Thứ Sáu, ngày 31/01/2025 | 06:37
![]() |
Bí thư Huyện ủy Vị Thủy, bà Hồ Thu Ánh. |
Hơn 25 năm xây dựng và phát triển, huyện Vị Thủy vươn tầm khẳng định vị thế; hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, Vị Thủy tiếp tục đánh dấu một bước chuyển mình; và năm 2024 là thời điểm thực hiện có chiều sâu các chỉ tiêu Nghị quyết năm, cũng như giai đoạn 2020-2025.
Về Vị Thủy hôm nay sẽ chứng kiến nhiều đổi thay từ diện mạo đến chất lượng đời sống nhân dân. Nhắc đến quê hương này là người ta nghĩ ngay đến Làng trầu sống mãi với thời gian; nhớ đến một vùng đất của “hạt ngọc Việt” bạt ngàn năng suất, sản lượng chỉ có tăng, không giảm.
“Mạnh vì gạo”
Dẫn phóng viên đến những nơi cần… khoe, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trương Văn Trí dừng lại gần đoạn Mười Bốn Ngàn (Quốc lộ 61C), nơi đồng lúa vụ Đông xuân đang vàng óng, có bên máy gặt đập liên hợp tất bật “gom lúa” ra bờ. Hướng quanh cánh đồng, ông thông tin, bán kính 5, 7 cây số khu vực này chứng kiến bao thăng trầm của hạt gạo.
Thu hoạch lúa trên cánh đồng ở huyện Vị Thủy.
Biết phóng viên không là người địa phương, ông Trí kể cụ thể: Những năm huyện mới thành lập (năm 1999 - PV), có chỗ bà con mình còn làm lúa mùa, rồi bám phương châm “nhất nước, nhì phân…”; sau đó, tiến bộ hơn thì áp dụng 3 giảm: giảm giống, giảm thuốc, giảm phân để tăng năng suất, chất lượng…
Cũng theo cán bộ này, sau đó Vị Thủy được nhiều lần nhắc tên vì có cánh đồng giống lúa xác nhận; là một trong những huyện triển khai cánh đồng lớn…
Chuyển mình trên từng thửa ruộng phản ánh tư duy của nông dân; oằn bông trên cánh đồng óng ả hôm nay nói sức vóc “mạnh vì gạo” của nông nghiệp huyện nhà. Điều này là chắc chắn khi năm sau sản lượng lúa địa phương cao hơn năm trước.
Cụ thể, nếu như năng suất lúa bình quân năm 1999 là 4,53 tấn/ha, thì cuối năm 2024 đạt 6,78 tấn/ha (tăng 49,67%); tổng sản lượng năm 1999 là 178.000 tấn/năm, cuối năm 2024 là 300.418 tấn/năm (tăng 68,77%).
Lấp lánh “hạt ngọc Vị Thủy” còn được nhân đôi khi nông dân tập trung lại sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng được sản phẩm thương hiệu gạo OCOP là gạo sạch Vị Thủy, gạo sạch Minh Quân...
Không dừng lại ở đó khi giữa năm rồi, huyện đăng ký với tỉnh 11.000ha triển khai thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL, gắn với đó là lồng ghép ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP, liên kết chuỗi, nâng cao giá trị hạt gạo.
Ông Nguyễn Công Duy, Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh, 25 năm thành lập và phát triển thì huyện có đến 22 năm liên tiếp đạt sản lượng lúa trên 200.000 tấn, góp phần quan trọng đảm bảo giữ vững tiêu chí sản lượng lúa của tỉnh đạt trên 1 triệu tấn/năm. Thành tựu trên, ngoài các nguyên nhân đã biết thì đê bao góp phần rất quan trọng. Đến nay, toàn huyện có 13.112ha/17.000ha lúa có hệ thống đê bao khép kín; ngoài ra huyện còn có 59 trạm bơm điện sẵn sàng điều tiết, phục vụ sản xuất lúa an toàn.
Dấu ấn quê hương
Ai có về Vị Thủy hôm nay hẳn sẽ ngỡ ngàng. Hồi mới thành lập, cặp 2 bờ kênh trước chợ Nàng Mau là xuồng ghe đậu rướng lên bờ nhiều lắm; đi lại độc đạo…
Sau khi tỉnh được thành lập, mong muốn ngày càng xứng đáng hơn với huyện cửa ngõ, lãnh đạo huyện quan tâm xây dựng quy hoạch, tranh thủ nhiều nguồn đầu tư, chú trọng hơn phát triển thương mại, dịch vụ; phát động trong Nhân dân ra sức thi đua xây dựng đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp…
Một góc đô thị Vị Thủy hôm nay nhìn từ trên cao.
Dấu ấn đáng kể là Quốc lộ 61 đi qua huyện lỵ dần được mở rộng, nâng cấp với đèn đường toàn tuyến; bờ kè nối dài sau mỗi năm; trung tâm thương mại kết hợp với dân cư mở rộng ra 2 hướng (Quốc lộ 61 và đường tránh huyện lỵ) rộng thoáng, sầm uất; tàu ghe đậu có nơi, buôn bán có chỗ… Không gian đô thị hiện nay mở rộng gấp chục lần mười mấy năm trước không chỉ với chức năng hiện đại mà còn là đầu mối giao thương, lan tỏa kết nối với các xã, thị trấn lân cận.
Hơn 25 năm xây dựng, huyện đầu tư gần 379 tỉ đồng để mở mới, nâng cấp và mở rộng 9 tuyến đường huyện tiêu chuẩn đường cấp V, cấp VI đồng bằng, dài 31,4km; xây dựng mới 6,2km hệ thống đường nội ô trung tâm huyện, nâng tổng số đường huyện quản lý hơn 60km và nâng 100% xã có đường xe 4 bánh lưu thông thuận tiện từ huyện về đến trung tâm các xã đạt chuẩn...
Đặc biệt, Vị Thủy hôm nay rất xứng tầm là cửa ngõ tỉnh lỵ với những cung đường để lựa chọn đi về. Con người nơi đây thân thương, nhiều điểm du lịch sinh thái sẵn sàng đón khách thập phương đến ấn tượng, rời nhớ thương như Khu du lịch Rừng tràm Việt - Úc, Làng trầu; để rồi sẽ mang về cho người thân những đặc sản không quên đạt chuẩn 4 sao OCOP: Gạo sạch Vị Thủy, Gạo sạch Minh Quân, Dầu gội dược liệu Njolie N22…
Bước vào kỷ nguyên vươn mình
Cuối năm 2024, huyện nhà tự tin báo cáo với Nhân dân đã đạt 16/16 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Trong đó, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng; hộ nghèo giảm còn 2,44% (giảm bình quân hàng năm 1,75%, đạt 175% chỉ tiêu nghị quyết); thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, biên chế; hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn...
Bà Hồ Thu Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đánh giá: Thành tựu huyện nhà đạt được năm sau cao hơn năm trước xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chính yếu là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các ban, sở, ngành tỉnh; trong lãnh đạo, chỉ đạo có xác định nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá để tập trung các nguồn lực tổ chức thực hiện.
“Sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp; vận dụng có hiệu quả chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cũng là nhân tốt quyết định”, bà Hồ Thu Ánh nhấn mạnh.
Đúc kết thêm, ông Nguyễn Thanh Tươi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trao đổi: Các cấp chính quyền ngày càng đổi mới hoạt động, trong đó tiếp xúc cử tri gắn với giải quyết tại chỗ hơn 95% kiến nghị của bà con, nhiều mô hình cải cách hành chính tận tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp… đã góp phần củng cố hơn nữa lòng tin của Nhân dân với các cấp ủy, chính quyền, tạo thêm những thuận lợi để huyện đưa các chủ trương, nghị quyết đi sâu vào cuộc sống.
Năm mới Ất Tỵ đến gần, với những hân hoan, niềm tin chắc chắn, về Vị Thủy sẽ có thêm động lực mới mẻ. “Điều này hoàn toàn chắc chắn hơn khi cao tốc 15,2km đi qua địa bàn dần thành hình, mở toang không gian phát triển để huyện nhà vươn mình ra khỏi “chiếc áo” đã dần chật chội. Không gian ấy với sức mạnh nội sinh có được hơn 2,5 thập kỷ cũng sẽ góp phần sớm đưa Vị Thủy hòa nhập vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc”, bà Hồ Thu Ánh khẳng định.
TRÍ THỨC
10:31 12/03/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sóc Trăng: Hành tím mất giá, thương lái thu mua cầm chừng; Giá cà phê trong nước và thế giới cùng tăng; Giá xăng tiếp tục giảm vào ngày mai?
08:15 12/03/2025
Để người dân tiếp cận chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đang đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.
08:05 12/03/2025
(HG) - Tính đến nay, chương trình tín dụng ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Ngã Bảy với tổng nguồn vốn 369,19 tỉ đồng (trong đó, nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và thành phố trên 34,75 tỉ đồng).
07:54 12/03/2025
(HG) - Trong tháng 2, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống và doanh thu các loại hình dịch vụ khác thực hiện được 5.844 tỉ đồng, giảm 3,58% so với tháng trước và tăng 15,83% so với cùng kỳ.
07:46 12/03/2025
(HG) - Sáng ngày 11-3, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vị Thủy phối hợp với Công ty Cổ phần Đại Thành tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thử nghiệm sản xuất giống lúa lai GS999.
15:10 11/03/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu rau quả 2 tháng đầu năm giảm 11%; Giảm lãi suất cho vay mua nhà dưới 5%; Nhật Bản mở phiên đấu thầu gạo đầu tiên trong năm 2025.
08:25 11/03/2025
(HG) - Ngày 10-3, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lễ phát động phong trào thi đua 50 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau), chào mừng 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025.
08:25 11/03/2025
(HG) - Hai tháng đầu năm, toàn tỉnh có 159 hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, tăng 15% so cùng kỳ, với tổng số vốn 657 tỉ đồng, tăng 37% so cùng kỳ. 2 tháng qua cũng có 32 hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp với tổng vốn 16,2 tỉ đồng; chấm dứt hoạt động 28 đơn vị trực thuộc, so cùng kỳ giảm 70% số doanh nghiệp và giảm 80% số vốn. Đến nay, toàn tỉnh có 4.517 doanh nghiệp còn hoạt động, tổng vốn 72.432 tỉ đồng.
08:20 11/03/2025
(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 6/3/2025 thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hàng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
08:20 11/03/2025
Thời gian gần đây, Hậu Giang và Kiên Giang đang đẩy mạnh hợp tác giao thương thông qua các hoạt động kết nối như tổ chức hội nghị giao thương nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng nội vùng.
09:03 12/03/2025
(HGO) - Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11-3, trên tuyến Quốc lộ 61C, đoạn thuộc ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương nặng.
08:16 12/03/2025
(HG) - Nổi bật là các hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo ổn định; công tác bình ổn giá cá hàng hóa được thực hiện tốt, nhất là dịp Tết Nguyên đán.
08:15 12/03/2025
Để người dân tiếp cận chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đang đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.
08:14 12/03/2025
(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền theo phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực” với sự tham dự của 80 đại biểu là đoàn viên, hội viên các đoàn thể và cán bộ Mặt trận ở cơ sở.