Thứ Năm, ngày 20/02/2025 | 07:50
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.mp3
Năm 2025, dự báo sẽ còn khó khăn tác động đến sản xuất kinh doanh và nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, cải cách môi trường kinh doanh vẫn là yêu cầu cấp thiết để củng cố niềm tin, tạo thêm động lực cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế tỉnh nhà.
Hậu Giang luôn đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, thể chế
Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ, UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh, với quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Cải cách hành chính đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Cải cách thể chế là một trong những nội dung trọng tâm của cải cách hành chính được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách phục vụ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.
Ông Tống Nhân Tôn, Giám đốc nhà máy Number One Hậu Giang cho rằng, để tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong năm 2025 và các năm tiếp theo, mong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp đặc biệt là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong vay vốn, đất đai và các nguồn lực khác; đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp giao thông, điện nước và các công trình công cộng khác để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, đào tạo nguồn lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.
Về phía nhà máy trong năm 2025 tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng thực phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thân thiện với môi trường và hướng tới Net zero. Nâng cao đời sống của người lao động, đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập tốt và môi trường làm việc an toàn, thân thiện. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Ông Tống Nhân Tôn tin rằng, với sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên nhà máy sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Trong năm 2025, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện rà soát cơ chế, chính sách các lĩnh vực gồm: ưu đãi đầu tư; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; ưu đãi, phát triển trên các lĩnh vực đất đai, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh... ban hành, sửa đổi, bổ sung phù hợp, thống nhất theo thẩm quyền. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định như Quy định giá cho thuê nhà ở xã hội, giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp (không bằng vốn ngân sách); chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư; cho phép người sử dụng đất trong Khu công nghệ cao không phải hoàn trả ngân sách nhà nước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được Nhà nước bố trí từ ngân sách nhà nước…
Đặc biệt, thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện trong giải quyết các công việc cho người dân và doanh nghiệp; hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước được tăng cường và trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được nâng cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương còn quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động thăm hỏi trực tiếp, đối thoại doanh nghiệp và họp mặt cà phê doanh nhân định kỳ. Một số chương trình chính sách tín dụng trọng điểm trên địa bàn tỉnh được triển khai như cho vay thu mua lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng; cho vay nuôi trồng, chế biến thủy sản; cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay lĩnh vực kinh tế tập thể; Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp...
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Thanh cho rằng, xác định công tác thu hút đầu tư là một trong những giải pháp then chốt, đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thu hút đầu tư có chọn lọc, khuyến khích ưu tiên đầu tư đối với doanh nghiệp, ngành nghề, dự án có hàm lượng công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách; thu hút nguồn lực lao động tại địa phương, tạo việc làm ổn định; sử dụng hiệu quả đất, thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng là 4 trụ cột đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Cùng với phát triển kinh tế, phải chú trọng phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội, không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, môi trường đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
Tăng cường đối thoại, đồng hành và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Với quan điểm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”, “Thành công của Doanh nghiệp là thành quả của tỉnh nhà”, thực hiện phương châm hành động “2 nhanh, 3 tốt”, đó là “Nhanh giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư” và “Cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt”, tỉnh sẵn sàng chào đón và đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hợp tác, đầu tư.
Tháo gỡ triệt để rào cản trong hoạt động đầu tư
UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương, trong phạm vi thẩm quyền, chủ động và khẩn trương tháo gỡ triệt để các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác nhau của các quy định pháp luật. Cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh kịp thời nhận diện các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư và triển khai các dự án đầu tư; ban hành các văn bản hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn hoặc đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các vướng mắc, khó khăn.
Tháo gỡ các điểm nghẽn, xây dựng giải pháp đột phá về thể chế, cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút, chuyển giao, làm chủ công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến. Tiếp tục rà soát cắt giảm, sắp xếp các thủ tục hành chính, bao gồm các thủ tục hành chính nội bộ đảm bảo tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Nâng cao trình độ năng lực, đạo đức công vụ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ phụ trách công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh theo hướng chuẩn hóa về nghiệp vụ, ngoại ngữ và khả năng phân tích, tiếp cận nhà đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ phiền hà, sách nhiễu, không hoàn thành nhiệm vụ.
Sở Công thương tỉnh cho biết sẽ triển khai sâu rộng các hoạt động cung cấp thông tin, kết nối, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt, chú trọng tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại đến các thị trường xuất khẩu, trong đó ưu tiên gắn kết cơ quan Trung ương và cơ quan thương vụ các nước. Đồng thời, hỗ trợ hàng hóa trong nước tiếp cận mạng lưới hệ thống bán lẻ tại nước ngoài. Kịp thời cập nhật, tuyên truyền, phổ biến về các hàng rào kỹ thuật, các biện pháp phòng vệ thương mại trong thương mại quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nắm bắt, ứng phó kịp thời với các vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài điều tra đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Cung cấp thông tin về ngành hàng; thị trường; quy định, tiêu chuẩn, điều kiện nhập khẩu của các nước và các cam kết theo các Hiệp định thương mại tự do và các cam kết quốc tế khác. Thực hiện hỗ trợ miễn phí các thông tin này cho doanh nghiệp.
Ông Phan Vĩnh Lộc, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh cho biết, năm 2025 tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào thành phố, vận dụng các chính sách đầu tư, chính sách khuyến công để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là kêu gọi đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giai đoạn 3 (mở rộng 11,5ha), nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư tăng cơ cấu khu vực công nghiệp, ưu tiên kêu gọi các nhóm ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, dược, mỹ phẩm, chế biến nông sản, logistics… Thành phố luôn đồng hành và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
Với phương châm Đổi mới - Đột phá - Quyết tâm - Khát vọng, coi thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh nhà, luôn sẵn sàng đồng hành và lắng nghe, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, nỗ lực của các doanh nghiệp, Hậu Giang sẽ không ngừng vươn xa, là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực ĐBSCL.
HOÀI THU
16:21 21/02/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: "Vàng đen" của Tây Nguyên giá cao nhất gần 10 năm; Giá dừa tăng mạnh; Giá cà phê có thể giảm tới 30% trong năm 2025.
08:05 21/02/2025
(HG) - UBND tỉnh cho biết, về tình hình thi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đến hết tháng 1-2025, khối lượng thực hiện được khoảng 1.866/5.421 tỉ đồng, đạt 34,4% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 3% so với kế hoạch.
08:02 21/02/2025
(HG) - Sáng ngày 20-2, Trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh phối hợp Công ty Vinarice tổ chức hội thảo đầu bờ nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa giống hiệu quả tại ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.
08:01 21/02/2025
(HG) - Trước dự báo tình hình khô hạn sẽ diễn ra gay gắt trong những tháng tới, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống cháy rừng.
07:57 21/02/2025
(HG) - Sáng ngày 20-2, Hội Điện lực miền Nam cùng với Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức buổi tập huấn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả (lớp số 1) cho 143 học viên là học sinh và giáo viên trường THPT, Tổng phụ trách trường THCS trên địa bàn tỉnh và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.
07:53 21/02/2025
(HG) - Để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trả thu nhập (người nộp thuế) thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2024 được kịp thời và thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN, pháp luật về quản lý thuế hiện hành, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang lưu ý một số nội dung như sau:
05:49 21/02/2025
(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18/2/2025 đôn đốc các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
05:43 21/02/2025
Giá lúa giảm cộng với năng suất thấp nên nhiều nông dân đang thu hoạch lúa Đông xuân đầu vụ trên địa bàn tỉnh kém vui vì mất nguồn lợi nhuận đáng kể.
16:17 20/02/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá xăng tiếp tục tăng; Lùi thời gian thu thuế bán hàng online đến ngày 1/7/2025; Thêm 30 trang website giả mạo các sàn thương mại điện tử.
08:18 20/02/2025
Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM), hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa cũng như phát triển giao thương được tỉnh đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức.
19:09 21/02/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1.
19:00 21/02/2025
(HGO) – Chiều ngày 21-2, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với ban tuyên giáo và dân vận 12 tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2024,
16:07 21/02/2025
(HGO) - Sáng ngày 21-2, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố để tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương,
15:04 21/02/2025
(HGO) - Sáng ngày 21-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế.