Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 6-8: 5 địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng cao nhất trong 7 tháng

Thứ Ba, ngày 06/08/2024 | 10:39

Cùng những tin tức Tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tháng 7, xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc giảm mạnh; Thu hồi trên 50.000 tỷ đồng tiền nợ thuế; Lực lượng quản lý thị trường xử lý hơn 30.000 vụ vi phạm trong 7 tháng

5 địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng cao nhất trong 7 tháng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2024 tăng 1,4%. Ảnh VTV.vn

Trong 7 tháng năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa của một số địa phương tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước là Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, thị trường trong nước tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá cao, có xu hướng tăng dần từ đầu năm đến nay; mặt bằng giá cả cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo.

Theo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), thị trường hàng hóa tháng 7/2024 không có biến động lớn. Do là tháng cao điểm của mùa hè nên nhu cầu đối với các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng tăng cao. Nguồn cung các mặt hàng, nhất là các hàng hóa thiết yếu luôn được bảo đảm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2024 tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước nhờ đóng góp tích cực của ngành du lịch.

Tính chung 7 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.625,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 10,6%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,2% (cùng kỳ năm 2023 tăng 9,8%).

Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.801,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng mức và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4,3%). Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,7%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,1%; may mặc tăng 9,1%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 3,4%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 11,2%.

Đáng chú ý, trong 7 tháng năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa của một số địa phương tăng so với cùng kỳ năm trước như: Quảng Ninh tăng 10,2%; Đà Nẵng tăng 7,8%; Cần Thơ tăng 7,6%; Hà Nội tăng 6,6%; TP Hồ Chí Minh tăng 6,3%.

Tháng 7, xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc giảm mạnh

Tháng 7, xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc giảm mạnh. Ảnh:congthuong.vn

Thống kê bộ sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 7/2024 xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc chỉ đạt 606 tấn, giảm 76,5% so với tháng 6.

Thống kê bộ sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) vừa công bố cho hay, trong tháng 7/2024 Việt Nam xuất khẩu được 21.771 tấn hồ tiêu các loại, trong đó, tiêu đen đạt 19.371 tấn, tiêu trắng đạt 2.400 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu tháng 7/2024 đạt 129,9 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 112,2 triệu USD, tiêu trắng đạt 17,7 triệu USD, so với tháng 6 lượng xuất khẩu giảm 22,7%, kim ngạch giảm 7,9% và so cùng kỳ tháng 7 năm 2023 lượng xuất khẩu tăng 43,7%, kim ngạch tăng 128,9%.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 7 đạt 5.861 USD/tấn (tăng 15,7% so với tháng trước); giá xuất khẩu bình quân tiêu trắng đạt 7.558 USD/tấn tăng 9,2% đối với tiêu trắng so với tháng trước.

Olam là doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong tháng 7 đạt 2.689 tấn, tăng 6,9% so với tháng trước và chiếm 12,4% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp theo là các doanh nghiệp: Phúc Sinh đạt 2.441 tấn; Nedspice Việt Nam đạt 1.886 tấn; Haprosimex JSC đạt 1.787 tấn và Simexco Đắk Lắk đạt 1.714 tấn…

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng chiếm 27,2% đạt 5.914 tấn, tiếp theo là các thị trường UAE đạt 2.509 tấn, Đức đạt 1.415 tấn, Hà Lan đạt 940 tấn, Pháp đạt 936 tấn. Xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 606 tấn, giảm 76,5% so với tháng 6.

Tính chung, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu đạt 164.357 tấn, trong đó, tiêu đen đạt 145.330 tấn, tiêu trắng đạt 19.027 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 764,2 triệu USD, trong đó, tiêu đen đạt 652,0 triệu USD, tiêu trắng đạt 112,2 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 2,2% tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại tăng đến 40,8%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 7 tháng đạt 4.568 USD/tấn, tiêu trắng đạt 6.195 USD/tấn, tăng lần lượt 32,7% đối với tiêu đen và 25,0% USD đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam 7 tháng tăng 48,4% và chiếm 26,4% thị phần đạt 43.349 tấn. Tiếp theo là các thị trường: Đức đạt 10.941 tấn, tăng 97,3%; UAE đạt 10.897 tấn, tăng 39,2%; Ấn Độ đạt 8.744 tấn, tăng 39,7%; Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 4 đạt 8.059 tấn, so cùng kỳ giảm 84,6%.

Thu hồi trên 50.000 tỷ đồng tiền nợ thuế

7 tháng qua có trên 50.000 tỷ đồng tiền nợ thuế đã được ngành thuế thu hồi vào ngân sách Nhà nước.

Đây là kết quả của việc thực hiện nhiều biện pháp thu hồi nợ thuế quyết liệt và đồng bộ, qua đó góp phần giảm đáng kể tình trạng chây ì chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước tồn tại từ nhiều năm qua.

Trong nửa đầu năm nay, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã thu hồi được trên 12.300 tỷ đồng tiền nợ thuế. Còn Cục Thuế Hà Nội, 7 tháng qua cũng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế với số tiền trên 31.600 tỷ đồng. Trong đó biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã được thực hiện với gần 5.000 người nợ thuế gần 6.000 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, không phải tất cả người nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh. Trước khi có thông báo đến Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an, cơ quan thuế đã gửi thông báo cho người nộp thuế biết để nộp thuế trước khi xuất cảnh. Các thông tin này có thể truy cập trên webside của Tổng cục Thuế và trên các ứng dụng điện tử khác đang được ngành thuế ứng dụng rộng rãi.

Bà Nguyễn Thu Trà - Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết: "Trên eTax của doanh nghiệp người nộp thuế có thể tra cứu được số nợ của doanh nghiệp. Đối với cá nhân có thể dùng eTax Mobile. Như vậy, người nộp thuế có thể thường xuyên tra cứu được số nợ của mình để có thể nộp thuế kịp thời. Khi số nợ sai lệch với số nợ do mình quản lý thì có thể đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đối chiếu và điều chỉnh số nợ".

Tổng cục Thuế đang nâng cấp ứng dụng eTax Mobile giúp người nộp thuế có thể tra cứu thông báo tạm dừng xuất cảnh và nợ của những doanh nghiệp mà mình đại diện pháp luật để tránh bị cưỡng chế thuế, phạt chậm nộp thuế.

Lực lượng quản lý thị trường xử lý hơn 30.000 vụ vi phạm trong 7 tháng

 

7 tháng năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý gần 31.000 vụ vi phạm, thu nộp NSNN 338 tỷ đồng.

Bộ Công thương cho hay, từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) cả nước đã xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, làm tốt công tác quản lý địa bàn, chú trọng kiểm tra, xử lý các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng và việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý, đặc biệt là đối với mặt hàng vàng, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về các lĩnh vực trong hoạt động thương mại đối với các cơ sở kinh doanh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế sai phạm của các đối tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bình ổn thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng.

Đặc biệt, trước tình hình thị trường vàng diễn biến phức tạp, thực hiện Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày 27/12/2023 của Chính phủ về các giải pháp QLTT vàng và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục QLTT các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng. Theo đó, lực lượng QLTT cả nước đã đồng loạt ra quân kiểm tra, phát hiện xử lý nhiều vụ việc đối với mặt hàng vàng...

Theo báo nhanh của lực lượng QLTT cả nước, từ ngày 15/6-14/7/2024, lực lượng QLTT đã phát hiện, xử lý 3.937 vụ vi phạm, thu nộp NSNN trên 39 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng năm 2024, lực lượng QLTT đã phát hiện, xử lý gần 31.000 vụ vi phạm, thu nộp NSNN 338 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu 124 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tiêu hủy và buộc tiêu hủy 159 tỷ đồng.

HOÀI TÂM tổng hợp

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 21-4-2025: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng

14:46 21/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá vàng đảo chiều tăng 3 triệu đồng/lượng; Điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1/7; 42 hồ chứa thủy lợi ở Đắk Lắk đã cạn nước.

Đảm bảo cung cấp điện dịp lễ 30-4 và 1-5

06:07 21/04/2025

Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

06:01 21/04/2025

(HG) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công thúc đẩy tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Bài 3: Khi chính sách trở thành đòn bẩy phát triển vùng

05:53 21/04/2025

Đầu tư công đang tạo lực đẩy mạnh mẽ giúp ĐBSCL tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở ra dư địa lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, các địa phương phải vượt qua nhiều thách thức về giải phóng mặt bằng, năng lực tổ chức thực hiện và phối hợp vùng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 20-4-2025: 'Cháy' vé máy bay nội địa dịp lễ 30/4

20:53 20/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhập khẩu thịt heo tăng so với cùng kỳ năm 2024; Lương cao vẫn khó tuyển lao động; Giá gạo Ấn Độ thấp nhất 5 tháng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 19-4-2025: Thu hơn 34.000 tỷ đồng từ thương mại điện tử trong 3 tháng đầu năm

11:00 19/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở rộng gói tín dụng tiếp sức cho nông, lâm, thủy sản; Giá vàng bất ngờ giảm rất mạnh; Nắng nóng diện rộng làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 18-4-2025: Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh điều tra vụ sữa giả

10:53 18/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở cánh cửa xuất khẩu sầu riêng đông lạnh; Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2,4 tỷ USD; Vàng miếng vọt lên đỉnh 120 triệu đồng/lượng.

Nông dân thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân

07:29 18/04/2025

(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;

Kiểm tra hoạt động kinh doanh sữa

07:21 18/04/2025

(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,

Bài 2: Mở lối cho doanh nghiệp bứt phá

06:56 18/04/2025

Trước những thách thức ngày càng rõ nét của ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp, vừa thích ứng linh hoạt, vừa kiến tạo giá trị mới với tầm nhìn dài hạn, góp phần mở ra lối đi mới cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng nhiều vòng xoáy.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng đợt 2 từ ngày 21-4

18:06 21/04/2025

(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,

Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong chương trình chuyển đổi số quốc gia” và ra mắt Văn phòng đại diện ACTIV tại Tỉnh Hậu Giang

17:33 21/04/2025

(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,

Đảm bảo tiến độ, chất lượng và không đội giá các dự án giao thông trọng điểm

17:16 21/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chi trả lương hưu tháng 5 từ ngày 25-28/4/2025

16:01 21/04/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.