Thứ Hai, ngày 03/02/2025 | 15:05
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Lãi suất cho vay ngắn hạn thấp nhất từ 4,5%/năm; Giá vàng chiều nay lên sát mốc 90 triệu đồng/lượng; Giá cà phê Arabica leo đỉnh chưa từng có.
Tăng cường quản lý giá, ổn định thị trường sau Tết và năm 2025
Ảnh minh họa
Liên quan đến thị trường dịp Tết, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) nhận định, tình hình cung cầu giá cả thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát, nhất là trong bối cảnh người dân có xu hướng tiêu dùng tiết kiệm trong năm nay. Vì vậy, nhìn chung giá cả thị trường Tết tại các địa phương có tăng giảm đan xen, nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.
Cục Quản lý giá cho biết, sau Tết và cả năm 2025 sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, điều hành giá; chú trọng đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng. Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị liên quan, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường.
Đặc biệt, tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, giúp tăng nguồn cung, từ đó giảm áp lực tăng giá.
Báo cáo của một số địa phương, đồng thời thông qua công tác nắm bắt thông tin thị trường giá cả của Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) cho thấy thị trường những ngày trước Tết giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu về cơ bản không có biến động bất thường. Giá một số hàng hóa tăng nhẹ tập trung chủ yếu ở nhóm mặt hàng phục vụ nhu cầu thờ cúng và tiêu dùng trong dịp Tết như hoa tươi, các loại quả và một số mặt hàng thủy hải sản, gia súc, gia cầm, rau củ; giá các mặt hàng thiết yếu khác tại các siêu thị, trung tâm thương mại về cơ bản ổn định. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, nhiều mẫu mã đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Hoạt động mua sắm trong những ngày trước Tết tập trung chủ yếu là ở một số mặt hàng như hoa quả, trái cây, rau xanh, các loại thực phẩm tươi sống, bánh kẹo rượu bia và nước ngọt có ga...
Trong ngày Mùng 1 Tết đầu năm mới, hầu hết các chợ, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đều đóng cửa nghỉ Tết. Riêng Trung tâm thương mại Aeon Mall, Gigamall vẫn mở cửa phục vụ người dân thành phố, thời gian phục vụ từ 10h00 đến 22h00.
Sang ngày Mùng 2 Tết, nhiều chợ, siêu thị và trung tâm thương mại vẫn đóng cửa nghỉ Tết, nhưng một số hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, Co.opXtra, BigC, Go! đã mở cửa từ 8h đến 22h để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Các chợ dân sinh nhỏ lẻ cũng đã mở cửa bán hoa tươi, rau xanh, gia vị, củ quả. Tại TP. Hồ Chí Minh các cửa hàng tiện lợi như Family Mart, GS25, Kingfood Mart hoạt động xuyên Tết, và một số siêu thị như Coop mart, Satra bắt đầu hoạt động lại với thời gian mở cửa ngắn hơn. Tại một số thành phố lớn như Cần Thơ, Đà Nẵng, một số siêu thị và cửa hàng cũng mở cửa trở lại. Người dân trong ngày đầu năm chủ yếu đi chúc Tết, du xuân và đi lễ chùa làm cho nhu cầu trông giữ xe tại một số khu vực tăng. Tuy nhiên, giá trông giữ xe máy cơ bản ổn định.
Ngày Mùng 3 Tết, nhiều chợ truyền thống và siêu thị tiện ích, trung tâm thương mại tại các thành phố trên cả nước đã mở cửa bán hàng. Hoạt động mua bán đang dần trở về bình thường, nhu cầu tiêu dùng đầu năm không cao, chủ yếu nhu cầu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như nhóm thực phẩm tươi sống thủy hải sản, rau củ quả tươi, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ vận tải hành khách...
Lãi suất cho vay ngắn hạn thấp nhất từ 4,5%/năm
Ảnh minh họa
Để đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% của Chính phủ năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 16%, với khả năng điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến kinh tế thực tế. Hiện các ngân hàng đã được cấp hạn mức tín dụng mới và đang triển khai các giải pháp thúc đẩy dòng vốn ngay từ đầu năm.
Một số ngân hàng đã triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp FDI, khách hàng lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ hay ưu tiên tín dụng cho doanh nghiệp sản xuất và các lĩnh vực thuộc danh mục ưu tiên. Trước đó, để hỗ trợ thị trường và ổn định giá cả dịp Tết, một số ngân hàng đã triển khai các gói vay với lãi suất ưu đãi. Hiện mức lãi suất cho vay ngắn hạn thấp nhất từ 4,5%/năm, trong khi các khoản vay trung và dài hạn dao động quanh mức 7,9%/năm.
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, năm 2025 này, chính sách tín dụng sẽ được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Các ngân hàng tự xác định hạn mức tín dụng tăng trưởng trên cơ sở đảm bảo an toàn hoạt động. Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro, đồng thời tạo điều kiện cho dòng vốn chảy vào sản xuất và nhà ở xã hội. Đây là điểm khác biệt so với những năm trước khi mà Ngân hàng Nhà nước không giao chỉ tiêu tín dụng "cứng" cho từng ngân hàng.
Giá vàng chiều nay lên sát mốc 90 triệu đồng/lượng
Ảnh minh họa
Giá vàng chiều nay 03/02/2025: Giá vàng SJC hôm nay niêm yết giá mua vào - bán ra đang ở mức 87,3 – 89,3 triệu đồng/lượng.
Tại thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 03/02/2025, giá vàng miếng trên sàn giao dịch của một số công ty được niêm yết như sau:
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức
87,3 - 89,3 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng so với chốt phiên giao dịch trước Tết. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 2 triệu đồng.
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 87,3 - 89,3 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng so với chốt phiên giao dịch trước Tết.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 87,7 -88,8 triệu đồng/lượng. PNJ đang giữ giá vàng SJC ở mốc 86,6 -88,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 86,6 - 88,9 triệu đồng/lượng và 86,9- 88,9 triệu đồng/lượng, không có sự điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch trước Tết.
Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87,3-89,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 87 - 88,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 87,6 – 89 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng.
Giá cà phê Arabica leo đỉnh chưa từng có
Ảnh minh họa
Theo MXV, trong tuần giao dịch vừa qua, hai mặt hàng cà phê tiếp tục gây được sự chú ý đặc biệt của thị trường khi giá cà phê Arabica tăng 8,72% lên 8.330 USD/tấn - mức cao nhất lịch sử, trong khi giá Robusta cũng ghi nhận mức tăng 3,14% lên 5.718 USD/tấn.
Ngay phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá cà phê đã tăng mạnh 6% sau khi báo cáo của Ngân hàng đầu tư Itau BBA cho biết sản lượng cà phê Brazil trong năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì dưới ngưỡng trung bình lịch sử, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp nguồn cung thiếu hụt. Phiên này, giá cà phê Arabica đã tiệm cận mốc 7.700 USD/tấn, trong khi Robusta ở ngưỡng 5.530 USD/tấn.
Hai mặt hàng cà phê ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trong phiên thứ hai, xu hướng tăng tiếp tục được củng cố sau khi CONAB điều chỉnh giảm dự báo sản lượng vụ 2025-2026 của Brazil xuống 51,81 triệu bao, mức thấp nhất trong vòng ba năm. Arabica kỳ hạn tháng 3 tăng thêm 2,53%, vượt mức 8.000 USD/tấn lần đầu tiên trong lịch sử. Robusta cũng ghi nhận mức tăng lên hơn 5.600 USD/tấn.
Đến phiên thứ 4, sau báo cáo từ Sucden về tình trạng dự trữ Brazil sụt giảm nghiêm trọng, xuống còn khoảng 500.000 bao so với mức dự trữ thông thường là khoảng 8 triệu bao. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự gián đoạn nào về thời tiết cũng có thể tác động rất lớn đến giá cà phê toàn cầu. Giá Arabica tăng 2,53% lên 8.081 USD/tấn, trong khi Robusta tăng 0,88% lên 5.609 USD/tấn. Đồng Real Brazil mạnh lên so với USD đã thúc đẩy nông dân nước này hạn chế bán ra thị trường xuất khẩu.
Tại phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá cà phê tiếp tục đà tăng với giá Arabica thiết lập mức đỉnh mới, trong khi đó Robusta cũng tiệm cận mức đỉnh lịch sử khi thị trường Việt Nam gần như "đóng băng" khi người dân và doanh nghiệp trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Trước đó, tâm lý kỳ vọng giá tăng sau kỳ nghỉ lễ đã khiến nhiều hộ nông dân hạn chế bán ra, góp phần đẩy giá cà phê lên cao hơn.
Trong nước, ghi nhận sáng nay (3/2), giá cà phê xô nhân tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ dao động trong khoảng 127.500 - 128.900 đồng/kg. Nếu nguồn cung tiếp tục hạn chế trong bối cảnh nhu cầu thu mua và tiêu thụ tăng mạnh, giá cà phê có thể vượt mốc 130.000 đồng/kg trong những ngày tới.
HOÀI TÂM tổng hợp
08:30 14/03/2025
(HG) - Niên vụ mía 2024-2025, hiện nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống được hơn 3.100ha, tập trung chủ yếu ở huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy.
08:23 14/03/2025
Năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để bứt phá, tạo đà tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
08:21 14/03/2025
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương ưu tiên cung ứng vật liệu cho các dự án trọng điểm, đồng thời siết chặt quản lý khai thác nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đẩy giá.
10:42 13/03/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hơn 77.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ; Cho vay xuất nhập khẩu bằng ngoại tệ tăng 1,37%; Tăng cường kiểm tra đồ chơi có hình ảnh, nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
08:08 13/03/2025
Những năm gần đây, phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được nhiều nông hộ ở các địa phương trong tỉnh thực hiện theo phương thức sản xuất xen canh cây trồng trên cùng một diện tích canh tác, lấy ngắn nuôi dài góp phần tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập.
08:06 13/03/2025
(HG) - Theo định hướng của tỉnh Hậu Giang thì hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2025 sẽ tập trung vào 4 trụ cột theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Công nghiệp hiện đại, Nông nghiệp sinh thái, Đô thị thông minh và Du lịch chất lượng.
08:05 13/03/2025
(HG) - Với mục tiêu quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi, xúc tiến thương mại của tỉnh, Hậu Giang có 18 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2025 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18-3 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
08:04 13/03/2025
(HG) - Nếu cách đây khoảng 2 tháng giá nấm rơm được thương lái thu mua trong dân ở mức 80.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ còn 60.000 đồng/kg, loại nấm tròn, tốt, còn nấm dù giá khoảng 35.000 đồng/kg. Trong khi giá bán tại chợ thời điểm này cũng ở mức từ 70.000-80.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá nấm rơm đợt này giảm do nguồn cung tăng nhưng nhu cầu tiêu thụ giảm.
08:03 13/03/2025
(HG) - Tổng kế hoạch đầu tư vốn năm 2025 của Hậu Giang được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024 là 6.604,052 tỉ đồng. Trong
07:54 13/03/2025
Hai tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế của thành phố Vị Thanh đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của thành phố trung tâm tỉnh.
16:10 14/03/2025
(HGO) - Sáng ngày 14-3, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh để góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định diện tích,
15:59 14/03/2025
(HGO) - Sáng ngày 14-3, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức Lễ khai trương chi nhánh Hậu Giang (MB Hậu Giang), tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hậu Giang, ở thành phố Vị Thanh.
15:52 14/03/2025
(HGO) – Ngày 14 - 3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của tỉnh do ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) và Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA).
15:48 14/03/2025
(HGO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và đơn vị tư vấn thiết kế để nghe báo báo phương án thiết kế Khu tái định cư Đông Phú 4, vào sáng ngày 14-3.