Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 8-1-2025: Giá gạo liên tục giảm sâu

Thứ Tư, ngày 08/01/2025 | 10:38

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt 15,08%; Thu gần 190.000 tỷ đồng từ thuế thu nhập cá nhân; Giá vàng bật tăng đồng loạt.

Giá gạo liên tục giảm sâu

 

Năm 2024 nước ta đạt kỷ lục về xuất khẩu gạo với,18 triệu tấn, kim ngạch 5,75 tỷ USD. Ảnh minh họa

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), năm 2024 nước ta đạt kỷ lục về xuất khẩu gạo với 9,18 triệu tấn, kim ngạch 5,75 tỷ USD, con số cao nhất từ trước đến nay. Xuất khẩu gạo đạt tăng trưởng 12% về lượng và 23% về giá trị. Về đơn giá, năm 2024 nước ta đạt đơn giá xuất khẩu bình quân 627 USD/tấn (trước đây dưới 600 USD/tấn), tăng 9% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, trong khoảng 2 tuần trở lại đây, giá lúa gạo nội địa và xuất khẩu đang ở mức thấp nhất 2 năm qua, trong khi vụ thu hoạch lúa lớn nhất trong năm - vụ Đông Xuân -cũng mới bắt đầu, khiến nhiều nông dân lo lắng. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm đã giảm tổng cộng đến 25 USD, chỉ còn 473 USD/tấn, mức thấp nhất trong khoảng 2 năm qua.

Với giá lúa nguyên liệu IR 50404 (sản xuất gạo 5% tấm) chỉ còn trên 6.000 đồng/kg, lúa giống OM 5451 còn khoảng 6.500 đồng/kg và lúa thơm khoảng 7.000 đồng/kg, thấp nhất trong 2 năm qua.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, nhiều sản phẩm gạo xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trước đây như OM 5451 có giá 640 - 650 USD/tấn thì đến cuối năm 2024 chỉ còn khoảng 560 USD/tấn và hiện tại còn khoảng 540 USD/tấn. Tương tự, gạo ĐT8 trước đó từ 660 - 670 USD/tấn, đến cuối năm 2024 giảm còn 570 USD/tấn và hiện nay khoảng 550 USD/tấn.

Nguyên giá gạo giảm được lý giải là do vụ Đông Xuân sớm của Việt Nam bắt đầu thu hoạch khiến nguồn cung tăng. Các thị trường nhập khẩu quan trọng của Việt Nam như Philippines, Indonesia hay Trung Quốc cũng chưa có dấu hiệu tham gia thị trường.

Mặt khác, không chỉ có giá gạo của Việt Nam giảm, giá gạo của Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, đã giảm tuần thứ ba liên tiếp xuống mức thấp nhất trong 17 tháng qua. Theo đó, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 436 - 442 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 439 - 445 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào ở mức 440 - 449 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 490 - 502 USD/tấn, thay đổi không đáng kể so với mức 502 USD/tấn của tuần trước. Trong tuần này, nhu cầu vẫn yếu và nguồn cung không thay đổi.

Các thương nhân ở Thái Lan cho biết, thị trường đang dự đoán xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ giảm trong năm nay do Ấn Độ gia tăng xuất khẩu. Một số thương nhân ở Thái Lan nhận định xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể giảm khoảng 30% khi Ấn Độ bắt đầu xuất khẩu nhiều gạo hơn trong năm 2025. Tình hình nhu cầu yếu có thể khiến giá giảm sâu hơn nữa.

Việc giá gạo Việt Nam và các nước liên tục giảm nên các nhà nhập khẩu cũng chần chừ, nghe ngóng. Trong khi thị trường vắng người mua thì một số người bán có tâm lý nóng vội muốn bán nhanh nên giảm giá để tăng cung. Khi giá gạo càng giảm, thị trường lại càng có tâm lý muốn mức giá tốt hơn nữa.

Tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt 15,08%

 

Tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Ảnh minh họa

Đến hết năm 2024, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 15,08% so với cuối năm trước, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Hơn 2,1 triệu tỷ đồng đưa thêm vào nền kinh tế. Đây là thông tin từ Ngân hàng Nhà nước công bố ngày hôm nay.

Ngân hàng đã mở rộng gói tín dụng ưu đãi lâm, thủy sản lên 60.000 tỷ đồng, nhằm khắc phục thiệt hại sau siêu bão Yagi. Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tăng từ 120.000 tỷ đồng lên 145.000 tỷ đồng, với 9 ngân hàng tham gia. Các ngân hàng năm nay sẽ không bị tính dư nợ cho vay từ chương trình này vào giới hạn chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm, đồng nghĩa với việc ngân hàng vẫn có dư địa rộng rãi để giải ngân cho các khoản vay khác. Hiện Ngân hàng Nhà nước đã giao ngay chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 cho các ngân hàng để chủ động đáp ứng đa dạng nhu cầu vay vốn của người dân. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm nay vào khoảng 16%.

Năm qua, tỷ giá VND/USD có thời điểm tăng hơn 7%, nhưng vẫn là mức tăng thấp hơn so với nhiều nước. Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong số các quốc gia có tỷ giá ổn định. Cuối năm, tỷ giá tăng khoảng 5%, được đánh giá là mức hài hòa, đảm bảo doanh nghiệp và nhà đầu tư không lo ngại, không có tâm lý đầu cơ và găm giữ ngoại tệ.

Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" góp phần phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và tiệm cận, đáp ứng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế; đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; các Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định 52/2024/NĐ-CP; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng tập trung tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật hoạt động thanh toán, ngân hàng; chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ tích cực triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ ngân hàng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chúng trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng…

Thu gần 190.000 tỷ đồng từ thuế thu nhập cá nhân

 

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm 2024 ước đạt khoảng 189.000 tỷ đồng, vượt xa dự toán ban đầu là 160.000 tỷ đồng và cao hơn khoảng 30.000 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít thách thức. Với mức tăng 20% so với năm trước, số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm nay đã đạt 118,7% so với dự toán, một tín hiệu cho thấy nỗ lực cải cách và quản lý thuế đã phát huy hiệu quả.

Kết quả này được ngành thuế lý giải do nhiều biện pháp quản lý thu như hướng dẫn người nộp thuế, chống thất thu trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Cơ quan thuế cũng có nhiều giải pháp khai thác thêm các nguồn từ kinh doanh số, thương mại điện tử, tiếp thị liên kết, cá nhân kinh doanh online, livestream bán hàng...

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng tăng cường các biện pháp chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản, góp phần nâng cao số thu thuế thu nhập cá nhân.

Trong năm 2024, thu thuế từ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đạt 25.900 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023 (21.639 tỷ đồng). Đáng chú ý, số thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 7.987 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Số thu thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân năm 2024 là 3.235 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2023 (2.770 tỷ đồng).

Tính chung năm 2024, tổng số thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 1,73 triệu tỷ đồng, bằng 116,5% dự toán, tương đương vượt 245.588 tỷ đồng và tăng 13,7% so với năm 2023. Đây là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của toàn ngành trong việc thực hiện các giải pháp quản lý thu đồng bộ và hiệu quả.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Mai Xuân Thành cho biết, ngành thuế sẽ tập trung mọi nguồn lực để đạt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2025 được Quốc hội giao là trên 1,71 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu dầu thô dự kiến đạt 53.200 tỷ đồng, thu nội địa 1,66 triệu tỷ đồng, đảm bảo tất cả 63 tỉnh thành hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.

Giá vàng bật tăng đồng loạt

 

Ảnh minh họa

Sáng nay (8/1), giá vàng trong nước tăng trở lại theo giá thế giới. Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh hơn vàng miếng SJC.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 83,8 - 85,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, hệ thống vàng Mi Hồng… đều đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mức 85,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng và vượt giá vàng miếng. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 84,3 - 85,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, cao hơn 500.000 đồng/lượng mua vào, 200.000 đồng/lượng bán ra so với vàng miếng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 84,4 - 85,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, cao hơn 600.000 đồng/lượng mua vào, 300.000 đồng/lượng bán ra so với vàng miếng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.650 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ sáng 8/1, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.332 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so với sáng qua.

Tại các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá USD tại mức 25.208 - 25.548 đồng/USD.

USD ngoài thị trường tự do đồng USD giảm mạnh còn 25.643 - 25.743 đồng/USD.

Tại cuộc họp họp báo Ngân hàng Nhà nước ngày 7/1, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, về tỷ giá, Việt Nam chịu áp lực lớn do độ mở của nền kinh tế, cùng với các yếu tố như chính sách kinh tế của các nước lớn, biến động đồng USD, biến động địa chính trị và tình hình xuất nhập khẩu.

“Năm 2024, tỷ giá USD có thời điểm tăng hơn 7%. Cuối năm, tỷ giá biến động khoảng 5,03%, chúng tôi đánh giá là mức hài hòa, đảm bảo doanh nghiệp và nhà đầu tư không lo ngại, có tâm lý đầu cơ và găm giữ USD", phó thống đốc nói.

Phó thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ duy trì ổn định, thanh khoản ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thắp lên ngọn lửa tin yêu vào một thành phố Cần Thơ đủ tầm vóc vươn ra biển lớn…

08:04 30/06/2025

Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.

Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị lúa gạo

08:02 30/06/2025

ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.

Thêm cầu nối cho sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng

07:56 30/06/2025

Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới

07:53 30/06/2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.

Ra mắt điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

07:42 28/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.

Tiết kiệm điện đạt hơn 43% kế hoạch cả năm

11:19 27/06/2025

(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 27-6-2025: Việt Nam nằm trong top các nước xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới

10:57 27/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai

10:20 27/06/2025

(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...