Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 28-2-2025: Giá vàng giảm hơn 2 triệu đồng sau nửa tháng

Thứ Sáu, ngày 28/02/2025 | 16:35

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhiều tiểu thương ngừng bán vì giá thịt heo tăng cao; Cục Hàng không yêu cầu các hãng bổ sung máy bay; Giá bắp (ngô) lao xuống mức thấp nhất trong 6 tuần.

Giá vàng giảm hơn 2 triệu đồng sau nửa tháng

 

Ảnh minh họa

Sáng nay (28/2), tại thị trường trong nước giảm mạnh theo diễn biến giá thế giới.

Sáng 28/2, các Công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC còn 88,9 triệu đồng/lượng mua vào, 90,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Chênh lệch giá mua - bán được thu hẹp còn 2 triệu đồng/lượng. Thậm chí, chênh lệch mua bán ở Mi Hồng chỉ còn 600.000 đồng/lượng, nguyên nhân là do tiệm vàng này nâng giá mua vào lên tới 90,3 triệu đồng/lượng và bán ra 90,9 triệu đồng/lượng.

Nếu so với mức đỉnh 93,1 triệu đồng/lượng lập vào 2 tuần trước, giá vàng miếng hiện đã giảm khoảng 2,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng giảm 300.000 đồng/lượng, xuống còn 88,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 90,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Sáng nay, giá vàng thế giới giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần và mất mốc quan trọng 2.900 USD/ounce. Giá vàng thế giới hôm nay được niêm yết trên Kitco ở mức 2.877 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần do chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng bạc xanh. Chỉ số US Dollar Index tăng 0,7%, khiến vàng thỏi định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Nhiều tiểu thương ngừng bán vì giá thịt heo tăng cao

 

Ảnh minh họa

Giá thịt heo (lợn) liên tục tăng cao trong khi sức mua èo uột, ế ẩm. Tiểu thương kinh doanh thịt heo ở nhiều chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh đã tạm nghỉ bán.

Giá thịt heo tăng mỗi ngày, khiến người tiêu dùng phải chuyển qua mua các loại thực phẩm thay thế, còn nhiều tiểu thương phải tạm thời đóng cửa vì hàng không thể bán ra. Tại chợ Bà Chiểu, TP Hồ Chí Minh, 80% sạp ngừng kinh doanh. Những sạp còn lại thì cũng trong tình trạng bán cầm chừng.

Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh, thịt ba rọi hiện lên tới 212.000 đồng/kg, sườn non 280.000 đồng/kg, nạc vai 141.000 đồng/kg... đều tăng mạnh so với trước đây.

Ngoài ra xu hướng tìm đến các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi để mua bán cũng khiến các chợ truyền thống ngày càng vắng vẻ, nhiều tiểu thương lần lượt bỏ chợ vì kinh doanh ế ẩm.

Ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai - cho biết lý do giá heo tăng cao bắt đầu từ cuối năm 2024, đầu năm 2025, dịch bệnh liên quan đến đàn heo càn quét rất mạnh.

Cụ thể, dịch tả heo châu Phi làm cho các trang trại nhỏ lẻ giảm đàn, trang trại lớn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ; ngoài ra còn có bệnh tiêu chảy cấp bùng phát trở lại làm giảm đàn heo con tới 40%. Mới đây còn có thêm dịch viêm phổi ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất của đàn heo.

Ba nguyên nhân này tuy diễn ra trong ngắn hạn nhưng đã làm đàn heo giảm chỉ trong thời gian ngắn. Từ đó đẩy giá thành thịt heo lên rất cao.

Dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy, nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại Việt Nam năm 2025 có thể đạt 4 triệu tấn, tăng 3,3% so với năm trước. Dù vậy, việc dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn cùng chi phí tái đàn cao vẫn đặt ra nhiều thách thức cho ngành chăn nuôi trong nước.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bổ sung máy bay

 

Ảnh minh họa

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tăng cường lực lượng vận tải, bổ sung và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dự báo năm 2025, thị trường hàng không dân dụng Việt Nam tiếp tục phục hồi và phát triển. Riêng trong tháng 2, tổng thị trường vận tải hàng không ghi nhận tăng trưởng ở lượng hành khách và hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng thị trường hành khách tháng 2 đạt 7,3 triệu khách, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế tăng 22%, đạt 4,2 triệu khách và khách nội địa tăng 1,6%, đạt 3,1 triệu khách.

Cùng kỳ, tổng thị trường hàng hóa đạt 110,8 nghìn tấn, tăng 39% so với năm 2024; trong đó, hàng hóa nội địa đạt 22,4 nghìn tấn, hàng hóa quốc tế đạt 88,4 nghìn tấn, lần lượt tăng 29,2% và 41,7%.

Dù vậy, Cục Hàng không Việt Nam nhận định, ngành hàng không vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do thiếu tàu bay khai thác (ảnh hưởng bởi lệnh triệu hồi động cơ của nhà máy sản xuất Pratt&Whitney khiến đội tàu bay A321NEO phải bảo quản dừng bay), nguồn cung ứng thiết bị tàu bay vẫn còn rất khó khăn và chậm trễ, giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng của biến động chính trị và tình hình xung đột trên thế giới.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tăng cường lực lượng vận tải, bổ sung và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay; tiếp tục tối ưu hóa công tác xây dựng lịch bay, điều hành, quản lý chuyến bay linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cơ sở hạ tầng, năng lực phục vụ của từng cảng hàng không, sân bay. Nâng cao chất lượng dịch vụ, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ, tỷ lệ sử dụng và sử dụng đúng giờ hạ cất cánh tại các cảng hàng không.

Các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục mở rộng và phát triển hoạt động khai thác vận tải hàng không quốc tế; đặc biệt đẩy mạnh hoạt động khai thác quốc tế đến các cảng hàng không ở địa phương có các điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Phú Quốc, Vân Đồn, Cát Bi, Đà Lạt; bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cao điểm Hè 2025 và lễ Quốc khánh 2/9.

Các hãng hàng không Việt Nam thực hiện đúng các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa; tăng cường kiểm soát công tác bán vé của đại lý bán vé; đảm bảo giá bán của đại lý bán vé theo đúng quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm việc các đại lý bán vé không đúng quy định; phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các đại lý bán vé thu tiền ngoài quy định nếu có phản ánh của hành khách.

Các hãng hàng không Việt Nam nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi về khiếu nại, thắc mắc của hành khách liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của hãng hàng không. Chủ động phối hợp với các Ủy ban nhân dân các địa phương có cảng hàng không và các đơn vị du lịch, lữ hành trong việc phát động thị trường và xây dựng sản phẩm hàng không - du lịch.

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông tới hành khách, cung cấp thông tin hướng dẫn hành khách đi lại bằng đường hàng không, các chính sách về dịch vụ, giá vé của hãng và hoạt động của ngành hàng không.

Giá bắp (ngô) lao xuống mức thấp nhất trong 6 tuần

 

Ảnh minh họa

Theo MXV, sắc đỏ bao phủ thị trường nông sản trong phiên giao dịch hôm qua. Đáng chú ý, giá ngô giảm 2,5% về mức 189 USD/tấn vào hôm qua, ghi nhận phiên thứ 5 liên tiếp suy yếu. Thị trường hiện đang ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1, trong bối cảnh các thông tin cơ bản mới đều gây sức ép lên giá.

Trong Báo cáo Xuất khẩu hàng tuần (Export Sales), Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, doanh số bán ngô niên vụ 2024-2025 trong tuần kết thúc này 20/2 chỉ đạt 794.700 tấn, dưới dự báo khoảng 1 triệu tấn của thị trường. Nguyên nhân có thể là do giá tăng thời gian gần đây khiến các nhà nhập khẩu tạm dừng việc mua hàng.

Giá đậu tương cũng ghi nhận mức giảm gần 0,5%, đóng cửa ở mức 381 USD/tấn, thấp nhất kể từ giữa tháng 1. Mặc dù đón nhận số thông tin hỗ trợ liên quan đến nguồn cung trong năm nay, nhưng, giá vẫn chịu sức ép chung từ thị trường, doanh số bán hàng ảm đạm, cùng tình thời tiết tại Nam Mỹ nhiều cải thiện.

Trong báo cáo Export Sales, USDA cho biết doanh số bán đậu tương trong tuần báo cáo chỉ đạt 411.000 tấn, giảm 14% so với tuần trước. Các khách hàng chính bao gồm Trung Quốc, Ai cập, Mexico và Algeria. Sự sụt giảm của doanh số bán hàng cho thấy thị trường đang chịu áp lực từ nguồn cung đang được thu hoạch tại Brazil. Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy lực bán đối với đậu tương trong phiên vừa rồi.

Trong khi đó tại Nam Mỹ, tình hình thời tiết nhìn chung vẫn đang tương đối thuận lợi. Trong báo cáo mới nhất, Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires cho biết, tỷ lệ đậu tương đạt chất lượng tốt tại Argentina hiện đang ở mức 24%, tăng 7% so với tuần trước, cho thấy cây trồng vẫn đang phục hồi tích cực sau khi thời tiết có sự cải thiện. Đối với Brazil, nông dân cũng đang đẩy mạnh hoạt động thu hoạch sau giai đoạn dài bị trì hoãn. Điều này sẽ giúp xuất khẩu sớm được đẩy mạnh, gia tăng nguồn cung trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, trong Diễn đàn Triển vọng (Ag Outlook Forum) của USDA diễn ra hôm qua, cơ quan này đã đưa ra những dự báo đầu tiên về vụ mùa đậu tương năm 2025. Theo đó, diện tích trồng đậu tương của Mỹ dự kiến sẽ chỉ đạt 84 triệu mẫu, giảm mạnh so với năm ngoái và thấp hơn mức 84,4 triệu mẫu mà thị trường kỳ vọng.

Bên cạnh đó, USDA cũng dự báo nhu cầu tiêu thụ đậu tương Mỹ sẽ tăng trong năm nay. Lượng đậu tương sử dụng cho ép dầu được dự báo đạt 67,37 triệu tấn, trong khi xuất khẩu có thể lên đến 50,76 triệu tấn, cao hơn nhiều so với niên vụ hiện tại.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 27-2-2025: Giải ngân hơn 60.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong hai tháng đầu năm

15:08 27/02/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sau đà giảm, giá vàng lại tăng gần triệu đồng mỗi lượng; Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều 27/2; Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á cắt giảm 4.000 việc làm vì AI.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

08:45 27/02/2025

Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, do đó thành phố Vị Thanh tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Kết nối cung cầu sản phẩm giữa Hậu Giang và Kiên Giang

05:38 27/02/2025

(HG) - Chiều ngày 26-2, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Sở Công thương tỉnh Hậu Giang phối hợp với Sở Công thương tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực của Hậu Giang đến với thị trường Kiên Giang và ngược lại.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 26-2-2025: Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm ước đạt 6,9%

16:07 26/02/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá xăng kỳ điều hành ngày mai dự báo quay đầu giảm?; Nhiều ngân hàng hạ lãi suất tiết kiệm; Giá vàng đồng loạt giảm.

Tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất

08:17 26/02/2025

(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 24/2/2025 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất.

Phân bổ 30 tỉ đồng cho chương trình cho vay nhà ở xã hội

08:14 26/02/2025

(HG) - Ngân hàng Chính sách (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang cho biết, để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn sửa chữa, xây dựng nhà mới của người dân,

Thêm cơ hội để nông dân mở rộng thị trường

08:10 26/02/2025

Hoạt động hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử không chỉ giúp họ mở rộng thị trường mà còn góp phần nâng cao thu nhập, khẳng định giá trị nông sản địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế

08:05 26/02/2025

Năm 2025, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 8% trở lên; do đó, để đạt mục tiêu trên, hiện các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm.

Bài 3: Hậu Giang có dư địa phát triển rất lớn

08:03 26/02/2025

Nhân chuyến công tác của Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Hậu Giang, ông Nguyễn Ngọc Hòa (ảnh),

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 25-2-2025: Nhiều quốc gia siết quy định với hàng nhập khẩu

15:21 25/02/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tăng cung vốn, hạ lãi suất cho vay; Tôm thương phẩm giá tăng gấp đôi, nông dân trúng đậm; Giá đậu tương tiếp tục giảm do triển vọng vụ mùa cải thiện tại Nam Mỹ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bà Lê Thị Cẩm Tú giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Long Mỹ

17:53 28/02/2025

(HGO) – Chiều ngày 28-2, Thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1

17:44 28/02/2025

(HGO) - Chiều ngày 28-2, Đoàn công tác của Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang do ông Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng, làm trưởng Đoàn, có buổi làm việc với Trường Chính trị Hậu Giang trao đổi kinh nghiệm xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1.

Quan tâm đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri gần gũi hơn

17:32 28/02/2025

(HGO) - Chiều ngày 28-2, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, có cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá hoạt động tháng 2 và triển khai nhiệm vụ hoạt động tháng 3.

Thông tin về các địa điểm cấp căn cước từ ngày 3-3

16:25 28/02/2025

(HGO) - Cùng với công an cả nước, công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chính thức giải thể từ ngày 1/3/2025;