Thứ Hai, ngày 15/01/2024 | 08:57
Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa nên việc kiểm soát thị trường chặt chẽ để ngăn chặn các tình trạng buôn bán hàng gian, giả, kém chất lượng, nâng giá bất hợp lý, được ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện.
Các tiểu thương đã chuẩn bị đủ lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu cho người dân mua sắm.
Nỗ lực chuẩn bị hàng hóa tết
Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện khá tốt các mục tiêu nhằm phục hồi mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, với những kết quả đạt được tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Sở Công thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp sớm chủ động chuẩn bị đầy đủ, kịp thời lực lượng, hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của Nhân dân dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, góp phần ổn định thị trường, bình ổn giá cả. Chủ động theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn thời gian qua, bao gồm cả các mặt hàng xăng dầu để chủ động có phương án hoặc đề xuất biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường và có chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bên cạnh đó, còn phối hợp với các ngành liên quan tăng cường giám sát và kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đúng pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định về giá, chất lượng hàng hóa. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn việc buôn bán vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch và công tác phòng chống dịch; thực hiện niêm yết giá theo quy định và bán theo giá niêm yết. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống Nhân dân trong dịp tết. Tạo điều kiên để hàng hóa lưu thông dễ dàng; hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ động đưa hàng hóa về bán phục vụ Nhân dân các khu vực vùng sâu, vùng xa, công nhân, lao động tại các khu, cụm công nghiệp.
Ông Nguyễn Hữu Ái, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh, cho biết: Chương trình bình ổn thị trường với các nhóm hàng thực phẩm và tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu cho người dân những tháng cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, chủ yếu là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như lương thực (gạo, mì gói, lương khô...), đường cát, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản (chế biến và tươi sống)… Các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán như bánh, mứt, kẹo, nước giải khát... Ngoài ra, còn có các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong những tháng cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Ngành công thương đã vận động các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường, đảm bảo lượng hàng hóa dự trữ đủ cung ứng cho nhu cầu thị trường, khi thị trường có biến động thì lượng hàng hóa này giải quyết được nhu cầu tại chỗ. Tình hình chuẩn bị tết tại các địa phương gồm tổng giá trị hàng hóa tại 8 huyện, thị xã, thành phố dự kiến ban đầu dự trữ để buôn bán phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân những tháng cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh khoảng 489,9 tỉ đồng, tăng khoảng 39,9 tỉ so với năm 2023.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết đã và đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó chú trọng vào các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tập trung lực lượng kiểm tra, kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường, hoa quả, rượu bia, nước giải khát, xăng dầu, gas (LPG), động vật và sản phẩm chế biến từ động vật..., không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu tết cho Nhân dân. Kết hợp kiểm tra các biểu hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật. Kiểm tra việc thực hiện đo lường hàng hóa (cân, đong, đóng gói hàng hóa), công bố chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất kinh doanh bán buôn, bán lẻ để phát hiện các thủ đoạn gian lận về giá hoặc lợi dụng đo lường, đóng gói để tăng giá; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, vật liệu nổ, pháo nổ, pháo hoa, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, các website, mạng xã hội, các ứng dụng bán hàng trực tuyến...
Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, cho biết sẽ phối hợp với Sở Công thương và các địa phương bảo đảm nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm để ổn định giá, nhất là gạo, thịt heo và các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, tránh trình trạng thiếu hàng, sốt giá. Bên cạnh đó sẽ tăng cường công tác quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng nông, thủy sản phục vụ người dân mua sắm, tiêu dùng trong dịp tết.
Thành phố Vị Thanh là trung tâm mua sắm của tỉnh nên lượng hàng hóa được tăng cường trong dịp trước, trong và sau tết rất lớn. Vì vậy, ngành chức năng thành phố Vị Thanh cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền vận động doanh nghiệp, tiểu thương kinh doanh trên địa bàn thực hiện văn minh thương mại, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Bán hàng đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không mua bán hàng gian, hàng giả, kém chất lượng. Ngành chức năng sẽ tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh... Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động phương án, kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp tết thuận tiện, an toàn. Tập trung kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh phục vụ tết, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, có biện pháp bảo đảm đủ nguồn hàng, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có 11 doanh nghiệp tham gia chương trình dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường với tổng giá trị hàng hóa là khoảng 3.939 tỉ đồng, tăng khoảng 3.607 tỉ đồng so với năm 2023. Trong đó, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng lương thực thực phẩm (gồm siêu thị, cửa hàng bách hóa xanh, doanh nghiệp kinh doanh…) tham gia kế hoạch năm 2024 là khoảng 236 tỉ đồng, tăng khoảng 101 tỉ đồng so với năm 2023; doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tham gia kế hoạch dự trữ hàng hóa năm 2024 là khoảng 3.703 tỉ đồng, tăng khoảng 3.506 tỉ đồng so với năm 2023. |
Bài, ảnh: HOÀI THU
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...