Thứ Ba, ngày 20/08/2024 | 11:43
Cùng những tin tức Tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu hạt điều của Campuchia sang Việt Nam tăng gần 37 lần; Sầu riêng đông lạnh, dừa tươi và cá sấu được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc; Trái cây của Việt Nam đã có mặt tại 60 thị trường trên thế giới
Xuất khẩu năm 2024 có thể đạt con số chưa từng có
Ảnh minh họa
Một loạt ngành hàng xuất khẩu chủ lực như nông sản, dệt may, da giày... đều đạt mức tăng trưởng kim ngạch cao - Là nền tảng để xuất khẩu năm 2024 đạt con số cao chưa từng có.
Trao đổi với phóng viên VTV Times, đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho hay, từ đầu năm đến nay, một loạt ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta như nông sản, dệt may, da giày... đều đạt mức tăng trưởng kim ngạch cao.
Điển hình, mặt hàng rau quả xuất khẩu tăng trưởng đều ở mức hai con số và liên tục lập những kỳ tích mới. Trong 7 tháng xuất khẩu rau quả đã đạt 3,83 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... tăng trưởng mạnh mẽ. Với động lực và đà tăng trưởng như hiện nay, rau quả Việt Nam có thể vươn tới kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 7 tỷ USD trong năm nay. Riêng trái sầu riêng có thể mang về 3 tỷ USD xuất khẩu.
Bên cạnh đó, số liệu từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này 7 tháng qua ước đạt 23,64 tỷ USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Từ nay đến cuối năm, dự báo, xuất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam sẽ tiếp tục khả quan, bởi theo yếu tố chu kỳ, nhu cầu hàng hóa thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm.
Năm 2024, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD, theo nhận định của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, con số này toàn ngành có thể cán đích. Song song với dệt may, xuất khẩu da giày cũng tăng trưởng nhanh đến mức, ngành này hoàn toàn tự tin dự báo kim ngạch năm 2024 sẽ đạt khoảng 26-27 tỷ USD.
Đáng chú ý, về tổng quan chung, số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 7 đạt gần 19,9 tỷ USD, tăng 22,3% (tương ứng tăng 3,62 tỷ USD) so với kỳ trước. Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 7 đã đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta trong 7 tháng đạt gần 227,5 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 31,34 tỷ USD).
Đại diện Cục Xuất nhập khẩu nhấn mạnh: Theo chu kỳ, nhu cầu hàng hóa trên thị trường thế giới sẽ tăng trưởng mạnh vào những dịp cuối năm, qua đó đẩy kim ngạch xuất khẩu khẩu tăng mạnh và dự báo có thể sẽ đạt con số kỳ lục.
Xuất khẩu hạt điều của Campuchia sang Việt Nam tăng gần 37 lần
Xuất khẩu hạt điều của Campuchia sang Việt Nam tăng gần 37 lần. Ảnh minh họa
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hạt điều của Campuchia đạt 432,57 nghìn tấn, trị giá 480,3 triệu USD, tăng 84,9% về lượng và tăng 52,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Campuchia trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt mức 1.110 USD/tấn, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá bình quân xuất khẩu hạt điều sang Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan giảm; ngược lại, giá bình quân xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc tăng 10,6%, lên mức 1.695 USD/tấn; sang thị trường Đài Loan tăng 12,4%, lên mức 8.404 USD/tấn.
Về thị trường xuất khẩu, trong 6 tháng đầu năm 2024, Campuchia tăng xuất khẩu hạt điều sang các thị trường Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan, nhưng giảm xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ.
Theo ITC, 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hạt điều của Campuchia sang Việt Nam đạt 430,65 nghìn tấn, trị giá 476,26 triệu USD, tăng rất mạnh 3.626,2% (gần 37 lần) về lượng và tăng 3.056,3% (gần 31 lần) về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Tỷ trọng xuất khẩu hạt điều sang Việt Nam chiếm 99,55% tổng lượng xuất khẩu của Campuchia trong 6 tháng đầu năm 2024, cao hơn nhiều so với tỷ trọng 4,94% trong 6 tháng đầu năm 2023.
Việt Nam, quốc gia xuất khẩu hạt điều số một thế giới, vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu chế biến trong nước, buộc các doanh nghiệp phải nhập khẩu lượng lớn hạt điều. Campuchia đã trở thành nguồn cung cấp chính, bên cạnh các nhà cung cấp từ châu Phi, dù tình trạng nhập khẩu hạt điều kém chất lượng từ các nước châu Phi ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín thương hiệu hạt điều Việt Nam.
Sầu riêng đông lạnh, dừa tươi và cá sấu được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc
Sầu riêng đông lạnh, dừa tươi và cá sấu được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Ảnh minh họa
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, các mặt hàng sầu riêng đông lạnh, dừa tươi và cá sấu chính thức được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.
Nghị định thư cho phép xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, dừa tươi, cá sấu Việt Nam sang Trung Quốc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ký chiều 19/8 tại Bắc Kinh, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Các Nghị định thư được ký kết lần này gồm: Nghị định thư về kiểm tra, kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đối với sầu riêng đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dừa tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc và Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch và sức khỏe đối với cá sấu nuôi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Lễ ký kết được đánh giá là sẽ mở đường cho việc xuất khẩu dừa tươi, sầu riêng đông lạnh và cá sấu sang thị trường Trung Quốc. Đây là bước tiến quan trọng trong quan hệ thương mại nông sản giữa hai nước, đặc biệt đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 3 nhóm mặt hàng vừa ký nghị định thư, sầu riêng đông lạnh được xem là sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn nhất, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu nông sản. Việc mở cửa chính thức thị trường Trung Quốc cho sản phẩm này dự kiến sẽ tạo ra cơ hội lớn cho ngành sầu riêng Việt Nam.
Năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 500.000 tấn sầu riêng, đạt kim ngạch 2,3 tỉ USD, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 90%.
Sầu riêng đông lạnh (bao gồm sầu riêng nguyên quả (có vỏ), sầu riêng xay nhuyễn (không có vỏ) và cơm sầu riêng (không có vỏ)) là sản phẩm mới, có giá trị gia tăng cao hơn so với sầu riêng tươi.
Việc mở cửa thị trường cho sản phẩm này sẽ giúp đa dạng hóa chế biến, giảm áp lực về thời vụ thu hoạch, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho ngành sầu riêng.
Dự kiến, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 400 - 500 triệu USD ngay trong năm 2024 - năm đầu tiên sau khi ký kết nghị định thư và sớm góp mặt trong danh sách mặt hàng nông sản xuất khẩu giá trị "tỉ đô" vào năm 2025.
Bên cạnh sầu riêng, dừa tươi cũng là mặt hàng có triển vọng xuất khẩu lớn. Việc ký nghị định thư đánh dấu sự kết thúc quá trình đàm phán kỹ thuật giữa hai bên, mở ra cơ hội cho dừa tươi Việt Nam tiếp cận thị trường 1,4 tỉ dân.
Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu dừa lớn trên thế giới, với diện tích trồng khoảng 175.000 ha, tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Trái cây của Việt Nam đã có mặt tại 60 thị trường trên thế giới
Ảnh minh họa
Theo thống kê, diện tích cây ăn trái ở Việt Nam khoảng 1,2 triệu ha, với nhiều loại trái cây chủ lực để xuất khẩu gồm xoài, sầu riêng, vú sữa, nhãn, bưởi và nhiều loại trái khác.
Năm 2023 vừa qua, xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam đạt hơn 5,6 tỷ USD và thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng, dự kiến năm nay xuất khẩu rau củ quả sẽ đạt trên 6 tỷ USD.
Vùng ĐBSCL là nơi xuất khẩu nông sản lớn của cả nước. Hiện vùng đang đóng góp lớn vào xuất khẩu trái cây của Việt Nam, với nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, xoài, bưởi, nhãn, vú sữa và nhiều loại cây ăn trái khác đã xuất sang thị trường Mỹ, Australia, EU, Nhật Bản, Trung Quốc.
Theo Bộ NN-PTNT, diện tích cây ăn trái ở khu vực ĐBSCL khoảng 370.000 ha với nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, được quy hoạch thành vùng chuyên canh, gắn kết người dân với hợp tác xã, doanh nghiệp trong tiêu thụ, xuất khẩu. Tuy nhiên, theo đánh giá, vùng ĐBSCL vựa trái cây của cả nước vẫn chưa phát huy được lợi thế, khi diện tích canh tác vẫn manh mún, nhỏ lẻ, liên kết chưa chặt chẽ nên khó có thể tạo dựng thương hiệu bền vững.
Hiện trái cây của Việt Nam đã xuất khẩu sang 60 thị trường và vùng lãnh thổ. Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), để những lô hàng xuất khẩu vào các thị trường thì người dân, doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến các yêu cầu của từng thị trường để lô hàng xuất khẩu thuận tiện.
HOÀI TÂM tổng hợp
06:07 21/04/2025
Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.
06:01 21/04/2025
(HG) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công thúc đẩy tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
05:53 21/04/2025
Đầu tư công đang tạo lực đẩy mạnh mẽ giúp ĐBSCL tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở ra dư địa lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, các địa phương phải vượt qua nhiều thách thức về giải phóng mặt bằng, năng lực tổ chức thực hiện và phối hợp vùng.
20:53 20/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhập khẩu thịt heo tăng so với cùng kỳ năm 2024; Lương cao vẫn khó tuyển lao động; Giá gạo Ấn Độ thấp nhất 5 tháng.
11:00 19/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở rộng gói tín dụng tiếp sức cho nông, lâm, thủy sản; Giá vàng bất ngờ giảm rất mạnh; Nắng nóng diện rộng làm tăng nguy cơ cháy rừng.
10:53 18/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở cánh cửa xuất khẩu sầu riêng đông lạnh; Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2,4 tỷ USD; Vàng miếng vọt lên đỉnh 120 triệu đồng/lượng.
07:29 18/04/2025
(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;
07:21 18/04/2025
(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,
06:56 18/04/2025
Trước những thách thức ngày càng rõ nét của ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp, vừa thích ứng linh hoạt, vừa kiến tạo giá trị mới với tầm nhìn dài hạn, góp phần mở ra lối đi mới cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng nhiều vòng xoáy.
06:18 18/04/2025
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, ngành công nghiệp Hậu Giang vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, thể hiện vai trò là trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:07 21/04/2025
Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.
06:06 21/04/2025
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.
06:03 21/04/2025
Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.