Thứ Ba, ngày 20/05/2025 | 11:09
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đề xuất giảm từ 20 - 50% phí, lệ phí trong nông nghiệp và môi trường; Giá cà phê giảm sâu; Sầu riêng Tiền Giang vào vụ dội hàng, đầu ra khó khăn.
Xuất bán gần 90.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia
Ảnh minh họa
Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, quy trình thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
Cục Dự trữ Nhà nước vừa có công văn về thực hiện xuất bán gần 90.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch xuất bán luân phiên đổi hàng năm 2024 chưa thực hiện xong chuyển sang năm 2025.
Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực lập kế hoạch bán đấu giá đối với 40.000 tấn thóc nhập kho năm 2022 và hơn 49.519 tấn gạo nhập kho năm 2023.
Về phương thức xuất, bán thóc gạo, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện phương thức bán đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.
Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, quy trình thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; các thông tư hướng dẫn nhập, xuất mua bán hàng dự trữ quốc gia của Bộ trưởng Bộ Tài chính; quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (nay là Cục Dự trữ Nhà nước) về việc quy định thẩm quyền trong hoạt động mua, bán lương thực, muối ăn…
Đối với việc xây dựng giá bán thóc, gạo, căn cứ quy định tại thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực áp dụng phương pháp so sánh.
Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục Dự trữ Nhà nước gửi toàn bộ hồ sơ, thông tin, tài liệu về xác định giá khởi điểm của từng đơn vị tài sản bán đấu giá về Cục chậm nhất ngày 26/5.
Đề xuất giảm từ 20 - 50% phí, lệ phí trong nông nghiệp và môi trường
Ảnh minh họa
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giảm mức thu phí của các loại phí và lệ phí trong nông nghiệp và môi trường trong 6 tháng cuối năm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc rà soát, đề xuất giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Phúc đáp công văn số 5648/BTC-CST ngày 28/4/2025 của Bộ Tài chính về việc rà soát, đề xuất giảm phí, lệ phí tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Để góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giảm mức thu phí của các loại phí và lệ phí trong 6 tháng cuối năm.
Về phí, đối với phí duy trì hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng: giảm 20% mức thu phí hiện tại được quy định tại điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo 207/2016/TT-BTC (đối với mục từ năm thứ 1 đến năm thứ 3; từ năm thứ 4 đến năm thứ 6; từ năm thứ 7 đến năm thứ 9; giảm 30% mức thu phí hiện tại được quy định tại điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo 207/2016/TT-BTC (đối với mục từ năm thứ 10 đến năm thứ 15; từ năm thứ 16 đến hết thời gian hiệu lực của Bằng bảo hộ).
Đối với phí kiểm dịch động vật (kiểm tra lâm sàn gia cầm): giảm 50% mức thu phí quy định tại điểm 1.4 Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.
Các loại phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện: giảm 20% mức thu quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BTC.
Về lệ phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu: bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.
Đối với lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số101/2020/TT-BTC.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang trực tiếp thực hiện và tổ chức thu theo danh mục đối với 5 khoản lệ phí và 38 khoản phí.
Giá cà phê giảm sâu
Ảnh minh họa
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tuần qua (12-18/5), giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt lao dốc.
Cụ thể, giá giá cà phê robusta tiếp tục lao dốc 6,9% về 4.865 USD/tấn, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, giá cà phê arabica cũng giảm sâu 5,7%, xuống còn 8.061 USD/tấn.
Những dự báo mới nhất về nguồn cung cà phê toàn cầu tiếp tục tạo áp lực lên giá mặt hàng này. Theo Conab, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025-2026 dự kiến tăng 2,7% so với năm trước, trong khi USDA cũng dự báo xuất khẩu cà phê của Honduras và Uganda đều tăng 2,6%, còn El Salvador ghi nhận mức tăng nhẹ.
Diễn biến này khiến thị trường cân nhắc lại triển vọng nguồn cung trong thời gian tới và góp phần kéo giá cà phê giảm liên tiếp trong những tuần gần đây.
Về tiến độ thu hoạch, Brazil hiện đang bước vào vụ thu hoạch cà phê robusta, trong khi Indonesia cũng đã bắt đầu thu hoạch robusta, càng gia tăng áp lực giảm giá lên thị trường. Dự kiến, vụ thu hoạch cà phê arabica tại Brazil sẽ khởi động từ giữa tháng này. Theo số liệu cùng kỳ năm ngoái, tính đến ngày 21/5/2024, khoảng 22% diện tích trồng robusta và 15% diện tích arabica tại Brazil đã được thu hoạch, cho thấy tiến độ thu hoạch năm nay đang diễn ra đúng nhịp vụ.
Tại thi trường trong nước, hôm nay (19/5), giá cà phê tại thị trường nội địa tiếp tục trượt dốc phiên thứ ba liên tiếp. Mức giá phổ biến hiện nay dao động từ 123.800 - 124.700 đồng/kg, giảm 500 - 700 đồng/kg so với hôm qua.
Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 124.500 đồng/kg, đồng loạt giảm 500 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất với 123.800 đồng/kg, giảm sâu 700 đồng/kg.
Đắk Nông có giá cao nhất, đạt 124.700 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Nối dài chuỗi ngày giảm giá sâu, mức giá khởi điểm đầu tuần mới tiếp tục hạ thêm 500 đồng/kg, đánh mất đà phục hồi ngắn từ giữa tháng.
Sầu riêng Tiền Giang vào vụ dội hàng, đầu ra khó khăn
Trái sầu riêng vào mùa thuận nhưng giá bán ở mức thấp nhà vườn không có lãi. Ảnh minh họa
Hiện nay các vườn cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang bước vào mùa thu hoạch rộ. Tuy nhiên do năng suất thấp, giá cả bấp bênh nên nhà vườn không có lãi.
Ở thời điểm này, trái sầu riêng giống Ri6 (loại 1) giá dao động từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, sầu riêng Monthong (loại 1) giá từ 60.000 - 80.000 đồng/kg. Các loại sầu riêng loại 2 - 3 giá còn sụt giảm xuống từ 10 - 20%. Với mức giá này, người trồng cây sầu riêng không có lãi hoặc lãi rất ít.
Trái sầu riêng giá thấp là do xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc hạn chế, do khâu kiểm duyệt các chỉ số cadimi, vàng O nghiêm ngặt; trong khi đó vườn sầu riêng khu vực miền Đông cũng vào mùa thu hoạch rộ dẫn đến tình trạng dội hàng. Hiện nay, hầu hết sản lượng trái sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang chủ yếu tiêu thụ nội địa, đưa về bán lưu động tại các vùng nông thôn.
Tỉnh Tiền Giang có diện tích cây sầu riêng hơn 24.500 ha, sản lượng đạt khoảng 458.000 tấn. Thời gian gần đây, loại trái cây này bị giảm giá do ảnh hưởng của thị trường Trung quốc. Cả doanh nghiệp kinh doanh và nhà vườn trồng cây sầu riêng đều gặp khó khăn do đầu ra không ổn định.
HOÀI TÂM tổng hợp
06:21 21/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, diện tích 200.006,90m2 đất tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, để thực hiện dự án Khu tái định cư Mái Dầm.
08:02 20/05/2025
(HG) - Theo Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp tỉnh, dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng có chiều dài hơn 30km. Tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2021-2026.
06:13 20/05/2025
Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, Hậu Giang quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy tăng trưởng..
06:10 20/05/2025
Trong những tháng đầu năm nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đã nỗ lực đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn vài chương trình giải ngân đạt thấp. Những vấn đề này, phóng viên Báo Hậu Giang, có phỏng vấn ông Nguyễn Minh Vương (ảnh), Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh Hậu Giang.
06:07 20/05/2025
(HG) - Từng là loại trái cây mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân sau mỗi vụ thu hoạch, nhưng hiện nay, xoài cát hồng đang rớt giá mạnh khiến bà con nông dân đứng ngồi không yên.
06:01 20/05/2025
Với quyết tâm nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ngành điện không ngừng đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng, bảo đảm cung cấp điện ổn định và thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.
05:59 20/05/2025
(HG) - Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện, lan truyền thông tin thất thiệt về sản xuất trứng gà giả ở nước ta, từ đó gây hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng. Chính vì vậy, Hiệp hội Gia cầm
05:58 20/05/2025
(HG) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) có chiều dài 6km, tổng mức đầu tư là 330 tỉ đồng từ vốn ngân sách trung ương. Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2025 đến nay là hơn 52 tỉ đồng, đạt 51,5% kế hoạch. Lũy kế khối lượng thực hiện từ đầu dự án đến nay là hơn 185 tỉ đồng.
16:17 19/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Phạt 200 triệu nếu cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng; Cảnh giác khi giao dịch vàng bạc online; Tiêu hủy trên 300kg tim heo, đuôi bò, chân gà không rõ nguồn gốc.
09:32 19/05/2025
(HGO) - Cuối tuần qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Hậu Giang (Agribank Hậu Giang) đã tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
06:21 21/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, diện tích 200.006,90m2 đất tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, để thực hiện dự án Khu tái định cư Mái Dầm.
06:19 21/05/2025
(HG) - Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng.
06:18 21/05/2025
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tác động đến nhiều ngõ ngách của đời sống nghệ thuật, trong đó có nhạc Việt. Sự nỗ lực thử nghiệm của ca sĩ, nhạc sĩ trong việc ứng dụng công nghệ AI đã thổi một luồng gió mới vào không gian sáng tạo của nhạc Việt.
06:17 21/05/2025
(HG) - Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh, những ngày qua, công an các xã Vị Đông, Xà Phiên, Trường Long Tây, thị trấn Cái Tắc trên địa bàn tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, qua ứng dụng VneID.