Cao tốc - Sức sống mới cho miền Tây

Thứ Hai, ngày 27/01/2025 | 16:09

“Không chỉ thổi luồng gió mới vào kinh tế - xã hội Hậu Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung, mà trong tương lai các tuyến cao tốc sẽ khơi thông điểm nghẽn, đánh thức tiềm năng của vùng đất “chín rồng”.”

Thủ tướng mong các cán bộ, kỹ sư, công nhân hăng say lao động, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Nhịp sống mới

“Hậu Giang đang như một đại công trường với hàng loạt công trình giao thông được triển khai. Quê hương ngày phát triển”, đó là cảm nhận của những vị khách, những bà con làm ăn xa khi về quê nhà Hậu Giang đón Tết Nguyên đán năm nay.

Chuyển mình về giao thông, là điều dễ nhận thấy nhất. Bên cạnh các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ được đầu tư nâng cấp hoàn thành trước tết thì tỉnh còn khẩn trương tham gia thi công 2 dự án trọng điểm quốc gia: Đó là Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau. Tuyến này có chiều dài gần 111km, đi qua địa bàn tỉnh 63,6km. Thứ hai là Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, có chiều dài hơn 188km, với gần 37km đi qua địa bàn tỉnh. Trong đó, Dự án thành phần 3 được Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho tỉnh Hậu Giang làm cơ quan chủ quản thực hiện. Dự án có 1.150 hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích đất thu hồi 260ha.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị đã và đang dồn sức triển khai thi công, cũng như tháo gỡ những khó khăn cho các công trình cao tốc trọng điểm quốc gia.

Lần đầu tiên “cầm trịch” một dự án quan trọng quốc gia là vinh dự của Hậu Giang, với quyết tâm chính trị, tinh thần quyết liệt, không ngại khó, không ngại khổ, tỉnh đã nỗ lực hoàn thành vượt tiến độ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, khâu giải phóng mặt bằng được người dân, địa phương đồng lòng ủng hộ. Điều này cho thấy, Hậu Giang đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân.

Dù bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí hoa kiểng đón tết, nhưng ông Lê Văn Ba, ở huyện Phụng Hiệp, vẫn dành cho chúng tôi những giây phút trải lòng. Với ông, bị ảnh hưởng đường dẫn cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1, ban đầu ai cũng lo vì phải rời mảnh đất “chôn nhau cắt rốn”. Nhưng cân nhắc giữa lợi ích quốc gia và quyền lợi cá nhân, ông Ba và toàn bộ hộ dân khu vực nhanh chóng thuận tình đồng ý di dời.

“Dân địa phương ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, ai cũng nhất trí, đồng ý hết. Nhà nước bồi thường thỏa đáng, xong rồi nhận giấy là bàn giao đất liền. Bây giờ đi ngang những tuyến cao tốc đang thi công, bà con vui lắm”, ông Ba phấn khởi.

Song song công tác giải phóng mặt bằng, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cùng việc xây dựng các khu tái định cư cũng được tỉnh quyết liệt thực hiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo “thần tốc” đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư, tổng diện tích trên 13ha, tổng mức đầu tư trên 240 tỉ đồng. Dự kiến có trên 700 nền dành cho người dân bị ảnh hưởng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau.

Ngoài ra, tỉnh còn làm 2 khu tái định cư bố trí khoảng 567 nền cho các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư khoảng 220 tỉ đồng. Từ đó, hộ gia đình, cá nhân khi vào ở sẽ có điều kiện sinh hoạt tốt theo nguyên tắc “nơi ở mới của người dân phải tốt hơn hoặc ít nhất phải bằng nơi ở cũ”.

Năm nay, chị Nguyễn Thị Út Liên đón cái tết đầu tiên trong căn nhà mới tại khu tái định cư thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. Những ngày cuối năm, chị Liên bận rộn bày mâm ngũ quả lên bàn thờ tổ tiên, trang trí lại nhà cửa cho khang trang, chuẩn bị mấy món ăn, bánh kẹo dành để đãi khách đến chúc tết. Với chị, năm nay gia đình không ăn tết lớn nhưng ấm cúng.

Chị Út Liên kể, trước đây, gia đình chị ở ấp 3A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, do ảnh hưởng cao tốc nên được bố trí tái định cư tại đây. Từ lúc bắt đầu xây nhà và dọn về ở, tính đến nay cũng khoảng 4 tháng.

“Ban đầu, khi chuyển về đây cũng khá bỡ ngỡ nhưng từ từ cũng bắt nhịp cuộc sống mới. Dù ở đây chưa có nhiều người xây nhà, nhưng hy vọng tương lai khu này sẽ được đầu tư thêm nhiều tiện ích để mọi người về ở đông vui hơn”, chị Liên phấn khởi cho biết.

Không riêng chị Út Liên mà nhiều bà con trong khu tái định cư này ai cũng phấn khởi, kỳ vọng về một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Bởi với họ, có “an cư” thì mới “lạc nghiệp”. Khi các tuyến cao tốc hoàn thành, mở ra nhiều cơ hội làm ăn, phát triển, cũng mang lại nhiều việc làm cho chính con em và người thân của họ.

Giao thông đi trước, kinh tế theo sau, các công trình giao thông hình thành đang tạo ra đột phá lớn với vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Hậu Giang nói riêng. Đây là cơ hội vàng để tỉnh huy động, thu hút các nhà đầu tư, nhất là đầu tư vào các khu công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thu ngân sách...

Động lực cho sự tăng trưởng 

Trên những công trường ngày cuối năm, không khí lao động hăng say vẫn luôn bao trùm. Hưởng ứng và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “500 ngày đêm cao điểm hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc”, lãnh đạo tỉnh luôn đi sâu, đi sát, quyết liệt tháo gỡ những khó khăn cho nhà thầu, đơn vị thi công. Ngoài ra, còn thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu nấu ăn - văn nghệ người dân huyện, xã với kỹ sư, công nhân thi công dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh. Hậu Giang cũng là tỉnh đầu tiên trong khu vực thực hiện sáng kiến này. Khi triển khai thực hiện đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của lực lượng thi công và người dân địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau qua địa bàn Hậu Giang.

Thượng tá Dương Đình Tuấn, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 10, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, khẳng định: “Hậu Giang có sự quyết tâm rất cao cho dự án cao tốc. Lãnh đạo tỉnh đi vào tận nơi, từng hộ gia đình để động viên, khuyến khích các hộ dân giải phóng mặt bằng. Đây là những việc làm rất khác biệt, rất đột phá”.

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ cho đầu tư 2 tuyến đường cao tốc, chỉ có khoảng 300km nhưng có đến 101km đi qua địa bàn tỉnh. Hậu Giang cũng là nơi giao nhau của 2 tuyến cao tốc trục dọc và trục ngang.

Bày tỏ phấn khởi và niềm tin cao tốc sẽ đánh thức những tiềm năng của tỉnh nhà, ông Đồng Văn Thanh dẫn chứng, khi vừa bắt tay khởi công cao tốc, Hậu Giang đã đón những doanh nghiệp lớn trong các ngành nghề đến tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Điều này không chỉ tháo điểm nghẽn thu hút đầu tư của tỉnh suốt thời gian qua, mà còn mở ra động lực mới, thi đua sản xuất giữa các địa phương.

Năm 2024 vừa qua, có lẽ là một trong những năm mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến công tác miền Tây nhiều nhất. Mỗi chuyến đi ấy, người đứng đầu Chính phủ luôn lắng nghe những tâm tư của các địa phương, những chia sẻ của người dân vùng ảnh hưởng cao tốc. Từ đó, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục những tồn tại, tất cả vì mục tiêu chung.

“Phải vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh; tăng cường thông tin truyền thông, nhất là gương người tốt, việc tốt trên công trường, dự án, tạo sự đồng thuận xã hội”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án. Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương trong vùng, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong triển khai các dự án, làm việc hết mình, hết sức, tránh đùn đẩy, né tránh, hoàn thành, xử lý dứt điểm các công việc đã bàn, đã thống nhất. Tất cả vì sự phát triển của vùng ĐBSCL, sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân...

Nhật ký cao tốc miền Tây

- Dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khởi công ngày 01-01-2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2025. Tuyến chính dài hơn 110,85km và 25,85km tuyến nối; được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Tổng mức đầu tư 27.523 tỉ đồng.

- Dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 dài 188,2km, tổng mức đầu tư 44.691 tỉ đồng. Trong đó, đoạn qua Hậu Giang (Dự án thành phần 3) phân chia thành 2 gói thầu xây lắp để tổ chức triển khai; trong đó, gói thầu số 1 khởi công vào ngày 17-6-2023; gói thầu số 2 khởi công ngày 29-11-2023. Dự án cơ bản hoàn thành năm 2026, khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

- Để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, ngày 18-8-2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”.

- Thủ tướng Chính phủ đã 11 lần trực tiếp kiểm tra tại công trường. Từ lúc khởi công cao tốc, động viên cán bộ, công nhân và bà con khu vực các dự án cao tốc trong vùng; riêng năm 2024 đã trực tiếp kiểm tra 6 lần; và gần đây nhất là ngày 15-12-2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Quan điểm chỉ bàn làm, không bàn lùi; cấp ủy và chính quyền phải có trách nhiệm, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các đoàn thể vào cuộc, người dân tham gia, doanh nghiệp ủng hộ, với cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, không để nhà thầu, ban quản lý dự án “cô đơn” trên công trường. Các nhà thầu chính phải hợp tác, chia sẻ công việc, tạo cơ hội, điều kiện cho các nhà thầu địa phương lớn mạnh, trưởng thành với tinh thần cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển. Các địa phương, đoàn thể, cơ quan cần tích cực hưởng ứng đợt cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”.

- Trong năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đã 2 lần kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các dự án cao tốc tại ĐBSCL (lần 1 ngày 11-5; lần 2 ngày 20-11).

- Hậu Giang là tỉnh tiên phong trong cả nước tổ chức giao lưu nấu ăn, văn nghệ cùng người dân huyện, xã trên địa bàn có cao tốc đi qua với kỹ sư, công nhân thi công cao tốc. Qua 2 lần tổ chức (lần 1 ngày 7-8-2024; lần 2 ngày 22-11-2024) quan điểm của tỉnh là không để ban quản lý dự án, nhà thầu, các kỹ sư, công nhân “cô đơn” trên công trường.

- Hậu Giang cũng đã triển khai 2 khu tái định cư phục vụ dự án thành phần 3, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với tổng diện tích khoảng 10,12ha, kinh phí khoảng 220 tỉ đồng, với 567 nền tái định cư. Dự án cơ bản hoàn thành, giao nền cho người dân. Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai 4 khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, diện tích trên 13ha, tổng mức đầu tư trên 240 tỉ đồng, quy mô bố trí trên 700 nền.

- Ngoài 2 tuyến cao tốc trên còn có cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, dự kiến sẽ được khởi công năm 2026, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang dài khoảng 18km.

 

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

07:43 09/05/2025

Qua 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tuy đạt được nhiều kết quả khởi sắc, nhưng vẫn còn không ít những trăn trở được đặt ra, từ đó đòi hỏi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh cần nỗ lực quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bài 2: Phát triển 5 phương thức vận tải để ĐBSCL cất cánh

07:42 09/05/2025

Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước cơ hội phát triển lớn như lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Giải quyết được 5 phương thức giao thông (đường bộ, hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt) thì ĐBSCL thoát nghèo. Chúng ta phải quyết tâm làm, mỗi thế hệ làm một ít để hoàn thành”.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 8-5-2025: 4 tháng, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 15,7%

11:25 08/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Quy định mới phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng; Chỉ 30% nhân lực thương mại điện tử được đào tạo bài bản; Giá xăng hôm nay có thể tiếp tục giảm hơn 500 đồng/lít.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ

08:42 08/05/2025

(HG) - Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh 2010 của tỉnh ước thực hiện trong tháng 4 được 3.945,93 tỉ đồng, tăng 9,77% so với tháng trước và tăng 10,69% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng thực hiện được 13.806 tỉ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ, đạt 26,67% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá hiện hành ước thực hiện được 7.421 tỉ đồng, tăng 10,16% so với tháng trước và tăng 12,61% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng qua thực hiện được 25.757 tỉ đồng, tăng 14,43% so với cùng kỳ, đạt 26,83% kế hoạch.

Vườn chim nông nghiệp Mùa Xuân đang có nhiều loài nằm trong danh mục quý, hiếm cần được bảo vệ

05:32 08/05/2025

(HG) - Thông tin từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, qua khảo sát mới đây, hiện vườn chim tại đơn vị có khoảng 20 loài chim về sinh sống và sinh sản trên diện tích khoảng 8ha. Trong đó, những loài chim làm tổ có số lượng lớn là vạc, cồng cộc

Hạng mục cống kênh 9 Lưỡng phù hợp với thỏa thuận phương án và không làm ảnh hưởng lưu thông

05:31 08/05/2025

(HG) - Trưa ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục cống tròn và cống hộp do hiện đang trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục cống, bảo đảm hoàn thành thông tuyến vào tháng 12-2025.

Phát triển hạ tầng giao thông: Chìa khóa cho giai đoạn mới

05:24 08/05/2025

Bài 1: Phá thế “vùng trũng giao thông”

Nồng độ mặn tăng cao bất thường, có nơi lên tới 9,5‰

05:16 08/05/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ những ngày qua đang có xu hướng tăng mạnh, có nơi đạt tới 9,5‰.

Tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

18:42 07/05/2025

(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Huyện Châu Thành xảy ra 2 vụ sạt lở đất thiệt hại hơn 330 triệu đồng

18:41 07/05/2025

(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh vững vàng trên mặt trận bảo vệ nội bộ Đảng

08:33 09/05/2025

(HG) - Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2025), lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước,

Sửa Hiến pháp để tạo nền tảng cho bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả là chủ trương hợp lòng dân

08:32 09/05/2025

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội vừa tổ chức thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013;

Du lịch thông minh nhờ ứng dụng AI, công nghệ

08:31 09/05/2025

Mô hình “Ứng dụng Hệ thống du lịch thông minh vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn người dùng quản lý,

Công ty Điện lực Hậu Giang trao quyết định thành lập Đội Quản lý điện Vị Thủy

08:30 09/05/2025

(HG) - Ngày 7-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức Lễ trao quyết định thành lập Đội Quản lý điện Vị Thủy và các quyết định bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó của Đội.