Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 22-3-2025: Xuất khẩu rau quả quý 1 đạt trên 1,1 tỷ USD

Thứ Bảy, ngày 22/03/2025 | 16:18

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam ghi nhận tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua; Giá vé máy bay 30/4 tăng mạnh; Giá gạo bán buôn tại Nhật Bản lập kỷ lục mới.

Xuất khẩu rau quả quý 1 đạt trên 1,1 tỷ USD

 

Sầu riêng là một trong những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao. Ảnh minh họa: Nguyễn Thủy

Kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 3 đạt gần 421 triệu USD, tăng trên 34% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, kim ngạch xuất khẩu giảm trên 10%.

Ngày 21/3, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, thống kê sơ bộ từ số liệu Tổng Cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu rau quả trong tháng 3 có những biến động, phản ánh cả cơ hội lẫn thách thức đối với ngành rau quả Việt Nam.

Sơ bộ kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 3 đạt gần 421 triệu USD, tăng trên 34% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, kim ngạch xuất khẩu giảm trên 10%.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt trên 1,1 tỷ USD, giảm trên 13% so với 3 tháng đầu năm 2024.

Trong đó, dẫn đầu thị trường nhập khẩu rau quả chính của Việt Nam vẫn là Trung Quốc. Tiếp đến là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Đài Loan, Tiểu Vương quốc Ả Rập, Malaysia, Hà Lan...

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu rau quả tháng 3 ước đạt trên 172 triệu USD, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả 3 tháng đầu năm 2025 đạt gần 578 USD, tăng trên 17% so với cùng kỳ năm 2024. Sự gia tăng này phản ánh nhu cầu tiêu thụ trong nước và nhu cầu nguyên liệu chế biến từ nguồn nhập khẩu, đồng thời cho thấy một khía cạnh ổn định trong cung ứng rau quả.

Dù xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm ngoái, ngành rau quả vẫn duy trì được cán cân thương mại dương. Tháng 3, rau quả xuất siêu đạt gần 249 triệu USD, lũy kế 3 tháng đầu năm xuất siêu đạt gần 522 triệu USD. Mức xuất siêu này cho thấy, mặc dù gặp áp lực từ nhiều yếu tố thị trường, ngành vẫn giữ được vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế.

Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam ghi nhận tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua

 

Ảnh minh họa

Doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam được đánh giá có nhiều triển vọng phát triển nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cả về mặt kinh doanh và nền kinh tế.

Theo khảo sát thường niên của CPA Australia, các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam đã trải qua một năm 2024 thành công, 82% doanh nghiệp tham gia khảo sát ghi nhận tăng trưởng, tăng so với mức 77% của năm 2023 – mức cao nhất kể từ năm 2019, theo khảo sát thường niên về doanh nghiệp nhỏ của CPA Australia.

Xu hướng tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục trong 2025, với 92% doanh nghiệp nhỏ được kỳ vọng mở rộng hoạt động. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số 11 thị trường được khảo sát.

Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng mạnh mẽ không kém, với 93% doanh nghiệp nhỏ dự báo kinh tế sẽ tăng trưởng trong năm 2025, cao hơn nhiều so với mức trung bình 67% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong số các thị trường được khảo sát.

Việc tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Theo đó, trong năm 2024, 80% doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam huy động vốn từ bên ngoài để mở rộng hoạt động, tăng so với mức 73% của năm 2023.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam cũng đang tập trung nhiều hơn vào thị trường quốc tế. Dự kiến năm 2025, doanh thu từ thị trường nước ngoài sẽ được cải thiện mạnh mẽ đạt 28%, tăng so với mức 15% của năm 2024. Bước tiến này thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ của các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam thúc đẩy khả năng cạnh tranh toàn cầu trước những bất ổn của nền kinh tế thế giới.

Các khoản đầu tư vào công nghệ tiếp tục mang lại lợi nhuận cao và nhanh chóng, 88% doanh nghiệp nhỏ cải thiện lợi nhuận trong năm qua nhờ vào đầu tư công nghệ. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong 2024 tăng gấp đôi so với 2023, đạt mức 44%, với gần một nửa doanh nghiệp ứng dụng AI phục vụ tư vấn kinh doanh.

Dù vậy, các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam vẫn đối mặt với các vấn đề an ninh mạng. Năm 2024, 60% doanh nghiệp báo cáo bị mất thời gian hoặc chi phí do các cuộc tấn công mạng, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 40% của khảo sát.

Các rủi ro an ninh mạng được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong năm nay. Theo khảo sát, 68% doanh nghiệp lo ngại sẽ trở thành mục tiêu tấn công – tỷ lệ cao nhất trong số các thị trường được khảo sát. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp bảo mật an ninh mạng.

Khi các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đẩy mạnh tích hợp công nghệ vào hoạt động kinh doanh, việc đảm bảo an ninh mạng vững chắc sẽ là yếu tố then chốt để duy trì sự thành công của doanh nghiệp.

Giá vé máy bay 30/4 tăng mạnh

 

Ảnh minh họa

Giá vé máy bay đợt nghỉ lễ 30/4 đã bắt đầu "nóng", có chặng tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Trong đó đáng chú ý, giá vé khứ hồi chặng bay Hà Nội - Côn Đảo (đi ngày 29/4, về ngày 3/5) của cả Vietnam Airlines và Vietjet Air lên đến hơn 8 triệu đồng/vé, tăng hơn 3,5 triệu đồng so với ngày thường.

Một chặng bay khác cũng tăng giá vé cao là Hà Nội - Phú Quốc. Theo đó, giá vé khứ hồi (đi ngày 29/4, về ngày 3/5) của Vietnam Airlines  là 6.820.000 đồng, của Vietjet Air là 5.901.000 đồng, của Pacific Airlines là 5.762.000 đồng. Mức giá này cao hơn hiện tại 1,5- 2,5 triệu đồng.

Với đường bay "vàng" TP.HCM - Hà Nội và ngược lại, giá vé khứ hồi hạng phổ thông của Vietnam Airlines trong 4 ngày từ ngày 29/4 đến 3/5 là 5.286.000 đồng; của Vietjet Air là 4.196.000 đồng, của Bamboo Airway là 5.382.000 đồng;  của Pacific Airlines  5.286.000 đồng và của Vietravel Airlines là 5.499.000 đồng, tăng 1,2 – 2,2 triệu đồng so với thời điểm bay từ ngày 25/3 – 15/4.

Giá vé phổ thông khứ hồi chặng bay từ Hà Nội, TP.HCM đi một số địa phương du lịch như Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột...từ ngày 29/3 đến 3/5 cũng tăng 890.000 - 1,5 triệu đồng/vé.

Cũng như mọi năm, mặc dù giá vé tăng cao so với ngày thường nhưng ngay thời điểm này, nhiều chặng bay đã "cháy vé". Các chuyến bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng của Vietnam Airlines đã hết vé các giờ bay từ 8h, 9h05, 10h trong ngày 30/4. Một số chặng bay khác trong ngày này chỉ còn lại vài ghế.

Tương tự, các chuyến bay của Vietjet Air từ TPHCM đi Phú Quốc trong ngày 30/4 cũng "cháy vé" ở khung 9h20-10h20 tất cả hạng bay.

Nhiều chuyến bay nước ngoài rẻ hơn trong nước

Cụ thể, cũng trong khoảng thời gian này, chặng bay TP.HCM – Bangkok của Bamboo Airway có giá 5.517.000 đồng; của Vietjet Air là 5.951.000 đồng và của Thai Airways là 7.451.000 đồng...

Giá vé khứ hồi chặng bay Hà Nội - Bắc Kinh của Vietjet Air là 9.281.000 đồng, của hãng hàng không Shenzhen Airlines (Trung Quốc), nối chuyến từ Hà Nội  - Thâm Quyến - Bắc Kinh chỉ có giá 5.936.000 đồng...

Trước việc giá vé máy bay nội địa tăng cao dịp 30/4, trong khi giá vé một số chặng quốc tế lại khá dễ chịu, nhiều chuyên gia kinh tế e ngại du khách có thể chuyển hướng đi du lịch nước ngoài nhiều hơn. Điều này không tốt vì có thể khiến các hãng lữ hành phải "nhập khẩu" các tour du lịch của nước ngoài về để bán cho khách trong nước. Như vậy, một nguồn thu lớn sẽ bị đưa ra nước ngoài.

Ngoài ra, việc giá vé máy bay nội địa tăng cao cũng sẽ làm giảm sức cạnh tranh của ngành hàng không với các ngành vận tải khác. Việc thay đổi thói quen này cũng tác động mạnh đến thị trường du lịch trong nước. Vì khi người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân hay ô tô, tàu hỏa sẽ làm họ mất nhiều thời gian hơn. Do đó, thời gian lưu trú, mua sắm, sử dụng các dịch vụ du lịch cũng sẽ giảm xuống.

Hơn nữa, khách cũng sẽ chỉ lựa chọn những điểm đến gần có thể di thuận tiện và tiết kiệm chi phí cũng như thời gian hơn.

Như vậy, có thể thấy ngành du lịch chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề do giá vé máy bay nội địa tăng cao.

Giá gạo bán buôn tại Nhật Bản lập kỷ lục mới

 

Ảnh minh họa

Giá gạo bán buôn trong tháng 2 tại Nhật Bản tiếp tục lập kỷ lục mới và đánh dấu tháng tăng thứ 6 liên tiếp.

Theo báo cáo mới nhất về giá gạo trong tháng 2 vừa được Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản công bố, giá trung bình của gạo lứt thu hoạch năm 2024 được bán ra ở mức hơn 26.000 Yen (khoảng hơn 4,5 triệu đồng) cho mỗi bao gạo nặng 60 kg, tăng 73% so cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ khi thống kê vào năm 1990.

Tháng 2 cũng là thời điểm trùng với Chính phủ Nhật Bản công bố chính sách giải phóng kho gạo dự trữ nhưng vẫn chưa cho thấy hiệu quả.

Theo tuyên bố của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, tác động của việc giải phóng lượng gạo dự trữ hầu như chưa được tính đến trong khảo sát này. Cơ quan này lý giải rằng, tình trạng tắc nghẽn trong phân phối gạo là do các doanh nghiệp vừa và nhỏ không muốn bán hàng. Trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại không được đưa vào khảo sát giá giao dịch trên nên tình trạng các doanh nghiệp này thanh lý gạo tồn kho với giá rẻ do giải phóng gạo dự trữ thì không được phản ánh trong kết quả khảo sát.

Trong đợt xuất kho đầu tiên, 150.000 tấn gạo dự trữ đã được đưa ra đấu giá từ ngày 10 - 12/3. Dự kiến, đợt xuất kho thứ hai 70.000 tấn sẽ diễn ra từ 26 - 28/3.

Một số cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng, tâm lý lo ngại gạo tăng giá mạnh lại càng khiến người dân Nhật Bản tích trữ gạo nhiều hơn, nhất là từ mùa hè năm ngoái. Điều này khiến lượng tiêu thụ gạo thực tế gia tăng, cản trở nỗ lực kiềm chế giá gạo từ việc giải phóng kho gạo dự trữ của Nhật Bản.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 24-3-2025: Xuất khẩu rau quả cả nước giảm 3 tháng liên tiếp

10:33 24/03/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá gạo Thái Lan thấp nhất trong hơn hai năm; Giá cà phê duy trì đà tăng; Long An có 16 ổ dịch tả heo châu Phi.

Phát huy hiệu quả Chiến dịch giao thông nông thôn

09:20 24/03/2025

Thực hiện Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2024, huyện Châu Thành đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, làm thay đổi diện mạo địa phương.

Tăng cường khuyến cáo người dân xuống giống lúa Hè thu

07:55 24/03/2025

(HG) - Để đảm bảo đạt diện tích và sản lượng trong vụ lúa Hè thu theo kế hoạch đề ra, hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NT&MT) đề nghị các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân xuống giống vụ lúa Hè thu sau khi thu hoạch lúa Đông xuân 2024-2025.

Giải ngân hơn 1,3 tỉ đồng cho hộ vay

07:52 24/03/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân vốn cho 42 hộ vay ở xã Vĩnh Trung, với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 23-3-2025: Sản lượng điều thô toàn cầu dự báo sẽ tăng trong năm nay

09:12 23/03/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giờ Trái đất 2025, cả nước tiết kiệm 448.000 kWh; Giá dừa khô chạm mốc kỷ lục 200.000 đồng/chục; Giá vàng trong nước, thế giới tiếp tục hạ nhiệt.

Huyện Long Mỹ: Nhiều diện tích lúa bị chết bất thường

16:14 21/03/2025

(HGO) - Theo phản ánh của người dân, hiện nay một số diện tích lúa của bà con đoạn đi qua các ấp 6, ấp 7 và ấp 10 thuộc xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, ngả màu vàng cháy, thối rễ, hạt lép.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 21-3-2025: Việt Nam thuộc TOP 30 nước tăng trưởng thương mại cao nhất

10:52 21/03/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hơn 4.000 ha cây ăn quả ở Đắk Lắk được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu; Giá heo hơi vẫn "neo" ở mức cao; Hơn 1.000 nhà máy thịt của Mỹ được gia hạn xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thành lập 10 Tổ công tác đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công

07:18 21/03/2025

(HG) - Tỉnh ủy Hậu Giang vừa có quyết định thành lập các Tổ công tác đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị

07:16 21/03/2025

(HG) - Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung hỗ trợ tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2025, Sở Công thương đã thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký, đề xuất hỗ trợ gửi về Sở Công thương trước ngày 28-3-2025.

Để ngành lúa gạo phát triển bền vững

05:52 21/03/2025

Những tháng đầu năm 2025, thương mại lúa gạo toàn cầu diễn biến phức tạp, nguồn cung thế giới tăng cao, nhu cầu nhập khẩu thấp khi các thị trường lớn đang thận trọng trong dự trữ và thu mua gạo đã tác động mạnh đến xuất khẩu gạo của Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

14:51 24/03/2025

(HGO) - Khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 24-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kịp thời phát hiện ngăn chặn một nhóm thanh niên có dấu hiệu tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên Quốc lộ 61C.

Thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Unipax Vị Thanh

09:39 24/03/2025

(HG) - Tại Công ty TNHH Unipax Vị Thanh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh vừa phối hợp với Ban quản lý Cụm Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố và 15 công ty, doanh nghiệp, cơ sở trong và ngoài Cụm tổ chức thực tập chữa cháy và CNCH.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau sắp xếp bộ máy

09:30 24/03/2025

Từ đầu tháng 3 đến nay, sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, không để ngắt quãng, gián đoạn công việc.

Tìm kiếm nòng cốt phong trào văn hóa, nghệ thuật từ cơ sở

09:28 24/03/2025

Tạo nhiều sân chơi để người dân tiếp cận, phát huy sở trường là cách để những người làm công tác văn hóa, văn nghệ ở cơ sở tìm kiếm nguồn làm nòng cốt cho phong trào ở địa phương,