Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 22-8: Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Ukraine tăng hơn 2.400% trong 7 tháng

Thứ Năm, ngày 22/08/2024 | 10:05

Cùng những tin tức Tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu phân bón của Việt Nam thu về hơn 420 triệu USD; Giá cà phê tiếp tục tăng; Đề xuất phạt tới 300 triệu đồng với vi phạm hành chính trong đầu tư kinh doanh

Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Ukraine tăng hơn 2.400% trong 7 tháng

Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Ukraine tăng hơn 2.400 % trong 7 tháng. Ảnh minh họa

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2024, cả nước nhập khẩu 316.511 tấn lúa mì, tương đương 92,35 triệu USD, giá trung bình 291,8 USD/tấn, tăng 9,9% về lượng, tăng 13,4% kim ngạch so với tháng 6/2024 và giá tăng 3,2%. So với tháng 7/2023, giảm 5,2% về lượng, giảm 16,9% kim ngạch và giảm 12,3% giá.

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2024, lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 3,44 triệu tấn, tương đương trên 954,67 triệu USD, tăng 24,8% về khối lượng, nhưng giảm 2,8% về kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2023, giá trung bình đạt 277,5 USD/tấn, giảm 22%.

Trong tháng 7/2024, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Brazil tăng trở lại 17,4% về lượng và tăng 13,2% kim ngạch so với tháng 6/2024, nhưng giá lại giảm 3,6%, đạt 23.973 tấn, tương đương 5,78 triệu USD, giá 241 USD/tấn; trong khi tháng 7/2023 không nhập khẩu từ thị trường này.

Tính chung cả 7 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Brazil chiếm 34% trong tổng lượng và chiếm 30,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt trên 1,17 triệu tấn, tương đương 293,15 triệu USD; giá trung bình 249,6 USD/tấn, tăng mạnh 348,9% về lượng, tăng 205,9% về kim ngạch nhưng giảm 31,9% về giá so với 7 tháng đầu năm 2023.

Đứng sau thị trường chủ đạo Brazil là thị trường Australia, chiếm 21,4% trong tổng lượng và chiếm 23,8% trong tổng kim ngạch, đạt 737.112 tấn, tương đương trên 227,46 triệu USD, giá trung bình 308,6 USD/tấn, giảm 65,3% về lượng, giảm 69,1% kim ngạch và giảm 11% về giá so với 7 tháng đầu năm 2023.

Tiếp đến thị trường Ukraine đạt 612.846 tấn, tương đương 159,42 triệu USD, giá 260 USD/tấn, chiếm 17,8% trong tổng lượng và chiếm 16,7% tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, tăng rất mạnh 2.412% về lượng, tăng 1.862% kim ngạch nhưng giảm 21,9% về giá.

Dù tăng mạnh về sản lượng lẫn kim ngạch, tuy nhiên, giá lúa mì nhập khẩu từ thị trường này lại chứng kiến mức giảm sâu với 260 USD/tấn, tương ứng mức giảm 22% so với năm trước.

Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Mỹ đạt 257.223 tấn, tương đương 84,22 triệu USD, giá 327,4 USD/tấn, tăng 49,3% về khối lượng, tăng 19,4% về kim ngạch nhưng giảm 20% về giá so với 7 tháng đầu năm 2023.

Tại thị trường Việt Nam, nước ta gần như không trồng được lúa mì, bởi vậy, mỗi năm nước ta chi một số tiền lớn để nhập khẩu.

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam thu về hơn 420 triệu USD

 

7 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu trên 1,03 triệu tấn phân bón các loại, tương đương gần 420,32 triệu USD. Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu trên 1,03 triệu tấn phân bón các loại, tương đương gần 420,32 triệu USD, giá trung bình 406,6 USD/tấn, tăng 9,7% về khối lượng, tăng 7,5% về kim ngạch nhưng giảm 2% về giá so với cùng kỳ năm 2023.

Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 30,8% trong tổng khối lượng và chiếm 31,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 318.716 tấn, tương đương 132,51 triệu USD, giá trung bình 415,8 USD/tấn, giảm 6,6% về lượng, giảm 7,1% kim ngạch và giá giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là thị trường Hàn Quốc đạt 114.697 tấn, tương đương trên 47,68 triệu USD, giá trung bình 415,7 USD/tấn, tăng 136,6% về lượng, tăng 165,9% kim ngạch và tăng 12,4% về giá, chiếm trên 11% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 73.740 tấn, tương đương 27,27 triệu USD, giá trung bình 369,8 USD/tấn, tăng 29,8% về lượng, tăng 47,8% kim ngạch và giá tăng 13,9%, chiếm 7,1% trong tổng khối lượng và chiếm 6,5% trong tổng kim ngạch.

Với tình hình xuất khẩu phân bón khởi sắc sau một năm lao dốc, một số doanh nghiệp trong ngành phân bón vừa công bố kết quả kinh doanh với những con số ấn tượng.

Giá cà phê tiếp tục tăng

Giá cà phê hôm nay ghi nhận tiếp tục tăng ở cả thị trường thế giới và Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Đầu giờ sáng 22/8 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 4.954 USD/tấn, tăng 75 USD so với đầu giờ sáng qua. Với kỳ hạn giao hàng tháng 11, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 4.632 USD/tấn, tăng 13 USD.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York hôm nay là 268 cent/lb, tăng 1 cent so với phiên giao dịch trước. Với kỳ hạn giao hàng tháng 9, giá cà phê Arabica là 249 cent/lb, không thay đổi.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động ở mức 118.00 - 119.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 119.200 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ổn định ở mức 118.500 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/ so với hôm qua.

Giá cà phê tại Gia Lai giao dịch ở mức 119.200 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông cũng ghi nhận tăng 1.200 đồng/kg, giao dịch ở mức 119.300 đồng/kg.

Theo các nhà phân tích, giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục biến động mạnh tới hết năm 2024 do thời tiết xấu, vận chuyển khó khăn cũng như môi trường pháp lý thắt chặt tại nhiều quốc gia.

Một số chuyên gia dự báo căng thẳng sẽ giảm bớt trong năm 2025 nhưng trong dài hạn, giá cà phê vẫn có xu hướng tăng.

Những tháng gần đây, giá cà phê thế giới tăng mạnh, hợp đồng tương lai của cà phê robusta trên sàn London chạm mức cao lịch sử vào tháng trước và duy trì ở mức trên 4.000 USD/tấn. Trong khi đó, hạt cà phê arabica trên sàn hàng hóa New York giao dịch ở mức trên 2 USD/pound (tương đương 4.444 USD/tấn) từ đầu tháng 8.

Xu hướng tăng giá cà phê bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm sản lượng sụt giảm tại Việt Nam - nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới vào năm ngoái do hiện tượng El Nino.

Đề xuất phạt tới 300 triệu đồng với vi phạm hành chính trong đầu tư kinh doanh

 

Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Trong đó, dự thảo quy định rõ về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo đó, đối với vi phạm về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam:

Phạt tiền từ 80 -100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế không đáp ứng các điều kiện theo quy định. Kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không đáp ứng các điều kiện theo quy định; Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư năm 2020 nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Phạt tiền từ 150 - 200 triệu đồng đối với hành vi đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Phạt tiền từ 200 - 300 triệu đồng đối hành vi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Buộc chấm dứt hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế đối với hành vi vi phạm quy định; Buộc tạm dừng việc chuyển nhượng dự án đối với hành vi vi phạm quy định; Buộc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do đầu tư kinh doanh ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định.

Theo dự thảo, phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với hành vi kê khai không chính xác, không trung thực các thông tin cần thiết để được hưởng ưu đãi đầu tư.

Trường hợp vi phạm để hưởng ưu đãi đầu tư về thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách thì bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuê và pháp luật có liên quan.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do được hưởng ưu đãi đầu tư không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định.

HOÀI TÂM tổng hợp

Xem thêm

Thắp lên ngọn lửa tin yêu vào một thành phố Cần Thơ đủ tầm vóc vươn ra biển lớn…

08:04 30/06/2025

Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.

Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị lúa gạo

08:02 30/06/2025

ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.

Thêm cầu nối cho sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng

07:56 30/06/2025

Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới

07:53 30/06/2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.

Ra mắt điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

07:42 28/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.

Tiết kiệm điện đạt hơn 43% kế hoạch cả năm

11:19 27/06/2025

(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 27-6-2025: Việt Nam nằm trong top các nước xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới

10:57 27/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai

10:20 27/06/2025

(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...