Thứ Năm, ngày 23/01/2025 | 10:44
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Việt Nam đứng thứ 5 về xuất khẩu thủy sản tại Singapore; Số tiền tiết kiệm gửi vào ngân hàng lập kỷ lục mới; Nhu cầu dầu thế giới có thể tăng 1,3 triệu thùng/ngày.
WB dự đoán GDP Việt Nam cao nhất khu vực Đông Á
WB dự đoán GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,3% vào năm 2026, cao nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Ảnh minh họa: kinhtetrunguong.vn
Theo báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (WB), GDP của Việt Nam năm 2026 được dự báo tăng trưởng 6,3%, cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế toàn cầu” vừa công bố, tổ chức Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 sẽ đạt mức 6,6%. Con số này cao hơn 0,1 điểm % so với dự báo tổ chức này đưa ra trước đó vào tháng 10/2024.
Đáng chú ý, WB cũng đưa ra dự báo cho năm 2026 GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,3%. Tuy thấp hơn 0,2 điểm % so với dự báo trước đó, nhưng tăng GDP của nước ta được dự báo dẫn đầu các nước trong khu vực, vượt qua các nền trưởng kinh tế lớn như Mông Cổ (6,1%), Philippines (6,0%), Thái Lan (5,1%) và Trung Quốc (4,0%) .
Nhìn chung, WB dự báo tăng trưởng GDP khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (EAP) sẽ giảm dần trong năm tới, từ 4,6% trong năm 2025 xuống 4,1% năm 2026, chủ yếu do nền kinh tế Trung Quốc suy giảm. Nếu không tính Trung Quốc, các nền kinh tế EAP được dự báo duy trì tăng trưởng 4,7% vào năm 2026, nhờ nhu cầu trong nước mạnh mẽ.
Năm 2024, tăng trưởng tại các nền kinh tế EAP không bao gồm Trung Quốc ước tính đạt 4,8%, cao hơn mức 4,3% của năm 2023, nhờ vào sự phục hồi thương mại hàng hóa, du lịch nội địa và nhu cầu trong nước. Đáng chú ý, WB đã chỉ ra Việt Nam là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế tại khu vực, nhờ khả năng xuất khẩu mạnh mẽ.
Trong những năm tới, WB cho rằng, triển vọng kinh tế khu vực vẫn còn một số rủi ro, chủ yếu do sự bất ổn trong thương mại toàn cầu, cùng với nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái. Một số rủi ro khác bao gồm xung đột địa chính trị leo thang, và lạm phát toàn cầu.
Triển vọng kinh tế Mỹ cũng có thể hỗ trợ, nhưng cũng có thể làm giảm hoạt động xuất khẩu của EAP, tùy thuộc vào sức mạnh tiêu dùng tại đây. Bên cạnh đó, bất ổn tại Trung Đông và các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu được dự báo tiếp tục gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng khu vực.
Về nền kinh tế toàn cầu, WB dự báo, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,7% trong cả hai năm 2025 và 2026, tương đương với tốc độ của năm 2024. Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng yếu hơn so với giai đoạn trước đại dịch, khi các nền kinh tế tiếp tục đối mặt với lạm phát và lãi suất cao.
WB nhấn mạnh, đây là mức tăng trưởng không đủ để giảm nghèo và đạt được các mục tiêu phát triển toàn cầu. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các nền kinh tế đang phát triển, vốn đóng góp 60% vào tăng trưởng toàn cầu, đang đối mặt với triển vọng tăng trưởng dài hạn yếu nhất kể từ năm 2000.
Việt Nam đứng thứ 5 về xuất khẩu thủy sản tại Singapore
Ảnh minh họa
Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản, duy trì vị trí thứ 5 về xuất khẩu thủy sản vào Singapore trong năm ngoái.
Dẫn số liệu của Cơ quan quản lý doanh nghiệp Singapore, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, trong 15 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu vào thị trường Singapore, Malaysia tiếp tục là nước dẫn đầu, tiếp theo là Indonesia ở vị trí thứ 2, Na Uy xếp thứ 3, Trung Quốc xếp thứ 4 và Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản duy trì vị trí thứ 5 trong 12 tháng liên tiếp.
Đáng lưu ý, thị phần thủy sản của thị trường Singapore nhìn chung vẫn được chia đều cho các đối tác do mỗi nước đều có những thế mạnh xuất khẩu riêng; trong đó, 6 quốc gia có thị phần lớn nhất chiếm từ 9% - 13%, cụ thể: Malaysia 12,98, Indonesia 11,05%, Na Uy 10,16%, Trung Quốc 9,98%, Việt Nam 9,68% và Nhật Bản 8,87%. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có thế mạnh riêng và chi phối từng phân khúc khác nhau.
Số liệu cho thấy, Malaysia có thế mạnh về các mặt hàng cá tươi sống và tôm, cua, thủy sản giáp xác với thị phần ở 2 phân khúc này lần lượt là 32,13% và 19,33%. Na Uy và Tây Ban Nha có thế mạnh về sản phẩm cá tươi ướp lạnh và cá đông lạnh. Đặc biệt, Việt Nam chiếm lĩnh thị trường thủy sản Singapore bằng các sản phẩm cá phi lê đông lạnh chiếm 30,3% và cá chế biến chiếm 18,52%. Trung Quốc có lợi thế đối với các sản phẩm thủy sản thân mềm chiếm 27,34% thị phần và Nhật Bản có lợi thế về các loại thủy sản thủy sinh chiếm 40,09% thị phần.
Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam cho biết: Việt Nam vẫn giữ được vị trí và vai trò quan trọng của thủy sản Việt Nam tại thị trường Singapore. Năm 2024 là dấu mốc lần đầu tiên thủy sản Việt Nam duy trì vị trí số 5 liên tiếp trong cả 12 tháng.
Tuy nhiên, để có thể tăng thị phần bền vững, nâng cao thứ hạng cũng như giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản, mặc dù hiện nay chưa có vụ việc nào liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm được thông báo cho Thương vụ.
Trong năm ngoái, Singapore đã nhập khẩu thủy sản từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 1,17 tỷ đô la Singapore.
Số tiền tiết kiệm gửi vào ngân hàng lập kỷ lục mới
Ảnh minh họa
Tổng số tiền tiết kiệm gửi vào ngân hàng trong tháng 10/2024 đạt hơn 14 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.
Số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, trong tháng 10/2024, tiền gửi của dân cư vào ngân hàng đạt 6,978 triệu tỷ đồng, tăng 20.471 tỷ đồng so với tháng trước đó. So với cuối năm 2023, con số này đã tăng lên 6,82%.
Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào ngân hàng đạt 7,158 triệu tỷ đồng, tăng thêm 4,63% so với cuối năm 2023. Tính đến cuối tháng 10/2024, tổng số tiền tiết kiệm gửi vào ngân hàng đạt hơn 14 triệu tỷ đồng, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.
Từ đầu tháng 1/2025 đến nay, có tới hơn 10 ngân hàng gồm Eximbank, HDBank, Bac A Bank… tăng lãi suất tiền gửi. Lãi suất phổ biến kỳ hạn 12 tháng được niêm yết quanh mức 6%/năm.
Eximbank vừa tăng lãi suất huy động ở một số kỳ hạn. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng tăng 0,1%/năm lên 4%/năm, kỳ hạn 2 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 4,2%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 5 tháng tăng mạnh 0,8%/năm lên 4,7%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở KienLongBank tăng thêm 0,2%/năm, lên 6,1%/năm. KienLongBank cũng tăng lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 12-17 tháng lên mức 6,1%/năm sau khi thêm lãi suất 0,3%/năm cho các kỳ hạn này.
HDBank cũng có mức lãi suất tiền gửi lên đến 7,7%/năm và 8,1%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng. Điều kiện để được nhận mức lãi suất này là có số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.
Mới đây nhất, Công ty chứng khoán MB (MBS) đưa ra nhận định, lãi suất huy động tăng trở lại nhằm đảm bảo thanh khoản phục vụ nhu cầu tín dụng những tháng cuối năm.
Với sự phục hồi của hoạt động sản xuất và việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, MBS kỳ vọng đây sẽ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, qua đó sẽ gia tăng áp lực lên lãi suất đầu vào.
Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng ổn định lãi suất huy động và tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Do vậy, dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lớn sẽ dao động quanh mức 5 - 5,2% trong năm 2025.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 18-24 tháng cũng đồng loạt được niêm yết tại mức 6,1%/năm sau khi tăng thêm 0,2%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 36 tháng cũng tăng lên 6,3%/năm sau khi thêm 0,2%/năm từ hôm nay.
Nhu cầu dầu thế giới có thể tăng 1,3 triệu thùng/ngày
Ảnh minh họa
Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt 106 triệu thùng/ngày trong năm nay, sau khi ghi nhận mức trung bình khoảng 104,6 triệu thùng/ngày trong năm 2024.
Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia, ông Amin Nasser, dự báo nhu cầu dầu thô của thế giới sẽ tăng thêm 1,3 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Phát biểu trước báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos (Thụy Sỹ), ông Nasser cho biết nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt 106 triệu thùng/ngày trong năm nay, sau khi ghi nhận mức trung bình khoảng 104,6 triệu thùng/ngày trong năm 2024.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc liệu các quyết định liên quan đến năng lượng của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm gia tăng sản lượng hydrocarbon của Mỹ hay không, ông Nasser nói rằng: "Năm ngoái, nhu cầu dầu toàn cầu đạt trung bình khoảng 104,6 triệu thùng/ngày). Chúng tôi dự đoán nhu cầu sẽ tăng khoảng 1,3 triệu thùng/ngày trong năm nay. Như vậy, thị trường sẽ chứng kiến sự tăng trưởng".
Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần trong phiên giao dịch 22/1 khi thị trường cân nhắc tác động của các mức thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng.
Chốt phiên này giá dầu Brent giảm 29 xu Mỹ (0,4%) xuống 79,00 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WT) giảm 39 xu Mỹ (0,5%) xuống 75,44 USD/thùng.
Điều này khiến giá dầu Brent giảm trong ngày thứ năm liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 9/2024 và dầu WTI giảm trong ngày thứ tư liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 11/2024. Lúc chốt phiên cả hai loại dầu đều ở mức thấp nhất kể từ ngày 9/1 trong hai ngày liên tiếp.
Các chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết, các lệnh trừng phạt có thể xảy ra dưới thời chính quyền mới của ông Trump vẫn chưa rõ ràng và các mức thuế quan có thể liên quan đến Canada và Mexico dường như là yếu tố hàng đầu gây bất ổn cho các nhà giao dịch.
HOÀI TÂM tổng hợp
10:07 07/02/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất năm 2025; Mở đầu năm mới, gần 10,7 nghìn doanh nghiệp được thành lập; Giá vàng lại vượt 90 triệu đồng mỗi lượng trong ngày vía Thần Tài.
09:17 07/02/2025
(HG) - Chiều ngày 6-2, tại Cục Thuế Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước.
09:14 07/02/2025
(HG) - Hiện nay, trên diện tích hơn 10.000ha lúa Đông xuân 2024-2025 đã xuống giống ở thị xã Long Mỹ, có 520ha bị sâu bệnh gây hại trên diện rộng. Trong đó, nhiều nhất là rầy nâu, chiếm 208ha, với mật số từ 760-1.000 con/m2; đạo ôn lá 140ha; còn lại bệnh bạc lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, chuột cắn phá.
05:46 07/02/2025
Hợp tác xã nông nghiệp có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Do đó, thời gian qua tỉnh Hậu Giang đã tạo mọi điều kiện thúc đẩy kinh tế tập thể của địa phương phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân.
15:53 06/02/2025
(HGO) - Cận ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) người dân đã bắt đầu đua nhau đi mua vàng để lấy may. Sức cầu tăng cùng với giá vàng thế giới đi lên đã khiến giá vàng tăng mạnh.
11:03 06/02/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 1/2025 đạt 63,15 tỷ USD, xuất siêu 3 tỷ USD; Hoàn thành thêm 1.188 km cao tốc trong năm nay; Giá vàng chưa dừng đà tăng trước ngày vía Thần Tài.
07:40 06/02/2025
(HG) - Chiều ngày 5-2, Cục Thuế tỉnh tổ chức quay thưởng chương trình hóa đơn may mắn quý IV, năm 2024.
07:38 06/02/2025
(HG) - Đến ngày 4-2, toàn tỉnh xuống giống dứt điểm 73.766,92ha lúa Đông xuân 2024-2025, đạt 100,4% kế hoạch.
07:33 06/02/2025
(HG) - Sở Xây dựng tỉnh cho biết, trọng tâm năm 2025 ngành sẽ tham mưu tổ chức họp sơ kết Chỉ thị số 50 ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
07:20 06/02/2025
(HG) - Để tạo điều kiện cho nông sản huyện xuất khẩu, thời gian qua, huyện Phụng Hiệp đã đẩy mạnh việc xây dựng các chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cho nông sản.
10:35 08/02/2025
(HGO) - Đó là chủ đề buổi tọa đàm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức tối ngày 7-2.
05:59 08/02/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Phát hiện nhiều loài quý hiếm ở Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận); Cù Lao Chàm đề nghị khách mang rác về bờ; Những kỷ lục của "Squid Game 2"; Công ty Mỹ thông báo làm 100.000 robot hình người.
16:35 07/02/2025
(HGO) - Sáng ngày 7-2, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh đến thăm, trao thưởng và tặng quà cho các gia đình ở huyện Long Mỹ có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025.
16:08 07/02/2025
(HGO) - Sáng ngày 7-2, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh đến thăm, trao thưởng và tặng quà cho các gia đình tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.