Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 21-2-2025: 100.000 tấn gạo trắng Việt Nam sẽ xuất sang Bangladesh

Thứ Sáu, ngày 21/02/2025 | 16:21

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: "Vàng đen" của Tây Nguyên giá cao nhất gần 10 năm; Giá dừa tăng mạnh; Giá cà phê có thể giảm tới 30% trong năm 2025.

100.000 tấn gạo trắng Việt Nam sẽ xuất sang Bangladesh

 

Ảnh minh họa

Bangladesh sẽ nhập khẩu 100.000 tấn gạo trắng từ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gạo trắng của người dân nước này.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Bangladesh sẽ nhập khẩu 100.000 tấn gạo trắng từ Việt Nam theo thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ (G2G), do Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Việt Nam) cung cấp với giá 474,25 USD/tấn. Đề xuất mua hàng từ Bộ Lương thực Bangladesh đã được Ủy ban Quốc hội về Mua sắm công tại Dhaka chấp thuận vào ngày 28/1/2025.

Việc nhập khẩu số lượng lớn gạo trắng từ Việt Nam là một phần trong chiến lược bình ổn giá lương thực của Bangladesh, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang triển khai Chương trình Bán hàng thị trường mở (OMS) từ tháng 2/2025. Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ phân phối khoảng 907 tấn gạo mỗi ngày thông qua 906 trung tâm trên toàn quốc, bao gồm thủ đô Dhaka, các đô thị lớn và khu vực có nhiều lao động.

Mỗi trung tâm dự kiến bán khoảng 1 tấn/ngày, riêng trung tâm Secretariat sẽ bán gấp đôi lượng này để đáp ứng nhu cầu tại khu vực trung tâm hành chính. Gạo sẽ được bán với mức giá 30 Tk/kg (tương đương khoảng 243 USD/tấn), giúp người thu nhập thấp có thể tiếp cận nguồn lương thực thiết yếu với giá cả hợp lý.

Bangladesh là một trong những nước sản xuất lúa gạo lớn ở Nam Á, tuy nhiên quốc gia này vẫn phải nhập khẩu gạo trong một số thời điểm để cân đối cung cầu. Năm 2023, Bangladesh đã nhập khẩu gần 2 triệu tấn gạo từ các nước như Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Myanmar.

Thương vụ xuất khẩu 100.000 tấn gạo sang Bangladesh một lần nữa khẳng định vị thế của gạo Việt trên thị trường quốc tế. Ngoài Bangladesh, Việt Nam hiện cũng là đối tác cung ứng gạo quan trọng cho nhiều thị trường khác như Trung Quốc, Philippines, Indonesia và các quốc gia châu Phi.

Riêng trong năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt hơn 8 triệu tấn, mang lại kim ngạch gần 5 tỷ USD, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

"Vàng đen" của Tây Nguyên giá cao nhất gần 10 năm

 

Ảnh minh họa

Giá hồ tiêu tại Gia Lai đã vượt mốc 150.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong vòng gần 10 năm qua, kể từ năm 2016.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 7.500 ha hồ tiêu. Năng suất trung bình khoảng 3,5 tấn/ha. Giá tăng cao, cùng với năng suất tương đối ổn định, nên bà con thu lợi nhuận cao.

Giá hồ tiêu tăng mạnh do diện tích trồng tiêu giảm đáng kể trong gần một thập kỷ qua khi nông dân chuyển sang cây trồng khác như cà phê, sầu riêng. Cùng đó, nhu cầu tiêu thụ tăng cao tại các thị trường châu Âu và Mỹ.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, lượng tiêu xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 1/2025 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh trên cây tiêu cũng ảnh hưởng đến sản lượng, làm nguồn cung tiếp tục bị thu hẹp.

Theo các chuyên gia, mặc dù giá tiêu tăng giúp nông dân Gia Lai có cơ hội cải thiện thu nhập nhưng không nên mở rộng diện tích ồ ạt mà cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Thị trường hồ tiêu có tính chu kỳ, giá cao hiện tại là cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu sản xuất không bền vững. Nông dân cần áp dụng canh tác hữu cơ, kiểm soát dịch bệnh và liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra ổn định.

Giá hồ tiêu tăng cao giúp nông dân có thêm lợi nhuận và lấy lại niềm tin với loại nông sản từng được ví như "vàng đen" của Tây Nguyên. Để phát triển ổn định cây hồ tiêu, Gia Lai sẽ duy trì diện tích từ 8.500-10.000 ha, xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với chế biến và xuất khẩu.

Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, tăng diện tích tiêu trồng xen nhằm giảm thiểu dịch bệnh. Mục tiêu đến năm 2030, khoảng 60% diện tích hồ tiêu đạt chứng nhận GAP và trên 70% diện tích có mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Giá dừa tăng mạnh

 Ảnh minh họa

So với cùng kỳ năm 2024, giá dừa khô nguyên liệu đã tăng 40% và so với quý 1 năm 2023, tăng đến 120%, cao nhất từ trước đến nay.

Tại Bến Tre, giá dừa khô nguyên liệu canh tác hữu cơ dao động từ 150.000 đến 160.000 đồng/chục (12 trái), trong khi dừa khô canh tác thông thường có giá từ 130.000 đến 145.000 đồng/chục.

Giá dừa tươi cũng tăng mạnh, với mức tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm ngoái, giá dừa tươi tại vườn chỉ khoảng 5.000 đồng/trái, nhưng hiện tại đã lên đến 11.000 đồng/trái.

Theo ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giá dừa tăng mạnh là do Indonesia, quốc gia sản xuất dừa lớn nhất thế giới, đã quyết định nâng mức thuế xuất khẩu dừa và có kế hoạch dừng xuất khẩu dừa nguyên liệu trong tương lai.

Điều này khiến nguồn cung dừa trên thị trường quốc tế giảm mạnh, tạo cơ hội cho các quốc gia khác như Việt Nam gia tăng xuất khẩu và đẩy giá dừa lên cao.

Ngoài ra, sự gia tăng nhu cầu từ các nhà máy ở Thái Lan và Trung Quốc cũng dừa trong nước tăng giá. Các nhà máy này đang đổ xô mua dừa của Việt Nam để bổ sung vào sản xuất trong nước. Tại các cửa khẩu ở Đồng Tháp, An Giang, mỗi ngày có hàng chục container dừa được xuất đi.

Các nhà máy sơ chế nước dừa và nước cốt dừa cấp đông của các tập đoàn Trung Quốc hiện đã hoạt động ổn định và mở rộng thêm nhiều cơ sở sản xuất. Sự cạnh tranh gay gắt về nguyên liệu đã đẩy giá dừa nguyên liệu lên cao, khiến các nhà máy trong nước gặp khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu.

Mặc dù nông dân hưởng lợi từ giá cao, nhưng các nhà máy không thể đáp ứng kịp nhu cầu thu mua, gây khó khăn cho quá trình sản xuất và chế biến.

Với giá dừa khô nguyên liệu tăng cao như hiện nay, chi phí sản xuất gần như tăng 100%. Giá cơm dừa cùng kì năm ngoái là 18.000 đồng/kg thì nay đã tăng lên 35.000 đồng/kg.

Việt Nam hiện có 25 tỉnh trồng dừa, chủ yếu tập trung ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2024, ngành dừa Việt Nam đã phát triển trên hơn 200.000 héc-ta, đứng thứ 5 thế giới về sản xuất dừa, với năng suất thu hoạch đạt 2 triệu tấn. Ngành dừa đạt kim ngạch xuất khẩu 1,089 tỷ USD.

Giá cà phê có thể giảm tới 30% trong năm 2025

 

Ảnh minh họa

Hợp đồng tương lai cà phê Arabica dự kiến, giá hợp đồng cà phê Arabica tương lai dự báo có thể giảm tới 30% từ nay đến cuối năm.

Mức giá cao kỷ lục gần đây đã gây ra sự suy giảm về nhu cầu, trong khi đang có những dấu hiệu sớm cho thấy một vụ cà phê bội thu ở Brazil. Giá cà phê Robusta cũng có thể giảm với tốc độ tương tự.

Theo kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện, mức dự báo đối với giá cà phê Arabica vào thời điểm cuối năm 2025 có thể đạt hơn 6.200 USD/tấn, tức thấp hơn 30% so với mức giá hiện tại. Giá cà phê Robusta cũng được dự báo kết thúc năm nay ở mức 4.200 USD/tấn, giảm 28% so với mức giá đóng cửa tuần này.

Sản lượng cà phê Robusta của Brazil được dự báo sẽ tăng lên mức 24,5 triệu bao trong niên vụ 2025 - 2026, từ mức 21 triệu bao của niên vụ trước. Sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam - nước trồng lớn nhất thế giới loại cà phê này - cũng được dự báo tăng, đạt 29 triệu bao từ 28 triệu bao của niên vụ trước đó.

Tại thị trường trong nước, hôm nay (21/2), giá cà phê nội địa sụt giảm mạnh sau phiên giao dịch tăng mạnh hôm qua. Hiện giá cà phê thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 131.000 - 132.200 đồng/kg, giảm 1.200 - 1.300 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể: Đắk Lắk, Gia Lai: 132.000 đồng/kg (-1.300 đồng). Lâm Đồng: 131.000 đồng/kg (-1.200 đồng). Đắk Nông: 132.200 đồng/kg (-1.300 đồng).

So với mức giá cao nhất ghi nhận vào ngày 19/2 (133.500 đồng/kg), giá cà phê đã mất khoảng 1.500 - 1.700 đồng/kg chỉ sau hai phiên, cho thấy áp lực bán ra của thị trường trong bối cảnh giá cà phê thế giớ lao dốc.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5/2025

18:12 09/05/2025

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.

Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư 4 công trình lưới điện 110kV

15:36 09/05/2025

(HGO) - Sáng ngày 9-5, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, tiếp và làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam về công tác cung cấp điện năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 9-5-2025: Bộ Tài chính: Đảm bảo kinh phí chi trả cho người nghỉ hưu sớm

14:24 09/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam; Trái bưởi tươi Việt Nam vào thị trường Australia; Giá vàng chưa dừng đà giảm.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

07:43 09/05/2025

Qua 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tuy đạt được nhiều kết quả khởi sắc, nhưng vẫn còn không ít những trăn trở được đặt ra, từ đó đòi hỏi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh cần nỗ lực quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bài 2: Phát triển 5 phương thức vận tải để ĐBSCL cất cánh

07:42 09/05/2025

Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước cơ hội phát triển lớn như lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Giải quyết được 5 phương thức giao thông (đường bộ, hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt) thì ĐBSCL thoát nghèo. Chúng ta phải quyết tâm làm, mỗi thế hệ làm một ít để hoàn thành”.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 8-5-2025: 4 tháng, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 15,7%

11:25 08/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Quy định mới phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng; Chỉ 30% nhân lực thương mại điện tử được đào tạo bài bản; Giá xăng hôm nay có thể tiếp tục giảm hơn 500 đồng/lít.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ

08:42 08/05/2025

(HG) - Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh 2010 của tỉnh ước thực hiện trong tháng 4 được 3.945,93 tỉ đồng, tăng 9,77% so với tháng trước và tăng 10,69% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng thực hiện được 13.806 tỉ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ, đạt 26,67% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá hiện hành ước thực hiện được 7.421 tỉ đồng, tăng 10,16% so với tháng trước và tăng 12,61% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng qua thực hiện được 25.757 tỉ đồng, tăng 14,43% so với cùng kỳ, đạt 26,83% kế hoạch.

Vườn chim nông nghiệp Mùa Xuân đang có nhiều loài nằm trong danh mục quý, hiếm cần được bảo vệ

05:32 08/05/2025

(HG) - Thông tin từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, qua khảo sát mới đây, hiện vườn chim tại đơn vị có khoảng 20 loài chim về sinh sống và sinh sản trên diện tích khoảng 8ha. Trong đó, những loài chim làm tổ có số lượng lớn là vạc, cồng cộc

Hạng mục cống kênh 9 Lưỡng phù hợp với thỏa thuận phương án và không làm ảnh hưởng lưu thông

05:31 08/05/2025

(HG) - Trưa ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục cống tròn và cống hộp do hiện đang trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục cống, bảo đảm hoàn thành thông tuyến vào tháng 12-2025.

Phát triển hạ tầng giao thông: Chìa khóa cho giai đoạn mới

05:24 08/05/2025

Bài 1: Phá thế “vùng trũng giao thông”

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5/2025

18:12 09/05/2025

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.

Góp nhiều ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

17:30 09/05/2025

Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Công đoàn các cơ quan Đảng phát động Tháng công nhân năm 2025 và tổ chức hoạt động chào mừng

16:41 09/05/2025

(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.