Thứ Hai, ngày 24/03/2025 | 10:33
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá gạo Thái Lan thấp nhất trong hơn hai năm; Giá cà phê duy trì đà tăng; Long An có 16 ổ dịch tả heo châu Phi.
Xuất khẩu rau quả cả nước giảm 3 tháng liên tiếp
Ảnh minh họa
Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam (Vinafruit), ước tính trong tháng 3 xuất khẩu rau quả đạt 421 triệu USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu rau quả giảm; trái ngược hoàn toàn so với năm 2024, ngành này bứt tốc ngay từ đầu năm và kéo dài suốt 12 tháng.
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả mới đạt 1,1 tỉ USD giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính do sầu riêng - chiếm một nửa kim ngạch ngành, gặp khó khăn khi Trung Quốc yêu cầu kiểm nghiệm dư lượng Cadimi và chất vàng O khiến thời gian thông quan kéo dài.
Sản phẩm từ Việt Nam xuất đi chỉ kiểm nghiệm mẫu với tỷ lệ nhất định. Khi đến cửa khẩu Trung Quốc, họ lấy mẫu xét nghiệm lại nếu sản phẩm không đạt sẽ bị trả về. Điều này khiến cho không chỉ sầu riêng tươi mà cả các sản phẩm đông lạnh cũng gặp khó và nhiều doanh nghiệp chưa dám tham gia thị trường.
Bên cạnh đó, các thị trường khác như Mỹ và châu Âu cũng tăng cường các quy định về kiểm tra tiêu chuẩn hàng hoá nhập khẩu.
Một công ty chuyên xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc ở khu vực Tây Nguyên bày tỏ lo lắng vì nhiều tháng nay, hoạt động xuất khẩu sầu riêng vẫn chưa thể trở lại bình thường vì vướng phải thủ tục kiểm định chất vàng O. Điều này gây ảnh hưởng lớn lên mặt doanh thu cho công ty trong năm nay.
Trước tình hình trên, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) - nhận định ngành rau quả sẽ gặp khó khăn để đạt mục tiêu xuất khẩu 8 tỷ USD trong năm nay.
"Tuy nhiên, nếu mọi người tham gia trong chuỗi giá trị này nhận thức được những nguy cơ và thách thức, hành động có trách nhiệm vì lợi ích chung của ngành hàng thì ngành rau quả sẽ thực hiện được mục tiêu đã đề ra", ông Bình nói thêm.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả quý I đạt gần 578 USD, tăng 17% so cùng kỳ, phản ánh nhu cầu tiêu thụ và chế biến trong nước tăng cao.
Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả chính của Việt Nam, tiếp đến là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Đài Loan, Malaysia, Hà Lan...
Dù xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2024, ngành rau quả vẫn duy trì được cán cân thương mại dương. Tháng 3, rau quả xuất siêu đạt gần 249 triệu USD, lũy kế 3 tháng đầu năm xuất siêu đạt gần 522 triệu USD. Mức xuất siêu này cho thấy, dù gặp áp lực từ nhiều yếu tố thị trường, ngành vẫn giữ được vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế.
Năm 2024, xuất khẩu sầu riêng đạt 3,4 tỷ USD, chiếm gần 50% kim ngạch toàn ngành rau quả (hơn 7,15 tỷ USD). Nếu giải quyết tốt vấn đề kiểm định chất lượng, xuất khẩu rau quả Việt Nam có thể đạt 8 tỷ USD trong năm 2025.
Giá gạo Thái Lan thấp nhất trong hơn hai năm
Ảnh minh họa
Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống 405 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2022.
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm qua, do nhu cầu yếu và nguồn cung tăng. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giữ ổn định ở gần mức thấp nhất trong 21 tháng.
Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống 405 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2022 và chạm mức thấp nhất trong phạm vi giá được báo cáo tuần trước từ 405-408 USD/tấn.
Một thương nhân tại Bangkok cho biết nhu cầu rất yếu và tình hình này có thể tiếp diễn trong 2-3 tháng tới. Ông cho rằng tình hình rất đáng lo ngại và khách hàng thường xuyên chỉ mua theo nhu cầu trong khi thị trường đang dư cung.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 403-410 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Một nhà giao dịch tại Kolkata cho biết Pakistan và Việt Nam đang tích cực bán gạo trắng và điều này thậm chí còn ảnh hưởng đến giá gạo đồ.
Đầu tháng này, Ấn Độ cho phép xuất khẩu trở lại gạo 100% tấm, loại gạo đã bị cấm xuất khẩu từ tháng 9/2022.
Trong khi đó, giá gạo trong nước tại Bangladesh vẫn ở mức cao bất chấp những nỗ lực tăng cường nhập khẩu và củng cố dự trữ, gây áp lực lên người tiêu dùng. Mặc dù Chính phủ Bangladesh đang mua gạo từ Việt Nam, Myanmar và Pakistan thông qua các thỏa thuận chính phủ và đấu thầu quốc tế song những thương nhân tư nhân phần lớn vẫn đứng ngoài, lo ngại giá giảm trên thị trường nội địa.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), ngày 23/3, giá gạo xuất khẩu tiếp tục ổn định. Cụ thể, gạo 5% tấm ở mức 397 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 369 USD/tấn; gạo 100% tấm đứng giá ở mức 313 USD/tấn. Đây là phiên thứ hai liên tiếp giá gạo xuất khẩu Việt Nam không biến động, cho thấy thị trường đang chờ đợi thêm tín hiệu từ các thị trường nhập khẩu lớn như Philippines và Trung Quốc.
Trên thị trường nội địa, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, gạo các loại và lúa tươi tương đối ổn định so với hôm qua.
Trong đó, với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 50 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.600/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.700 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa OM 380 (tươi) dao động ở mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg.
Ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn ít, giao dịch mua bán khá. Tại Hậu Giang, nguồn còn ít, đa phần lúa đã được cọc, giá lúa vững. Tại An Giang giao, dịch mua bán mới lai rai, giá lúa tương đối bình ổn.
Tại Kiên Giang, lúa Đông Xuân diện tích còn lại ít, lượng đa số đã cọc. Tại Long An, giao dịch mới chậm, giá lúa vững. Tại Đồng Tháp, lúa thơm nông dân chào giá nhích, giao dịch mới lai rai, giá ít biến động.
Tương tự, với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 8.600 - 8.750/kg; gạo nguyên liệu OM 380 dao động ở mức 7.750 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 6.700 -10.000 đồng/kg. Hiện, giá tấm thơm dao động ở mức 7.100-7.300 đồng/kg; tấm 2 dao động ở mức 6.700 - 6.800 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 9.000 - 10.000 đồng/kg.
Giá cà phê duy trì đà tăng
Giá cà phê Robusta đóng cửa ở mức 5.515 USD/tấn, tăng 2,19% so với tuần trước. Ảnh minh họa
Trong tuần giao dịch từ ngày 17 đến 23/3, thị trường nguyên liệu công nghiệp tiếp tục ghi nhận những diễn biến trái chiều. Mặt hàng cà phê duy trì đà tăng giá ấn tượng, đặc biệt là Robusta vẫn neo ở vùng giá cao lịch sử do lo ngại về nguồn cung. Ngược lại, giá ca cao tiếp tục suy giảm mạnh sau khi đạt đỉnh cao vào cuối năm 2024.
Trên thị trường cà phê, giá Arabica tăng 3,76% đạt mức 8.628 USD/tấn, trong khi Robusta đóng cửa ở mức 5.515 USD/tấn, tăng 2,19% so với tuần trước.
Yếu tố thời tiết bất lợi tại hai quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil và Việt Nam đã đẩy giá mặt hàng này lên cao trong tuần qua. Theo cơ quan khí tượng Somar Meteorologia, vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất Brazil - Minas Gerais ghi nhận lượng mưa chỉ bằng 71% so với mức trung bình lịch sử trong tuần kết thúc ngày 15/3. Đồng thời, Việt Nam - nước sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới được dự báo sẽ đối mặt với nắng nóng và lượng mưa thấp trong giai đoạn từ 21/3 đến 31/3. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng cà phê trong năm nay.
Tính đến ngày 21/3, lượng tồn kho Arabica theo thống kê của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng, ở mức 777.708 bao. Ngược lại, lượng tồn kho Arabica lại tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần qua vào thứ Sáu (21/3), đạt 4.360 lô.
Tại thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay (24/3), giá cà phê tại Tây Nguyên trong khoảng 132.900 - 134.000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua nhưng tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với đầu tuần trước.
Hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực. Thống kê sơ bộ từ Cục Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 3, xuất khẩu cà phê đạt 93.898 tấn, với giá trị 544,9 triệu USD, tăng 25,6% về lượng và 28% về giá trị so với cùng kỳ tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, lượng xuất khẩu cà phê đã đạt hơn 406.600 tấn với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ USD.
Long An có 16 ổ dịch tả heo châu Phi
Sở Nông nghiệp và Môi trường Long An chỉ đạo lực lượng thú y nhanh chóng tiêu độc khử trùng, khoanh vùng để dịch không phát tán, lây lan. Ảnh minh họa: Lê Bình
Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 16 ổ dịch tả heo châu Phi, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn 12 xã, tiêu hủy 509 con heo.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Long An, từ ngày 14/3 - 19/3, toàn tỉnh có thêm 2 ổ dịch tả heo Châu Phi tại 2 hộ thuộc huyện Tân Hưng và Tân Trụ.
Như vậy, từ đầu năm 2025 đến nay, dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An tại 16 hộ thuộc 12 xã của các huyện: Tân Hưng, Thạnh Hóa, Bến Lức, Tân Trụ, Vĩnh Hưng, Châu Thành, Mộc Hóa. Tổng số lượng tiêu hủy là 509 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 24.982,6 kg.
Trước tình hình dịch bệnh trên, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch, kịp thời xử lý, không để phát sinh nguy cơ lây lan dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.
Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Long An, các ngành chức năng đã phối hợp địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Phòng Thú y tỉnh cũng tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết do bệnh; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất,…). Từ đầu năm 2025, Long An đã sử dụng 606 lít thuốc sát trùng chống dịch.
Đồng thời, lực lượng thú y tỉnh cũng đã hướng dẫn người chăn nuôi hàng ngày thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh.
HOÀI TÂM tổng hợp
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...