Chủ Nhật, ngày 08/06/2025 | 07:33
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh; Vải trứng Hưng Yên được mùa, được giá; Từ 1/6, bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm: Có truy thu thuế những tháng trước?
5 tháng, ngân sách Nhà nước bội thu 305.800 tỷ đồng
Ảnh minh họa
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.139,6 nghìn tỷ đồng, trong đó, tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 833.800 tỷ đồng. Ngân sách Nhà nước bội thu khoảng 305.800 tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2025 ước đạt 172.400 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng qua ước đạt 1.139,6 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán năm và tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, thu nội địa tháng 5/2025 ước đạt 143.500 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng, ước đạt 987.500 tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán năm và tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước.
Thu từ dầu thô tháng 5/2025 ước đạt 4.600 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng, ước đạt 22.500 tỷ đồng, bằng 42,2% dự toán năm và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 5/2025 ước đạt 24.200 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng, ước đạt 129.200 tỷ đồng, bằng 55% dự toán năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 5/2025 ước đạt 235.100 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng, ước đạt 833.800 tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán năm và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, chi thường xuyên 5 tháng ước đạt 585.500 tỷ đồng, chiếm 70,2% tổng chi ngân sách Nhà nước; chi đầu tư phát triển đạt 199.300 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng chi ngân sách Nhà nước; chi trả nợ lãi 47.700 tỷ đồng, chiếm 5,72% tổng chi ngân sách Nhà nước.
Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh
Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh. Ảnh minh họa
Các mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm.
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 5 tháng đầu năm nay, Mỹ là một trong những nước xuất khẩu nông sản sang Việt Nam tăng mạnh nhất.
Cụ thể, Mỹ hiện đứng thứ 3 về nguồn cung các mặt hàng nông lâm thủy sản cho Việt Nam với thị phần 8,2% và đạt tốc độ tăng trưởng 5,4%.
Tính đến cuối tháng 4, Việt Nam chi tới 203 triệu USD để nhập khẩu rau quả từ Mỹ với tốc độ tăng trưởng gần 60% và Mỹ chiếm 26% thị phần rau quả nhập khẩu của Việt Nam.
Bên cạnh đó là các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. Mỹ là nguồn cung gỗ lớn thứ 2 cho Việt Nam với thị phần 13%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng đầu năm 2025 từ thị trường Mỹ tăng 32%.
Một mặt hàng khác mà Việt Nam cũng tăng nhập từ Mỹ là đậu nành. Mỹ và Brazil là 2 thị trường dẫn đầu về nguồn cung cho Việt Nam với thị phần lần lượt 59% và 28%. Trong 4 tháng qua, thị trường Mỹ tăng trưởng trên 19%, trong khi Brazil lại giảm 58%.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu rau quả nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc với tỷ trọng giá trị xuất khẩu chiếm 46,1%. Hai thị trường xuất khẩu rau quả lớn tiếp theo là Mỹ và Hàn Quốc với tỷ trọng giá trị xuất khẩu lần lượt là 9,1% và 6%.
Với mặt hàng hạt điều, Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan là 3 thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 21,7%, 19,4% và 9%.
Mỹ cũng là một trong ba thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất, cùng với Đức và Ấn Độ. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt tiêu 4 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Mỹ tăng 32,4%, thị trường Đức tăng 87,8%, thị trường Ấn Độ tăng 84,1%.
Vải trứng Hưng Yên được mùa, được giá
Ảnh minh họa
Dù được bán với giá khá cao, từ 120.000 - 150.000 đồng/kg nhưng với ưu thế quả to, mã đẹp, vị ngọt thơm đặc trưng, loại quả này đang được đông đảo người tiêu dùng tìm mua.
Mùa vải đã bắt đầu, nhiều người đã được thưởng thức những quả vải đầu mùa ngon ngọt mọng nước. Có nhiều năm, người nông dân còn phải đau đáu với câu chuyện được mùa mất giá hoặc ngược lại, nhưng năm nay thì tin vui đã đến. Tại đất vải Hưng Yên, vải trứng năm nay ghi nhận được mùa được giá.
Vải trứng Hưng Yên năm nay bán với giá khá cao từ 120.000 – 150.000 đồng/kg. Quả to, mã đẹp, chất lượng tốt. Vải thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó, một hộ trồng vải có thể thu hoạch tới vài tấn mà vẫn hết sớm. Để nâng cao thương hiệu, những năm qua, chính quyền địa phương đã tổ chức kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp với các nhà vườn.
Hưng Yên hiện có khoảng 500 ha trồng vải trứng, tập trung chủ yếu ở các huyện Phù Cừ, Ân Thi.
Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên cho biết: "Mặc dù tới đây cấp huyện không còn nữa nhưng chúng tôi tiếp tục chỉ đạo 4 xã mới trên địa bàn huyện Phù Cừ tiếp tục có những giải pháp để duy trì và giữ vững thương hiệu của vải lai chín sớm và đặc biệt là vải trứng Hưng Yên".
Từ ngày 7-8/6, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức "Phiên chợ vải Hưng Yên" tại Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, với quy mô 50 gian hàng trưng bày sản phẩm vải tươi và các sản phẩm đặc trưng của các hợp tác xã, nhà vườn của tỉnh nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng trong và ngoài nước về vải Hưng Yên cùng các sản phẩm đặc trưng của vùng đất Phố Hiến.
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên Vũ Quang Thắng thông tin, Phiên chợ mở đầu cho chuỗi sự kiện các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2025. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm vải Hưng Yên nói riêng và nông sản của tỉnh nói chung với người tiêu dùng.
Đồng thời, đây cũng là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vải lai chín sớm Phù Cừ, vải trứng Hưng Yên trao đổi, lắng nghe những góp ý của người tiêu dùng đối với sản phẩm để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, phương thức phục vụ nhằm đưa vải Hưng Yên không ngừng vươn xa.
Từ 1/6, bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm: Có truy thu thuế những tháng trước?
Ảnh minh họa
Ngành thuế cam kết hỗ trợ các hộ sử dụng hóa đơn điện tử thuận lợi. Khuyến cáo cá nhân kinh doanh không che giấu doanh thu, kê khai nộp thuế đầy đủ, để tránh bị xử phạt.
Các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm đã thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, có kết nối với cơ quan thuế được 5 ngày. Một số hộ vẫn gặp phải những khó khăn vướng mắc trong những ngày đầu thực hiện. Thậm chí, như chúng tôi đã phản ánh, một số ít hộ kinh doanh đã không nhận thanh toán bằng chuyển khoản, hoặc sử dụng tài khoản không chính chủ để nhằm mục đích "né thuế".
Vậy né chuyển khoản thì có né thuế được hay không, Cục Thuế đã vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với 350 điểm cầu trên cả nước để giải đáp thắc mắc của các hộ kinh doanh.
Từ 1/6, các hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử. Mỗi đơn hàng bán ra, mua vào đều được minh bạch. Nhiều hộ kinh doanh băn khoăn nếu doanh thu có tăng đột biến, thì liệu ngành thuế có truy thu thuế những tháng trước đây không?
Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho hay: "Trong 6 tháng vừa rồi chỉ có 500 triệu, nhưng từ 1/6 xuất hóa đơn có khi nó lên tới 300 triệu hoặc 400 triệu/tháng. Họ muốn hỏi, vậy thì chúng tôi tuân thủ xuất hóa đơn hết, thì cơ quan thuế có quay lại truy thu chúng tôi cái mà chúng tôi đã xuất 5 tháng đầu năm không?".
Đại diện Cục Thuế cho biết, sẽ không truy thu lại các tháng trước đây. Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết: "Nếu xuất hóa đơn đó vẫn phản ánh doanh thu hiện nay nó tương đương với mức doanh thu khoán thì không có gì thay đổi. Chỉ có khi doanh thu tăng vọt lên trên 50% so với hiện nay thì cơ quan thuế mới điều chỉnh".
Đối với việc một số hộ kinh doanh gần đây có tình trạng không nhận chuyển khoản, với mục đích nhằm "né thuế", đại diện Cục Thuế cho biết đây là chỉ trường hợp của 1 vài hộ, không phải phổ biến. Ngành thuế có đủ khả năng giám sát, quản lý doanh thu của từng hộ kinh doanh.
HOÀI TÂM tổng hợp
15:09 06/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh; Gần 18,4 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam trong 5 tháng, tăng 51% so với cùng kỳ; 5 tháng, Việt Nam xuất siêu 4,67 tỷ USD.
14:50 06/06/2025
(HGO) - Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong những ngày qua là hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về mảnh lợn (heo) có nguồn gốc từ Hậu Giang được cho là bị bệnh và không đảm bảo yêu cầu về cảm quan như nổi đốm đỏ, áp xe, mủ, nhưng vẫn được đóng dấu kiểm soát giết mổ của thú y. Sau thông tin người dân phản ánh và qua kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, hình ảnh thân thịt heo được đăng tải trên mạng xã hội (trên hình ảnh ghi thời gian 26/3/2022) được giết mổ tại Cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga, địa chỉ ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trước sự việc trên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y làm rõ đơn vị và lý do đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định.
08:35 06/06/2025
(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,
08:29 06/06/2025
(HG) - Những ngày vừa qua, nhiều cánh đồng xuống giống sớm vụ lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh, nông dân đã vào vụ thu hoạch.
08:09 06/06/2025
(HG) - Những ngày qua, nhiều hộ thả nuôi sớm tôm thẻ chân trắng trên địa bàn xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, đã thu hoạch tôm đầu vụ.
08:00 06/06/2025
Thời gian qua, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đạt được những kết quả quan trọng.
08:00 06/06/2025
(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,
15:20 05/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 182.518 tỷ đồng; Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay 5/6; 5 tháng, Hải quan phát hiện, bắt giữ 6.453 vụ buôn lậu.
06:17 05/06/2025
(HG) - Ngày 4-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có công văn gửi Bộ Công an về việc điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P bán thịt lợn (heo) bệnh.
06:10 05/06/2025
Trong những năm qua, sản xuất, xuất khẩu nông sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế của cả nước.
17:01 07/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 7-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri các xã, thị trấn thuộc huyện Vị Thủy.
16:58 07/06/2025
(HGO) – Ngày 7-6, tại thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), đã diễn ra Hội thao các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu. Đây là hoạt động thể thao thường niên được Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các cơ quan báo Đảng Nam Sông Hậu, thống nhất luân phiên tổ chức. Trong lần thứ 6 này, Báo Cà Mau là đơn vị đăng cai hội thao, với sự tham gia mở rộng của đài phát thanh và truyền hình các địa phương.
19:37 06/06/2025
(HGO) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan và địa phương trong tỉnh chấn chỉnh việc quản lý hoạt động giết mổ, quy trình kiểm soát giết mổ động vật nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
17:21 06/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 6-6, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đến dự.