào Việt Nam diễn biến khá phổ biến, phức tạp, đặc biệt là biên giới với Campuchia làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây các loại dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh… lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc có thể cho ăn các thức ăn có chứa các chất cấm dùng trong chăn nuôi, không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước, sức khỏe người dân…
Theo văn bản số 818/ĐTCBL-P1, Cục Điều tra chống buôn lậu đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về công tác chống buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới, đặc biệt là biên giới Tây Nam vào Việt Nam.
Chủ động thu thập thông tin về cách thức, thủ đoạn buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nắm vững tình hình địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hải quan, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn vào Việt Nam; đặc biệt tập trung xử lý các trường hợp lợn nghi ngờ nhập lậu từ Campuchia. Phối hợp với các lực lượng chức năng (Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường, Kiểm dịch…) để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.
HOÀI TÂM tổng hợp
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...