Thứ Năm, ngày 20/03/2025 | 10:51
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mật ong, thủy sản Việt Nam tuân thủ quy định kiểm soát dư lượng của EU; Giá vàng tăng tiếp 1 triệu đồng mỗi lượng; Siết chặt kiểm tra, xử lý thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử.
Xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang Mỹ
Xoài tượng da xanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Hoa kỳ. Ảnh: Báo Nhân dân
Tỉnh Tiền Giang đã chính thức xuất lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Mỹ.
Ngày 19/3, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Thanh Bình tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên tại tỉnh Tiền Giang sang thị trường Mỹ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng cho biết đây là một sự kiện quan trọng không chỉ đánh dấu bước tiến mới của ngành nông nghiệp trong nỗ lực xúc tiến thương mại mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế; trong đó, có trái cây đặc sản tỉnh Tiền Giang.
Cũng theo Phạm Văn Trọng, trái xoài tươi xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ là kết quả của quá trình nỗ lực đàm phán suốt một thời gian dài của các cơ quan chuyên môn Việt Nam với Hoa Kỳ, thiết thực mở ra nhiều cơ hội mới, giúp nông sản hàng hóa địa phương tiếp cận thị trường toàn cầu, khẳng định vị thế của nông sản Tiền Giang.
Để có lô hàng xuất khẩu chính ngạch này, công ty đã cử cán bộ kỹ thuật xuống hỗ trợ nông dân một thời gian dài, hướng dẫn người trồng bao trái; xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; liên kết với tổ hợp tác, hợp tác xã trong vùng trồng… Đến nay, tất cả vùng trồng ở Tiền Giang nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung đều đạt chuẩn chất lượng để xuất khẩu vào các thị trường khó tính, trong đó có Mỹ.
Sau lễ công bố, các doanh nghiệp đã chính thức xuất 1 tấn xoài tượng da xanh đầu tiên sang Mỹ và 6 tấn sang thị trường Australia.
Hiện nay, hàng rau quả Tiền Giang xuất sang nhiều nước như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... Thị trường nông sản chủ lực của Tiền Giang cũng ngày càng mở rộng, đa dạng, giúp tăng trưởng xuất khẩu theo hướng bền vững, nông dân hưởng lợi.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang, địa phương hiện có trên 88.000ha cây ăn trái, chiếm gần 40% đất sản xuất nông nghiệp, cho sản lượng đạt trên 1,8 triệu tấn mỗi năm.
Trái cây Tiền Giang không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Newzealand và thị trường Châu Âu.
Riêng diện tích trồng xoài trên 2.000 ha, với sản lượng trên 50.000 tấn; trong đó, huyện Cái Bè nằm trong vùng kiểm soát lũ đầu nguồn sông Tiền (tỉnh Tiền Giang) được xem là thủ phủ xoài của địa phương với những giống xoài đặc hữu nổi tiếng, là nguồn nông sản xuất khẩu có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh lớn như xoài cát Hòa Lộc, xoài tượng da xanh, xoài cát chu…
Việc xuất khẩu xoài sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, giúp trái xoài địa phương thâm nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường toàn cầu, thu hút ngoại tệ, giúp nông dân vùng chuyên canh tạo dựng cơ nghiệp bền vững.
Mật ong, thủy sản Việt Nam tuân thủ quy định kiểm soát dư lượng của EU
Mật ong tuân thủ quy định dư lượng của EU. Ảnh minh họa
Việt Nam tuân thủ đúng các quy định của châu Âu về kiểm soát dư lượng trong hai lĩnh vực mật ong, thủy sản của EU.
Ông Lê Bá Anh - Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - cho biết, năm 2024, Việt Nam đã đón 5 đoàn thanh tra nước ngoài đến kiểm tra về an toàn thực phẩm.
Trong đó, EU đã thanh tra chương trình kiểm soát dư lượng trong nuôi trồng thủy sản và mật ong. Đáng chú ý, lần đầu tiên EU không gửi dự thảo báo cáo mà đưa ra kết luận ngay "ghi nhận Việt Nam tuân thủ đúng các quy định của châu Âu về kiểm soát dư lượng trong hai lĩnh vực này".
Ngoài ra, trong năm 2024, Việt Nam còn đón các đoàn thanh tra từ Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc và Indonesia. Cũng như đoàn thành tra EU, các đoàn này đều đánh giá Việt Nam tiếp tục duy trì hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm đối với thủy sản, đáp ứng các yêu cầu đề ra.
Dự kiến năm nay, số lượng đoàn kiểm tra sẽ tương đương năm 2024. Hiện EU chưa có lịch chính thức, trong khi Trung Quốc đã thông báo kế hoạch cử đoàn sang Việt Nam vào khoảng tháng 6 để đánh giá hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản, đặc biệt tập trung vào các mặt hàng sống như: Cua, tôm và tôm hùm…
Từ đầu năm đến nay, số lượng lô hàng thủy sản bị cảnh báo dư lượng kháng sinh giảm nhẹ với chỉ 16 lô hàng, chiếm 0,1%, so với con số 0,16% trong quý I/2024. Ông Lê Bá Anh đề nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hiệu quả kiểm soát dư lượng hóa chất và kháng sinh trong thủy sản nuôi.
Giá vàng tăng tiếp 1 triệu đồng mỗi lượng
Ảnh minh họa
Sáng nay (20/3), giá vàng trong nước sáng 20/3 tiếp tục lập kỷ lục mới 100,9 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng cao sau khi Fed giữ nguyên lãi suất.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 10 phút, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn ở mức 99,25 - 100,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày hôm qua.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 98,4 - 100,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 98,6 - 100,4 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 98,6 - 100,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.
Mặc dù giá vàng đang tăng cao nhưng không làm giảm sự quan tâm của nhiều người dân. Tại nhiều cơ sở kin doanh vàng, vẫn đông người xếp hàng chờ mua. Tuy nhiên, giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh trong những ngày gần đây làm dấy lên lo ngại về rủi ro đầu tư khi thị trường biến động khó lường. Các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh tâm lý chạy theo đám đông để hạn chế nguy cơ thua lỗ.
Chuyên gia tài chính – ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng đợt tăng giá vàng lần này chủ yếu chịu tác động từ các biến động kinh tế và chính trị trên thế giới. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, chính sách thuế quan của Mỹ, cũng như xu hướng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã góp phần đẩy giá vàng lên cao. Ngoài ra, sự biến động của thị trường chứng khoán Mỹ cũng khiến vàng trở thành lựa chọn trú ẩn an toàn.
Tuy nhiên, ông Hiếu cảnh báo rằng nếu giá vàng quốc tế giảm mạnh, giá vàng trong nước cũng sẽ chịu áp lực giảm theo. Do đó, việc mua vàng theo tâm lý đám đông là rất rủi ro.
"Các nhà đầu tư cần cẩn trọng vì giá vàng có thể sẽ giảm bất ngờ sau những đợt tăng mạnh. Ngoài ra, khi nhu cầu tăng cao và các điểm bán hạn chế, tình trạng lừa đảo trong giao dịch vàng có thể gia tăng, như việc mua phải vàng giả hoặc các giao dịch qua mạng không minh bạch", ông Hiếu cảnh báo.
Siết chặt kiểm tra, xử lý thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử
Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
Việc siết chặt kiểm tra, xử lý thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong năm 2025.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có công văn yêu cầu siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã đạt được một số kết quả tích cực trong ngăn chặn buôn lậu thuốc lá, góp phần ổn định thị trường. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép các mặt hàng này vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi siết chặt kiểm soát.
Công văn nhấn mạnh yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương. Các Chi cục quản lý thị trường phải tăng cường công tác kiểm tra, xác định đây là nhóm mặt hàng trọng điểm cần giám sát thường xuyên, liên tục và hiệu quả.
Việc quản lý địa bàn cũng cần được đẩy mạnh bằng cách xây dựng mạng lưới thông tin cơ sở, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Bên cạnh việc kiểm tra trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các đơn vị quản lý thị trường chú trọng kiểm soát việc mua bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên môi trường mạng internet.
Để làm được điều này, các Chi cục quản lý thị trường cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc rà soát, xác định địa bàn, các đối tượng trọng điểm và tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn lậu.
Song song với công tác kiểm tra, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết không buôn bán, tàng trữ thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Các cơ quan truyền thông, báo chí được khuyến khích phối hợp cung cấp thông tin kịp thời về các vụ việc vi phạm cũng như cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ sức khỏe từ việc sử dụng các sản phẩm này.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề cập trách nhiệm của Chi cục quản lý thị trường và Đội trưởng Đội quản lý thị trường trong việc tổ chức đấu tranh chống buôn lậu. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn, người đứng đầu sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả trường hợp cán bộ tiếp tay hoặc làm ngơ cho sai phạm.
Việc siết chặt kiểm tra, xử lý thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong năm 2025. Với sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, hy vọng tình trạng buôn lậu thuốc lá sẽ được kiểm soát hiệu quả, góp phần xây dựng một thị trường lành mạnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
HOÀI TÂM tổng hợp
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...