Khi người dân đồng thuận thực hiện các dự án lớn

Thứ Năm, ngày 17/10/2024 | 09:26

Thời gian qua, huyện Phụng Hiệp đã nỗ lực thực hiện Quy chế số 20 ngày 18-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Huyện Phụng Hiệp nỗ lực thực hiện tốt công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất.

Quyết liệt triển khai

Trên địa bàn huyện đang triển khai 6 công trình trọng điểm: Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau; Dự án Đường tỉnh 926B; Dự án Đường dây 22Kv đấu nối Nhà máy điện rác Hậu Giang vào Trạm biến áp 110Kv Vị Thanh; Dự án Khu tái định cư Cây Dương và Dự án Khu tái định cư xã Bình Thành.

Toàn huyện có 2.463 hộ bị ảnh hưởng bởi các công trình trên. Xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, huyện đã có sự vào cuộc quyết liệt. Trong đó, việc thực hiện Quy chế số 20 ngày 18-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, được chú trọng triển khai.

Ông Trần Văn Nghiêm, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phụng Hiệp, cho biết: “Từ Quy chế số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chúng tôi đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành Quy chế số 07 và căn cứ vào đó để thực hiện. Tổ chức họp triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã, ấp. Tham mưu Huyện ủy chỉ đạo các ngành, mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh triển khai đến các đoàn viên, hội viên và người dân. Lồng ghép tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự tác động đến người dân, giúp địa phương thực hiện nhiệm vụ”.

Khi triển khai các dự án, huyện Phụng Hiệp luôn công khai những nội dung liên quan với người dân bằng nhiều hình thức linh hoạt. Thống nhất thực hiện đúng các quy định về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên theo dõi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những góp ý, thắc mắc, khiếu tố của người dân. Giải thích rõ các vấn đề còn tồn tại và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trong quá trình thực hiện. Từ đó, mang lại nhiều kết quả nổi bật.

Tạo sự đồng thuận cao

Hộ ông Võ Văn Sum, ở ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành, có 2,6ha đất trồng lúa và cây ăn trái bị thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, việc triển khai dự án khiến cuộc sống gia đình ông ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy vậy, ông vẫn đồng thuận bàn giao đất để dự án được triển khai đúng thời gian quy định.

Ông Sum cho biết: “Ban đầu tôi cũng cảm thấy bị thiệt thòi nhưng được tỉnh, huyện xuống họp, rồi các tổ công tác xuống tận nhà để khảo sát thực tế và giải thích cặn kẽ, tôi nghĩ mình nên bàn giao đất sớm cho dự án thi công, vì lợi ích chung của mọi người dân”. Với tinh thần đó, 100% hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án cao tốc đi qua địa bàn xã Bình Thành đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, có những hộ đã bàn giao sớm hơn so với thời gian quy định.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Phụng Hiệp đã vận động được 2.458 hộ dân bàn giao mặt bằng, đạt 99,79%. Toàn huyện chưa có hộ bị cưỡng chế thu hồi đất.

Có thể khẳng định, công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện quyết liệt và phát huy hiệu quả. Từ đó, giúp các dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

Ông Phan Văn Hơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thành, thông tin: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, phòng chức năng của huyện và chủ đầu tư để thực hiện tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân. Tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết khó khăn, bức xúc của người dân. Sớm giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian tới”.

ĐANG THƯ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Phát huy lợi thế thu hút đầu tư

08:34 17/10/2024

Bài 3: Dòng vốn FDI, động lực mới cho phát triển

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 16-10: Xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc tăng mạnh

10:58 16/10/2024

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Vượt Philippines, Việt Nam trở thành nguồn cung chuối lớn nhất cho Trung Quốc; Giá vàng tăng cả triệu đồng mỗi lượng; Ca cao tăng giá, người trồng phấn khởi.

Phát huy lợi thế thu hút đầu tư

08:31 16/10/2024

Bài 2: Đa dạng lĩnh vực thu hút đầu tư

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 15-10: 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu tôm cao nhất trong nhóm thủy sản

15:13 15/10/2024

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sẽ mở thêm nhiều mỏ cát phục vụ dự án Vành đai 3; Đề xuất giảm 30% tiền thuê đất năm 2024; Giá tiêu tại khu vực Đông Nam bộ giảm nhẹ

Phát huy lợi thế thu hút đầu tư

08:53 15/10/2024

Bài 1: Tiềm năng chưa được khai phá

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 14-10: Giá gạo hạ nhiệt

15:26 14/10/2024

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá vàng SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng; Cau tươi tăng giá kỷ lục; 4 trường hợp nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh

Doanh nghiệp, doanh nhân - lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế

10:59 14/10/2024

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển cả về lượng và chất, đóng vai trò chủ lực, tiên phong trong đóng góp tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Ngành điện chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ

09:18 14/10/2024

Hòa nhịp xu thế chung, Công ty Điện lực Hậu Giang đã và đang tích cực chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Doanh nghiệp Việt Nam đã đủ lớn, đủ trưởng thành

08:52 14/10/2024

Ngày 13-10 hàng năm được chọn là ngày Doanh nhân Việt Nam, nhằm khuyến khích và tôn vinh vai trò của những doanh nhân với đất nước, với Nhân dân. Hành trình 20 năm qua (13/10/2004 - 13/10/2024) là một bức tranh nhiều màu sắc có hạnh phúc pha lẫn nhọc nhằn, nỗ lực của mỗi doanh nhân trên khắp cả nước. Nhân dịp này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan (ảnh), nguyên Phó Chủ tịch VCCI, nguyên thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng Phan Văn Khải đã có những chia sẻ và gửi gắm niềm tin với các doanh nghiệp, doanh nhân cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 75% kế hoạch năm

07:32 14/10/2024

(HG) - Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp của tỉnh trong tháng 9-2024 ước thực hiện được 115,624 triệu USD, giảm 3,75% so với tháng trước và giảm 1,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước thực hiện được 82,860 triệu USD, giảm 6,83% so với tháng trước và tăng 5,45% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu ước thực hiện được 32,764 triệu USD, tăng 5,03% so với tháng trước và giảm 16,75% so với cùng kỳ năm trước.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Học viên Học viện Chính trị khu vực II nghiên cứu thực tế tại tỉnh

10:55 17/10/2024

(HGO) – Đoàn nghiên cứu thực tế Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K74.B04, Học viện Chính trị khu vực II vừa có chuyến nghiên cứu thực tế, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh.

18 hội viên phụ nữ, nông dân được biểu dương

10:20 17/10/2024

​​​​​​​(HG) - Hội LHPN thành phố Vị Thanh vừa phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày thành lập các hội này.  

Hậu Giang phát động thi đua 60 ngày đêm chuyển đổi số

09:46 17/10/2024

​​​​​​​(HG) - Thời gian thi đua theo kế hoạch của UBND tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 10-12 năm nay.

9 tháng, vốn tín dụng huy động tăng trưởng 7,69%

09:45 17/10/2024

​​​​​​​(HG) - Trong 9 tháng năm 2024, ước tổng vốn huy động trên toàn địa bàn đạt 24.473 tỉ đồng, tăng trưởng 7,69%;