Thứ Năm, ngày 15/08/2024 | 08:07
Luôn đồng hành cùng hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách trong công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSCH) huyện Châu Thành A đã nỗ lực giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thuận lợi nhất.
Nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã truyền tải tới 100% các xã, thị trấn địa bàn huyện Châu Thành A.
Đòn bẩy tín dụng chính sách
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp gia đình chị Nguyễn Hồng Nhanh, ở ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, thoát hộ nghèo. Chị Nhanh cho hay: “Gia đình tôi thoát nghèo được 2 năm nay, cả nhà đều vui mừng. Để thoát được nghèo là nhờ chính quyền các cấp quan tâm giúp gia đình tôi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, có điều kiện đầu tư mua cây giống về trồng. Đến nay, cây nhãn phát triển và cho thu hoạch, giúp gia đình tôi có thu nhập, ổn định cuộc sống, kinh tế phát triển hơn”.
Bà Hà Thị Thúy Tuyên, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Hội Nông dân ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, cho biết: Các nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH đã giúp hộ nghèo, cận nghèo thay đổi cuộc sống. Nguồn vốn giúp các hộ vay cải thiện cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Hiện tại, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích và đến nay tổ đang quản lý nguồn vốn vay là 1,8 tỉ đồng. Trong tổ còn 2 hộ nghèo, đây là 2 hộ không đất sản xuất phải đi làm ăn xa, hiện còn dư nợ tín dụng, hàng tháng đều ý thức gửi tiền về trả nợ, đóng lãi cho ngân hàng. Để nguồn vốn tín dụng phát huy hiệu quả, tổ đều họp định kỳ để chia sẻ cách làm ăn hiệu quả, cũng như nắm bắt kịp thời nhu cầu, khó khăn của hội viên, từ đó có cách giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình.
Theo NHCSXH huyện Châu Thành A, bình quân dư nợ của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác hiện nay là 37,6 triệu đồng/hộ. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho 3.197 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện được vay vốn, tổng số hộ được tiếp cận vốn tín dụng chính sách là 14.109 hộ, trong đó có 839 lượt hộ nghèo, 544 hộ cận nghèo, 5.911 hộ mới thoát nghèo vay vốn sản xuất kinh doanh...
Tiếp tục truyền tải nguồn vốn
Ông Nguyễn Văn Vũ, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A, cho biết: Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự giám sát trực tiếp của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH trong hoạt động cũng như công tác thực hiện mục tiêu giảm nghèo, sự phối hợp có hiệu quả, chặt chẽ giữa NHCSXH với chính quyền địa phương và các hội đoàn thể nhận ủy thác để đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng kịp thời, nhanh chóng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến chính sách tại cơ sở, bình xét đối tượng vay vốn dân chủ, công bằng. Trong năm 2023, nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát vay cho 138 lượt hộ nghèo, với số tiền gần 7 tỉ đồng, trong 7 tháng đầu năm 2024 đã phát vay cho 165 lượt hộ nghèo, với số tiền 13,5 tỉ đồng. Qua đó, góp phần tích cực cùng với địa phương thực hiện tốt chính sách giảm nghèo. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,16%, giảm 1,26% so với năm 2022.
Nguồn vốn tín dụng chính sách hiện đã tác động tích cực đến người nghèo, trong khi trước đây họ không được tiếp cận với nguồn vốn vay do không có tài sản thế chấp. Đến nay, phần lớn hộ nghèo đã chuyển biến được nhận thức về cách làm ăn, biết đầu tư phát triển sản xuất tăng thu nhập, cải thiện được cuộc sống. Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách đã lồng ghép với công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, tăng thu nhập. Nguồn vốn không những phát huy về tính kinh tế, mà còn góp phần làm ổn định xã hội, tạo sự đoàn kết, giúp đỡ nhau của các hộ dân phấn đấu vượt khó, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bên cạnh nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH, đặc biệt sự quan tâm của các cấp, chính quyền địa phương đã giúp cho NHCSXH huyện truyền tải nguồn vốn đến đối tượng vay tốt hơn. Ngân sách địa phương đã ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn trong quý I/2024 được 2 tỉ đồng, nâng tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện là trên 9,4 tỉ đồng.
Bà Phan Diễm Trinh, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Chi hội Phụ nữ ấp Trường Thuận A, xã Trường Long Tây, phấn khởi cho hay: Tổ có 58 hội viên, hiện nay không còn hộ nghèo. Với sự hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách được lồng ghép với các chương trình sản xuất đã giúp cho 4 hội viên thoát được hộ nghèo trong năm 2023. Để phát huy nguồn vốn tín dụng, giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, tổ tiếp tục nắm bắt nhu cầu của hội viên để có kiến nghị các cấp, các ngành hỗ trợ vốn vay kịp thời, giúp hộ vay phát triển mô hình hiệu quả.
Ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch xã Thạnh Xuân, cho biết: Đến nay, trên địa bàn xã có 4/9 ấp xóa trắng hộ nghèo. Trong thời gian qua, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thông qua chương trình tạo việc làm, sản xuất, hỗ trợ nuôi dê từ nguồn vốn không hoàn lại. Theo đó, từ nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH được thực hiện lồng ghép vào các chương trình truyền tải kịp thời đến hộ vay, đã giúp hộ thoát nghèo bền vững. Trong năm 2024, xã tiếp tục phấn đấu giảm từ 7-8 hộ nghèo, quyết tâm xóa trắng hộ nghèo ở ấp Láng Hầm B và So Đũa Lớn A.
Để hộ nghèo trên địa bàn xã thoát nghèo bền vững, ông Nguyễn Phát To, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long Tây, cho biết: Theo kế hoạch năm nay xã sẽ thoát 26 hộ nghèo. Để tiếp tục hỗ trợ “cần câu” cho hộ nghèo thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách và nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, giúp cho hộ nghèo có điều kiện về vốn để làm ăn thoát nghèo, các đoàn thể thường xuyên thăm hỏi tình hình hộ nghèo để tạo điều kiện cho hộ nghèo có việc làm từ các công ty, xuất khẩu lao động, hỗ trợ vốn vay và kỹ thuật giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình trên địa bàn huyện được 530 tỉ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện trên địa bàn huyện Châu Thành A đã góp phần hỗ trợ, tạo việc làm cho 2.466 lượt lao động, xây dựng trên 12.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho 553 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ 150 người lao động vay vốn để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, 74 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp, 15 người chấp hành xong án phạt tù. |
T.XOÀN
06:07 21/04/2025
Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.
06:01 21/04/2025
(HG) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công thúc đẩy tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
05:53 21/04/2025
Đầu tư công đang tạo lực đẩy mạnh mẽ giúp ĐBSCL tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở ra dư địa lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, các địa phương phải vượt qua nhiều thách thức về giải phóng mặt bằng, năng lực tổ chức thực hiện và phối hợp vùng.
20:53 20/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhập khẩu thịt heo tăng so với cùng kỳ năm 2024; Lương cao vẫn khó tuyển lao động; Giá gạo Ấn Độ thấp nhất 5 tháng.
11:00 19/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở rộng gói tín dụng tiếp sức cho nông, lâm, thủy sản; Giá vàng bất ngờ giảm rất mạnh; Nắng nóng diện rộng làm tăng nguy cơ cháy rừng.
10:53 18/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở cánh cửa xuất khẩu sầu riêng đông lạnh; Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2,4 tỷ USD; Vàng miếng vọt lên đỉnh 120 triệu đồng/lượng.
07:29 18/04/2025
(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;
07:21 18/04/2025
(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,
06:56 18/04/2025
Trước những thách thức ngày càng rõ nét của ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp, vừa thích ứng linh hoạt, vừa kiến tạo giá trị mới với tầm nhìn dài hạn, góp phần mở ra lối đi mới cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng nhiều vòng xoáy.
06:18 18/04/2025
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, ngành công nghiệp Hậu Giang vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, thể hiện vai trò là trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:07 21/04/2025
Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.
06:06 21/04/2025
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.
06:03 21/04/2025
Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.