Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 23-4-2025: Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026 với xăng

Thứ Tư, ngày 23/04/2025 | 15:45

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đẩy mạnh cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế quan; Vải thiều Bắc Giang dự báo trúng mùa, sản lượng lên tới 165 nghìn tấn; Mỹ dự định áp thuế lên tới 3.521% với pin mặt trời.

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026 với xăng

 

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026 với xăng. Ảnh minh họa: Minh Đức

Xăng dự kiến được giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) tới hết năm sau, theo đề xuất của Chính phủ.

Sáng 23/4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế VAT cho 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết cho biết, việc giảm thuế giá trị gia tăng nhằm góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng trong nước. Do đó, trong năm 2025 và năm 2026, cần tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT.

Trên cơ sở này, Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), không bao gồm một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).

Thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026. Thời gian này đã kéo dài hơn dự tính trước đó là đến giữa năm nay.

Dự kiến số giảm thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026 khoảng 121,74 nghìn tỷ đồng (trong đó 6 tháng cuối năm 2025 giảm khoảng 39,54 nghìn tỷ đồng, năm 2026 giảm khoảng 82,2 nghìn tỷ đồng).

Tuy nhiên, đối với tăng trưởng kinh tế, việc giảm thuế GTGT sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026.

Còn đối với người dân và doanh nghiệp, việc giảm 2% mức thuế GTGT sẽ góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh.

Dự thảo Nghị quyết giảm 2% thuế VAT sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp vào tháng 5.

Đẩy mạnh cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế quan

 

Ảnh minh họa

Trong Công điện về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, chủ động bám sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Trong đó cần triển khai ngay các giải pháp thích ứng linh hoạt, hiệu quả cả trước mắt và lâu dài với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát, đánh giá tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam; xây dựng các chính sách hỗ trợ về tài khóa đối với doanh nghiệp, người lao động trong các ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 4/2025.

Giao Ngân hàng Nhà nước theo dõi chặt chẽ tình hình quốc tế, khu vực, việc điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn. Sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành để điều tiết tỷ giá, lãi suất phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, thị trường vàng và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tăng cường chuyển đổi số để phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Đẩy mạnh cho vay ngắn hạn để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

Khẩn trương nghiên cứu, kêu gọi các ngân hàng khẩn trương chung tay xây dựng các gói tín dụng ưu đãi cho người dưới 35 tuổi mua nhà, gói tín dụng ưu đãi khoảng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số vay dài hạn. Mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia gói tín dụng ưu đãi đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản, đồ gỗ bị tác động bởi chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ.

Vải thiều Bắc Giang dự báo trúng mùa, sản lượng lên tới 165 nghìn tấn

 

Nông dân Bắc Giang thu hoạch vải thiều vụ mùa 2024. Ảnh minh họa: Minh Đức

Thời điểm hiện tại, tỷ lệ vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ra hoa đạt trên 90%, dự kiến tỷ lệ đậu quả đạt trên 80%.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang, năm nay dự kiến vải sớm thu hoạch từ ngày 25/5 - 15/6; vải chính vụ thu hoạch từ ngày 10/6 - 30/7. Sản lượng ước đạt khoảng 165.000 tấn. Trong đó, vải sớm khoảng 60.650 tấn; vải chính vụ 104.350 tấn.

Theo Sở NNMT Bắc Giang, từ nay đến cuối vụ thu hoạch vải thiều, nhiệm vụ đối với sản xuất vải thiều còn rất nặng nề, có ý nghĩa quan trọng quyết định đến năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm, khả năng tiêu thụ và hiệu quả sản xuất của người nông dân.

Chính vì vậy, Sở sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên chuyên môn thường xuyên kiểm tra các vùng trồng vải để dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại, nhất là sâu đục cuống quả, bệnh thán thư, sương mai gây hại trên quả vải.

Đồng thời hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc; tăng cường giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhất là các vùng vải thiều phục vụ xuất khẩu đúng theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và đảm bảo thời gian cách ly theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Giang cũng sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với 240 mã số vùng trồng vải, 39 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

Đồng thời tiến hành kiểm tra, thẩm định vùng trồng, cơ sở đóng gói mới đáp ứng đủ điều kiện đề nghị Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật gửi các nước cấp mã bổ sung trong năm 2025 đảm bảo đủ số lượng, năng lực phục vụ xuất khẩu.

Mỹ dự định áp thuế lên tới 3.521% với pin mặt trời

 

Tấm năng lượng mặt trời. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chính phủ Mỹ hôm 21/4 đã thông báo ý định áp mức thuế lên tới 3.521% đối với các tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Đông Nam Á.

Đề xuất này còn phải chờ sự phê chuẩn cuối cùng từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) tại cuộc họp diễn ra vào tháng 6 tới.

Quyết định của Chính phủ Mỹ là kết quả của cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp do nhiều công ty sản xuất năng lượng mặt trời tại Mỹ và quốc tế tiến hành khoảng 1 năm trước.

Các công ty này cáo buộc các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường nội địa Mỹ, đặc biệt lo ngại về sản phẩm của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc nhưng được sản xuất tại các quốc gia Đông Nam Á.

Dự kiến, mức thuế được đề xuất cao nhất đối với pin mặt trời sản xuất tại Campuchia có thể lên tới 3.521%, trong khi các sản phẩm của Jinko Solar của Trung Quốc xuất khẩu từ Malaysia chịu thuế 40%, sản phẩm của Trina Solar chịu thuế 375% nếu xuất khẩu từ Thái Lan.

Nếu được thông qua, các mức thuế này có thể tạo ra tác động lớn đến chuỗi cung ứng năng lượng sạch toàn cầu, đồng thời làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Trong năm 2024, Mỹ nhập khẩu 12,9 tỷ USD thiết bị năng lượng Mặt Trời từ bốn quốc gia Đông Nam Á trên, chiếm 77% tổng lượng pin mặt trời nhập khẩu.

Bloomberg nhận định mức thuế trên được kỳ vọng mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất Mỹ. Tuy nhiên chúng sẽ gây khó khăn cho các nhà phát triển năng lượng tái tạo của Mỹ, vốn từ lâu đã phụ thuộc vào nguồn cung giá rẻ từ nước ngoài.

Những mức thuế mới sẽ được áp dụng song song với loạt thuế quan đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó.

Hiện những mức thuế trên vẫn cần được Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC) xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu tháng 6.

Nếu ủy ban này nhận thấy các nhà sản xuất Mỹ đang bị thiệt hại hoặc bị đe dọa bởi hàng nhập khẩu từ Đông Nam Á, mức thuế trên sẽ chính thức có hiệu lực.

HOÀI TÂM tổng hợp

 

Viết bình luận mới

Xem thêm

Giải ngân hơn 37,7 tỉ đồng cho hộ vay

07:48 23/04/2025

(HG) - Ông Trần Bá Thức, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành, cho biết: Trong tháng 4 này, phòng giao dịch đã đẩy nhanh giải ngân vốn kịp thời đến hộ vay có nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện. Đến nay đã giải ngân hết nguồn vốn được giao hơn 37,7 tỉ đồng, với 638 hộ vay. Nguồn vốn tập trung cho vay vào các chương trình như cho vay giải quyết việc làm trên 17,6 tỉ đồng, nước sạch vệ sinh môi trường 9,5 tỉ đồng, hộ cận nghèo 1,1 tỉ đồng...

Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

07:47 23/04/2025

(HG) - Sáng ngày 22-4, Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) huyện Phụng Hiệp và đơn vị chủ rừng là Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Khu bảo tồn) về thực hiện nhiệm vụ PCCCR.

Nâng cao nhận thức và hành động về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

07:47 23/04/2025

(HG) - Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy

Quan tâm chăm sóc lúa Hè thu

05:29 23/04/2025

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, đồng thời kèm theo xuất hiện một số sinh vật gây hại trên đồng ruộng; do đó, để cây lúa phát triển tốt theo từng giai đoạn sinh trưởng, hiện nông dân tại nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực chăm sóc vụ lúa Hè thu.

Bài 5: Vượt trũng, vươn xa

05:27 23/04/2025

Để đảm bảo ĐBSCL có thể phát triển bền vững và tận dụng tối đa tiềm năng kinh tế, cần có những giải pháp chính sách mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và gia tăng nguồn lực đầu tư.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 22-4-2025: Giá vàng SJC tăng rất mạnh, lập kỷ lục mới 121 triệu đồng/lượng

10:58 22/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tiền Giang nhân rộng cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng trái cây; Các ngân hàng giữ mốc lãi suất 6%; Đồng USD thấp nhất 3 năm.

Giải ngân vốn cho 52 hộ vay

09:57 22/04/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 52 hộ vay vốn ở thị trấn Một Ngàn, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng.

Huyện Phụng Hiệp: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 931 tỉ đồng

08:32 22/04/2025

(HG) - Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025.

Nhiều chương trình tín dụng dành cho khách hàng

08:25 22/04/2025

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi,

Bài 4: Điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư quốc tế

08:23 22/04/2025

Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

21:21 23/04/2025

(HGO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Mỹ Thuận 2, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.

300 cán bộ, hội viên trình diễn áo dài, áo bà ba và đồng diễn dân vũ chào mừng sự kiện lớn của đất nước

20:57 23/04/2025

(HGO) – Tối 23-4, tại Quảng trường UBND huyện Châu Thành A đã diễn ra Chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp trình diễn áo dài, áo bà ba và đồng diễn dân vũ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một chiếc nệm mới có thể thay đổi chất lượng cuộc sống thế nào?

16:36 23/04/2025

Một thay đổi nhỏ cho giấc ngủ, một bước tiến lớn cho chất lượng cuộc sống đến từ chiếc nệm bạn sử dụng mỗi ngày.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bồi thường cho dân có lúa chết cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

16:32 23/04/2025

(HG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nước nhiễm mặn rò rỉ từ cao tốc gây ảnh hưởng tới lúa và cây trồng của Nhân dân; chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, thống kê và bồi thường thiệt hại cho người dân theo quy định.