Thứ Năm, ngày 06/03/2025 | 10:13
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Dự báo, xuất khẩu cà phê sẽ đạt trên 6 tỷ USD trong năm 2025; 12 ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm, có ngân hàng giảm sâu; Chiều nay, giá xăng dự báo giảm về sát 20.000 đồng/lít.
CPI tháng 2 tăng 0,34%
Ảnh minh họa
Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 tăng 0,34% so với tháng trước, bình quân 2 tháng đầu năm, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 2 tăng 0,34% so với tháng trước; tăng 1,32% so với tháng 12/2024 và tăng 2,91% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân 2 tháng đầu năm, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước.
Trong mức tăng 0,34% của CPI tháng 2, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng, chỉ 2 nhóm giảm (bưu chính viễn thông giảm 0,03% và may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,11%).
Lạm phát cơ bản tháng 2 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,87% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 2,97% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá vàng tháng 2 tăng 4,72% so với tháng trước; tăng 32,57% so với cùng kỳ năm trước; tăng 5,8% so với tháng 12/2024. Bình quân 2 tháng đầu năm 2025, chỉ số này tăng 30,84%.
Trong khi đó, chỉ số giá USD tháng 2 giảm 0,06% so với tháng trước; tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,15% so với tháng 12/2024. Bình quân 2 tháng đầu năm 2025, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,75%.
Trong tháng 2, cả nước có hơn 10,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, gần 7,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Bên cạnh đó là có 3.554 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 2.971 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.737 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.
Tính chung hai tháng đầu năm 2025, cả nước có hơn 49,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Con số này bình quân 1 tháng là hơn 24,9 nghìn doanh nghiệp.
Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là hơn 67,0 nghìn doanh nghiệp, bình quân 1 tháng là hơn 33,5 nghìn doanh nghiệp.
Tổng Cục Thống kê cũng cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 2 đạt 63,77 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 127,07 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 8,4%; nhập khẩu tăng 15,9%.
Cán cân thương mại hàng hóa hai tháng đầu năm 2025 xuất siêu 1,47 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 5,13 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 4,87 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 6,34 tỷ USD.
Dự báo, xuất khẩu cà phê sẽ đạt trên 6 tỷ USD trong năm 2025
Ảnh minh họa
Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, trong tháng 2 năm 2025, các doanh nghiệp FDI chiếm thị phần 27% tổng khối lượng xuất khẩu cà phê nhân sống (cà phê thô) và chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân sống (cà phê thô); trong khi đó các doanh nghiệp FDI chiếm thị phần 86% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê rang xay, hòa tan và phối trộn.
Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết, năm 2025, hiện tượng La Nina dự báo sẽ thay thế El Nino có thể ảnh hưởng tới các vùng trồng cà phê của Brazil. Điều này làm gia tăng nguy cơ sương giá, có thể phá hủy cây cà phê và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng dự kiến. Trong niên vụ 2025- 2026, dự báo sản lượng cà phê của quốc gia này sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm.
Về việc này, ông Nguyễn Nam Hải cho hay, vào khoảng tháng 7/2025, Brazil sẽ thu hoạch cà phê, sản lượng cà phê tại đây có giảm, nhưng giảm không nhiều. Đưa ra nhận định về thị trường cà phê trong thời gian tới, ông Nguyễn Nam Hải cho rằng, biến động thị trường thế giới sẽ vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam, trong đó có cà phê và cacao.
Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu về sản lượng xuất khẩu, việc sản xuất phải đảm bảo theo đúng diện tích, quy hoạch vùng trồng, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo yêu cầu của đối tác. Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt cần phải gắn thu mua với chế biến sâu, đồng thời phải tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
“Hiện, chênh lệch giữa giá cà phê Robusta và cà phê Arabica trên dưới 3.000 USD. Khi giá cà phê Arabica lên cao như vậy, các nhà rang xay sẽ tập trung chuyển sang mua cà phê Robusta về để phối trộn. Việt Nam là quốc gia hàng đầu về sản xuất cà phê Robusta. Do đó, dự báo, giá cà phê của Việt Nam sẽ tiếp tục hưởng lợi trong thời gian tới”, ông Nguyễn Nam Hải nhận định.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhận định, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cà phê như trong 2 tháng đầu năm 2025, dự báo, xuất khẩu cà phê sẽ đạt trên 6 tỷ USD trong năm nay.
12 ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm, có ngân hàng giảm sâu
Ảnh minh họa
Phó Thống đốc Ngân hàng Đào Minh Tú khẳng định hiện tại các ngân hàng trong toàn hệ thống đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về kiểm soát lãi suất.
Chiều 5/3 tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2025, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh thực trạng nhiều ngân hàng đầu năm 2025 đã tăng lãi suất huy động, điều này gây tăng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Sau đó, Thủ tướng đã có chỉ đạo nóng yêu cầu ngành ngân hàng giảm lãi huy động, để giảm lãi vay.
Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, đối với lãi suất của ngành ngân hàng, cuối năm 2024 ngành ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất bình quân so với năm 2023, mức giảm lãi suất bình quân của hệ thống ngân hàng là 1,1%. Đặc biệt, có ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước đã hạ lãi suất xuống 1,6%.
Riêng trong 2 tháng đầu năm vừa qua của năm 2025, có thể nói xu hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, cũng như của ngành ngân hàng và các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất theo hướng ổn định. Sau đó sẽ giảm trên cơ sở tiết giảm chi phí của các ngân hàng thương mại một cách tích cực nhất, cao nhất để có điều kiện giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại.
Song ông Tú thừa nhận vừa qua có một số ngân hàng thương mại "tranh thủ" giai đoạn đầu năm sau Tết Nguyên đán có nhiều người gửi tiền, nên có 8 ngân hàng đã tăng lãi huy động ở một số kỳ hạn.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người vay vốn mức lãi suất tích cực chính vì thế phải giảm lãi suất. Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng hạ lãi suất trước hết là để ổn định thị trường và hướng đến giảm tiết kiệm chi phí hoạt động ngân hàng một cách cao nhất để tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay.
Chiều nay, giá xăng dự báo giảm về sát 20.000 đồng/lít
Giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm tại kỳ điều hành chiều nay (6/3). (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều nay 6/3 được dự báo giảm lần thứ hai liên tiếp theo giá dầu thế giới.
Trước xu hướng giảm nhiều ngày nay của giá dầu thế giới, nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước cũng có thể giảm theo, mức giảm khoảng 600 - 700 đồng/lít. Còn giá dầu diesel có khả năng giảm khoảng 550 - 650 đồng/lít.
Trong trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng có thể giảm ít hơn.
Mô hình dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng giá xăng dầu có thể giảm 2,7-3%. Cụ thểm giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 611 đồng (3%) về mức 20.039 đồng/lít, xăng RON95 giảm 570 đồng (2,7%) về 20.540 đồng/lít. Giá dầu hỏa có thể giảm 3,8% về mức 18.595 đồng/lít, dầu diesel giảm 3,4% về 18.306 đồng/lít và dầu mazut dự báo giảm 0,9% về mức 17.452 đồng/kg.
VPI cũng dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 27/2, giá xăng RON95 đã hạ 220 đồng/lít, giá bán ra là 21.110 đồng/lít.Tương tự, giá xăng E5 cũng được điều chỉnh giảm 200 đồng/lít, giá bán ra về mức 20.650 đồng/lít. Giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 110 đồng/lít, về mức 18.950 đồng/lít.
Trên thị trường thế giới, lúc 6h ngày 6/3, giá dầu WTI tăng 0,14 USD, tương đương 0,21%, lên mức 6,45 USD/thùng. Giá dầu Brent của Mỹ giảm 1,74 USD, tương đương 2,45 %, xuống mức 69,3 USD/thùng.
Giá dầu biến động trái chiều sau khi Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết trên Bloomberg TV rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên giảm thuế cho một số ngành công nghiệp nhất định hay không.
Theo Reuters, trong khi mức thuế 25% áp dụng đối với Canada và Mexico sẽ vẫn được duy trì, Mỹ sẽ xem xét loại bỏ mức thuế 10% đối với các mặt hàng năng lượng nhập khẩu của Canada như dầu thô và xăng, tuân thủ các quy tắc xuất xứ theo Hiệp định 3 bên Mỹ-Mexico-Canada.
Giá dầu còn chịu ảnh hưởng bởi dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 28/2 tăng 3,6 triệu thùng lên 433,8 triệu thùng, gấp hơn 10 lần so với kỳ vọng tăng 341.000 thùng của các nhà phân tích. Sự tăng này là do hoạt động bảo dưỡng nhà máy lọc dầu theo mùa. Cũng theo EIA, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm lần lượt 1,4 triệu thùng và 1,3 triệu thùng do xuất khẩu tăng.
HOÀI TÂM tổng hợp
08:30 06/03/2025
(HG) - Theo Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 thì tỉnh Hậu Giang đề ra mục tiêu giải ngân nguồn vốn kéo dài sang năm 2025 đạt 100% trước ngày 31-10-2025.
08:18 06/03/2025
(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 4/3/2025 về việc điều hành đảm bảo cân đối cung cầu lúa gạo trước diễn biến thị trường thế giới và trong nước.
08:14 06/03/2025
(HG) - Đến nay, nông dân trong tỉnh đã xuống giống được hơn 1.400ha lúa Hè thu, tập trung tại huyện Châu Thành A, Vị Thủy, Phụng Hiệp và thành phố Vị Thanh.
08:13 06/03/2025
Sau Tết Nguyên đán, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh nhanh chóng trở lại không khí làm việc khẩn trương theo tinh thần “3 ca, 4 kíp” dưới sự hỗ trợ của máy móc,
09:56 05/03/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sàn thương mại điện tử nộp thuế cho người bán hàng; Vàng nhẫn trong nước lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại; Giá cà phê hôm nay trong nước cao nhất 133.000 đồng/kg.
07:48 05/03/2025
(HG) - Nhằm thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh trong thời gian tới là thực hiện thay trục (xoay trục). Cụ thể, đổi mới tư duy về an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp từ lúa - cây ăn trái - thủy sản sang cây ăn trái - lúa - thủy sản.
07:47 05/03/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có kế hoạch Phát động phong trào thi đua Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2025.
05:54 05/03/2025
Cơ quan chuyên môn đánh giá, tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian gần đây đối mặt nhiều thách thức và dự báo còn tiếp diễn, từ đó đã có những tác động về giá bán lúa của nông dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi đang vào vụ thu hoạch lúa Đông xuân. Giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn là mối quan tâm của người trồng lúa và doanh nghiệp trong lúc này ?
05:50 05/03/2025
Những ngày gần đây, thời tiết tại Hậu Giang đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nên nhu cầu mua sắm mặt hàng giải nhiệt tăng mạnh, từ các loại thực phẩm, nước giải khát đến nhiều mặt hàng điện máy, điện lạnh đều hút hàng.
05:36 05/03/2025
Những ngày này, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống một số bệnh nguy hiểm ở động vật, vì đang vào cao điểm mùa nóng nên nguy cơ dịch bệnh xảy ra rất cao.
16:10 06/03/2025
(HGO) – Chiều ngày 6-3, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.
15:37 06/03/2025
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cần căn cứ trên một số tiêu chí quan trọng là diện tích, dân số, kinh tế, văn hóa và khả năng bổ sung, hỗ trợ cho nhau phát triển, theo Thủ tướng.
15:35 06/03/2025
Ngày 6-3, Bộ Nội vụ có công văn gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức không tái cử, tái bổ nhiệm tại đại hội đảng bộ các cấp.
15:33 06/03/2025
Bộ Công an đề xuất các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội và dịch vụ truyền thông qua không gian mạng không được yêu cầu người dùng chụp ảnh căn cước công dân làm yếu tố xác thực tài khoản.