Thứ Hai, ngày 24/02/2025 | 16:15
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá sầu riêng chỉ còn vài chục nghìn đồng/kg; Đề xuất lùi thời gian thu thuế bán hàng online thêm 3 tháng; Giá vàng trong nước chiều nay biến động nhẹ.
Nhập khẩu 6 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD
Nhập khẩu tháng 1 chủ yếu là các mặt hàng nguyên phụ liệu sản xuất (Ảnh: TTXVN)
Thống kê mới nhất của Bộ Công Thương, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2025 đạt 30,06 tỷ USD, giảm 14,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,89 tỷ USD, giảm 22,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,17 tỷ USD, giảm 8,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2025 giảm 2,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 3,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,2%.
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu tháng 01/2025, nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 26,87 tỷ USD, chiếm 89% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước; nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 1,5 tỷ USD, chiếm 5% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Về thị trường nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2025, thị trường Trung Quốc là thị trường cung cấp hàng hoá lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch ước đạt 11,6 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 38,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Báo cáo của Tổng cục Hải quan nêu chi tiết, tháng 1 có 6 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
Dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 9,73 tỷ USD. Nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước ta chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc với 3,22 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2024; Hàn Quốc với 2,68 tỷ USD, tăng 19,9%; Đài Loan (Trung Quốc) với 1,53 tỷ USD, tăng 31,2%...
Đứng thứ hai là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với kim ngạch xấp xỉ 4 tỷ USD. Kết quả này khá tương đồng cùng kỳ năm ngoái.
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với kim ngạch đạt 2,54 tỷ USD, chiếm tới 63,64% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng nhẹ gần 40 triệu USD so với cùng kỳ 2024.
Nhóm hàng tỷ đô còn lại là vải may mặc với kim ngạch xấp xỉ 1,1 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ 2024.
Tương tự nhiều nhóm hàng nhập khẩu chủ lực khác, Trung Quốc cũng là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu vải may mặc nhiều nhất với tỷ trọng lên đến 71,48% (tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc trong tháng 1 là 772 triệu USD). So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc giảm 40 triệu USD.
Giá sầu riêng chỉ còn vài chục nghìn đồng/kg
Hiện nay, giá sầu riêng chỉ còn vài chục nghìn đồng một kg. Ảnh minh họa
Trái ngược với đà tăng giá của mặt hàng hồ tiêu, sầu riêng trái vụ tại các vườn miền Tây lại giảm giá khoảng 60 - 70% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trái ngược với đà tăng giá của mặt hàng hồ tiêu, sầu riêng trái vụ tại các vườn miền Tây lại giảm giá khoảng 60 - 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, giá sầu riêng chỉ còn vài chục nghìn đồng một kg.
Nguyên nhân giá sầu riêng giảm do các quy định kiểm định mới từ các nước nhập khẩu khiến việc xuất khẩu bị chững lại. Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn nhất của nước ta, chiếm trên 90% tổng kim ngạch nên khi thị trường này chững lại như hiện nay sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu. Bên cạnh đó, một trong những vấn đề khác của ngành hàng sầu riêng là việc phát triển nóng. Theo dự kiến đến năm 2030, cả nước phát triển khoảng 65.000 - 75.000 ha sầu riêng. Thế nhưng, đến nay con số đã vượt 155.000 ha, nghĩa là hơn cả gấp đôi so với quy hoạch.
Ghi nhận tại cửa khẩu Tân Thanh - nơi thường xuyên có lượng lớn sầu riêng quả tươi được xuất khẩu nhưng từ đầu năm 2025 đến nay, chỉ có 6 doanh nghiệp mở 17 bộ tờ khai (tương ứng với 17 xe hàng) xuất khẩu sầu riêng qua đây; với kim ngạch trị giá hơn 1,2 triệu USD.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh Nông Quang Hưng cho biết, dù các lô hàng đã được xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, nhưng 17 chiếc xe chở sầu riêng này đã không đáp ứng đủ các quy định của phía Trung Quốc nên đã phải "quay đầu", doanh nghiệp buộc phải nhập khẩu lại về Việt Nam. Đơn vị cũng tích cực phối hợp với các lực lượng kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu để tuyên truyền tới các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu nông sản tại từng thời điểm mùa vụ cũng như các nội dung liên quan. Đặc biệt, trong quá trình nắm bắt những thông tin có hoạt động xuất nhập khẩu, hay liên quan đến kiểm tra chất lượng nông sản… thì lực lượng hải quan cũng đều thường xuyên tuyên truyền tới các doanh nghiệp.
Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, từ đầu tháng 2/2025 đến nay đã có 25 xe hàng chở sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Tuy nhiên số lượng này chỉ bằng 5 - 10% so với cùng kỳ năm 2024.
Ông Phùng Văn Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho hay, với mặt hàng sầu riêng cũng như các mặt hàng nông sản khác, cơ quan hải quan và các đơn vị chức năng tại cửa khẩu luôn có giải pháp tạo thuận lợi, nhất là có những luồng xuất khẩu riêng để hàng hóa di chuyển được ưu tiên với hiệu suất cao nhất. Cùng với đó, cũng thường xuyên tuyên truyền, phối hợp làm việc với cơ quan kiểm dịch để thông tin kịp thời tới doanh nghiệp, tránh việc doanh nghiệp đưa hàng hóa chưa đảm bảo chất lượng đến cửa khẩu mà không thể xuất khẩu, dẫn đến thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng hưởng đến hiệu suất thông quan.
Đề xuất lùi thời gian thu thuế bán hàng online thêm 3 tháng
Ảnh minh họa
VCCI đề nghị cho người bán hàng online đóng thuế theo phương pháp khoán và hoãn thời gian thu thuế bán hàng online thêm 3 tháng.
Doanh nghiệp cần thêm thời gian
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi Bộ Tài chính văn bản góp ý về dự thảo nghị định quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đáng chú ý, VCCI đề xuất lùi thời gian thu thuế bán hàng online thêm 3 tháng.
Dự thảo dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/4/2025. VCCI cho hay, theo phản ánh của doanh nghiệp, thời điểm có hiệu lực là tương đối gấp gáp (chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa), trong khi văn bản vẫn đang trong giai đoạn dự thảo, doanh nghiệp cần thời gian để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, nhân sự và tuyên truyền cho người bán.
Do vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị hệ thống công nghệ, nhân sự và hướng dẫn người bán, VCCI đề xuất lùi thời điểm áp dụng quy định đến ngày 1/7/2025, muộn hơn 3 tháng so với dự thảo.
Kê khai theo thuế khoán
Cũng theo VCCI, việc thu thuế là cần thiết nhưng cần xây dựng phương thức thu thuế đảm bảo giảm thiểu thủ tục hành chính, gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh.
Đồng thời với sự tham gia của nhiều chủ thể trong phương thức mới, các quy định cũng cần phân định rạch ròi trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên để làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện.
Thêm nữa, dự thảo không cho phép các cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đóng thuế theo phương pháp khoán. "Có thể cơ quan soạn thảo suy đoán rằng tất cả hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đều sử dụng phần mềm và có thể trích xuất dữ liệu doanh thu nhanh chóng, do đó có thể áp dụng phương pháp kê khai", VCCI quan điểm.
Song, đơn vị này đánh giá quy định trên không phù hợp với các cá nhân mới kinh doanh hoặc có quy mô nhỏ. Do nguồn vốn nhỏ, các cá nhân này không mua các phần mềm hỗ trợ kinh doanh và sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện kê khai như trên.
Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc sửa đổi theo hướng cho phép kê khai theo thuế khoán áp dụng với cá nhân kinh doanh có số lượng đơn hàng dưới ngưỡng (thông tin về số lượng đơn có thể trích xuất thông qua các đơn vị vận chuyển).
Tại dự thảo cũng yêu cầu cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phải kê khai cả chi phí kinh doanh. Theo VCCI, việc này không cần thiết vì thuế được tính trên doanh thu.
Theo Tổng cục Thuế, tổng số cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử bị đưa vào diện rà soát nghĩa vụ thuế là 76.428 người; trong đó, các trường hợp đã xử lý vi phạm là khoảng 30.000 người, tổng số tiền truy thu, xử phạt đến hết năm 2024 là 1.223 tỉ đồng.
Giá vàng trong nước chiều nay biến động nhẹ
Ảnh minh họa
Tại thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 24/02/2025, giá vàng hôm nay trên sàn giao dịch của một số công ty được niêm yết như sau:
Giá vàng miếng tại Công ty SJC, PNJ, DOJI cũng đồng loạt tăng thêm 100.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước, hiện giao dịch ở mức 89,5 - 91,8 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh thêm 400.000 đồng - 600.000 đồng/lượng, lần lượt ở chiều mua vào và bán ra, nâng giá vàng miếng lên mức 90 - 92,1 triệu đồng/lượng.
Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 90,9 - 91,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 10.000 đồng/lượng ở hai chiều mua và bán. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá mua vào cao nhất thị trường và giá bán ra thấp nhất thị trường.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh thêm nửa triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Hiện giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 90,6 - 92,2 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, các nhà vàng khác như PNJ, công ty SJC, Mi Hồng tăng trung bình 100.000 - 400.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này dao động quanh mức 90,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và khoảng 91,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Riêng DOJI đang giao dịch giá vàng nhẫn ở mức thấp hơn khi niêm yết ở giá 90,3 - 90,9 triệu đồng/lượng.
HOÀI TÂM tổng hợp
08:27 24/02/2025
(HG) - Theo chia sẻ của nhiều nông dân đang canh tác lúa Đông xuân 2024-2025 trên địa bàn tỉnh, hiện giá thuê thiết bị bay để phun thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng ở mức từ 14.000-16.000 đồng/công (một công 1.000m2)
08:26 24/02/2025
(HG) - Theo Cục Thuế Hậu Giang, trong năm 2024, Cục Thuế đã xử lý các khoản nợ thuế tiền sử dụng đất và tiền thuê đất qua kiến nghị của người nộp thuế, với 3 hồ sơ là doanh nghiệp tổng số tiền nợ điều chỉnh giảm là 87,1 tỉ đồng.
08:15 24/02/2025
Dư địa lớn, thông điệp rõ ràng cùng chính sách thu hút đầu tư bài bản đã từng bước giúp Hậu Giang khẳng định vị thế trong dòng chảy kinh tế.
09:13 23/02/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mạnh tay chống thất thu thuế thương mại điện tử; Giá cà phê trong nước tăng mạnh; Những khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025.
16:21 21/02/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: "Vàng đen" của Tây Nguyên giá cao nhất gần 10 năm; Giá dừa tăng mạnh; Giá cà phê có thể giảm tới 30% trong năm 2025.
08:05 21/02/2025
(HG) - UBND tỉnh cho biết, về tình hình thi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đến hết tháng 1-2025, khối lượng thực hiện được khoảng 1.866/5.421 tỉ đồng, đạt 34,4% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 3% so với kế hoạch.
08:02 21/02/2025
(HG) - Sáng ngày 20-2, Trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh phối hợp Công ty Vinarice tổ chức hội thảo đầu bờ nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa giống hiệu quả tại ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.
08:01 21/02/2025
(HG) - Trước dự báo tình hình khô hạn sẽ diễn ra gay gắt trong những tháng tới, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống cháy rừng.
07:57 21/02/2025
(HG) - Sáng ngày 20-2, Hội Điện lực miền Nam cùng với Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức buổi tập huấn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả (lớp số 1) cho 143 học viên là học sinh và giáo viên trường THPT, Tổng phụ trách trường THCS trên địa bàn tỉnh và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.
07:53 21/02/2025
(HG) - Để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trả thu nhập (người nộp thuế) thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2024 được kịp thời và thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN, pháp luật về quản lý thuế hiện hành, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang lưu ý một số nội dung như sau:
16:55 24/02/2025
(HGO) - Chiều ngày 24-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh, có buổi làm việc với Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh và cơ quan giúp việc cho Đảng uỷ UBND tỉnh.
15:03 24/02/2025
Người dân muốn cấp đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Bộ Công an và nộp hồ sơ trực tiếp tại công an cấp xã.
14:59 24/02/2025
Dưới đây là những trường hợp không được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp tổ chức bộ máy tại nghị định 178 của Chính phủ.
14:57 24/02/2025
Vì muốn sớm tu tập thành đắc đạo, 3 người dân đã bỏ ra gần 100 tỷ đồng để mua các vật phẩm tu tập do Tuấn và Nhớ bán.