Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 24-12: Ngân hàng Chính sách xã hội giảm 2%/năm lãi suất cho vay

Thứ Ba, ngày 24/12/2024 | 10:36

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 24-12: Ngân hàng Chính sách xã hội giảm 2%/năm lãi suất cho vay

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Có thể nhập khẩu thịt heo đảm bảo nguồn cung dịp Tết; Trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết, có người nhận hơn 320 triệu đồng; Xuất khẩu thủy sản về đích ấn tượng với 10 tỷ USD

Ngân hàng Chính sách xã hội giảm 2%/năm lãi suất cho vay

 

Khách hàng bị ảnh hưởng của bão số 3 vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được giảm lãi suất 2%/năm - Ảnh minh họa

Giảm lãi suất cho vay, khoản vay có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 31/12/2024 áp dụng đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/12/2024, về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi).

Theo Quyết định nêu rõ, đối tượng giảm lãi suất cho vay là khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) tại 26 địa phương khu vực miền Bắc và Thanh Hóa.

Mức giảm lãi suất cho vay là 2%/năm. Áp dụng đối với khoản vay có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để thực hiện việc giảm lãi suất cho vay trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được giao năm 2024; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của thông tin số liệu báo cáo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn hoạt động và chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Có thể nhập khẩu thịt heo đảm bảo nguồn cung dịp Tết

 

Giá thịt heo sẽ không tăng đột biến dịp cận Tết. Ảnh minh họa

Ngày 23/12, giá heo hơi trên cả nước ghi nhận từ 63.000 đồng/kg - 69.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó và cũng là mức giá cao nhất thời điểm cuối năm nay. Diễn biến tăng này cũng dễ hiểu do thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu của người tiêu dùng sử dụng thịt heo thường tăng từ 10 - 15%. Các doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi cũng đã lên kế hoạch từ sớm để đảm bảo nguồn cung và giá cả sẽ không tăng đột biến dịp cận Tết.

Tăng sản lượng cũng là cách giúp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả từ nay đến Tết Nguyên đán. Theo đại diện Hội Chăn nuôi Việt Nam, giá heo hơi dự báo sẽ không tăng mạnh, dao động khoảng 70.000 đồng/kg.

Cũng theo đại diện Hội Chăn nuôi Việt Nam, cả doanh nghiệp và người chăn nuôi nên xuất bán thịt heo đúng theo lịch trình và thời gian đã định, không nên cố tình giữ lại để đẩy giá lên cao, vì điều này có thể gây ra hiện tượng tăng giá ảo, làm ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho hay: "Ngoài sản xuất trong nước còn khối lượng thịt heo nhập khẩu rất lớn, tăng trung bình những năm gần đây 15 - 20% trong khi trong nước chỉ tăng 2 - 3%, nên lượng nhập khẩu sẽ bù vào ngay nếu chúng ta găm hàng tăng giá lên".

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 11 tháng năm nay, Việt Nam đã chi gần 38.000 tỷ đồng để nhập khẩu thịt và phụ phẩm, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Việc tăng nhập khẩu thịt heo cũng là một trong những biện pháp giúp đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả dịp Tết Nguyên đán.

Trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết, có người nhận hơn 320 triệu đồng

 

BHXH chi trả gộp 2 tháng lương hưu trước nguyên đán Ất Tỵ 2025 (ảnh minh họa). Ảnh: BHXH Việt Nam

Gần 3,4 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết Nguyên đán. Người nhận lương hưu cao nhất có thể lĩnh hơn 320 triệu đồng.

BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 1 và 2/2025.

Theo đó, BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 1 và 2/2025 cho BHXH các tỉnh, thành phố vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 1/2025, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH địa phương thực hiện chuyển kinh phí cho bưu điện tỉnh để thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 1, 2 bằng tiền mặt cho người hưởng kịp thời theo hướng dẫn.

Như vậy, cả nước sẽ có gần 3,4 triệu người được nhận luôn 2 tháng lương hưu, trợ cấp tháng 1 và 2/2025 trong cùng kỳ chi trả vào tháng 1. Hiện người hưởng lương hưu thấp nhất là 2,34 triệu đồng/tháng (bằng lương cơ sở).

Người có lương hưu cao nhất là ông P.P.N.T. (ở TP Hồ Chí Minh) với số tiền nhận về khoảng 161 triệu đồng/tháng. Trong kỳ chi trả của tháng 1/2025, số tiền ông T. được nhận khoảng 322 triệu đồng. Đây cũng là người có lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay.

Xuất khẩu thủy sản về đích ấn tượng với 10 tỷ USD

Ảnh minh họa

Dù đối mặt với nhiều thách thức về thị trường, logistics cũng như nguồn nguyên liệu chế biến, xuất khẩu thuỷ sản năm 2024 vẫn về đích ấn tượng với 10 tỷ USD.

Theo đó, hai mặt hàng chủ lực là tôm và cá tra đóng góp đến 60% tổng kim ngạch xuất khẩu; trong đó, xuất khẩu tôm đạt 4 tỷ USD, tăng 16,7%; cá tra mang về 2 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Ở nhóm hải sản, mặc dù, gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu nhưng xuất khẩu cá ngừ vẫn cán đích 1 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ. Các loại cá khác đóng góp 1,9 tỷ USD; xuất khẩu mực, bạch tuộc đạt 662 triệu USD; cua, ghẹ và giáp xác khác đạt 335 triệu USD, tăng gần 62% so với năm 2023.

Mục tiêu trọng tâm của ngành thuỷ sản năm 2024 là đưa kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản hồi phục trở lại mức 10 tỷ USD, trong bối cảnh lạm phát ở các nước lớn đã được kiềm chế, kinh tế thế giới đã thoát đáy, nhưng phục hồi chậm.

Ngoài ra, xung đột Nga - Ukraine, giao tranh ở Trung Đông và các vấn đề địa chính trị khác trên thế giới tiếp tục làm xáo trộn thương mại toàn cầu; trong đó, có thị trường thủy sản. Hệ lụy đã làm chi phí vận tải tăng, giá sản phẩm đầu vào cho nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản tăng cao gây ra cơn lốc lạm phát mới ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản.

Mặc dù, đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần sáng tạo, khả năng thích ứng linh hoạt và sự quyết tâm, ngành thủy sản Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Trên bản đồ xuất khẩu thuỷ sản thế giới, Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu lớn thứ 3, chỉ đứng sau Trung Quốc và Na Uy.

Năm 2025 đặt ra những thách thức mới đối với ngành thủy sản; trong đó, việc giải quyết thẻ vàng IUU, thích ứng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các rào cản từ thị trường là vấn đề cần sự đồng lòng của cả hệ thống từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nông ngư dân.

Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu lạc quan như: nguồn nguyên liệu được cải thiện và thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng. Đặc biệt, các doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam ngày càng thể hiện rõ năng lực, trình độ chế biến sâu, sản phẩm chất lượng cao. Đó là những nền tảng giúp ngành thủy sản Việt Nam sẽ vượt qua mốc 10 tỷ USD trong năm 2025, và tiến tới mục tiêu 11 tỷ USD.

  HOÀI TÂM tổng hợp

 

 

Viết bình luận mới

Xem thêm

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng hai con số so với năm 2024

07:13 05/02/2025

(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.

Dừa tươi tăng giá mạnh

07:11 05/02/2025

(HG) - Hiện nay, thương lái mua dừa khô của nông dân tại huyện Châu Thành A từ 80.000-110.000 đồng/chục (12 trái), tăng từ 20.000-30.000 đồng/chục. Riêng dừa tươi

Huyện Phụng Hiệp: Năm 2025, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp

05:55 05/02/2025

(HG) - Để từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tạo ra lượng hàng hóa chất lượng phục vụ xuất khẩu, định hướng năm 2025, huyện Phụng Hiệp sẽ tập trung ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp.

Hướng đi mới của nhà nông

05:55 05/02/2025

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại, việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất chú trọng số lượng sang chất lượng đang trở thành xu hướng tất yếu. Hiện nay, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã vận dụng tư duy này vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ động phòng, chống cháy nổ liên quan đến điện

05:50 05/02/2025

Chủ động phòng, chống cháy nổ liên quan đến điện không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình mà còn góp phần đảm bảo an toàn lưới điện.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng

18:25 04/02/2025

Việc mở ra các cửa hàng, điểm bán sản phẩm OCOP là một bước tiến quan trọng tạo sức lan tỏa rộng rãi, khẳng định thương hiệu Hậu Giang, giúp sản phẩm được tiêu thụ dễ dàng và nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 4-2-2025: Giá vàng nhẫn tăng cao nhất mọi thời đại

10:53 04/02/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Lý do xuất khẩu rau quả Việt Nam sụt giảm; Tiêu thụ điện giảm kỷ lục dịp Tết; TikTok chi gần 3,8 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu tại Thái Lan.

Các ngân hàng nhộn nhịp khách hàng dịp khai Xuân Ất Tỵ

06:24 04/02/2025

(HG) - Sáng ngày 3-2 (mùng 6 tết), các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã mở cửa khai Xuân Ất Tỵ. Theo đó, ngay trong buổi sáng đã có rất nhiều khách hàng đến các ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang (Agribank Hậu Giang),

Giao thông mở đường phát triển

06:13 04/02/2025

Với quan điểm “Giao thông mở đường cho kinh tế - xã hội phát triển”, thời gian qua, bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và sự đồng lòng, tham gia đóng góp của người dân, tỉnh Hậu Giang đã tập trung lãnh đạo,

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 3-2-2025: Tăng cường quản lý giá, ổn định thị trường sau Tết và năm 2025

15:05 03/02/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Lãi suất cho vay ngắn hạn thấp nhất từ 4,5%/năm; Giá vàng chiều nay lên sát mốc 90 triệu đồng/lượng; Giá cà phê Arabica leo đỉnh chưa từng có.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

68 cán bộ, công chức, viên chức được xét nâng lương trước thời hạn

10:01 05/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng hai con số so với năm 2024

07:13 05/02/2025

(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.

Kiến nghị hoàn thiện hơn nữa các quy định về tiếp công dân

07:11 05/02/2025

(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.

Huyện Phụng Hiệp: Các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm

07:09 05/02/2025

(HG) - Ngày 4-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.