Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 4-5-2025: Đề xuất bổ sung 44.000 tỷ đồng chi trả chế độ sau tinh gọn bộ máy

Chủ Nhật, ngày 04/05/2025 | 15:53

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đề xuất mở rộng ưu đãi thuế VAT cho dịch vụ xuất khẩu; Hút 2,7 triệu du khách dịp 30/4, du lịch TP.HCM thu về hơn 15.700 tỷ đồng; Giá vàng hôm nay kết thúc tuần giảm giá liên tiếp.

Đề xuất bổ sung 44.000 tỷ đồng chi trả chế độ sau tinh gọn bộ máy

 

Ảnh minh họa

Chính phủ đề xuất Quốc hội bổ sung 44.000 tỷ đồng để chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Chính phủ vừa có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2024, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 gửi Quốc hội.

Báo cáo nêu rõ, tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng ước đạt hơn 944.000 tỷ đồng, bằng 48% dự toán, tăng 26,3% so cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, tổng chi ngân sách ước đạt hơn 595.000 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán, tăng 15,2%.

Với những chủ trương lớn của năm nay (tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên, sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc, miễn học phí…), Chính phủ trình Quốc hội xử lý một số nhiệm vụ chi phát sinh trong điều hành ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất bổ sung dự toán ngân sách Trung ương năm 2025 để chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép sử dụng 15.710 tỷ đồng nguồn kinh phí cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2024 còn dư chuyển nguồn sang năm 2025 để bổ sung dự toán cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng quy định tại Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ.

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung 28.290 tỷ đồng dự toán thu ngân sách Trung ương năm 2025 từ nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương, đồng thời bổ sung tương ứng dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng quy định tại Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ theo cơ chế thực hiện cải cách tiền lương.

Chính phủ đề xuất Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện khoản kinh phí 44.000 tỷ đồng nêu trên theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước và Luật số 56/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách Nhà nước.

Trường hợp sử dụng hết nguồn 44.000 tỷ đồng trên, để chủ động về nguồn bổ sung cho các địa phương, Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tích lũy chi cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương năm 2024 còn dư để bổ sung cho các địa phương, giao Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Chính phủ cũng đề xuất chuyển nguồn dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2024 chưa phân bổ sang năm 2025 để có nguồn thực hiện chính sách miễn học phí, thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo tính toán của Chính phủ, nhu cầu kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách miễn học phí (theo số liệu sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo) khoảng 10.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 (4 tháng năm học 2025-2026) khoảng 4.500 tỷ đồng.

Đồng thời, còn phát sinh nhu cầu kinh phí thực hiện di dời trụ sở mới, sửa chữa trụ sở, hệ thống hạ tầng thông tin… cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương sau sáp nhập.

Vì vậy, trên cơ sở nguồn dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2024 bố trí tại các lĩnh vực chưa phân bổ đầu năm còn lại khoảng 6.623 tỷ đồng, Chính phủ trình Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2025 để thực hiện chính sách miễn học phí, thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Một đề xuất khác được Chính phủ nêu trong báo cáo gửi Quốc hội là bố trí 3% tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2025 cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Theo Chính phủ, ngân sách Trung ương cần được cân đối, bổ sung khoảng 25.000 tỷ đồng để chi cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đảm bảo mức bố trí năm 2025 đủ 3% tổng chi ngân sách Nhà nước. Chính phủ dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 để thực hiện nhiệm vụ này.

Trường hợp sau khi đã sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng chưa đảm bảo mức bố trí ít nhất 3% chi ngân sách Nhà nước năm 2025 cho nhiệm vụ nêu trên, trình Quốc hội cho phép Chính phủ điều chỉnh, sắp xếp trong phạm vi các khoản dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 chưa phân bổ đầu năm để thực hiện.

Do nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 và nguồn điều chỉnh dự toán năm 2025 chưa phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án cụ thể, vì vậy trình Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện.

Đề xuất mở rộng ưu đãi thuế VAT cho dịch vụ xuất khẩu

 

Việt Nam đang có nhiều cơ hội để mở rộng xuất khẩu hàng hoá ra thế giới. Ảnh: TTXVN

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) 0% đối với các dịch vụ cho hoạt động xuất khẩu.

Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT). Điều 6.1.c dự thảo đã quy định về thuế suất với dịch vụ xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp, quy định chưa bao gồm dịch vụ tìm nguồn hàng xuất khẩu cung cấp cho bên nước ngoài.

Trên cơ sở đó, VCCI đề xuất, bổ sung dịch vụ này vào đối tượng hưởng thuế VAT 0% với các lý do sau:

Thứ nhất, dịch vụ này đủ điều kiện đưa vào danh mục áp dụng thuế giá trị gia tăng 0%, bởi dịch vụ tìm nguồn hàng xuất khẩu về bản chất là một dịch vụ xuyên biên giới, người sử dụng dịch vụ là thương nhân nước ngoài. Việc tiêu dùng và thanh toán chi phí thực hiện cũng ở nước ngoài.

Thứ hai, dịch vụ này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu, với vai trò nhằm xúc tiến hoạt động thu mua hàng hóa nguyên liệu để xuất khẩu, giúp doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa ra thế giới.

Thứ ba, kinh nghiệm các quốc gia khác trong khu vực như Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng đều áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

Theo đó, VCCI cho rằng, nếu tiếp tục quy định như hiện tại sẽ khiến doanh nghiệp nước ngoài sử dụng dịch vụ này bị đánh thuế hai lần, làm gia tăng chi phí hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và giảm động lực mở rộng đầu tư kinh doanh vào thị trường dịch vụ xuất khẩu và ảnh hưởng đến cơ hội tăng trưởng xuất khẩu tại Việt Nam.

Hút 2,7 triệu du khách dịp 30/4, du lịch TP.HCM thu về hơn 15.700 tỷ đồng

TP.HCM đón 2,7 triệu khách trong dịp Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh minh họa: L. Ý

Trong 15 ngày, từ 20/4 đến 4/5, đón 2,7 triệu khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, ngành du lịch TP.HCM thu khoảng 15.707 tỷ đồng.

Thông tin trên được Sở Du lịch TP.HCM công bố sáng nay (4/5). Theo đó, trong 15 ngày TP.HCM đón khoảng 2,7 triệu khách tham quan, lưu trú, khoảng 355.000 khách quốc tế.

Riêng 5 ngày nghỉ lễ (30/4-4/5) ghi nhận 1,95 triệu khách, tăng hơn gấp đôi so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Doanh thu trong 5 ngày này ước đạt 7.138 tỷ đồng, tăng 120,6% so với con số 3.235 tỷ đồng của dịp lễ 30/4/2024.

Lượng khách lớn, công suất phòng tại các khách sạn đạt khoảng 95%. Riêng nhóm khách sạn 1 - 5 sao ở khu vực trung tâm, nơi thuận tiện xem các hoạt động diễu binh diễu hành, bắn pháo hoa... luôn đạt công suất 95 - 100%. Trong đó, khối 4 - 5 sao không còn phòng trống từ 27/4 đến 1/5.

Ở các khu vực lân cận Quận 3, Bình Thạnh, TP Thủ Đức, Phú Nhuận, các cơ sở lưu trú cũng ghi nhận công suất phòng từ 80% trở lên. Cao điểm 2 ngày 30/4 và 1/5, lượng khách tăng mạnh khiến nhiều khách sạn ở khu vực này cũng kín phòng hoàn toàn.

Sở Du lịch TP.HCM cho hay, từ giữa tháng 3, nhiều khách sạn tại các quận trung tâm như Quận 1, Quận 3, Quận 4 và Phú Nhuận đã ghi nhận tình trạng đặt kín phòng.

Bên cạnh công suất phòng bùng nổ, khối doanh nghiệp lữ hành TP.HCM cũng ghi nhận sức mua tour du lịch nội đô, tour ngắn ngày tăng mạnh 30- 35% so với năm 2024. Trong đó, nhiều tour tham quan di tích lịch sử, chiều sâu nội dung, kết hợp trải nghiệm thực tế và ẩm thực địa phương tăng từ 30 - 50%. Điển hình như chùm tour “Dấu ấn Sài Gòn – Gia Định”, “50 năm trở lại”; chương trình khám phá TP.HCM bằng xe buýt 2 tầng, ăn tối trên tàu, tham quan Địa đạo Củ Chi... kín chỗ từ đầu tháng 4.

Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, cũng trong dịp này, Đại lễ Vesak diễn ra tại TP.HCM. Ngành Du lịch tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Bình Chánh năm 2025 và Đại lễ Vesak, thu hút sự tham gia của 13.500 đại biểu là tăng ni, phật tử và hàng triệu lượt khách.

Giá vàng hôm nay kết thúc tuần giảm giá liên tiếp

Giá vàng hôm nay ổn định. Ảnh minh họa: Công Hiếu

Sáng 4/5, giá vàng thế giới chững lại sau khi giảm sâu về ngưỡng 3.239 USD/ounce, trong khi đó, giá vàng trong nước không nhiều biến động.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco 3.239 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng chững lại do hoạt động chốt lời và thanh lý từ các nhà giao dịch tương lai ngắn hạn. Nhiều thị trường đóng cửa nghỉ lễ Ngày Quốc tế lao động.

Xu hướng giảm diễn ra trong 3 ngày liên tiếp trước kỳ nghỉ lễ đã kéo giá vàng trong tuần qua giảm tổng cộng 82,80 đô la.

7h ngày 4/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 119,3 - 121,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 114 - 116,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.239 USD/ounce, không đổi so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.240 USD/ounce.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thắp lên ngọn lửa tin yêu vào một thành phố Cần Thơ đủ tầm vóc vươn ra biển lớn…

08:04 30/06/2025

Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.

Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị lúa gạo

08:02 30/06/2025

ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.

Thêm cầu nối cho sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng

07:56 30/06/2025

Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới

07:53 30/06/2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.

Ra mắt điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

07:42 28/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.

Tiết kiệm điện đạt hơn 43% kế hoạch cả năm

11:19 27/06/2025

(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 27-6-2025: Việt Nam nằm trong top các nước xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới

10:57 27/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai

10:20 27/06/2025

(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...