Thứ Sáu, ngày 25/10/2024 | 16:08
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu hàng hóa 9 tháng 2024, Hoa Kỳ là thị trường có mức tăng mạnh nhất; Tiền Giang xuất khẩu lô dừa đầu tiên sang Trung Quốc; Bến Tre đấu giá 3 mỏ cát giá cao hơn giá khởi điểm hàng chục lần.
9 tháng người tiêu dùng Việt Nam chi 8,9 tỷ USD mua hàng trên sàn thương mại điện tử
9 tháng người tiêu dùng Việt Nam chi 8,9 tỷ USD mua hàng trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: MH
227.700 tỷ đồng, tương đương 8,9 tỷ USD là số tiền người Việt đã chi để mua hàng trên các sàn thương mại điện tử trong 9 tháng năm 2024.
Trong báo cáo thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý III và dự báo quý IV vừa được nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric công bố, 9 tháng qua, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Theo đó, tổng doanh số giao dịch của 9 tháng đạt 227.700 tỷ đồng, tăng 37,66% so với cùng kỳ 2023. Riêng quý III, đóng góp 84.750 tỷ đồng, tăng 15,9% so với quý III/2023 với 897 triệu sản phẩm.
Thống kê của Metric bao phủ 5 sàn lớn nhất hiện tại là Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki và Sendo, đã lọc bỏ đơn ảo và sản phẩm quà tặng. Trong đó, TikTok Shop và Shopee là 2 sàn thương mại điện tử lần lượt ghi nhận tăng trưởng 110,6% và 11,3% về doanh số so với cùng kỳ 2023.
Tuy nhiên, chỉ Tiktok Shop và Shopee ghi nhận mức tăng trưởng khả quan so với cả quý II lẫn cùng kỳ 2023. Sau thời gian sụt giảm, Tiki là điểm sáng bất ngờ với tổng doanh số giao dịch quý III phục hồi mạnh mẽ, tăng 38,1% so với quý II, được cho là bước ngoặt khả quan cho nền tảng nội địa.
Xét riêng từng sàn trong quý III, Shopee, TikTok Shop và Tiki đều ghi nhận doanh số tăng cao từ tháng 7, cao nhất vào tháng 8, sau đó giảm nhẹ vào tháng 9. Riêng Lazada và Sendo lại cùng có doanh số giảm dần qua từng tháng.
Quý cuối hàng năm là thời điểm có nhiều ngày lễ, mùa mua sắm sôi động nhất trong năm. Cùng với đó, Tết âm 2025 đến sớm hơn so với năm ngoái nên mua sắm chuẩn bị Tết sẽ rơi mạnh nhất vào cuối tháng 11 và tháng 12 tới.
Xuất khẩu hàng hóa 9 tháng 2024, Hoa Kỳ là thị trường có mức tăng mạnh nhất
Ảnh minh họa
9 tháng/2024, có 8 thị trường, khu vực thị trường xuất khẩu tăng trên 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó, Hoa Kỳ là thị trường có mức tăng mạnh nhất.
Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9 và 9 tháng năm 2024. Theo đó, Hoa Kỳ là thị trường có mức tăng xuất khẩu mạnh nhất với 17,96 tỷ USD; tiếp theo là EU (27 nước) tăng 5,51 tỷ USD; ASEAN tăng 3,27 tỷ USD; Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 2,58 tỷ USD; Trung Quốc tăng 1,75 tỷ USD; các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất tăng 1,31 tỷ USD; Hàn Quốc tăng 1,21 tỷ USD; Australia tăng 1,13 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung, trị giá xuất khẩu trong 9 tháng năm 2024 của 8 thị trường này đã tăng 34,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và bằng 86% mức tăng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Đáng chú ý, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong quý III/2024 đạt mức cao nhất từ trước đến nay với mức trị giá xấp xỉ 11 tỷ USD/tháng. Cụ thể, trị giá xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong quý III/2024 đạt 32,98 tỷ USD, tăng 12,1% so với con số 29,41 tỷ USD của quý II/2024 và tăng tới 28,1% so với con số 25,74 tỷ USD của quý I/2024.
Tính chung, trong 9 tháng năm 2024, trị giá xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 88,16 tỷ USD, tăng 25,6% (tương đương 17,96 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước và chiếm 29,4% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Trong 9 tháng năm 2024, các nhóm hàng chính được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 17,32 tỷ USD, tăng 46,5% (tương đương tăng 5,5 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 15,48 tỷ USD, tăng 22,8 tỷ USD (tương đương 2,97 tỷ USD); hàng dệt may đạt 12 tỷ USD, tăng 9,1% (tương đương 1 tỷ USD); điện thoại các loại và linh kiện đạt 8,02 tỷ USD, tăng 28,8% (tương đương 1,78 tỷ USD); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,49 tỷ USD, tăng 25,9% (tương đương 1,34 tỷ USD); giày dép các loại đạt 6,17 tỷ USD, tăng 17,7% (tương đương tăng 929 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, trị giá xuất khẩu của 6 nhóm hàng này đạt 65,49 tỷ USD, chiếm 74% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ.
Tiền Giang xuất khẩu lô dừa đầu tiên sang Trung Quốc
Ảnh minh họa
60.000 trái dừa tươi đầu tiên của tỉnh Tiền Giang hôm nay đã được xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường sắt từ huyện Chợ Gạo.
Việc đi bằng đường sắt sẽ giảm nguy cơ bị ùn ứ tại các cửa khẩu, chi phí vận chuyển cạnh tranh hơn và trái dừa tươi đảm bảo được chất lượng tốt nhất khi có mặt trên kệ hàng ở Trung Quốc. Sau lô hàng đầu tiên, các doanh nghiệp tại Tiền Giang sẽ xuất mỗi ngày một container khoảng 20.000 trái dừa sang thị trường Trung Quốc. Tiền Giang có diện tích trồng dừa hơn 21.000 ha. Việc xuất khẩu dừa tươi chính ngạch sang Trung Quốc mở ra cơ hội rất lớn cho người trồng dừa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước, khi nhu cầu của Trung Quốc mỗi năm tiêu thụ hơn 4 tỷ trái dừa tươi.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng, đây là sự kiện quan trọng đối với địa phương trong nỗ lực xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng trái cây chủ lực chính ngạch đi thị trường các nước, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Để đảm bảo chất lượng và uy tín nông sản xuất khẩu chính ngạch của tỉnh Tiền Giang cũng như đạt mục tiêu xuất khẩu bền vững, ông Phạm Văn Trọng yêu cầu các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, giải quyết đầu ra sản phẩm gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo hướng hữu cơ, sản xuất nông nghiệp xanh bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe và môi trường…
Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục hỗ trợ về chính sách nhân rộng các mô hình hay, mang lại giá trị kinh tế lớn để thúc đẩy ngành công nghiệp dừa tại địa phương phát triển mạnh mẽ, giúp bà con nông dân tăng thu nhập và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp lớn vào mục tiêu đưa cây dừa Việt Nam thành cây xuất khẩu tỷ đô trong thời gian tới.
Bến Tre đấu giá 3 mỏ cát giá cao hơn giá khởi điểm hàng chục lần
Bến Tre khởi động các mỏ cát lòng sông phục vụ các công trình trọng điểm của khu vực và nội tỉnh. Ảnh minh họa
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bến Tre vừa tổ chức phiên đấu giá 03 mỏ cát lòng sông vào ngày 24/10.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre vừa ban hành báo cáo gửi UBND tỉnh Bến Tre về kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản 3 mỏ cát vào ngày 24/10/2024.
Mỏ cát Quới Sơn trên sông Tiền, thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) có giá khởi điểm là 6.444.424.000 đồng. Sau 55 vòng trả giá, người trả giá cao nhất là ông Nguyễn Phi Long đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy với giá đã trả mỏ Quới Sơn là 163.044.424.000 đồng.
Còn mỏ cát An Đức – An Hòa Tây trên sông Hàm Luông thuộc xã An Đức và xã An Hòa Tây (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), có giá khởi điểm là 9.648.447.000 đồng. Sau 17 vòng trả giá thì người trả giá cao nhất là ông Đỗ Đức Bình đại diện cho Công ty Cổ phần Hải Đăng, với giá đã trả mỏ cát An Đức – An Hòa Tây là 169.248.447.000 đồng.
Riêng mỏ cát An Hiệp – An Ngãi Tây trên sông Hàm Luông thuộc xã An Hiệp và xã An Ngãi Tây (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), với giá khởi điểm là 8.322.380.000 đồng. Sau 17 vòng trả giá người trả giá cao nhất là ông Đỗ Đức Bình đại diện cho Công ty Cổ phần Hải Đăng, với giá đã trả cho mỏ cát An Hiệp – An Ngãi Tây là 155.922.380.000 đồng.
Tỉnh Bến Tre được Chính phủ giao chỉ tiêu cung ứng 7,37 triệu m3 cát cho các dự án giao thông trọng điểm các tỉnh phía Nam, gồm: cao tốc Cần Thơ - Cà Mau 2 triệu m3, dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng 3,37 triệu m3, dự án Vành đai 3 TP.HCM 2 triệu m3.
HOÀI TÂM tổng hợp
11:00 19/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở rộng gói tín dụng tiếp sức cho nông, lâm, thủy sản; Giá vàng bất ngờ giảm rất mạnh; Nắng nóng diện rộng làm tăng nguy cơ cháy rừng.
10:53 18/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở cánh cửa xuất khẩu sầu riêng đông lạnh; Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2,4 tỷ USD; Vàng miếng vọt lên đỉnh 120 triệu đồng/lượng.
07:29 18/04/2025
(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;
07:21 18/04/2025
(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,
06:56 18/04/2025
Trước những thách thức ngày càng rõ nét của ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp, vừa thích ứng linh hoạt, vừa kiến tạo giá trị mới với tầm nhìn dài hạn, góp phần mở ra lối đi mới cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng nhiều vòng xoáy.
06:18 18/04/2025
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, ngành công nghiệp Hậu Giang vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, thể hiện vai trò là trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh.
06:18 18/04/2025
(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi họp sơ kết công tác quý I của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vào chiều ngày 17-4.
17:22 17/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tiếp tục giảm, giá xăng về gần 18.000 đồng/lít; Thả 24 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên; Fed có thể cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay.
08:28 17/04/2025
(HG) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 62 tỉ đồng. Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2025 đến nay là gần 6 tỉ đồng.
08:24 17/04/2025
Dù đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hậu Giang vẫn gặp khó khi xây dựng thương hiệu và đầu tư máy móc. Trước thực tế đó, tỉnh đã từng bước triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp phát triển bền vững.
07:35 19/04/2025
(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).
21:46 18/04/2025
(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
19:46 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
19:38 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.