Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 29-8: Xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể thu về 5 tỷ USD

29/08/2024 | 16:27 GMT+7

Cùng những tin tức Tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 150.000 liều vắc xin dịch tả heo châu Phi của AVAC sẽ được xuất khẩu sang Philippines; Xuất khẩu cá tra sang Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ; Cần Thơ: Phát hiện xe chở trên 4.500 bao thuốc lá lậu

Xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể thu về 5 tỷ USD

Ảnh minh họa.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 100% tấm giữ ở mức 440 USD/tấn; gạo 25% tấm lên mức 547 USD/tấn, tăng 3 USD; gạo tiêu chuẩn 5% tấm lên mức 579 USD/tấn, tăng so với mức 570 USD/tấn so với một tuần trước đó.

Sự gia tăng này không chỉ phản ánh nhu cầu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế mà còn cho thấy sự điều chỉnh giá phù hợp với biến động của thị trường toàn cầu, mở ra những triển vọng tươi sáng về việc có thêm các đơn hàng xuất khẩu trong hai tháng tới.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá lúa gạo trong nước ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn khi các doanh nghiệp tập trung tăng cường thu mua để phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu, cũng như tích cực mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Với đà tăng này, dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay có thể cán mốc khoảng 8 triệu tấn, thu về hơn 5 tỷ USD, mức kỷ lục mới của ngành trồng trọt.

150.000 liều vắc xin dịch tả heo châu Phi của AVAC sẽ được xuất khẩu sang Philippines

 

Đại diện doanh nghiệp nhập khẩu vắc xin của Philippines; nhóm nông nghiệp uy tín, gồm những chuyên gia và cố vấn có ảnh hưởng lớn về an ninh và phát triển lương thực bền vững của Philippines khảo sát dây chuyền sản xuất vắc xin của Công ty CP AVAC Việt Nam tại Hưng Yên. Ảnh: AVAC

Ngày 29/8, 150.000 liều vắc xin dịch tả heo châu Phi của Công ty cổ phần AVAC Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang thị trường Philippines.

Ông Nguyễn Văn Điệp - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AVAC Việt Nam (AVAC) - cho biết, ngày 29/8, Công ty sẽ xuất khẩu 150.000 liều trong tổng số 600.000 liều vắc xin AVAC ASF LIVE (tên thương mại vắc xin dịch tả heo châu Phi của AVAC) mà Chính phủ Philippines đặt mua. Việc xuất khẩu sẽ theo từng giai đoạn để đủ 600.000 liều.

Trước đó, Philippines nhập khẩu vắc xin AVAC ASF LIVE từ Việt Nam và tiến hành khảo nghiệm đã qua 3 giai đoạn. Vắc xin này do Chính phủ Philippines chi tiền ra nhập khẩu và phân phối tới các trang trại chăn nuôi.

Giai đoạn 1 và 2 triển khai từ tháng 2 đến tháng 9/2023 và được tiêm 1.000 heo tại 9 trại chăn nuôi. Kết quả cho thấy vắc xin an toàn, đáp ứng miễn dịch lên tới 100%. Giai đoạn 3 triển khai từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, đã nhập khẩu 300.000 liều vắc xin AVAC ASF LIVE, trong đó đã tiêm cho 150.000 con heo tại 30 trang trại quy mô lớn, phần còn lại tiêm cho các trang trại quy mô nhỏ. Tất cả đàn heo được tiêm đều an toàn và bảo hộ đến xuất bán.

Trước khi nhập hàng, ngày 26/8/2024, đại diện phía Philippines, gồm: Ông Engr. Rosendo O.So - Chủ tịch SINAG – nhóm nông nghiệp uy tín, gồm những chuyên gia và cố vấn có ảnh hưởng lớn về an ninh và phát triển lương thực bền vững và bà Pinky Pe Tobiano - Giám đốc điều hành Công ty KPP Powers Commodites Inc – đơn vị nhập khẩu vắc xin dịch tả heo châu Phi của AVAC đã thăm kho hàng của Nhà máy AVAC tại tỉnh Hưng Yên.

Sau khi kiểm tra Nhà máy AVAC, ông Engr. Rosendo O.So đánh giá, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo quản lạnh,… đều ổn. Trong số 600.000 liều AVAC ASF LIVE đã ký kết nhập khẩu từ Việt Nam, thì 300.000 liều đã được nhập khẩu và sử dụng. Trong lần này, khoảng 150.000 liều AVAC ASF Live tiếp tục được nhập khẩu, dự kiến sẽ vận chuyển sang Philippines trong thời gian từ nay đến đầu tháng 9/2024. Số lượng còn lại sẽ nhập vào đợt sau.

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh minh họa

Tháng 7/2024 - lần đầu tiên trong 1 tháng, kim ngạch xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Mỹ mang về 1,3 triệu USD, tăng 42.000 lần so với cùng kỳ.

Theo thông tin mới nhất của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), tháng 7/2024, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Số liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 7/2024 đạt gần 31 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu cá tra 7 tháng đầu năm nay sang Mỹ đạt hơn 190 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản phẩm cá tra giá trị gia tăng xuất khẩu sang Mỹ liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Tháng 7/2024 lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, giá trị xuất khẩu sản phẩm này sang Mỹ đạt “triệu đô”, với 1,3 triệu USD, tăng gấp 42 nghìn lần so với cùng kỳ năm 2023, chiếm đến 33% trong tổng cá tra giá trị gia tăng Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường trong tháng 7/2024. Trước đó, tháng 6/2024, xuất khẩu sản phẩm này sang Mỹ cũng đạt hơn 800 nghìn USD, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 7/2024, xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Mỹ đạt hơn 3 triệu USD, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này chiếm 14% tỷ trọng trong tổng giá trị cá tra giá trị gia tăng Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường trong 7 tháng đầu năm nay.

Xuất khẩu cá tra khô và các sản phẩm đông lạnh khác (nguyên con, cắt khúc, bong bóng,..) sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay không ổn định khi tháng trước đó, giá trị ghi nhận tăng trưởng, song sụt giảm ngay trong tháng tiếp theo. Sau khi sụt giảm trong tháng giữa năm, tháng 7/2024, xuất khẩu cá tra khô và sản phẩm đông lạnh khác sang Mỹ tăng gấp đôi, đạt 490 nghìn USD. Các tháng 2,4,6/2024 giá trị xuất khẩu sản phẩm này đều sụt giảm 2 con số.

Cá tra phile đông lạnh vẫn là sản phẩm chủ lực xuất khẩu sang Mỹ kể từ đầu năm nay, với 29 triệu USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến hết tháng 7/2024, giá trị xuất khẩu phile cá tra đông lạnh sang Mỹ đạt 185 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cần Thơ: Phát hiện xe chở trên 4.500 bao thuốc lá lậu

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hoá vi phạm. Ảnh: Cục Quản lý thị trường Cần Thơ

Cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ cho biết, sáng ngày 28/8, Đội Quản lý thị trường số 4 phát hiện có đối tượng nghi vấn điều khiển phương tiện xe ô tô nhãn hiệu Toyota loại Innova, biển kiểm soát: 51G-637.60 đang dừng trước nhà không số, địa chỉ khu vực Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 4 phát hiện phương tiện đang vận chuyển 13 túi ni lông màu đen, bên trong chứa 4.510 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại (1.400 bao hiệu Jet và 3.110 bao hiệu Hero).

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiếp nhận nguồn tin báo của người dân về việc có các đối tượng thường xuyên lui tới một ngôi nhà bỏ hoang (khu vực Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) vào mỗi buổi sáng sớm (từ 6 đến 8 giờ) để giao dịch hàng hóa bằng các túi ni lông màu đen.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ xem xét tiếp nhận, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

HOÀI TÂM tổng hợp

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>