Thứ Tư, ngày 21/08/2024 | 14:47
Cùng những tin tức Tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Vì sao gạo Việt Nam tiếp tục lên ngôi đầu bảng của thế giới?; Giá xăng có thể giảm trong kỳ điều hành ngày mai 22/8/2024; Hà Nội: Tiêu hủy gần 5.000 bánh trung thu nhập lậu
Châu Á là thị trường nhập khẩu quế lớn nhất của Việt Nam
Indonesia và Trung Quốc là 2 quốc gia cung cấp quế chủ yếu cho Việt Nam đạt 148 tấn và 54 tấn. Ảnh minh họa
Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhập khẩu quế của Việt Nam trong tháng 7/2024 đạt 245 tấn với kim ngạch đạt 0,7 triệu USD, giảm 13,1% về lượng so với tháng 6.
Về cơ cấu thị trường, châu Á là thị trường nhập khẩu quế lớn nhất của Việt Nam. Trong đó đứng đầu là Indonesia và Trung Quốc là 2 quốc gia cung cấp quế chủ yếu cho Việt Nam đạt 148 tấn và 54 tấn.
Lũy kế 7 tháng đầu năm nước ta nhập khẩu 2.979 tấn quế, kim ngạch đạt hơn 7,1 triệu USD, so với cùng kỳ lượng nhập khẩu đã giảm đến 75,2%. Trong đó nhập khẩu từ Indonesia đạt 1.299 tấn và nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 1.242 tấn.
Ở Việt Nam, quế phân bố hầu khắp các vùng trên cả nước. Tuy nhiên, phải kể đến bốn vùng trồng quế tập trung là Yên Bái, Quảng Ninh, Thanh Hóa – Nghệ An và Quảng Nam – Quảng Ngãi. Ngoài ra, mỗi vùng miền có thể có cách gọi tên khác như: Quế Yên Bái, quế Quỳ, quế Quảng, mạy quế (Tày)… Trữ lượng vỏ quế Việt Nam ước tính khoảng 900.000 - 1.200.000 tấn, sản lượng thu hoạch bình quân 70.000 – 80.000 tấn/năm. Việt Nam cũng là nước xuất khẩu quế số 1 trên thế giới với kim ngạch đạt trên 292 triệu USD vào năm 2022.
Cũng theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, quế được trồng chủ yếu ở Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia giống Casia và Madagascar, Sri Lanka giống Ceylon. Trồng quế hiện đang là sinh kế cho hàng trăm nghìn hộ dân tộc thiểu số tại các tỉnh vùng sâu vùng xa, đồng thời đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương.
Quế có nhiều tác dụng trong sản xuất và cuộc sống như sử dụng làm gia vị, làm hương liệu, làm thuốc chữa bệnh, sử dụng để chế biến thức ăn, nuôi gia súc, gia cầm hoặc sử dụng làm phân bón…
Việt Nam là quốc gia có nguồn dược liệu đa dạng, nhiều loại quý và hiếm. Tuy nhiên,, đây chưa phải là nguồn hàng hoá có kim ngạch xuất khẩu cao. Nguyên nhân chủ yếu do chưa có quy hoạch phát triển cây dược liệu tại Việt Nam đang mang tính tự phát, đặc biệt do chưa xác định đầu ra cụ thể nên vẫn xảy ra tình trạng phá bỏ do không tiêu thụ được.…
Trong năm 2023, Việt Nam xuất khẩu gần 90.000 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 260 triệu USD, tăng 14,6% về sản lượng nhưng giảm 10,7% về giá trị so với năm 2022. Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam trong năm 2023 là Ấn Độ, Mỹ, Bangladesh,...
Vì sao gạo Việt Nam tiếp tục lên ngôi đầu bảng của thế giới?
Gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục lên ngôi vị đầu bảng của thế giới. (Ảnh: baodautu)
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện giá gạo Việt Nam đang tăng ngược chiều so với các đối thủ Thái Lan và Pakistan, gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được giao dịch ở mức 575 USD/tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 14 USD/tấn, và gạo Pakistan 34 USD/tấn.
Hiện, gạo 25% tấm của Việt Nam cũng tăng lên 539 USD/tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan, Pakistan lần lượt là 27 USD/tấn và 22 USD/tấn. So với các quốc gia xuất khẩu gạo top đầu thế giới, gạo Việt xuất khẩu đang có mức giá cao nhất. Đây là một sự hồi phục đáng kể của gạo Việt, bởi chỉ một tháng trước, giá gạo xuất khẩu của nước ta thấp hơn so với gạo Thái Lan, Pakistan và Myanmar.
Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là do sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Cung gạo không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, đẩy giá lên cao.
Một yếu tố quan trọng làm gia tăng giá gạo là chính sách giảm thuế nhập khẩu tại Philippines, từ 35% xuống 15%. Điều này đã kích thích các doanh nghiệp Philippines gia tăng nhập khẩu gạo. Tuy nhiên, mùa vụ hè thu sắp kết thúc và vụ thu đông sắp tới, không phải là mùa thu hoạch chính, đã dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu.
Đặc biệt, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức cao chưa từng thấy tại nhiều thị trường quốc tế. Tại Brunei, giá gạo đạt tới 959 USD/tấn, trong khi ở Mỹ là 868 USD/tấn. Các thị trường khác như Hà Lan, Ukraine, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ cũng chứng kiến giá gạo Việt Nam đạt mức cao, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có giá gạo cao nhất trong số các nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới.
Năm 2024 đang chứng kiến một cột mốc đáng chú ý trong ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam, với giá gạo xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục, và dự kiến năm nay sẽ lập kỷ lục mới về số lượng gạo xuất khẩu.
Trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 5,3 triệu tấn gạo, với giá trị ước đạt 3,34 tỷ USD. Mặc dù lượng gạo xuất khẩu chỉ tăng 8,3%, nhưng giá trị đã tăng mạnh 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, giá xuất khẩu gạo bình quân trong 7 tháng đầu năm đã đạt 632 USD/tấn, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu nhập khẩu gạo sẽ tăng mạnh ở hầu hết các quốc gia, khiến thị trường gạo có thể trở nên sôi động hơn trong những tháng cuối năm.
Giá xăng có thể giảm trong kỳ điều hành ngày mai 22/8/2024
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (22/8) có khả năng quay đầu giảm theo xu hướng thế giới. Ảnh: Thanh Tuấn
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (22/8) có khả năng quay đầu giảm theo xu hướng thế giới.
Ngày mai (22/8) là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận gần như đi ngang. Tính chung trong tuần trước, giá dầu Brent tăng 0,02 USD/thùng, còn giá dầu WTI giảm 0,19 USD/thùng.
Sang tuần này, giá dầu thế giới giảm tới hơn 3% ở hai phiên giao dịch đầu tuần, xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Giá dầu lao dốc bởi lo ngại về nguồn cung ở Trung Đông lắng xuống sau khi Israel chấp nhận đề xuất giải quyết những bất đồng ngăn cản thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h43' ngày 21/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 77,16 USD/thùng, giảm 0,05% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 74,04 USD/thùng, giảm 0,44% so với phiên liền trước.
Dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (22/8) có khả năng sẽ giảm. Các doanh nghiệp xăng dầu dự báo, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước có thể giảm từ 500-580 đồng/lít. Còn giá dầu diesel dự kiến giảm từ 420-520 đồng/lít.
Trong trường hợp liên bộ Công Thương - Tài chính trích Quỹ bình ổn thì giá xăng có thể giảm ít hơn. Nếu dự báo trên là chính xác thì các mặt hàng xăng trong nước sẽ quay đầu giảm sau khi được điều chỉnh tăng nhẹ vào kỳ điều hành tuần trước (15/8).
Hà Nội: Tiêu hủy gần 5.000 bánh trung thu nhập lậu
Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phát hiện, tiêu hủy gần 5.000 bánh trung thu nhập lậu trong cao điểm kiểm tra thị trường dịp Tết Trung thu 2024. Ảnh: Tổng cục QLTT
Chỉ trong thời gian ngắn triển khai cao điểm kiểm tra thị trường dịp Tết Trung thu năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm, trong đó có 4 vụ hàng hóa là bánh trung thu nhập lậu, buộc tiêu hủy gần 5.000 chiếc; trị giá hàng hóa gần 50 triệu đồng.
Điển hình, ngày 20/8, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an quận Hai Bà Trưng tiến hành khám 26 thùng carton chứa bánh trung thu tại địa chỉ số 338 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Lô hàng thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Trưởng (sinh năm 1992).
Kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 5 đã thu giữ tổng cộng 2.496 chiến bánh trung thu, chủ hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Hiện tại vụ việc đang tiếp tục xác minh để xử lý.
Trước đó, ngày 16/8, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an quận Hai Bà Trưng tiến hành khám 20 thùng carton chứa bánh trung thu của ông Nguyễn Quốc Hưng tại địa chỉ đầu ngõ 7 phố Tây Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 900 chiến bánh trung thu các loại là hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp kèm theo là hàng hóa nhập lậu có trị giá: 9.365.000 đồng.
Theo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 5, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là đối với các mặt hàng hóa có nhu cầu tiêu thu cao trong dịp Tết Trung thu để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.
HOÀI TÂM tổng hợp
06:07 21/04/2025
Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.
06:01 21/04/2025
(HG) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công thúc đẩy tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
05:53 21/04/2025
Đầu tư công đang tạo lực đẩy mạnh mẽ giúp ĐBSCL tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở ra dư địa lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, các địa phương phải vượt qua nhiều thách thức về giải phóng mặt bằng, năng lực tổ chức thực hiện và phối hợp vùng.
20:53 20/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhập khẩu thịt heo tăng so với cùng kỳ năm 2024; Lương cao vẫn khó tuyển lao động; Giá gạo Ấn Độ thấp nhất 5 tháng.
11:00 19/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở rộng gói tín dụng tiếp sức cho nông, lâm, thủy sản; Giá vàng bất ngờ giảm rất mạnh; Nắng nóng diện rộng làm tăng nguy cơ cháy rừng.
10:53 18/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở cánh cửa xuất khẩu sầu riêng đông lạnh; Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2,4 tỷ USD; Vàng miếng vọt lên đỉnh 120 triệu đồng/lượng.
07:29 18/04/2025
(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;
07:21 18/04/2025
(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,
06:56 18/04/2025
Trước những thách thức ngày càng rõ nét của ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp, vừa thích ứng linh hoạt, vừa kiến tạo giá trị mới với tầm nhìn dài hạn, góp phần mở ra lối đi mới cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng nhiều vòng xoáy.
06:18 18/04/2025
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, ngành công nghiệp Hậu Giang vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, thể hiện vai trò là trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:07 21/04/2025
Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.
06:06 21/04/2025
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.
06:03 21/04/2025
Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.