Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 7-4-2025: GDP quý I tăng 6,93%, cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Thứ Hai, ngày 07/04/2025 | 09:33

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất nhập khẩu duy trì đà tăng; Lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm; Giá gạo xuất khẩu tăng trở lại.

GDP quý I tăng 6,93%, cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

 

Kinh tế Việt Nam quý I tăng 6,93%, cao nhất quý I 5 năm, giai đoạn 2020-2025. Ảnh minh hoạ.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2025 ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I trong 5 năm giai đoạn 2020-2025.

Số liệu công bố sáng nay (6/4) của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2025 của Việt Nam ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025.

Kết quả tăng trưởng này đã vượt mục tiêu đặt ra cho quý I/2025 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP nhưng chưa đạt mục tiêu phấn đấu cao hơn tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 do thế giới biến động nhanh, nhiều bất ổn đã ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nước ta.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,74%, đóng góp 6,09% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,42%, đóng góp 40,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,70%, đóng góp 53,74%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra trong quý I với sản lượng thu hoạch một số cây lâu năm, sản lượng gỗ khai thác và sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng khá nhờ ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp quý I/2025 tăng 3,53% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,32 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 6,67% nhưng do chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,03 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,98%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I/2025 tăng 7,32% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tăng 6,71%), đóng góp 2,39 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,28%, đóng góp 2,33 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,60%, đóng góp 0,18 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,81%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 5,76%, làm giảm 0,17 điểm phần trăm.

Ngành xây dựng tăng 7,99%, cao hơn so với tốc độ tăng 7,57% của quý I/2024, đóng góp 0,48 điểm phần trăm.

Trong khu vực dịch vụ, nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán và số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao góp phần cho tăng trưởng của ngành thương mại và dịch vụ đạt mức tăng khá cao.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I/2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,56%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,31%; khu vực dịch vụ chiếm 43,44%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,69%.

Xuất nhập khẩu duy trì đà tăng

 

Xuất nhập khẩu hàng hoá duy trì đà tăng trong 3 tháng đầu năm.Ảnh minh họa: Cấn Dũng

Cục Thống kê – Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, về xuất nhập khẩu, trong tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 75,39 tỷ USD, tăng 18,2% so với tháng trước và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 202,52 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 10,6%; nhập khẩu tăng 17,0%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,16 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3/2025 đạt 38,51 tỷ USD, tăng 23,8% so với tháng trước. Tính chung quý I/2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 102,84 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 29,02 tỷ USD, tăng 15,0%, chiếm 28,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 73,82 tỷ USD, tăng 9,0%, chiếm 71,8%.

Trong quý I/2025 có 18 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 84,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 59,9%).

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2025 đạt 36,88 tỷ USD, tăng 12,9% so với tháng trước. Tính chung quý I/2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 99,68 tỷ USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 36,78 tỷ USD, tăng 19,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 62,9 tỷ USD, tăng 15,8%.

Lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm

 

Lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Trong tuần đầu tháng 4, lãi suất huy động tại một số ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã giảm 0,1%/năm đối với lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 - 18 tháng, đưa mức lãi suất xuống còn 5%/năm cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) cũng giảm 0,1% lãi suất huy động kỳ hạn trên 6 tháng đối với các sản phẩm Tiết kiệm thường, Tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn Phát Lộc Thịnh vượng, Tiết kiệm Thịnh vượng linh hoạt và Tiền gửi Prime Savings.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 25/2 đến nay, đã có 26 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,1 đến 1,05%/năm theo từng kỳ hạn. Danh sách này bao gồm: Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Saigonbank), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)...

Mặc dù lãi suất chung trên thị trường đang có xu hướng giảm, một số ngân hàng vẫn duy trì các chương trình lãi suất ưu đãi cho khách hàng gửi số tiền lớn, với mức lãi suất cao nhất lên tới 9,65%/năm. Hiện tại, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đứng đầu với lãi suất 9,65%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng. Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) cũng triển khai lãi suất 9%/năm cho các khoản gửi từ 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ 12 - 13 tháng.

Các ngân hàng khác như Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng số Vikki Bank, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)... cũng niêm yết lãi suất trên 6%/năm với các điều kiện cụ thể. Đơn cử, HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với các khoản gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Vikki Bank đưa ra mức lãi suất 7,5%/năm cho kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, yêu cầu số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng.

Theo kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước, phần lớn các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế sẽ có sự cải thiện trong quý I năm nay so với quý IV/2024. Dự báo, xu hướng này sẽ tiếp tục trong quý II. Tuy nhiên, tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh suy giảm đã tăng từ 8,8% trong quý IV/2024 lên 14,8% trong quý I năm nay, cao hơn so với kỳ vọng.

Về lãi suất, các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất huy động vốn bình quân toàn hệ thống sẽ duy trì ổn định trong quý II và chỉ tăng nhẹ khoảng 0,02% đối với các kỳ hạn trên 6 tháng, trong khi các kỳ hạn dưới 6 tháng dự kiến tăng khoảng 0,17% trong suốt năm 2025. Mặt bằng lãi suất cho vay bình quân cũng được dự báo sẽ giảm nhẹ, từ 0,03% đến 0,08% trong quý II và cả năm 2025.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cũng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng sẽ tiếp tục cải thiện, đặc biệt là nhu cầu vay vốn, tiếp nối xu hướng cải thiện từ quý I.

Giá gạo xuất khẩu tăng trở lại

 

Việt Nam xuất khẩu phần lớn là gạo chất lượng cao, chiếm 60 - 70%, gạo cao cấp chiếm khoảng 15%. Ảnh minh họa

Sau thời gian trầm lắng, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại, mang đến tín hiệu tích cực cho thị trường. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong hai tuần qua, giá gạo 5% tấm đã quay về mốc 400 USD/tấn - gần bằng mức của Thái Lan (401 USD) và cao hơn so với Ấn Độ 4 USD.

Dự báo trong vài phiên tới, giá gạo Việt có thể tiếp tục duy trì mức trên 400 USD, góp phần khiến thị trường sôi động hơn sau thời gian chững lại.

Mỗi năm, doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 120.000 tấn gạo sang hai thị trường chính là Philipines, Trung Quốc. Vụ Đông Xuân 2024-2025, doanh nghiệp đang trữ khoảng 16.000 tấn gạo và hơn 12.000 tấn lúa. Nhiều thương nhân nước ngoài đã liên hệ đàm phán giá hợp đồng nhưng doanh nghiệp vẫn chưa có ý định bán ra, bởi tín hiệu thị trường đang tốt.

Vụ Đông Xuân cơ bản đã kết thúc, lượng lúa trong người dân còn lại rất ít nên áp lực tiêu thụ không lớn như trước. Trong khi vụ Hè Thu phải đến tháng 7, tháng 8 mới có lúa trở lại. Vì vậy, khoảng trống này người mua vẫn rất cần và giá sẽ tốt hơn.

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nêu ý kiến: "Gạo trắng thơm đã lên đến 500 - 510 USD. Thực ra trong nước giá gạo còn cao hơn, khoảng 12.500 đồng cũng không ai bán, thậm chí 12.800 đồng. Các doanh nghiệp kỳ vọng phải vượt qua 13.000 đồng cho gạo trắng thơm 5% tấm. Chắc chắn ở mức 500 USD thì chúng ta giữ được".

Hiện nay trên thị trường xuất khẩu có ba loại là gạo thường, gạo chất lượng cao và gạo cao cấp. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu phần lớn là gạo chất lượng cao, chiếm 60 - 70%, gạo cao cấp chiếm khoảng 15%. Thống kê cho thấy, gạo thơm của Việt Nam nhận được sự tin dùng của khách hàng mà hiếm có quốc gia nào có được sản lượng lớn để cung cấp. Đây cũng là lợi thế giúp gạo Việt giữ vững được thị phần và giá cả.

HOÀI TÂM tổng hợp

 

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 8-4-2025: Quý I/2025, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt 2,2 triệu tấn

10:48 08/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Vốn FDI “chảy” vào Việt Nam tăng 34,7%; 3 tháng, thu thuế từ kinh doanh thương mại điện tử đạt 34,5 nghìn tỷ đồng; Giá vàng trong nước mất mốc 100 triệu đồng/lượng.

Nâng cao hiệu quả từ liên kết sản xuất

07:39 08/04/2025

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thời gian qua Hậu Giang đã phát huy vai trò của các HTX trong việc đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu với các công ty doanh nghiệp, góp phần giải quyết tình trạng thu hoạch rộ làm giá lúa sụt giảm.

Mở ra nhiều cơ hội cho hàng nông sản xuất khẩu

06:55 08/04/2025

Hậu Giang đang phát triển mạnh mẽ logistics nhờ quy hoạch chiến lược, đầu tư vào hạ tầng và công nghệ, với mục tiêu trở thành trung tâm logistics của ĐBSCL, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển bền vững.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 4-4-2025: Mỹ áp thuế 46%, mặt hàng thủy sản nào chịu ảnh hưởng?

15:21 04/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Quý I năm 2025: Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 72,2 tỷ kWh; Giá vàng bất ngờ giảm sau một ngày phá kỷ lục; Giá dầu thô lao dốc mạnh nhất 3 năm.

Giải ngân vốn đầu tư công của Tổ công tác số 9 còn đạt thấp

08:30 04/04/2025

(HG) - Sáng ngày 3-4, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã họp Tổ công tác số 9 về đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Đảm bảo cung cấp điện, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu

05:49 04/04/2025

Bên cạnh việc chủ động bảo dưỡng thì công tác lên phương án, tập huấn, phát hiện, xử lý sự cố tại các địa phương luôn được ngành điện thực hiện hiệu quả nhằm đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong mùa khô, hạn hán, xâm nhập mặn và mùa mưa bão.

Trồng lúa giảm phát thải: Tương lai phát triển bền vững cho ngành lúa gạo

18:40 03/04/2025

Câu chuyện về những nông dân miền Tây mạnh dạn trồng lúa sạch, giảm phát thải để nhận tiền thưởng bạc tỉ từ các tổ chức quốc tế đang là vấn đề được nhiều người bàn tán. Cách làm mới này mở ra tương lai phát triển bền vững cho ngành lúa gạo, bởi bảo vệ tốt môi trường, người trồng lúa và người tiêu dùng…

Thu hoạch hơn 70.000ha lúa Đông xuân

18:37 03/04/2025

(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh cho biết, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 70.000ha trong tổng số gần 73.767ha lúa Đông xuân 2024-2025 đã xuống giống, ước năng suất bình quân đạt 7,78 tấn/ha.

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh: Tăng đầu tư công để đảo ngược vòng xoáy đi xuống của ĐBSCL

18:37 03/04/2025

Kết nối vùng lỏng lẻo và đầu tư công chưa tương xứng là hai trong số nhiều nguyên nhân khiến ĐBSCL kém hấp dẫn nhà đầu tư và rơi vào vòng xoáy đi xuống. Trước thực tế này, chia sẻ với phóng viên Báo Hậu Giang, Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh (ảnh), Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, đã có những phân tích cũng như đề xuất để vực dậy kinh tế cho ĐBSCL trong thời gian tới.

Khẩn trương triển khai thực hiện dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh

18:36 03/04/2025

(HG) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa vừa ký công văn đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành đối với phần diện tích đất thuộc dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ ngạch công chức

15:29 08/04/2025

Thay vì quản lý và bổ nhiệm theo ngạch, Bộ Nội vụ đề xuất vị trí việc làm của công chức được xếp theo thứ bậc, thể hiện tính chất công việc và khung năng lực.

Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm 27 tội bị xử lý hình sự dù chuẩn bị phạm tội

15:26 08/04/2025

Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội dù chỉ chuẩn bị phạm tội vẫn bị xử lý hình sự, trong đó có sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Kết thúc hoạt động cấp huyện, tổ chức chính quyền hai cấp trước 30-6

15:24 08/04/2025

Chính phủ vừa có nghị quyết số 74 ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nâng cao hiệu quả từ liên kết sản xuất

07:39 08/04/2025

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thời gian qua Hậu Giang đã phát huy vai trò của các HTX trong việc đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu với các công ty doanh nghiệp, góp phần giải quyết tình trạng thu hoạch rộ làm giá lúa sụt giảm.