Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 2-5-2025: CEBR: Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN vào năm 2036

Thứ Sáu, ngày 02/05/2025 | 15:48

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Việt Nam xuất khẩu thủy sản lớn thứ 4 vào Singapore; Giá lúa gạo hôm nay ít biến động; Giá dừa tại vườn tăng gấp đôi năm ngoái.

CEBR: Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN vào năm 2036

 

Ảnh minh họa

Việt Nam được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia và là nền kinh tế lớn thứ 20 trên thế giới vào năm 2036.

Theo báo cáo World Economic League Table 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR), Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia và là nền kinh tế lớn thứ 20 trên thế giới vào năm 2036.

Báo cáo chỉ ra rằng, tính đến năm 2021, Việt Nam ước tính có Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người điều chỉnh theo sức mua tương đương là 11.608 USD. Báo cáo nhận định câu chuyện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam không gì khác "một phép màu", với cải cách đổi mới vào giữa những năm 1980, cùng với các xu hướng toàn cầu thuận lợi, giúp quốc gia này đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. và đưa đất nước từ một quốc gia nghèo trở thành một quốc gia có tầng lớp trung lưu thấp.

Báo cáo nhận xét rằng để đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm khoảng 5% bình quân đầu người. Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức chính trên con đường trở thành quốc gia có thu nhập cao. Với việc thương mại toàn cầu suy giảm và dân số già đi, Việt Nam cần cải thiện đáng kể hiệu quả thực hiện chính sách, đặc biệt là trong các lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tự động hóa và biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn 2021-2036, CEBR dự báo vị thế của Việt Nam trong Bảng xếp hạng kinh tế thế giới sẽ được cải thiện đáng kể, với thứ hạng tăng từ 41 lên 20 vào năm 2036. Khi đó, Việt Nam sẽ đứng thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Nếu dự báo của CEBR là đúng, đến năm 2036, kinh tế Việt Nam sẽ vượt qua Ba Lan, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Bỉ và Australia.

Việt Nam xuất khẩu thủy sản lớn thứ 4 vào Singapore

Ảnh minh họa

Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu thủy sản vào Singapore hơn 21 triệu USD - tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị nhập khẩu thủy sản từ thế giới của Singapore đạt 283 triệu SGD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, Việt Nam đang chiếm thị phần cao nhất đối với nhóm phile cá và thịt cá ướp lạnh/cấp đông, đạt 14 triệu SGD trong 3 tháng đầu năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 27,8% thị phần.

Với con số ấn tượng này, Việt Nam hiện đứng trong top 4 đối tác xuất khẩu thủy sản lớn nhất tại Singapore, sau Malaysia, Indonesia và Na Uy.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng xuất khẩu mạnh các mặt hàng giáp xác và thân mềm, đã hoặc chưa qua chế biến.

Trong quý I/2025, Việt Nam còn cung cấp cho Singapore hai nhóm sản phẩm khác, bao gồm động vật giáp xác đã/chưa qua chế biến như tôm và cua... và động vật thân mềm đã/chưa qua chế biến như mực và bạch tuộc... với lần lượt 5,6 triệu SGD (4,2 triệu USD) và 4,9 triệu SGD (3,7 triệu USD), chiếm lần lượt 8,3% và 16,5% tỷ trọng.

Đưa ra dự báo về tình hình nhập khẩu thủy sản của Singapore thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho rằng, quy mô thị trường thủy sản nhập khẩu của quốc gia Đông Nam Á này dự báo duy trì ổn định, Việt Nam có thể tiếp tục giữ được thị phần tốt đối với nhóm phile cá và thịt cá ướp lạnh/cấp đông.

Tuy nhiên, đối với các nhóm khác, ngoài chịu sự cạnh tranh từ Malaysia và Indonesia, Việt Nam cũng sẽ đối mặt với sức ép từ một số quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến cáo, doanh nghiệp Việt Nam cần thường xuyên cập nhật quy định sở tại, cải tiến mẫu mã bao bì, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm... nhằm tăng sức cạnh tranh với các thị trường khác.

Giá lúa gạo hôm nay ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay ngày 2/5: Thị trường lặng sóng. Ảnh minh họa: Thanh Minh

Giá lúa gạo hôm nay ngày 2/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, các mặt hàng lúa gạo trong nước và xuất khẩu bình ổn.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 2/5/2025 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động. Thị trường lượng ít, các mặt hàng gạo và lúa tươi bình giá so với hôm qua.

Trong đó với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu IR 504 dao động ở mức 8.050 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 dao động ở mức 8.400 – 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 10.200 - 10.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 dao động ở mức 7.700 - 7.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.600 - 9.750/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.150 - 9.000 đồng/kg. Hiện tấm 2 dao động ở mức 7.150 - 7.250 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 8.000 - 9.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các địa phương hôm nay, đa số các kho nghỉ lễ, trị trường lặng sóng, đa phần bạn hàng ngưng xay, các kho đợi qua lễ mới mua bán trở lại.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang so với hôm qua. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 17.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 6.400 - 6.600/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 6.000 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.800 - 7.000 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.900 - 7.000/kg; giá lúa OM 380 (tươi) dao đồng ở mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; giá lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.650 - 6.750 đồng/kg.

Ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, thị trường trầm lắng, đa số thương lái đợi qua lễ mới mua bán trở lại.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 395 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 368 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 323 USD/tấn.

Giá dừa tại vườn tăng gấp đôi năm ngoái

 

Nguồn cung dừa trên thế giới đang bị hạn chế và sụt giảm tại nhiều nơi. Ảnh minh họa: Fresh Plaza

Năm 2024, xuất khẩu dừa của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD. Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ dừa tăng 20%, đạt gần 1,1 tỷ USD, trong đó dừa tươi tăng 61% lên 390 triệu USD.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 200.000 ha trồng dừa, sản lượng khoảng 2 triệu tấn mỗi năm, với 1/3 đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ của Hoa Kỳ và châu Âu. Cả nước có hơn 600 doanh nghiệp tham gia sản xuất và chế biến dừa, đưa Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu dừa lớn thứ 5 thế giới

Tuy nhiên, nguồn cung trong năm 2025 được dự báo là gặp thách thức do nông dân ngần ngại mở rộng diện tích trồng và cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác như Thái Lan, Ấn Độ và Trung Đông, cùng với sự phát triển của các nhà máy chế biến tại Trung Quốc .

Tình hình này kết hợp với nguồn cung khan hiếm trên toàn cầu đã đẩy giá dừa tươi tại Việt Nam tăng mạnh. Một quả dừa hiện có giá từ 15.000-20.000 đồng, gấp đôi so với 2024. Tại Bến Tre và Tiền Giang, giá dừa tại vườn dao động từ 100.000 - 130.000 đồng/chục quả, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Dừa đang từng bước trở thành mặt hàng xuất khẩu "tỷ đô" mới của Việt Nam. Sau nhiều năm bị lu mờ so với các mặt hàng trái cây chủ lực như thanh long, chuối hay sầu riêng, dừa đã tăng trưởng ổn định ở các thị trường quốc tế có giá trị cao, đặc biệt là Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Với Trung Quốc, kể từ khi Nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch dừa tươi được ký vào tháng 8/2024, kim ngạch xuất khẩu dừa sang Trung Quốc tăng mạnh. Quốc gia này có nhu cầu rất lớn đối với dừa tươi nguyên trái và các sản phẩm từ nước dừa, đặc biệt trong phân khúc tiêu dùng tiện lợi, thực phẩm chức năng và dịch vụ giải khát. Việt Nam hiện là nhà cung cấp dừa lớn thứ 3 của Trung Quốc, sau Thái Lan và Indonesia, với khoảng 20% thị phần.

Trong khi đó, Hoa Kỳ, một thị trường khó tính với tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, cũng chính thức mở cửa cho dừa Việt Nam từ tháng 8/2023. Sau chưa đầy một năm, lượng dừa tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng gấp hơn 11 lần, còn giá trị tăng gần 10 lần. Thị trường này ưa chuộng các sản phẩm dừa hữu cơ, dừa gọt sẵn hoặc dừa đóng hộp phục vụ ngành thực phẩm sạch và chế độ ăn lành mạnh.

Hiệp hội Dừa Việt Nam dự báo, giá dừa và dầu dừa sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nguyên liệu từ dừa. Để duy trì đã xuất khẩu, ngành hàng phải tái cấu trúc một cách bài bản.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 3-5-2025: Tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản

14:28 03/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 4 tháng, xuất khẩu rau quả thu về khoảng 1,6 tỷ USD; Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư: Cao nhất hơn 5.200 đồng/km; Giá vàng trong nước ‘bỏ xa’ thế giới.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 1-5-2025: Đến năm 2030, 80% doanh nghiệp phải sử dụng dịch vụ công trực tuyến

19:49 01/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh tăng mạnh; Giá gạo Việt Nam xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm nay đạt hơn 514 USD/tấn; Giá cà phê quay đầu tăng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 30-4-2025: Xuất khẩu tôm tiếp tục tăng cao

06:14 30/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đồng ý chủ trương Vietnam Airlines mua 50 máy bay thân hẹp; Bộ Công Thương thu hồi 10 giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo; Lùi thời gian điều hành giá xăng dầu sang ngày 5/5/2025.

Trao quyết định về công tác cán bộ tại Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang

15:20 29/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 29-4-2025: Cả nước có 152 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

09:46 29/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm ước đạt 128.512,9 tỷ đồng; TP Hồ Chí Minh đủ điều kiện để xây dựng sàn giao dịch thịt heo; Giá cà phê chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 3.

Ngành điện hỗ trợ kinh phí nâng cấp cầu Ngọn Rạch Ông, huyện Châu Thành

08:19 29/04/2025

(HG) - Ngày 27-4 Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa, nâng cấp cầu Ngọn Rạch Ông, ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Đóng điện hoàn tất đưa vào vận hành công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”

05:56 29/04/2025

(HG) - Ngày 27-4, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam tổ chức nghiệm thu, đóng điện hoàn tất công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”, tỉnh Hậu Giang.

Có hơn 100ha lúa Hè thu trong giai đoạn trổ chín

17:54 28/04/2025

(HGO) - Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm tỉnh cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 100ha lúa Hè thu trong giai đoạn trổ chín. Diện tích này chủ yếu tập trung ở những cánh đồng xuống giống sớm trên địa bàn huyện Châu Thành A và diện tích lúa trổ chín sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới. Theo đánh giá của bà con nông dân, hầu hết các trà lúa trong

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

17:44 28/04/2025

(HGO) - Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phố hợp với các đơn vị liên quan chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5

17:28 28/04/2025

(HGO) - Công ty Cổ phẩn Bến xe tàu Hậu Giang vừa có kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

12 phạm nhân được đặc xá

15:40 01/05/2025

HGO) - Sáng ngày 1-5, Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Công an tỉnh với sự kiện trọng đại của đất nước

11:49 30/04/2025

(HGO) – Sáng ngày 30-4, tại Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại đơn vị.

Điểm nhấn 50 công trình của EVNSPC mừng 50 năm Giải phóng miền Nam

19:51 29/04/2025

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chính thức hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trao quyết định về công tác cán bộ tại Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang

15:20 29/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh.