Thứ Ba, ngày 24/06/2025 | 16:39
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Gần 60 triệu lượt khách qua cảng hàng không trong nửa đầu năm 2025; Giá cà phê đảo chiều tăng vọt; Giá gạo tại Nhật giảm sâu, chạm mức thấp nhất trong 3 tháng.
Từ 1/7, doanh nghiệp không được khuyến mại trên 50% giá bán
Ảnh minh họa
Theo quy định mới nhất, từ ngày 1/7, các doanh nghiệp không được khuyến mại vượt quá 50% giá bán, chỉ ngoại lệ mới được giảm giá 100%.
Bộ Công Thương mới ban hành quy định hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại (theo trình tự, thủ tục rút gọn).
Theo đó, từ ngày 1/7, giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá bán ngay trước thời gian khuyến mại của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó.
Quy định cụ thể mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.
Trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố.
Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
Trong các trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%.
Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương quyết định.
Không áp dụng hạn mức giảm tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước, hàng thực phẩm tươi sống; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
Trước đó, có một số thời điểm, hàng hóa khuyến mại tới trên 50%, nhất là trên các kênh thương mại điện tử.
Gần 60 triệu lượt khách qua cảng hàng không trong nửa đầu năm 2025
Gần 60 triệu lượt khách qua cảng hàng không trong nửa đầu năm 2025. Ảnh minh họa
Theo thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không trên cả nước đạt gần 60 triệu lượt, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, lượng khách quốc tế đạt gần 23 triệu lượt, tăng gần 13%; khách nội địa đạt gần 37 triệu lượt, tăng khoảng 7%.
Sản lượng hàng hóa qua đường hàng không cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, đạt hơn 811 nghìn tấn, tăng hơn 12% so với 6 tháng đầu năm 2024.
Tổng thị trường vận tải hàng không (bao gồm các hãng trong và ngoài nước) đạt hơn 41 triệu lượt khách, tăng 10%. Trong đó, khách quốc tế chiếm 23 triệu lượt (tăng 13%), khách nội địa hơn 18 triệu lượt (tăng 7%). Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt gần 696 nghìn tấn, tăng hơn 14%.
Ngược lại, sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam có xu hướng giảm nhẹ. Trong nửa đầu năm nay, các hãng nội địa vận chuyển tổng cộng 28 triệu lượt khách, giảm 7,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế do các hãng Việt Nam phục vụ vẫn tăng hơn 8%, đạt hơn 9 triệu lượt. Sản lượng hàng hóa đạt hơn 223 nghìn tấn, tăng hơn 6%.
Riêng tháng 6/2025, sản lượng hành khách qua cảng hàng không đạt hơn 10 triệu lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 2% so với tháng trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 4 triệu lượt (tăng hơn 17%), còn khách nội địa đạt hơn 6 triệu lượt (giảm nhẹ hơn 1%).
Sản lượng hàng hóa thông qua cảng hàng không trong tháng 6 đạt gần 145 nghìn tấn, tăng hơn 14% so với cùng kỳ 2024. Tổng lượng hành khách toàn thị trường trong tháng đạt hơn 7 triệu lượt (tăng 8%), hàng hóa đạt 126 nghìn tấn (tăng hơn 16%).
Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 5 triệu khách trong tháng 6, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế chiếm hơn 1 triệu lượt, khách nội địa hơn 3 triệu lượt. Lượng hàng hóa do các hãng trong nước vận chuyển đạt 37 nghìn tấn, tăng hơn 1%.
Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, ngành hàng không Việt Nam có mức tăng trưởng tốt trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Năm 2025 thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục phục hồi, dự báo tăng trưởng khoảng 8%. Nhiều đường bay mới được mở ra trong khi các hợp đồng mua sắm máy bay, động cơ mới… giá trị cao cũng được ký kết.
Tuy nhiên, ngành hàng không vẫn gặp khó khăn do thiếu tàu bay, ảnh hưởng bởi lệnh triệu hồi động cơ của nhà máy sản xuất Pratt&Whitney khiến đội tàu bay A321 phải dừng hoạt động, cùng với giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng xung đột trên thế giới.
Giá cà phê đảo chiều tăng vọt
Ảnh minh họa
Nguyên nhân chính hỗ trợ giá hai mặt hàng trên chủ yếu đến từ những lo ngại về tình hình thời tiết tại Brazil.
Khép lại phiên giao dịch ngày 23/6, nhóm nguyên liệu công nghiệp thu hút sự chú ý của thị trường khi ghi nhận lực mua áp đảo trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt. Trong đó, giá cà phê Arabica ghi nhận mức tăng hơn 3,6%, trở lại mức 7.199 USD/tấn, giá cà phê Robusta cũng quay đầu phục hồi hơn 4,4% về mức 3.904 USD/tấn.
Theo cơ quan dự báo thời tiết Brazil, một khối không khí lạnh mạnh đang tiến về khu vực Đông Nam nước này, dự báo sẽ gây ra sự thay đổi thời tiết đột ngột bắt đầu từ ngày 24/6. Đợt không khí lạnh này sẽ khiến nhiệt độ tại các bang São Paulo, Minas Gerais và Rio de Janeiro giảm sâu, nhiều nơi có khả năng lập kỷ lục mới về nhiệt độ tối thiểu trong tháng 6.
Nhiệt độ sẽ rất thấp, kéo dài khiến một số khu vực được dự báo sẽ trải qua đợt lạnh khắc nghiệt nhất trong nhiều thập kỷ, với nguy cơ sương giá xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực cao. Sương giá không chỉ làm chậm tiến độ thu hoạch mà còn có thể gây thiệt hại lớn cho cây cà phê, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và chất lượng nông sản của Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.
Chỉ số dự báo cực đoan EFI (Extreme Forecast Index) của mô hình ECMWF đã đạt mức tối đa (0,8-1,0) tại nhiều khu vực ở Brazil vào ngày 24 và 25/6, báo hiệu nhiệt độ sẽ nằm trong 1% thấp nhất từng được ghi nhận trong dữ liệu khí hậu của các vùng này.
Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê của Brazil vẫn là yếu tố hỗ trợ giá cà phê trên thị trường quốc tế, đặc biệt đối với mặt hàng Arabica. Theo số liệu vừa được Cục Ngoại thương Brazil (Secex) công bố, trong 14 ngày làm việc đầu tiên của tháng 6, lượng cà phê chưa rang xuất khẩu trung bình mỗi ngày đạt 7.085 tấn, giảm 30,3% so với mức trung bình 10.163 tấn/ngày của cả tháng 6/2024.
Ngoài ra, mặc dù tổng sản lượng cà phê của Brazil được dự báo tăng trong năm nay, nhưng nguồn cung Arabica vẫn đối mặt với nguy cơ thiếu hụt. Tại Minas Gerais - bang sản xuất cà-phê lớn nhất Brazil với tỷ trọng Arabica chiếm ưu thế, sản lượng năm 2024 ước đạt 28,1 triệu bao, giảm 3,1% so với năm trước.
Dự báo của Cơ quan Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab) cho thấy, sang năm 2025, sản lượng Arabica tại bang này có thể tiếp tục giảm mạnh 11,6%, xuống còn 24,8 triệu bao. Nguyên nhân chủ yếu là do chu kỳ luân phiên năng suất hai năm của cây cà phê - một năm năng suất cao, một năm năng suất thấp cùng với các yếu tố bất lợi về khí hậu, tác động trực tiếp đến sản lượng thu hoạch.
Tại thị trường trong nước, sáng 24/6, thị trường cà phê trong nước không ghi nhận điều chỉnh mới. Tại khu vực Tây Nguyên – vùng trồng cà phê trọng điểm, giá cà phê nhân xô tiếp tục dao động quanh ngưỡng 96.000 đồng/kg. Các địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông duy trì mức giá 96.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giao dịch quanh 95.500 đồng/kg. Mức giá này tương đương với ngày hôm qua (23.6), cho thấy đà giảm tạm thời chững lại sau nhiều phiên liên tiếp mất giá trong tuần trước.
So với thời điểm đầu tháng 1/2025, giá cà phê hiện tại đã giảm sâu. Khi đó, giá cà phê nội địa được ghi nhận phổ biến quanh mức 119.000 - 120.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 23.500 – 24.000 đồng/kg so với mặt bằng hiện tại.
Như vậy, trong nửa đầu năm 2025, giá cà phê trong nước đã trải qua một giai đoạn điều chỉnh mạnh. Sự sụt giảm này được cho là xuất phát từ áp lực giảm giá trên thị trường quốc tế, kết hợp với yếu tố nguồn cung trong nước tăng lên vào vụ thu hoạch chính.
So với cùng kỳ ngày 24/6/2024, giá cà phê hiện cũng thấp đáng kể. Theo dữ liệu thị trường thời điểm này năm ngoái, giá cà phê trong nước đang ở mức 120.500 – 121.600 đồng/kg. Như vậy, mức giá hiện nay thấp hơn khoảng 25.000 đồng/kg so với cùng kỳ 2024.
Giá gạo tại Nhật giảm sâu, chạm mức thấp nhất trong 3 tháng
Ảnh minh họa
Ngày 23/6, Chính phủ Nhật Bản cho biết giá gạo trung bình tại nước này đã giảm xuống còn 3.920 yen cho 5 kg.
Đây là lần đầu tiên giá gạo tại Nhật Bản ở dưới mức 4.000 yen (27 USD) kể từ tháng Ba. Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, trong bảy ngày tính đến ngày 15/6, giá gạo trung bình được bán tại các siêu thị trên toàn quốc đã giảm 256 yen cho 5 kg so với tuần trước, xuống dưới ngưỡng 4.000 yen lần đầu tiên kể từ tuần kết thúc vào ngày 2/3. Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi nói rằng mức giảm này một phần là do việc giải phóng thêm gạo dự trữ.
Tuy nhiên, ngay cả với đợt giảm mới nhất, giá gạo trung bình vẫn gần gấp đôi so với một năm trước đó. Thủ tướng Shigeru Ishiba đã cam kết sẽ giảm giá bán lẻ trung bình 5 kg gạo xuống mức 3.000 yen vào cuối tháng Sáu.
Giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản trong tháng Năm đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong hơn hai năm, với giá gạo lập kỷ lục mới trong tháng thứ tám liên tiếp với mức tăng 101,7% do thiếu hụt nguồn cung.
Cùng ngày, các biện pháp đã được đưa ra nhằm cấm bán lại gạo đã mua tại các cửa hàng bán lẻ để đảm bảo người tiêu dùng có thể tiếp cận gạo với mức giá ổn định. Theo lệnh cấm, những người bán gạo với giá cao hơn giá họ đã mua sẽ phải đối mặt với án tù lên tới một năm hoặc tiền phạt lên tới 1 triệu yen (6.767 USD), hoặc cả hai.
HOÀI TÂM tổng hợp
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
09:47 25/06/2025
(HG) - Thành phố Vị Thanh hiện có 6.286 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Thời gian qua thành phố đã triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, nhằm tăng sức mua trong Nhân dân, đưa hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
06:12 25/06/2025
Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đang được đẩy mạnh trên cả nước để bảo vệ người tiêu dùng, người sản xuất chân chính, đưa nền kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững.
06:11 25/06/2025
Bài 2: Giải tỏa “cơn khát” cho kinh tế tư nhân
05:55 25/06/2025
(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.
06:26 24/06/2025
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.
06:24 24/06/2025
(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho hay, công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện luôn được công ty quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp. Về công trình lưới điện phân phối, kế hoạch
06:24 24/06/2025
(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu
06:23 24/06/2025
Những năm gần đây, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo dấu ấn rõ nét tại nhiều địa phương, trong đó có Hậu Giang vốn được biết đến là vùng đất giàu tiềm năng với nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm OCOP tại tỉnh vẫn đang trong giai đoạn tìm đầu ra ổn định, thị trường tiêu thụ còn hẹp và thiếu chiến lược truyền thông hiệu quả. Trước thực trạng đó, việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP chính là bước đi cần thiết, mang tính chiến lược lâu dài.
09:56 25/06/2025
(HG) - Sáng ngày 24-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến nhân sự và tổ chức vận hành thử nghiệm bộ máy các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cấp xã được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:51 25/06/2025
(HG) - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Đoàn kiểm tra 28 trụ sở mới Ban CHQS cấp xã trước khi sáp nhập trên địa bàn tỉnh.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.