Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 25-12: Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo

Thứ Tư, ngày 25/12/2024 | 16:26

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Việt Nam là quốc gia hấp dẫn đầu tư nhất khu vực châu Á; Giá xăng dầu ngày mai có thể đảo chiều giảm nhẹ; Thành phố Hồ Chí Minh truy thu, phạt hơn 286 tỷ đồng thuế thương mại điện tử.

Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo

 

Ảnh minh họa

Năm 2024, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo sau Ấn Độ 17 triệu tấn, Thái Lan 10 triệu tấn.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2024, Việt Nam đã đạt kỷ lục cả về sản lượng và giá trị xuất khẩu, khoảng 9 triệu tấn với 5,7 tỷ USD. Giá gạo xuất khẩu gạo bình quân cũng đạt mức cao nhất từ trước tới nay với trên 600 USD/tấn. Giá bình quân xuất khẩu gạo của Việt Nam trong ba năm vừa qua đã có hành trình tăng ấn tượng, tăng tới trên 28%, kéo theo kim ngạch xuất khẩu cũng tăng trưởng hai con số.

Năm 2024, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo sau Ấn Độ 17 triệu tấn, Thái Lan 10 triệu tấn. Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Intimex - đánh giá, Việt Nam đang tạo dựng ngành hàng lúa gạo với hướng đi khác biệt là tập trung vào gạo thơm, gạo chất lượng cao, giảm dần gạo cấp thấp.

Năm 2024, xuất khẩu gạo lập kỷ lục xuất khẩu 9 triệu tấn năm 2024 nhờ sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu thị trường. Về sản xuất, nông dân Việt Nam đang tập trung sản xuất các giống lúa chất lượng cao, được thị trường quốc tế ưa chuộng như Đài Thơm 8, OM 18, các giống ST,… bán được giá, hiệu quả kinh tế cao.

Việt Nam cũng nhập rất nhiều gạo giá rẻ từ Ấn Độ, Pakistan… để phục vụ chế biến và tiêu dùng cho phân khúc bình dân. Ngoài ra, còn có nguồn lúa gạo từ Campuchia vừa phục vụ tiêu dùng, vừa xuất khẩu do nước này chưa có hạ tầng chế biến tốt như Việt Nam.

Nhận định về tình hình xuất khẩu gạo năm 2025, ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) dự báo xuất khẩu gạo năm 2025 dự báo sẽ đối diện với nhiều khó khăn như sự trở lại của Ấn Độ, dự báo nước này có thể xuất khẩu 22 triệu tấn, tăng 5 triệu tấn so với năm 2024.

Về thị trường nhập khẩu, Indonesia, nước nhập khẩu gạo lớn trên thế giới, dự báo sẽ giảm nhập khẩu. Ngoài ra, Trung Quốc đã giảm nhập khẩu gạo rất mạnh trong năm 2024 cũng là điều đáng chú ý.

Đại diện Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam cũng nhận định, năm sau xuất khẩu gạo của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức hơn so với năm 2024 vì nguồn cung gạo thế giới sẽ trở nên dồi dào hơn.

Nhiều nước xuất khẩu gạo trên thế giới đang nỗ lực đẩy mạnh nguồn cung lương thực, bên cạnh đó Ấn Độ cũng đã mở lại nguồn cung. Có thể, vì những lý do trên, giá gạo xuất khẩu trung bình có thể giảm xuống dưới 600 USD/tấn.

Việt Nam là quốc gia hấp dẫn đầu tư nhất khu vực châu Á

 

Ảnh minh họa

Theo Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đầu tư đứng thứ hai trên thế giới và đứng thứ nhất khu vực châu Á.

Trong khi đó, Ngân hàng HSBC đánh giá, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với doanh nghiệp nước ngoài. Hiện đã có 147 quốc gia, vùng lãnh thổ hiện có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 89,1 tỷ USD (chiếm 17,9% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam). Singapore đứng thứ hai với gần 82,3 tỷ USD. Tiếp theo lần lượt là các thị trường lớn khác như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)...

Theo Oxford Economics, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, mặc dù tốc độ có thể chậm lại một chút. Hiện tại, các doanh nghiệp FDI đóng góp tới 75% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, và dòng vốn này dự báo sẽ tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu nhờ lo ngại về thuế cao đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, Oxford Economics cũng chỉ ra rằng, dòng vốn FDI vào Việt Nam có thể giảm tốc vào đầu năm 2025 do sự bất định liên quan đến khả năng Mỹ áp thuế đối với hàng hóa từ Việt Nam. Nếu điều này xảy ra, mức thuế 10% sẽ được áp lên các mặt hàng như ô tô, kim loại và pin năng lượng mặt trời. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng những tác động từ thuế suất này sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến Việt Nam trong năm 2025 do độ trễ giữa thời điểm tuyên bố và thực thi thuế.

Báo cáo của Oxford Economics nhận định, ảnh hưởng của các biện pháp thuế quan có thể chỉ bắt đầu rõ rệt từ năm 2026. Tuy nhiên, với nền tảng sản xuất vững chắc và vị trí chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam sẽ duy trì khả năng phục hồi tốt và tiếp tục hưởng lợi từ chiến lược Trung Quốc +1.

Trong ngắn hạn, dòng vốn FDI năm nay được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nội địa. Theo dự báo, tăng trưởng về đầu tư FDI trong năm 2025 tại Việt Nam có thể đạt 7,2%, cao hơn mức 6,9% được dự báo cho năm nay.

Giá xăng dầu ngày mai có thể đảo chiều giảm nhẹ

 

Giá xăng dầu ngày mai được dự báo đảo chiều giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Trong kỳ điều hành ngày mai (26/12), giá xăng dầu trong nước được dự báo có thể giảm, tuy nhiên sự biến động không lớn.

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự đoán, giá xăng RON95 có thể giảm khoảng 440 đồng/lít; xăng E5 giảm khoảng 420 đồng/lít; dầu diesel giảm khoảng 60 đồng/lít.

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 26/12, giá xăng có thể giảm 1,8%, trong khi giá dầu có thể giảm 0,1 - 1,2% nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Cụ thể, theo VPI, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 372 đồng về mức 19.868 đồng/lít, xăng RON95 có thể giảm 383 đồng về mức 20.617 đồng/lít. Giá dầu hỏa có thể giảm 1,2% về mức 18.725 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 1% về mức 18.541 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 0,1% về mức 15.881 đồng/kg.

VPI cũng dự báo liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, ở kỳ điều hành ngày 19/12, giá xăng E5 RON92 tăng 383 đồng/lít, không cao hơn 20.244 đồng/lít. Xăng RON95 tăng 408 đồng/lít không cao hơn 21.004 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 478 đồng/lít, không cao hơn 18.733 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 402 đồng/lít, không cao hơn 18.968 đồng/lít và dầu mazut tăng 329 đồng/kg, không cao hơn 15.903 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, lúc 6h ngày 25/12, giá dầu Brent tăng 95 cent, tương đương 1,31%, lên mức 73,58 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 86 cent, tương đương 1,24%, lên mức 70,1 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay tăng nhẹ sau khi có thông tin chính quyền Trung Quốc đã đồng ý phát hành 3 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 411 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt vào năm tới. Đây sẽ là đợt phát hành cao nhất từ trước đến nay và gấp 3 lần so với đợt phát hành trong năm nay khi Bắc Kinh tăng cường kích thích tài khóa để phục hồi nền kinh tế đang suy yếu.

Các nhà phân tích thị trường cho biết, biện pháp kích thích của Trung Quốc có thể sẽ hỗ trợ giá dầu thô WTI trong ngắn hạn.

Thị trường cũng sẽ theo dõi nền kinh tế Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, với những dữ liệu trái chiều.

Trong khi niềm tin của người tiêu dùng suy yếu vào tháng 12, các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa vốn sản xuất quan trọng của Mỹ đã tăng vọt vào tháng 11 trong bối cảnh nhu cầu máy móc mạnh mẽ và doanh số bán nhà mới phục hồi, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà vững chắc khi năm kết thúc.

Thành phố Hồ Chí Minh truy thu, phạt hơn 286 tỷ đồng thuế thương mại điện tử

Ảnh minh họa

Theo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, hiện cơ quan này đang quản lý 58.264 người nộp thuế hoạt động thương mại điện tử; trong đó có 12.959 doanh nghiệp và 45.305 hộ, cá nhân kinh doanh, với tổng giá trị giao dịch thành công là 28.700 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, ngành thuế đã xử lý 14.581 tổ chức, cá nhân. Tổng số thuế truy thu và phạt qua kiểm tra tăng 31% so với số thuế truy thu và phạt năm 2023, tương ứng với số tiền 286 tỷ đồng tăng thêm.

Đáng chú ý, nhờ thực hiện tốt về tuyên truyền hỗ trợ, các hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử đang dần nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế. Điển hình là một hộ kinh doanh do Chi cục Thuế Quận 1 quản lý đã tự kê khai và nộp 11,5 tỷ đồng (tổng số thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp) từ thu nhập từ dịch vụ số.

Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử cũng tự đến cơ quan thuế kê khai và nộp thuế trên 1 tỷ đồng (tiền thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp) trong năm 2024. Trong số đó, có thu thuế một người nổi tiếng nộp thuế lên tới 4,7 tỷ đồng và một trường hợp khác là streamer thu 1,9 tỷ đồng.

Trong năm 2024, thu nội địa của TP Hồ Chí Minh ước thu 373.572 tỷ đồng, đạt 106,2% dự toán năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh kinh tế thành phố đan xen nhiều cơ hội lẫn khó khăn, thách thức. Năm 2025, ngành thuế TP Hồ Chí Minh được giao thu ngân sách 389.000 tỷ đồng.

 

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 11-4-2025: Gần 43.000 người được hoàn thuế thu nhập cá nhân với 229,3 tỷ đồng

16:20 11/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Chặn gian lận xuất xứ, Bộ Công Thương đề nghị quản lý chặt nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu; Giá vàng vượt 106 triệu đồng/lượng; Giá dầu thế giới lao dốc.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

07:38 11/04/2025

Vượt qua các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu hụt vật liệu xây dựng… là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh luôn đồng hành với nhà thầu tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu

07:32 11/04/2025

(HG) - Sáng ngày 10-4, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Phòng trừ ốc bươu vàng và chuột gây hại lúa Hè thu

07:28 11/04/2025

(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết hiện có 2 đối tượng dịch hại trên lúa Hè thu mà nông dân cần quan tâm phòng trị là ốc bươu vàng và chuột.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 10-4-2025: ADB: Kinh tế Việt Nam duy trì triển vọng tăng trưởng ổn định

13:41 10/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Chi tiết chỉ tiêu xuất khẩu từng mặt hàng nông thủy sản; Giá vàng lập kỷ lục mới hơn 103 triệu đồng/lượng; Sau 3 kỳ tăng liên tiếp, giá xăng hôm nay có thể giảm gần 2.000 đồng/lít.

Phát triển kinh tế theo 4 trụ cột

06:14 10/04/2025

Thời gian qua, thành phố Vị Thanh bám sát phát triển theo 4 trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, đồng thời tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực này và đã mang nhiều kết quả tích cực.

Trái cây giải nhiệt hút hàng

06:06 10/04/2025

Nắng nóng những ngày qua khiến nhu cầu về các loại nước uống, thực phẩm giải nhiệt, đặc biệt là các loại trái cây tăng cao.

Mở rộng không gian sống hiện đại

06:06 10/04/2025

Hậu Giang chú trọng phát triển các khu đô thị thông minh, gắn liền với nhu cầu an cư, lạc nghiệp của người dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Giá bắp nếp tăng

05:38 10/04/2025

(HG) - Nông dân trồng bắp nếp trên địa bàn tỉnh đang vui mừng vì bán được giá cao và dễ tiêu thụ. Hiện bắp nếp được thương lái thu mua tại rẫy với giá khoảng 2.200 đồng/trái loại 1; bắp nếp loại 2 thì 2 trái tính thành 1.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 9-4-2025: Thủ tướng chỉ đạo mở rộng gói tín dụng ưu đãi

11:01 09/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo giảm mạnh; Bến Tre phóng thích hàng trăm triệu ong ký sinh; Nhật Bản nỗ lực bình ổn giá gạo trong bối cảnh giá cả tiếp tục tăng cao.

Xã Vị Tân phát hiện một xác chết trôi sông

19:39 11/04/2025

(HGO) - Khoảng 15 giờ chiều nay ngày 11-4, nhiều người dân ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh phát hiện một xác chết nam trôi trên kênh tắc Huyện Phương, thuộc ấp 3 xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hoàn thành đúng và trước hạn 13/19 nhiệm vụ

18:15 11/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 11-4, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Ban quản lý) về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I năm 2025 và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang đặt mục tiêu sản lượng đạt 30.000 tấn trong năm 2025

16:24 11/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 11-4, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang, thuộc Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành.

Phải hoàn thành công tác tất toán các dự án trong tháng 6

15:30 11/04/2025

(HGO) - Sáng ngày 11-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và công tác tất toán các dự án.