Chủ Nhật, ngày 08/06/2025 | 15:13
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thị trường chứng khoán Việt Nam vượt mốc 10 triệu tài khoản; Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp đà tăng trưởng; Hóa đơn điện tử: 5 trường hợp nộp thuế thuộc diện rủi ro cao.
Trung Quốc tăng nhập khẩu trở lại gạo Việt
Ảnh minh họa
Trong 4 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc nhập gần 362.000 tấn, tăng 114% về lượng so với cùng kỳ năm 2024.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu gạo tháng 5/2025 ước đạt 1,1 triệu tấn với giá trị đạt 573,1 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2025 đạt 4,5 triệu tấn và 2,34 tỷ USD, tăng 12,2% về khối lượng nhưng giảm 8,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 516,4 USD/tấn, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 41,4%. Bờ Biển Ngà và Trung Quốc là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 11,9% và 10,3%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Philippines giảm 21,8%, thị trường Bờ Biển Ngà tăng 2,7 lần, thị trường Trung Quốc tăng 83,7%.
Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất ở thị trường Bangladesh với mức tăng 515,6 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Indonesia với mức giảm 97,9%.
Như vậy, sau thời gian trầm lắng, hiện, thị trường Trung Quốc tăng nhập khẩu gạo Việt Nam.
Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay, năm 2017, ghi nhận mức nhập khẩu đỉnh điểm của Trung Quốc đối với gạo Việt Nam, đạt 1 tỷ USD. Tuy nhiên, năm 2019, xuất khẩu gạo sang thị trường này chỉ đạt được 240 triệu USD, đến năm 2020 - 2021 phục hồi nhẹ. Năm 2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc đạt khối lượng hơn 834.000 tấn, trị giá 423,2 triệu USD. Năm 2023, Trung Quốc cũng đã nhập khẩu từ Việt Nam hơn 917.000 tấn gạo, trị giá gần 531 triệu USD. Tuy nhiên, năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc có sự sụt giảm mạnh.
Bức tranh sáng của ngành lúa gạo Việt Nam khi bước sang năm 2025, thị trường này tăng nhập khẩu trở lại gạo Việt.
Trong 4 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc nhập gần 362.000 tấn, tăng 114% về lượng so với cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc chủ yếu nhập gạo ST25 và nếp của Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vượt mốc 10 triệu tài khoản
Việt Nam chính thức có 10 triệu tài khoản chứng khoán. Ảnh minh họa
Lần đầu tiên trong lịch sử, số tài khoản chứng khoán tại Việt Nam vượt mốc 10 triệu, đánh dấu cột mốc phát triển mới cho thị trường tài chính quốc gia.
Tính đến hết tháng 5/2025, tổng số tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đã đạt hơn 10,07 triệu, theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Đây không chỉ là một con số thống kê, mà là tín hiệu mạnh mẽ về sự chuyển mình của thị trường tài chính trong nước, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của người dân vào kênh đầu tư này.
Trong tháng 5/2025, thị trường ghi nhận 190.852 tài khoản mở mới, giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn thuộc nhóm cao nhất trong vòng một năm qua. Đáng chú ý, gần như toàn bộ số tài khoản mới đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước với 190.634 tài khoản. Nhà đầu tư trong nước chỉ mở mới 44 tài khoản, nâng tổng số tài khoản trong nước tổ chức lên 18.173 tài khoản. trong khi nhà đầu tư nước ngoài mở mới 174 tài khoản. Đáng chú ý, tổ chức nước ngoài đóng ròng 12 tài khoản chứng khoán, trong khi đó, cá nhân nước ngoài mở mới 186 tài khoản. Trong 5 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài mở mới tổng cộng 627 tài khoản chứng khoản.
Như vậy, trung bình cứ 10 người Việt thì có 1 người sở hữu tài khoản chứng khoán – một con số cho thấy độ "phủ sóng" ngày càng sâu của kênh đầu tư tài chính trong đời sống xã hội.
Mốc 10 triệu tài khoản cũng đồng nghĩa Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2025, sớm hơn kế hoạch và đang tiến gần hơn đến cột mốc 11 triệu tài khoản vào năm 2030 – như định hướng của Đề án phát triển thị trường chứng khoán do Chính phủ phê duyệt.
Sự tăng trưởng ấn tượng về số lượng tài khoản diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán nội địa có nhiều diễn biến tích cực. Chỉ số VN-Index chốt tháng 5 tại 1.332,6 điểm, tăng 106,3 điểm – tương đương 8,67% so với cuối tháng 4. Thanh khoản thị trường cũng duy trì mức cao, với giá trị giao dịch khớp lệnh trung bình lên tới gần 20.000 tỷ đồng mỗi phiên.
Quy mô thị trường tiếp tục mở rộng mạnh. Tính đến ngày 30/5/2025, sàn HOSE có 604 mã chứng khoán niêm yết, bao gồm 391 cổ phiếu, 17 chứng chỉ quỹ ETF và 192 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 180,4 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 5,72 triệu tỷ đồng, tăng 11,76% so với tháng trước và tương đương 49,73% GDP năm 2024, chiếm hơn 94,23% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.
Nhìn về tương lai, với đà tăng trưởng hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ tiệm cận các tiêu chuẩn nâng hạng quốc tế, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc huy động vốn trung – dài hạn cho nền kinh tế. Điều cần thiết lúc này là tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh minh bạch thông tin và nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết – để không chỉ có thêm tài khoản mới, mà còn có thêm niềm tin bền vững.
Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp đà tăng trưởng
Ảnh minh họa
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2025 ước tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), nhu cầu tiêu dùng, du lịch của người dân tăng trong các kỳ nghỉ lễ, Tết, cùng với số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao là các nhân tố đóng góp tích cực cho tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ từ đầu năm đến nay.
Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 5/2025 ước đạt 574.900 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 7,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,5%; hàng may mặc tăng 3,7%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 19,1% và du lịch lữ hành tăng 35% do nhiều địa phương tích cực triển khai các chương trình kích cầu du lịch.
Tính chung 5 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.851,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,8%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,4% (cùng kỳ năm 2024 tăng 5,4%).
Doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng qua ước đạt 2.182,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,5% tổng mức và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 11,1%; lương thực, thực phẩm tăng 9,8%; may mặc tăng 6,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 5,8%.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,6%; Hải Phòng tăng 8,4%; Cần Thơ tăng 7,7%; Hà Nội tăng 7,5%; Đà Nẵng tăng 7,4%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 340.300 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng mức và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu 5 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,3%; Đà Nẵng tăng 18%; Quảng Ninh tăng 16,8%; Hải Phòng tăng 14%; Hà Nội tăng 12,8%; Cần Thơ tăng 9,4%.
Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng qua ước đạt 38.400 tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức và tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu 5 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 30,4%; Đồng Nai tăng 29,1%; Lào Cai tăng 24,4%; Hà Nội tăng 22%; Đà Nẵng tăng 19,9%.
Doanh thu dịch vụ khác trong 5 tháng ước đạt 290.400 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng mức và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu 5 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Cần Thơ tăng 17,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 15,1%; Hà Tĩnh tăng 13,3%; Khánh Hòa tăng 12,1%; Tây Ninh tăng 10,7%; Hà Nội tăng 9,2%; Hải Phòng tăng 7%.
Hóa đơn điện tử: 5 trường hợp nộp thuế thuộc diện rủi ro cao
Cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân có kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có hành vi gian lận, mua bán hóa đơn ... được xác định thuộc diện rủi ro về thuế cao khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh minh họa
Quy định mới của Bộ Tài chính bổ sung 5 tiêu chí để xác định người nộp thuế thuộc diện rủi ro về thuế cao khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, như: Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, từng có hành vi gian lận, mua bán hóa đơn trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế...
Cục Thuế - Bộ Tài chính mới có công văn gửi các chi cục thuế khu vực giới thiệu nội dung mới tại Thông tư 31 và Thông tư 32 của Bộ Tài chính.
Thông tư 32 bổ sung 5 tiêu chí để xác định người nộp thuế thuộc diện rủi ro về thuế cao khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử:
Thứ nhất, người nộp thuế có chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân có kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có hành vi gian lận, mua bán hóa đơn trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế.
Thứ hai, người nộp thuế có chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân thuộc danh sách có giao dịch đáng ngờ, theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thứ ba, người nộp thuế đăng ký địa chỉ trụ sở chính không có địa chỉ cụ thể theo địa giới hành chính hoặc đặt tại chung cư (không bao gồm chung cư được phép sử dụng cho mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật); hoặc địa điểm kinh doanh ngoài phạm vi cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính/chi nhánh.
Thứ tư, người nộp thuế có người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu của người nộp thuế ở trạng thái "Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt mã số thuế" ,hoặc ở trạng thái "Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký", người nộp thuế có hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thứ năm, người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro khác do cơ quan thuế xác định và có thông báo cho người nộp thuế được biết và giải trình.
Trong tháng 6 này, cơ quan thuế cho biết sẽ đến từng hộ kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi sang hoá đơn điện tử từ máy tính tiền, đảm bảo điều kiện thực hiện tốt nhất.
HOÀI TÂM tổng hợp
07:33 08/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh; Vải trứng Hưng Yên được mùa, được giá; Từ 1/6, bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm: Có truy thu thuế những tháng trước?
15:09 06/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh; Gần 18,4 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam trong 5 tháng, tăng 51% so với cùng kỳ; 5 tháng, Việt Nam xuất siêu 4,67 tỷ USD.
14:50 06/06/2025
(HGO) - Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong những ngày qua là hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về mảnh lợn (heo) có nguồn gốc từ Hậu Giang được cho là bị bệnh và không đảm bảo yêu cầu về cảm quan như nổi đốm đỏ, áp xe, mủ, nhưng vẫn được đóng dấu kiểm soát giết mổ của thú y. Sau thông tin người dân phản ánh và qua kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, hình ảnh thân thịt heo được đăng tải trên mạng xã hội (trên hình ảnh ghi thời gian 26/3/2022) được giết mổ tại Cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga, địa chỉ ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trước sự việc trên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y làm rõ đơn vị và lý do đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định.
08:35 06/06/2025
(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,
08:29 06/06/2025
(HG) - Những ngày vừa qua, nhiều cánh đồng xuống giống sớm vụ lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh, nông dân đã vào vụ thu hoạch.
08:09 06/06/2025
(HG) - Những ngày qua, nhiều hộ thả nuôi sớm tôm thẻ chân trắng trên địa bàn xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, đã thu hoạch tôm đầu vụ.
08:00 06/06/2025
Thời gian qua, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đạt được những kết quả quan trọng.
08:00 06/06/2025
(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,
15:20 05/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 182.518 tỷ đồng; Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h00 chiều nay 5/6; 5 tháng, Hải quan phát hiện, bắt giữ 6.453 vụ buôn lậu.
06:17 05/06/2025
(HG) - Ngày 4-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có công văn gửi Bộ Công an về việc điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P bán thịt lợn (heo) bệnh.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
14:29 08/06/2025
Tại thành phố Vị Thanh, có những học sinh không chỉ học giỏi mà còn nỗ lực học tập và làm theo lời Bác dạy.
14:29 08/06/2025
(HG) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về việc thực hiện một số nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn.
14:28 08/06/2025
Những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) đối với các nhóm đối tượng yếu thế luôn được ngành tư pháp đẩy mạnh triển khai với nhiều kết quả. Tại Hậu Giang, từ công tác trợ giúp trong hoạt động tố tụng đến những buổi truyền thông TGPL đã góp phần nâng cao nhận thức, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.