Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 26-8: World Bank dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,1% năm 2024

26/08/2024 | 14:19 GMT+7

Cùng những tin tức Tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thu về 9,5 tỷ USD, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng ngoạn mục; Giá gạo xuất khẩu chạm mức cao nhất trong gần ba tháng; Vàng có thể đạt những cột mốc mới

World Bank dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,1% năm 2024

WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,1% năm 2024. (Ảnh minh họa).

Ngân hàng thế giới World Bank (WB) cho biết, kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,1% năm 2024 và 6,5% trong hai năm 2025 - 2026, cao hơn so với mức 5% năm 2023.

Sự tăng trưởng cao hơn này nhờ sự phục hồi xuất khẩu các mặt hàng chế tạo chế biến, du lịch, tiêu dùng và đầu tư.

Báo cáo của WB cũng cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh thách thức ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Tuy vậy, nền kinh tế vẫn chưa quay lại lộ trình tăng trưởng như trước đại dịch.

Do đó theo WB, cần đẩy mạnh đầu tư công để vừa kích cầu ngắn hạn, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt hạ tầng - đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, giao thông, logistics - vốn đang là những nút thắt cản trở tăng trưởng. Bên cạnh đó cần theo dõi sát chất lượng tài sản của các ngân hàng do nợ xấu gia tăng.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng phát triển các thị trường vốn sẽ tạo ra nguồn vốn dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, giúp Việt Nam đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức chính của thị trường vốn, bao gồm tỷ trọng thấp của các nhà đầu tư tổ chức trong cơ cấu nhà đầu tư và đầu tư từ quỹ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa được khai thác đúng mức.

Báo cáo cũng khuyến nghị, các chính sách cần nâng cao minh bạch thị trường và bảo vệ nhà đầu tư, giúp thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài. Sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong khu vực tài chính là yếu tố quan trọng góp phần đạt được những mục tiêu đó.

Thu về 9,5 tỷ USD, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng ngoạn mục

 

Thu về 9,5 tỷ USD, xuất khẩu gỗ tăng trưởng ngoạn mục. Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam lũy kế từ đầu năm 2024 đến ngày 15/8 đạt 9,5 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản phẩm gỗ đạt 6,5 tỷ USD, chiếm 68% tỷ trọng và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả lũy kế đến ngày 15/8, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đã hoàn thành 67% kế hoạch năm mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề ra. Năm 2024, Bộ này đặt mục tiêu đạt 14,2 tỷ USD xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, tăng 6% so với năm 2023.

Nhìn chung, các thị trường xuất khẩu lớn nhất đều ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam là Mỹ tăng 25,9% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 4,88 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2024.

Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai với 1,2 tỷ USD, tăng tới 39% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Nhật Bản với 961 triệu USD, tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Hàn Quốc lại giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước, còn 452 triệu USD.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Canada với kim ngạch 133 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; sang Anh đạt 124 triệu USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài nhóm thị trường xuất khẩu đạt trên 100 triệu USD, Việt Nam còn xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Malaysia thu về 90,7 triệu USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là thị trường duy nhất thuộc khối ASEAN lọt Top 10 thị trường xuất khẩu mặt hàng của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2024.

Việt Nam còn xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ sang Australia với kim ngạch 86 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; sang Ấn Độ với 84,4 triệu USD, tăng tới 65,8% so với cùng kỳ năm trước; sang Pháp với 63,7 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 40 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chính của Việt Nam, Lào là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất với mức tăng 150% so với cùng kỳ năm trước về kim ngạch. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ có mức giảm sâu nhất với mức giảm 75,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá gạo xuất khẩu chạm mức cao nhất trong gần ba tháng

 

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 578 USD/tấn vào ngày 22/8, tăng so với mức 570 USD/tấn một tuần trước đó.

Cùng với đó, giá gạo xuất khẩu tại các nước sản xuất gạo hàng đầu ở châu Á đồng loạt tăng trong tuần này. Giá gạo đồ 5% tấm của nước xuất khẩu gạo hàng đầu là Ấn Độ ở mức từ 540 - 545 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức từ 536 - 540 USD/tấn của tuần trước.

Ấn Độ đã tăng giá thu mua từ người nông dân trong vụ mới 5,4% lên 2.300 rupee (27,4 USD)/100 kg.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ở mức 570 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 567 USD/tấn của tuần trước, khi các nhà giao dịch cho rằng biến động giá là là do tỷ giá, trong khi nhu cầu ổn định.

Tại thị trường trong nước, giá một số loại lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục có sự tăng nhẹ.

Vàng có thể đạt những cột mốc mới

 

Trong khi giá vàng miếng giữ mức ổn định thì giá vàng nhẫn sáng nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 79 - 81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 79 - 81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Trong khi giá vàng miếng giữ mức ổn định thì giá vàng nhẫn sáng nay tăng nhẹ.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,3 - 78,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,2 - 78,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

HOÀI TÂM tổng hợp

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>