Bước tiến mới trong xử lý rác

Thứ Hai, ngày 02/12/2024 | 07:20

Bước tiến mới trong xử lý rác.MP3

Việc hoàn thành và sắp đưa vào vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 của Nhà máy Điện rác Hậu Giang được đánh giá là bước tiến mới, mở ra nhiều kỳ vọng giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.  

Nhà máy điện rác Hậu Giang.

Cơ bản hoàn thành

Nhà máy Điện rác Hậu Giang được xây dựng trên diện tích 23ha tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, do Công ty TNHH Một thành viên Greenity Hậu Giang làm chủ đầu tư, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, nhà đầu tư sẽ triển khai trên diện tích 6,3ha, công suất xử lý rác thải 300 tấn/ngày, phát điện 7,5MW. Giai đoạn 2, sẽ thực hiện phần còn lại. Theo thiết kế, nhà máy có công suất xử lý 300 tấn/ngày, nhưng thực tế, có khả năng nhận và xử lý rác tươi lên đến 400 tấn/ngày.

Theo chủ đầu tư, hiện nay toàn bộ cơ sở hạ tầng, bao gồm hạ tầng điện, chiếu sáng, đường giao thông, cảnh quan, và hệ thống cấp thoát nước, đã hoàn thành 99%, đang tiến hành nghiệm thu giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Công việc vệ sinh đang được tiến hành để chuẩn bị cho vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức. Các thử nghiệm và thí nghiệm cho từng hệ thống đã hoàn thành. Công trình cũng đang trong giai đoạn nghiệm thu hoàn thành với Sở Công thương, Sở Xây dựng trước khi chính thức đi vào vận hành.

Nhà máy sử dụng công nghệ xử lý rác hiện đại đảm bảo không ô nhiễm môi trường.

Ông Lại Như Ý, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang, cho biết: Nhà máy Điện rác Hậu Giang đốt được rác sinh hoạt và rác công nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Tổng công suất khi đi vào hoạt động sẽ xử lý 600 tấn rác hỗn hợp/ngày, đảm bảo thiết kế xử lý toàn bộ lượng rác sinh hoạt trong tỉnh phát sinh ra từ nay đến năm 2050.

“Rác sinh hoạt sẽ xử lý toàn bộ của tỉnh Hậu Giang, còn rác công nghiệp thì theo quy định, đảm bảo xử lý tối đa và triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường. Công suất phát điện, lắp đặt nhà máy 2 tổ máy mỗi tổ máy là 7,5MW. Tổng công suất 15MW, phát điện lên lưới là 6MW, tổng 2 tổ máy là 12MW”, ông Lại Như Ý chia sẻ.

Cũng theo ông Lại Như Ý, khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, phát điện lên lưới điện quốc gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nói về công nghệ của nhà máy, ông Vũ Quang Minh, Trưởng Ban quản lý Dự án Nhà máy Điện rác, thông tin: Nhà máy sử dụng công nghệ của Đức có thể xử lý rác không phân loại, bao gồm rác sinh hoạt và rác công nghiệp không nguy hại.

“Thứ nhất là nước rỉ rác được xử lý bằng công nghệ hiện đại, không dùng hóa chất, thân thiện môi trường. Thứ hai là xử lý khói khí. Nhà máy xử lý bụi bằng công nghệ lọc bụi túi vải; xử lý xỉ dùng công nghệ tách kim loại ra, tận dụng tái sử dụng cho xây dựng. Xử lý tro bay bằng công nghệ, thu gom lại, cố định lại bằng chất kết tinh, tất cả hạt được vón lại, đảm bảo không phát tán ra môi trường bên ngoài đạt theo tiêu chuẩn châu Âu. Công nghệ xử lý môi trường trong quá trình đốt rác phát điện theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”, ông Vũ Quang Minh thông tin.

Mảnh ghép quan trọng trong Đề án Hậu Giang xanh

Ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: Nhà máy Điện rác Hậu Giang là dự án sẽ giải quyết rác cho cả tỉnh chứ không chỉ riêng huyện Phụng Hiệp. Trong Đề án Hậu Giang xanh, có nội dung liên quan đến xử lý rác. Xử lý rác theo giải pháp đốt sinh ra điện sẽ tạo ra lợi thế để thực hiện đề án sớm thành công. Đồng thời, cũng làm giảm tác hại của rác thải sinh hoạt trong Nhân dân đối với môi trường, tạo ra điện năng phục vụ lại cho người dân.

“Dự án đặt trên địa bàn huyện Phụng Hiệp chúng tôi rất vui mừng, vì từ trước tới giờ, Phụng Hiệp là nơi làm các bãi rác rất lớn của tỉnh. Xây dựng nhà máy được tại các điểm trước đây đã làm bãi xử lý rác sẽ tạo điều kiện tiêu thụ hết lượng rác tại chỗ. Thứ hai là đảm bảo môi trường cho huyện Phụng Hiệp sạch và xanh hơn”, ông Lê Như Lê chia sẻ.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá cao ý nghĩa của dự án nhà máy điện rác đối với sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

“Thời gian qua, người dân trên địa bàn tỉnh tham gia rất tích cực, trách nhiệm vào Đề án Hậu Giang xanh. Tuy nhiên, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt vẫn còn nhiều vướng mắc. Việc xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy Điện rác Hậu Giang trong thời gian tới góp phần rất quan trọng vừa thu mua rác, vừa thu gom rác, vừa xử lý rác và vừa phát điện vào lưới điện quốc gia, phục vụ lại cho cuộc sống người dân”, ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Huyến còn chia sẻ, tỉnh đã và đang ưu tiên chọn lựa các nhà đầu tư có năng lực, uy tín và khả năng, dây chuyền, máy móc rất hiện đại. Đối với nhà máy điện rác thì phải đảm bảo tiêu chí về môi trường. Do đó, chủ đầu tư Nhà máy Điện rác Hậu Giang cần thực hiện đúng cam kết chất lượng, tiến độ, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân trong khu vực.

Ngoài ra, đẩy nhanh về tiến độ, nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn lao động. Đây là một trong những công trình, dự án rất ý nghĩa đóng góp cho Hậu Giang rất mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Các ngành, địa phương phải có trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và đồng thời tạo điều kiện cho nhà máy vận hành sớm nhất. 

Giai đoạn 1 nhận rác để lấy nước rỉ rác bắt đầu ngày 25-11-2024, thời gian nhận rác là 10 ngày, mỗi ngày 20 tấn rác. Giai đoạn 2, nhận rác để chạy thử nghiệm bắt đầu ngày 5-12-2024, thời gian nhận rác là 30 ngày, lượng rác mỗi ngày 100 tấn. Giai đoạn 3, nhận rác chạy chính thức bắt đầu ngày 25-12-2024, lượng rác mỗi ngày 400 tấn.

 

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang đồng hành doanh nghiệp, kiến tạo tương lai

08:00 26/03/2025

Với quyết tâm trở thành tỉnh công nghiệp phát triển khá của vùng ĐBSCL, Hậu Giang đang nỗ lực tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 25-3-2025: Đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

16:34 25/03/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 63% người Việt có xu hướng thắt chặt chi tiêu; Sản phẩm OCOP tiêu thụ chưa tương xứng số lượng; Hàng không tăng tốc dịp 30/4, mỗi ngày gần 700 chuyến bay.

Phấn đấu đến năm 2030, bảo đảm cấp nước trong sinh hoạt cho khoảng 17-18 triệu người dân tại vùng ĐBSCL

08:02 25/03/2025

(HG) - Chiều ngày 24-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương vùng sông Hồng và vùng ĐBSCL về việc xem xét quy hoạch thủy lợi cho 2 khu vực trên. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

Cao điểm phòng cháy, chữa cháy rừng

07:57 25/03/2025

Vào những tháng cao điểm của mùa khô như hiện nay, đồng thời khi ngành chức năng tỉnh quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng lên cấp cao thì cũng là lúc các chủ rừng trên địa bàn tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL 2024: Huy động đầu tư cho phát triển bền vững

07:47 25/03/2025

(HG) - Báo cáo Kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long (VCCI ĐBSCL) phối hợp cùng Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam thực hiện sẽ được công bố vào ngày 27-3, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn nông nghiệp

07:12 25/03/2025

Thời gian qua, huyện Vị Thủy đã có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiều kết quả ấn tượng, góp phần đưa nền nông nghiệp huyện nhà phát triển theo hướng bền vững và hiện đại.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 24-3-2025: Xuất khẩu rau quả cả nước giảm 3 tháng liên tiếp

10:33 24/03/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá gạo Thái Lan thấp nhất trong hơn hai năm; Giá cà phê duy trì đà tăng; Long An có 16 ổ dịch tả heo châu Phi.

Phát huy hiệu quả Chiến dịch giao thông nông thôn

09:20 24/03/2025

Thực hiện Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2024, huyện Châu Thành đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, làm thay đổi diện mạo địa phương.

Tăng cường khuyến cáo người dân xuống giống lúa Hè thu

07:55 24/03/2025

(HG) - Để đảm bảo đạt diện tích và sản lượng trong vụ lúa Hè thu theo kế hoạch đề ra, hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NT&MT) đề nghị các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân xuống giống vụ lúa Hè thu sau khi thu hoạch lúa Đông xuân 2024-2025.

Giải ngân hơn 1,3 tỉ đồng cho hộ vay

07:52 24/03/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân vốn cho 42 hộ vay ở xã Vĩnh Trung, với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

14:35 26/03/2025

(HGO) – Sáng ngày 26-3, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II.

THÔNG BÁO: THAY ĐỔI TÊN GỌI VÀ ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH PHỤNG HIỆP

09:43 26/03/2025

THAY ĐỔI TÊN GỌI VÀ ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH PHỤNG HIỆP

Khai mạc Ngày hội cán bộ đoàn

09:20 26/03/2025

(HGO) – Sáng ngày 26-3, Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội cán bộ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025), lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Đường hoa, nhà sạch”

09:17 26/03/2025

(HG) - Đó là mô hình do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh phối hợp với các đoàn thể xã ra mắt thực hiện trên tuyến đường dài 1,5km ở ấp Tư Sáng.