Thứ Tư, ngày 29/01/2025 | 15:20
Quê hương ơi, có bao giờ đẹp hơn thế, trên cánh đồng “hẹn hò những mùa vàng” trĩu hạt, trên những công trường rộn rã tiếng máy móc, tiếng hát mừng công... tất cả vẽ lên một bức tranh sáng trong sự phát triển của Hậu Giang. Từ một vùng đất khó, nay Hậu Giang đã vươn tầm, hòa nhịp “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, của đất nước.
Vùng đất khó Hậu Giang ngày nào nay đã vươn lên thành “ngôi sao sáng” trong sự phát triển của vùng và cả nước.
Sự phát triển của Hậu Giang là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều tỉnh, thành trong hành trình bứt phá, vươn lên mạnh mẽ. Trong hành trình đó, hòa quyện nhiều yếu tố, phải nói đến phát huy sức mạnh nội sinh.
Sức mạnh nội sinh - Từ một góc nhìn
Hôm nhận cái máy bay không người lái (drone) mới mua thêm, để vừa làm dịch vụ phun thuốc vừa phục vụ hoạt động của hợp tác xã (HTX), ông Chín Dũng (Huỳnh Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành, ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy) cùng các thành viên phấn khởi lắm. Đâu ai nghĩ những nông dân rặt ri ở xứ này có thể điều khiển máy móc công nghệ tưởng chỉ có ở phương Tây.
“Làm ruộng bây giờ không còn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, giờ ngước mặt lên trời nhìn máy bay không người lái không đó chớ”, ông Chín Dũng cười vui chia sẻ. Nói vui là vậy nhưng điều này có thể xem là dấu ấn trong thay đổi thói quen canh tác nông nghiệp truyền thống, bắt kịp xu thế hiện đại.
Ứng dụng cơ giới hóa trên những cánh đồng vàng.
Lão nông này chia sẻ thêm: “Làm nông, mình mua sắm cái gì là phải tính toán đến hiệu quả, cái lợi lâu dài, chứ không nhờ may rủi, mà muốn ứng dụng công nghệ, mình phải hiểu, phải làm chủ được nó. Với tôi đó là câu chuyện khởi nghiệp bền vững của nhà nông”.
Khởi đầu với vài thành viên, với số vốn điều lệ chỉ khoảng 50 triệu đồng, qua khoảng 4 năm, HTX đã có 116 thành viên chính thức, với vốn điều lệ hơn 1 tỉ đồng, ngoài ra còn có hơn 150 thành viên liên kết. Với một HTX nông nghiệp “trưởng thành” từ xóm ấp, có được kết quả này không hề đơn giản.
Ông Chín Dũng cùng với những thành viên HTX Kiến Thành thật sự là những nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm và làm hiệu quả. Nhìn vào hành trình của HTX Kiến Thành cho thấy câu chuyện phát huy sức mạnh nội sinh để phục vụ sự phát triển.
Hậu Giang là tỉnh thuần nông, xác định nông nghiệp là thế mạnh của sự phát triển, do đó trên hành trình này, không thể thiếu sự nỗ lực, phát huy sức mạnh nội lực từ những người nông dân. Mỗi nông dân nỗ lực, mỗi người dân phấn đấu, đã làm đất Hậu Giang thêm rạng rỡ. Nông nghiệp Hậu Giang vươn lên từng bước, bắt đầu từ ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, những cánh đồng lớn, phát triển các hợp tác xã, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, đầu tư hệ thống thủy lợi, đê bao, phát triển các hợp tác xã trong nông nghiệp... đã tạo nên những khởi sắc trên vùng đất thuần nông Hậu Giang, để từ đây những mùa vàng trĩu hạt rung rinh trong nắng sớm, những vườn trái cây sai trái, bạt ngàn, để “đất nở hoa”, cuộc sống người dân những xóm nghèo ngày nào sang trang mới.
Tỉnh chọn nông nghiệp là nền tảng bền vững cho sự phát triển, trân trọng giá trị của cây lúa, hạt gạo đã bao đời gắn bó với vùng đất này. Thời điểm năm 2004, 83% lao động tập trung trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ưu thế lớn nhưng giá trị sản xuất khi đó chỉ ở mức hơn 3.800 tỉ đồng. Đến nay, giá trị sản xuất nông nghiệp ở Hậu Giang đã gấp hơn 4 lần thời điểm mới thành lập tỉnh.
Sức mạnh nội sinh làm nên chuyện lớn thể hiện rõ nét trong đầu tư và phát triển lĩnh vực nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.
Nói thêm về câu chuyện số công nghệ, dù là tỉnh trẻ, nhưng Hậu Giang đã có sự đầu tư bài bản, đi tắt đón đầu, đưa công nghệ trở thành điểm nhấn của sự phát triển của tất cả các lĩnh vực.
Vươn tầm cùng đất nước
Đi dọc những dãy đất trù phú dọc kênh xáng Xà No, dòng kênh vẫn chảy xuôi và chứng kiến biết bao nhiêu đổi thay của xứ Hậu Giang, gặp gỡ những lão nông cả đời gắn bó đất này để nghe câu chuyện đầy tự hào miền đất trẻ nhưng thành tựu không trẻ.
Ông Sáu Kỷ (Trần Văn Kỷ), nguyên Tham mưu trưởng Thị đội Vị Thanh, là cán bộ kháng chiến tham gia giải phóng thị xã Vị Thanh năm xưa, ngồi nói chuyện đầy hân hoan: Nhìn quê hương phát triển “bảnh” quá, ai đến cũng khen, mình sống trong thời chiến, đất đai từng bị bom cài đạn xới tan nát hết, giờ đất xưa thay áo mới, đời sống bà con mình nâng lên thấy rõ, trân trọng lắm!
Người dân Hậu Giang luôn vững niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.
Tiến bước vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, thịnh vượng, Hậu Giang đã tạo điểm nhấn cho sự phát triển. Trong đó, trên hành trình tạo dựng sự thịnh vượng, Hậu Giang đã có những bước đi đúng hướng.
Nhớ những ngày đầu chia tách, thu nhập người dân rất thấp. Bình quân đầu người chỉ đạt 5,29 triệu đồng/người/năm, còn hiện giờ thu nhập bình quân đầu người của Hậu Giang đã hơn 93 triệu đồng/người/năm, gấp gần 18 lần trước kia.
30.000 gia đình chính sách và hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn là áp lực rất lớn để Hậu Giang vươn mình, nhưng chính trong cái khó có cái đột phá. Chính sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng, hợp ý Đảng, lòng dân, đã giúp Hậu Giang tăng tốc trên hành trình đi lên. Trước khi toàn quốc phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát, thì đây là việc làm đã được Hậu Giang quan tâm chăm lo ngay từ những năm đầu khi thành lập tỉnh.
Hàng chục ngàn căn nhà tình thương, tình nghĩa được xây dựng, sửa chữa, đã giúp cuộc sống người dân sang trang mới. Đây chính là sự chung tay, dẫn lối, cùng đi, cùng phát triển, cùng hướng tới sự phát triển bền vững, thịnh vượng, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Khi cuộc sống những hộ nghèo vươn lên thì mục tiêu thịnh vượng thật sự thành hiện thực và Hậu Giang đã từng bước làm được điều này. Con số từ 24% hộ nghèo năm 2004 đến nay còn chưa đầy 1,5% có thể xem như kỳ tích mang tên Hậu Giang.
Hậu Giang là điểm sáng của vùng trong ứng dụng công nghệ số phục vụ sự phát triển.
Bước qua tuổi đôi mươi, tỉnh đã có một hành trình “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể”, tất cả được thể hiện bằng khát vọng vươn tầm hòa nhịp sự phát triển của đất nước. Trong đó, năm 2023 được xem là những dấu ấn của sự đột phá, khi lần đầu tư sau 20 năm, Hậu Giang vươn lên tốp đầu tăng trưởng GRDP đạt 12,27% đứng thứ hai cả nước, cao hơn 3 lần so với tăng trưởng bình quân cả nước. Sang năm 2024, mặc dù còn những khó khăn chung nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,76% đứng thứ 15 cả nước và đứng thứ 2 đồng bằng sông Cửu Long (theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố), vượt Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2024 là mức 7,5%.
Khi nói về những thành quả tạo nên “ngôi sao sáng” Hậu Giang của vùng đất châu thổ sông Cửu Long và cả nước, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh đó là kế thừa truyền thống và những nền tảng quan trọng đã đạt được qua các thời kỳ, bằng tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng, với tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng, hành động quyết liệt, Hậu Giang đã phát triển bứt phá, đạt được những kết quả khá toàn diện.
Đất nước Việt Nam một thời “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, đến nay chúng ta chính thức bước vào kỷ nguyên mới, Hậu Giang hòa nhịp vào kỷ nguyên đó bằng suốt hành trình phấn đấu, cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ suốt hơn 21 năm qua, một chặng đường tuy không quá dài nhưng đủ để thấy những bứt phá, vươn tầm, hòa nhịp vào Kỷ nguyên vươn mình dân tộc Việt Nam!
HOÀNG NGUYÊN
07:43 09/05/2025
Qua 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tuy đạt được nhiều kết quả khởi sắc, nhưng vẫn còn không ít những trăn trở được đặt ra, từ đó đòi hỏi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh cần nỗ lực quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
07:42 09/05/2025
Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước cơ hội phát triển lớn như lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Giải quyết được 5 phương thức giao thông (đường bộ, hàng không, đường biển, đường sông, đường sắt) thì ĐBSCL thoát nghèo. Chúng ta phải quyết tâm làm, mỗi thế hệ làm một ít để hoàn thành”.
11:25 08/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Quy định mới phát hành chứng chỉ tiền gửi trong nước của tổ chức tín dụng; Chỉ 30% nhân lực thương mại điện tử được đào tạo bài bản; Giá xăng hôm nay có thể tiếp tục giảm hơn 500 đồng/lít.
08:42 08/05/2025
(HG) - Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh 2010 của tỉnh ước thực hiện trong tháng 4 được 3.945,93 tỉ đồng, tăng 9,77% so với tháng trước và tăng 10,69% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng thực hiện được 13.806 tỉ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ, đạt 26,67% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá hiện hành ước thực hiện được 7.421 tỉ đồng, tăng 10,16% so với tháng trước và tăng 12,61% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng qua thực hiện được 25.757 tỉ đồng, tăng 14,43% so với cùng kỳ, đạt 26,83% kế hoạch.
05:32 08/05/2025
(HG) - Thông tin từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, qua khảo sát mới đây, hiện vườn chim tại đơn vị có khoảng 20 loài chim về sinh sống và sinh sản trên diện tích khoảng 8ha. Trong đó, những loài chim làm tổ có số lượng lớn là vạc, cồng cộc
05:31 08/05/2025
(HG) - Trưa ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục cống tròn và cống hộp do hiện đang trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục cống, bảo đảm hoàn thành thông tuyến vào tháng 12-2025.
05:24 08/05/2025
Bài 1: Phá thế “vùng trũng giao thông”
05:16 08/05/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ những ngày qua đang có xu hướng tăng mạnh, có nơi đạt tới 9,5‰.
18:42 07/05/2025
(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
18:41 07/05/2025
(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.
08:33 09/05/2025
(HG) - Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2025), lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước,
08:32 09/05/2025
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội vừa tổ chức thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013;
08:31 09/05/2025
Mô hình “Ứng dụng Hệ thống du lịch thông minh vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn người dùng quản lý,
08:30 09/05/2025
(HG) - Ngày 7-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức Lễ trao quyết định thành lập Đội Quản lý điện Vị Thủy và các quyết định bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó của Đội.