Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 21-6-2025: Cả nước đã khởi công 25 dự án nhà ở xã hội

Thứ Bảy, ngày 21/06/2025 | 10:08

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, chính thức sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế; Trung Quốc chi 8 triệu USD mua nghêu Việt Nam; Giá cà phê suy giảm.

Cả nước đã khởi công 25 dự án nhà ở xã hội

 

Ảnh minh họa: Thanh Liêm/TTXVN

Theo Bộ Xây dựng, 25 dự án nhà ở xã hội với quy mô hàng chục nghìn căn đã được khởi công từ đầu năm cho đến nay.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy, từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Xây dựng đã tổ chức 25 Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn để thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội tại các địa phương, gồm: TP Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình, Bình Thuận, An Giang, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Nam; Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi đi kiểm tra, Đoàn đã ban hành thông báo đề nghị các địa phương quyết liệt triển khai, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ đầu năm 2025 đến nay có nhiều tín hiệu tích cực. Cả nước đã khởi công 25 dự án với quy mô 23.098 căn, đã hoàn thành 26.152/100.000 căn nhà ở xã hội.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tham mưu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gần 20 văn bản, với nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ vướng mắc, để tập trung triển khai nhanh, hiệu quả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Đặc biệt gần đây, Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội đã được ban hành. Với các cơ chế đặc thù như bỏ đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, không yêu cầu lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, miễn giấy phép xây dựng, và lồng ghép các thủ tục hành chính, thời gian thực hiện dự án nhà ở xã hội được rút ngắn ít nhất 350 ngày.

Từ 1/7, chính thức sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế

 

Ảnh minh họa: VGP

Ngày 20/6, Cục Thuế đã có thông tin hướng dẫn một số nội dung cơ bản để người nộp thuế biết và thực hiện việc sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, người nộp thuế là hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân từ ngày 1/7.

Theo đó, đối với trường hợp chưa được cấp mã số thuế trước ngày 1/7, hộ kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Cá nhân, đại diện hộ gia đình (trừ hộ kinh doanh) thực hiện đăng ký thuế trước khi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Người nộp thuế cần kê khai chính xác ba thông tin gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh và số định danh cá nhân, đảm bảo khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi các thông tin trùng khớp, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng làm mã số thuế kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc khi cơ quan thuế thông báo kết quả đối chiếu thành công qua email hoặc số điện thoại đã đăng ký.

Trường hợp người nộp thuế đã được cấp mã số thuế trước ngày 1/7, nếu thông tin đăng ký thuế khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan thuế sẽ tự động chuyển đổi mã số thuế sang số định danh cá nhân, không phát sinh thêm thủ tục hành chính. Từ thời điểm đó, người nộp thuế sẽ sử dụng số định danh cá nhân để kê khai, nộp thuế, điều chỉnh hoặc bổ sung nghĩa vụ phát sinh. Dữ liệu về hộ kinh doanh, cá nhân và người phụ thuộc cũng được quản lý bằng số định danh cá nhân.

Trường hợp thông tin không khớp, cơ quan thuế sẽ chuyển trạng thái mã số thuế sang trạng thái chờ cập nhật. Khi đó, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo hướng dẫn tại để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế sẽ có hiệu lực sau khi thông tin được điều chỉnh và khớp đúng, không làm gián đoạn các giao dịch thuế trước đó.

Trong trường hợp một cá nhân đã được cấp nhiều hơn một mã số thuế, cá nhân cần cập nhật số định danh cá nhân để cơ quan thuế hợp nhất dữ liệu và quản lý thống nhất theo số định danh cá nhân. Các mã số thuế được cấp trước đây, nếu có thông tin trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẽ được cơ quan thuế tự động tích hợp vào số định danh cá nhân. Người nộp thuế có thể tra cứu các nghĩa vụ thuế liên quan đến mã số thuế cũ thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID). Các hóa đơn, chứng từ đã lập trước đây sử dụng mã số thuế vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý và không cần điều chỉnh lại.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh, từ ngày 1/7, cơ quan thuế sẽ không cấp mã số thuế riêng cho địa điểm kinh doanh. Việc kê khai và nộp thuế tại các địa điểm sẽ được thực hiện bằng số định danh cá nhân của người đại diện. Mã số thuế của các địa điểm kinh doanh cấp trước đó sẽ được tích hợp vào số định danh cá nhân tương ứng, không phát sinh thêm thủ tục hành chính. Người nộp thuế có thể tra cứu thông tin thuế liên quan đến các địa điểm kinh doanh thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Để biết thông tin đăng ký thuế đã khớp hay chưa khớp với dữ liệu dân cư, người nộp thuế có thể tra cứu tại các địa chỉ: www.gdt.gov.vn, thuedientu.gdt.gov.vn, ứng dụng eTaxMobile hoặc iCanhan. Trường hợp cần hỗ trợ, có thể liên hệ với cơ quan thuế nơi cư trú.

Cơ quan thuế cho biết hiện đang tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, người nộp thuế cần chú ý theo dõi các thông báo từ cơ quan thuế để cập nhật thông tin kịp thời theo hướng dẫn.

Kể từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện kê khai thuế, người nộp thuế sẽ ghi số định danh cá nhân vào chỉ tiêu "Mã số thuế" trên các hồ sơ, chứng từ như tờ khai thuế, giấy nộp tiền, hóa đơn, hồ sơ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và các loại giấy tờ có yêu cầu kê khai mã số thuế.

Theo Cục Thuế, việc sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Với người dân, quy định mới giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, không cần ghi nhớ mã số thuế riêng và dễ dàng hơn trong kê khai, tra cứu, thực hiện nghĩa vụ thuế. Đối với doanh nghiệp, việc này giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu, đối chiếu thông tin cá nhân khi đăng ký thuế theo ủy quyền, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.

Để chuẩn bị cho việc triển khai từ ngày 1/7, ngành thuế đang thực hiện nhiều giải pháp như phối hợp với Bộ Công an và chính quyền địa phương để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; tập huấn cho cán bộ thuế các cấp; nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo việc chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, không làm gián đoạn các hoạt động kê khai và nộp thuế của người dân và doanh nghiệp.

Theo quy định mới, từ ngày 1/7, cá nhân là công dân Việt Nam được cấp số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về căn cước công dân sẽ sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Đồng thời, số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ, cá nhân kinh doanh đó.

Trung Quốc chi 8 triệu USD mua nghêu Việt Nam

 

Trung Quốc bất ngờ chi tới 8 triệu USD để mua nghêu Việt Nam. Ảnh minh họa: IT

Những tháng đầu năm, xuất khẩu nghêu Việt Nam ghi nhận những tín hiệu vô cùng khả quan với mức tăng trưởng mạnh tại nhiều thị trường. Đặc biệt, Trung Quốc đã bất ngờ vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu nghêu lớn thứ ba của Việt Nam, khi kim ngạch đạt trên 8 triệu USD - tăng tới 381% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nghêu của Việt Nam đạt hơn 37 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, mức tăng trưởng cao được ghi nhận không chỉ ở các thị trường truyền thống như EU mà còn ở các thị trường mới nổi, với Trung Quốc là ví dụ điển hình.

Nếu như trước đây, Trung Quốc không phải là điểm đến chính của nghêu Việt Nam thì nay, quốc gia tỷ dân này đã có bước tiến vượt bậc, nhập khẩu hơn 8 triệu USD nghêu từ Việt Nam - mức tăng ba con số ấn tượng, đạt 381%. Với kết quả này, Trung Quốc chỉ xếp sau hai thị trường châu Âu là Italy và Tây Ban Nha về quy mô nhập khẩu, trở thành một trong ba khách hàng lớn nhất của nghêu Việt Nam.

Sự bùng nổ này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng hải sản tại Trung Quốc tăng cao hậu đại dịch, trong khi nguồn cung nội địa không đủ đáp ứng. Nghêu Việt Nam, với lợi thế chất lượng, giá cạnh tranh và sản lượng ổn định, đang trở thành lựa chọn thay thế hiệu quả cho người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu Trung Quốc.

Tại Liên minh châu Âu (EU) vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nghêu Việt Nam. Trong đó, Italy tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch đạt 10 triệu USD tính đến giữa tháng 5, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Tây Ban Nha giữ vị trí thứ hai với gần 9 triệu USD, gần tương đương mức năm ngoái. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Tuy vậy, không phải thị trường nào cũng tăng trưởng. Một số thị trường truyền thống như Hà Lan, Nhật Bản, Anh và Singapore lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Riêng Hà Lan giảm tới 56%, Nhật Bản giảm 38%, cho thấy những thay đổi về xu hướng tiêu dùng, chính sách nhập khẩu hoặc áp lực cạnh tranh đang tác động đến xuất khẩu nghêu Việt Nam tại các khu vực này.

Không chỉ ghi dấu ấn về mặt kim ngạch, ngành nghêu Việt Nam còn tạo dựng được uy tín với nhiều chứng nhận quốc tế. Hiện nay, nhiều vùng nuôi nghêu như Bến Tre (đạt chứng nhận MSC của Hội đồng Quản lý Biển), Tiền Giang, Trà Vinh, Nam Định và Ninh Bình (đạt chứng nhận ASC của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản) đang cung ứng sản phẩm đạt tiêu chuẩn bền vững, mở rộng đường vào các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản hay Úc.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, các sản phẩm nghêu Việt Nam đã xuất hiện tại 49 thị trường trên toàn thế giới - một con số thể hiện tiềm năng rất lớn.

Giá cà phê suy giảm

 

Ảnh minh họa

Cà phê Robusta gây chú ý cho các nhà đầu tư trong nước và quốc thế khi có phiên thứ 5 suy giảm.

Hôm qua, các Sở giao dịch Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. Nhóm nông sản và phần lớn các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp tạm ngưng giao dịch. Thị trường kim loại và năng lượng đóng cửa sớm. Tuy vậy, lực mua vẫn tiếp tục chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index tăng 0,45% lên 2.319 điểm.

Cà phê Robusta gây chú ý cho các nhà đầu tư trong nước và quốc thế khi có phiên thứ 5 suy giảm. Chốt phiên, giá mặt hàng tiếp tục giảm 0,1% về mức thấp nhất trong vòng một năm qua. Tính từ đầu tuần, giá mặt hàng này đã mất gần 10%.

Theo số liệu từ Cecafe, đến ngày 13/6, lượng cà phê Robusta xuất khẩu của Brazil đạt hơn 173.000 bao, tăng mạnh 275% so với tháng 5. Trong tháng 6 dự kiến sẽ đạt 500.000 bao, vượt cả tổng lượng xuất khẩu 5 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê của Indonesia trong 4 tháng đầu năm, chủ yếu là Robusta đã tăng mạnh. Trong khi, xuất khẩu cà phê Robusta của Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với khoảng 1,12 triệu tấn trong 8 tháng niên vụ này, tăng 61% so với cùng kỳ của năm ngoái.

Tại thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay, giá cà phê xô nhân tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ được thu mua trong khoảng 103.000 - 103.500 đồng/kg, giảm tiếp 4.000 đồng/kg so với giá thu mua của ngày hôm qua.

Ông Trần Quang Khánh - Chuyên gia Đầu tư, Ban Chiến lược, Công ty Đầu tư và kinh doanh hàng hoá Tornado cho biết: "Vụ thu hoạch diễn ra thuận lợi ở hai quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn trên thế giới là Brazil và Indonesia đang hỗ trợ rất tốt cho hoạt động xuất khẩu. Nguồn cung dồi dào trên thị trường chính là nguyên nhân đẩy giá đi xuống tháng thứ hai liên tiếp. Với diễn biến như hiện tại, tôi cho rằng nhiều khả năng giá Robusta sẽ rơi về mức 3.800 USD/tấn trong thời gian tới".

HOÀI TÂM tổng hợp

 

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thắp lên ngọn lửa tin yêu vào một thành phố Cần Thơ đủ tầm vóc vươn ra biển lớn…

08:04 30/06/2025

Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.

Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị lúa gạo

08:02 30/06/2025

ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.

Thêm cầu nối cho sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng

07:56 30/06/2025

Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới

07:53 30/06/2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.

Ra mắt điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

07:42 28/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.

Tiết kiệm điện đạt hơn 43% kế hoạch cả năm

11:19 27/06/2025

(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 27-6-2025: Việt Nam nằm trong top các nước xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới

10:57 27/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai

10:20 27/06/2025

(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...