Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 6-9: Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2024 sẽ đạt kế hoạch 54 - 55 tỷ USD

06/09/2024 | 09:44 GMT+7

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Lễ hội trái cây tại Trung Quốc; Giá cà phê trong nước tăng 2.100 - 2.200 đồng/kg; Tạm đóng cửa 4 sân bay để tránh siêu bão Yagi.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2024 sẽ đạt kế hoạch 54 - 55 tỷ USD

8 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,24 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Nguyễn Hạnh (ảnh minh họa)

Tháng 8/2024, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 5,55 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, nông sản chính 2,99 tỷ USD (tăng 22,6%), lâm sản 1,45 tỷ USD (tăng 4,7%), thủy sản 900 triệu USD (tăng 5%). Riêng chăn nuôi 46,5 triệu USD (giảm 4,8%) và đầu vào sản xuất 161 triệu USD (giảm 23%).

Tính chung 8 tháng năm 2024, hầu hết các nhóm hàng đều tăng, nên kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40,08 tỷ USD, tăng 18,6%; đóng góp vào kết quả này có nông sản 21,32 tỷ USD, tăng 24%; lâm sản 10,97 tỷ USD, tăng 19,7%; thủy sản 6,23 tỷ USD, tăng 7,6%; chăn nuôi 324 triệu USD, tăng 0,3%. Riêng đầu vào sản xuất 1,23 tỷ USD, giảm 6,8%.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực đều cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,24 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ; xuất khẩu cà phê đạt 4,03 tỷ USD tăng 36,1% so với cùng kỳ; xuất khẩu gạo đạt 3,85 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ; xuất khẩu hạt điều đạt 2,77 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ; xuất khẩu rau quả đạt 4,63 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ; xuất khẩu tôm 2,41 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ; xuất khẩu cá tra đạt 1,2 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 625 USD/tấn, tăng 14,8%; giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 3.805 USD/tấn, tăng 54,5%; giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.567 USD/tấn, tăng 16,6%; giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân đạt 4.810 USD/tấn, tăng 47%; chè xuất khẩu bình quân đạt 1.756 USD/tấn, tăng 2,2%. Riêng giá hạt điều xuất khẩu bình quân đạt 5.701 USD/tấn, giảm 1,0% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt được kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho ngành nông nghiệp là 54 - 55 tỷ USD. Kết quả này đặt nền tảng cho việc tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp 2024 tương đối vững vàng.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Lễ hội trái cây tại Trung Quốc

 

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 29-30/9/2024. Ảnh minh hoạ

Lễ hội trái cây diễn ra vào cuối tháng 9, hứa hẹn là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng giữa thị trường Việt Nam và Trung Quốc.

Bộ Công Thương sẽ đồng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ hội trái cây lần thứ nhất tại thủ đô Bắc Kinh, với sự hợp tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Hiệp hội Rau quả Việt Nam và các đối tác Trung Quốc.

Với chủ đề “Trái cây Việt Nam – Bốn mùa thơm ngon”, Lễ hội sẽ là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng với thị trường Trung Quốc đối với các mặt hàng củ, quả tươi và sản phẩm chế biến từ củ, quả đã được phép nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Lễ hội gồm 1 khu gian hàng quốc gia chung trên quy mô diện tích từ 200-500m2 tại Trung tâm phân phối nông sản Tân Phát Địa, quận Phong Đài, thành phố Bắc Kinh. Đây là chợ đầu mối hoa quả lớn nhất Bắc Kinh, phân phối tất cả các loại trái cây của thế giới nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Trung tâm không chỉ phục vụ nhu cầu của hơn 22 triệu người dân thủ đô Bắc Kinh mà còn cả các địa phương lân cận như Hồ Bắc, Thiên Tân… Tại Trung tâm quy tụ nhiều doanh nghiệp đầu mối phân phối hoa quả uy tín và có sức tiêu thụ lớn của Trung Quốc, được trang bị cơ sở vật chất hạ tầng kho lạnh, thiết bị vận chuyển và bảo quản hiện đại các loại trái cây tươi.

Khu gian hàng quốc gia chung của Lễ hội dự kiến bố trí 12 đảo trưng bày sản phẩm chuyên đề các loại trái cây và khoai lang đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và 1 đảo sản phẩm tổng hợp để các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày, giới thiệu và phục vụ khách tham quan trải nghiệm sản phẩm.

Giá cà phê trong nước tăng 2.100 - 2.200 đồng/kg

 

Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước hôm nay 6/9 tiếp đà tăng 2.100 -2.200 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua, giao dịch trong khoảng 119.400 - 120.500. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 120.100 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 120.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 120.200 đồng, ở Pleiku và La Grai cùng giá 120.100 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 120.200 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 120.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 119.400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (6/9) tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 120.200 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 120.100 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới, giá cà phê sáng 6/9 (theo giờ Việt Nam) diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London giảm dao động ở mức 4.871 – 4.966 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2024 trên sàn London giảm 0,02%, tương đương 1 USD/tấn, giao dịch ở mức 4.911 USD/tấn.

Tạm đóng cửa 4 sân bay để tránh siêu bão Yagi

 

Đóng cửa 4 sân bay để tránh siêu bão Yagi. Ảnh minh họa

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tạm dừng khai thác 4 sân bay gồm Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân để tránh siêu bão Yagi

Chiều 5/9, Cục Hàng không Việt Nam họp triển khai phương án phòng chống, ứng phó cơn bão số 3 (bão Yagi).  Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã yêu cầu tạm ngừng khai thác một số sân bay theo giờ địa phương.

Cụ thể, trong ngày 7/9, sân bay Nội Bài ngừng hoạt động cất hạ cánh từ 10h đến 19h; sân bay Vân Đồn tạm ngừng khai thác từ 4h đến 16h; sân bay Cát Bi ngừng khai thác từ 5h đến 16h; sân bay Thọ Xuân ngừng khai thác từ 12h đến 22h.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo tin tức hàng không cho các máy bay hoạt động trong khu vực và điều hành bay đảm bảo an toàn. Các cảng vụ hàng không miền Bắc có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc khai thác tại sân bay.

Các hãng hàng không trong nước cũng đang lên kế hoạch thay đổi lịch trình của các chuyến bay đi/đến từ các sân bay Nội Bài, Thọ Xuân, Cát Bi, Vân Đồn trong ngày 7/9. Hành khách được khuyến cáo theo dõi các bản tin thời tiết và thông báo từ hãng.

Cục Hàng không cũng nhấn mạnh, sau khi bão tan, các đơn vị cũng tập trung nguồn lực thực hiện ngay các nhiệm vụ để đưa hoạt động khai thác trở lại bình thường. Tuy nhiên đặc biệt lưu ý đến ảnh hưởng của hoàn hoàn lưu bão kèm mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt tại các cảng hàng không như Điện Biên, Vinh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đến 16h ngày 7/9, tâm siêu bão Yagi sẽ ở trên đất liền từ Quảng Ninh đến Nam Định, cường độ bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, mỗi giờ đi được 20km theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần.

HOÀI TÂM tổng hợp

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>