Thứ Ba, ngày 18/02/2025 | 07:59
Thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (đề án); thời gian qua, ngành nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở và người dân tại Hậu Giang đã, đang triển khai nhiều phần việc quan trọng và bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực theo mục tiêu đề án đề ra.
Nông dân tại các vùng lúa chất lượng cao của tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu trong canh tác.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào an ninh lương thực và xuất khẩu gạo trên thế giới. Tuy nhiên, khu vực này đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, gia tăng chi phí sản xuất, trong khi thị trường quốc tế ngày càng yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và giảm phát thải các-bon. Vì vậy, đề án liên quan đến phát triển vùng lúa chất lượng cao tại ĐBSCL do Chính phủ trực tiếp chỉ đạo được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều đổi thay trong canh tác lúa của người dân, nhất là hướng đến sản xuất giảm phát thải, tạo ra sản phẩm an toàn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Cùng với nhiều tỉnh, thành phố của vùng ĐBSCL, việc canh tác lúa tại Hậu Giang đang có nhiều bước tiến mới khi tỉnh triển khai đề án.
Hiệu quả từ những mô hình điểm
Vào cuối năm 2023, Hậu Giang vinh dự là tỉnh đầu tiên được Bộ NN&PTNT chọn tổ chức lễ phát động thực hiện đề án cho toàn vùng ĐBSCL. Nhằm đạt mục tiêu trọng tâm của đề án đề ra là vừa mang lại lợi ích trực tiếp cho nông dân trồng lúa, đồng thời đóng góp vào mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng lúa gạo theo hướng bền vững, hơn một năm qua, ngành chức năng có liên quan từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp cùng hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp triển khai nhiều mô hình cấp tỉnh và huyện về quy trình sản xuất lúa theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp.
Là một trong 6 HTX được chọn thực hiện mô hình điểm cấp tỉnh, trong vụ lúa Đông xuân 2024-2025, HTX Nông nghiệp Phước Lộc, ở ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A đã triển khai mô hình “Ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm”, với 27 hộ dân tham gia, diện tích 30ha. Khi tham gia mô hình, thành viên của HTX được hỗ trợ 50% chi phí lúa giống, vật tư, một thiết bị bay phun thuốc và được hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận theo tiêu chuẩn GlobalGAP; đồng thời được tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP.
Đầu tư cơ sở hạ tầng đê bao, thủy lợi đồng bộ giúp HTX Nông nghiệp dịch vụ Tân Tiến sản xuất hiệu quả.
Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phước Lộc, cho hay: Nông dân trong mô hình áp dụng bón phân theo nhu cầu của cây lúa, sử dụng phân hữu cơ giúp đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng, từ đó cây lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất và chất lượng được nâng cao. Ngoài ra, nông dân còn áp dụng cơ giới hóa ở các khâu trong canh tác nên giảm công lao động. Về mặt kinh tế, nông dân trong mô hình đạt lợi nhuận cao hơn khoảng 4 triệu đồng/ha so với canh tác truyền thống, đồng thời sản phẩm làm ra có truy xuất nguồn gốc, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng được vùng nguyên liệu bền vững”.
Cùng niềm phấn khởi, ông Trần Văn Truyền, thành viên Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp dịch vụ Tân Tiến, ở ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, thông tin: Năm 2024, HTX được ngành nông nghiệp tỉnh và thành phố hỗ trợ triển khai mô hình “Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi giá trị sản phẩm”, quy mô 30ha, 26 hộ dân tham gia. Khi tham gia mô hình đã giúp nông dân giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cân đối hợp lý, thu gom rơm rạ ra khỏi ruộng đã góp phần giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính. Qua đây đảm bảo cho việc phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ được sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng, tăng giá trị sản phẩm. Đặc biệt, lợi nhuận của người trồng lúa trong mô hình cao hơn khoảng 3,1 triệu đồng/ha so với canh tác truyền thống.
Theo đó, kết thúc năm 2024, ngành nông nghiệp tỉnh thực hiện được 180ha mô hình cấp tỉnh về sản xuất lúa chất lượng cao như: tưới nước ướt khô xen kẽ, 1 phải 5 giảm, sản xuất lúa bền vững theo tiêu chuẩn SRP… Ngoài ra, các địa phương tham gia đề án cũng thực hiện được 40 mô hình cấp huyện với diện tích bình quân từ 50-100 ha/mô hình. Ngoài ra, ngành nông nghiệp tỉnh và địa phương còn tập trung vào củng cố các diện tích lúa đã tham gia Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) được triển khai trước đó. Từ những việc làm trên, hiện Hậu Giang đã xây dựng và hình thành được gần 16.000ha vùng lúa chất lượng cao theo yêu cầu của đề án.
Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh cho biết, ngoài thực hiện mô hình điểm về sản xuất lúa chất lượng cao thì trong năm 2024, các địa phương trong vùng đề án đã tập trung đầu tư, nâng cấp nhiều khu khép kín vùng sản xuất chuyên canh lúa, đồng thời nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có và hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng, kết hợp đê bao với giao thông… Qua đây, giúp nông dân trong vùng triển khai đề án có thể chủ động tưới, tiêu, quản lý nước và thuận lợi cho máy móc vận hành, di chuyển trong quá trình canh tác và thu hoạch lúa của bà con.
Cần những giải pháp căn cơ
Bên cạnh những mặt tích cực đạt được thì trong quá trình thực hiện Đề án thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đánh giá vẫn còn những mặt hạn chế cần có giải pháp tháo gỡ để việc triển khai đạt hiệu quả cao hơn theo mục tiêu đề án đưa ra. Cụ thể, diện tích đất trồng lúa ở Hậu Giang đa số là vùng phèn, trũng, do đó, nông dân gặp khó khăn trong việc áp dụng triệt để quy trình canh tác lúa chất lượng cao, điển hình là mô hình “ướt khô xen kẽ”. Về cơ sở hạ tầng, hệ thống đê bao thủy lợi và máy móc thiết bị để phục vụ vùng sản xuất lúa tham gia đề án vẫn chưa được đảm bảo theo yêu cầu.
Bên cạnh đó, các mô hình thí điểm tham gia đề án đã thực hiện; tuy nhiên, việc kêu gọi doanh nghiệp vào liên kết chặt chẽ, bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ qua các vụ lúa vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về việc đo đếm phát thải, chi trả tín chỉ các-bon nên hạn chế nông dân tham gia đề án, từ đó chưa đạt được hiệu quả trong việc xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo phát thải thấp và tăng trưởng xanh. Ngoài ra, việc thay đổi thói quen canh tác truyền thống, nhất là việc hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cao từ phía người dân; đồng thời việc thiếu sự hướng dẫn chi tiết và các chính sách hỗ trợ kịp thời cũng là một trở ngại lớn trong thực hiện các mô hình sản xuất lúa bền vững...
Từ những vấn đề còn đang hạn chế, trong thời gian tới, ngành chức năng có liên quan từ tỉnh đến cơ sở và các HTX tham gia Đề án đã, đang đề ra những giải pháp tháo gỡ. Ông Trần Văn Truyền, thành viên Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp dịch vụ Tân Tiến, ở ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, thông tin thêm: Tới đây, HTX sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đến các thành viên trong HTX về những lợi ích mà đề án mang lại cho nông dân, từ đó thu hút sự tham gia nhiệt tình hơn của các thành viên và nông dân trong, ngoài HTX. Bên cạnh đó, nhân rộng để tăng về quy mô, diện tích đất sản xuất lúa áp dụng theo quy trình canh tác lúa chất lượng đã được Bộ NN&PTNT hướng dẫn, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm và nguồn thu nhập cho người dân trên cùng diện tích canh tác.
Cùng với HTX, ngành nông nghiệp tỉnh và các địa phương có tham gia đề an trong tỉnh tiếp tục củng cố diện tích thuộc vùng lúa chất lượng cao đã thực hiện năm 2024, đồng thời mở rộng diện tích lên 28.000ha vào cuối năm nay đảm bảo đầy đủ các tiêu chí mà đề án đã ban hành. Đặc biệt, tập trung xây dựng, củng cố vùng sản xuất lúa thí điểm chi trả giảm phát thải từ Quỹ Tài chính các-bon chuyển đổi (TCAF) mà tỉnh đã đăng ký về Bộ NN&PTNT với diện tích 1.466ha.
Theo Sở NN&PTNT tỉnh, tới đây Sở sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương rà soát cơ sở hạ tầng đối với Dự án “Hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL” sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới do Bộ NN&PTNT chủ trì. Khi dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của Bộ NN&PTNT triển khai, tỉnh sẽ đầu tư đồng bộ để tạo ra một vùng sản xuất khép kín, đáp ứng các tiêu chí của đề án. Đối với vấn đề liên kết doanh nghiệp thực hiện đề án thì vừa qua Sở đã tổ chức hội thảo và thực hiện thỏa thuận hợp tác với 18 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên quan đến tín dụng, sản xuất tiêu thụ lúa gạo, cung ứng vật tư đầu vào... Tới đây, Sở NN&PTNT tỉnh sẽ đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung đã thỏa thuận, đồng thời tiếp tục kêu gọi nhằm tăng số lượng doanh nghiệp tham gia liên kết thực hiện đề án với tỉnh để mang lại những hiệu quả cao nhất cho nông dân theo mục tiêu mà đề án đưa ra.
HỮU PHƯỚC
07:43 09/05/2025
Qua 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tuy đạt được nhiều kết quả khởi sắc, nhưng vẫn còn không ít những trăn trở được đặt ra, từ đó đòi hỏi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh cần nỗ lực quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
07:42 09/05/2025
Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước cơ hội phát triển lớn như lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Giải quyết được 5 phương thức giao thông (đường bộ, hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt) thì ĐBSCL thoát nghèo. Chúng ta phải quyết tâm làm, mỗi thế hệ làm một ít để hoàn thành”.
11:25 08/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Quy định mới phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng; Chỉ 30% nhân lực thương mại điện tử được đào tạo bài bản; Giá xăng hôm nay có thể tiếp tục giảm hơn 500 đồng/lít.
08:42 08/05/2025
(HG) - Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh 2010 của tỉnh ước thực hiện trong tháng 4 được 3.945,93 tỉ đồng, tăng 9,77% so với tháng trước và tăng 10,69% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng thực hiện được 13.806 tỉ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ, đạt 26,67% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá hiện hành ước thực hiện được 7.421 tỉ đồng, tăng 10,16% so với tháng trước và tăng 12,61% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng qua thực hiện được 25.757 tỉ đồng, tăng 14,43% so với cùng kỳ, đạt 26,83% kế hoạch.
05:32 08/05/2025
(HG) - Thông tin từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, qua khảo sát mới đây, hiện vườn chim tại đơn vị có khoảng 20 loài chim về sinh sống và sinh sản trên diện tích khoảng 8ha. Trong đó, những loài chim làm tổ có số lượng lớn là vạc, cồng cộc
05:31 08/05/2025
(HG) - Trưa ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục cống tròn và cống hộp do hiện đang trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục cống, bảo đảm hoàn thành thông tuyến vào tháng 12-2025.
05:24 08/05/2025
Bài 1: Phá thế “vùng trũng giao thông”
05:16 08/05/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ những ngày qua đang có xu hướng tăng mạnh, có nơi đạt tới 9,5‰.
18:42 07/05/2025
(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
18:41 07/05/2025
(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.
08:33 09/05/2025
(HG) - Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2025), lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước,
08:32 09/05/2025
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội vừa tổ chức thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013;
08:31 09/05/2025
Mô hình “Ứng dụng Hệ thống du lịch thông minh vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn người dùng quản lý,
08:30 09/05/2025
(HG) - Ngày 7-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức Lễ trao quyết định thành lập Đội Quản lý điện Vị Thủy và các quyết định bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó của Đội.