Thứ Năm, ngày 10/10/2024 | 07:50
Chín tháng đầu năm 2024, kinh tế của tỉnh tiếp tục khởi sắc với mức tăng trưởng 7,84%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng nhanh tỷ trọng giá trị, đây là cơ sở quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của năm nay.
Hoạt động mua bán nhộn nhịp ở các chợ góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.
Kết quả ấn tượng
Theo UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua đó tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo mùa vụ; chăn nuôi thú y, thủy sản được triển khai đảm bảo chặt chẽ, chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ (giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 3,32% so với tháng trước và tăng 19,33% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 16,31% so với cùng kỳ). Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống và doanh thu các loại hình dịch vụ khác ước thực hiện 9 tháng qua được 45.235 tỉ đồng, tăng 8,72% so với cùng kỳ và đạt 78,33% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước được 12.713 tỉ đồng, vượt 3,89% dự toán Trung ương, đạt 78,87% dự toán HĐND tỉnh. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với tháng 8...
Theo lãnh đạo Sở Công thương Hậu Giang, trong tháng qua các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Sở Công thương đã chủ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường triển khai có hiệu quả các biện pháp, giải pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực của ngành như xăng dầu, gas, thuốc lá… Hàng hóa thiết yếu đáp ứng đủ yêu cầu tiêu dùng của người dân; hàng hóa được niêm yết giá và bán đúng giá quy định; thực hiện đúng quy định về thời gian bán hàng, qua kiểm tra chưa phát hiện buôn bán hàng giả, kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý...
Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, cho biết: Ngành đã chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tập trung, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp của ngành đến các địa phương. Đến nay, một số lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cơ bản đã đạt và vượt chỉ tiêu theo kịch bản tăng trưởng đề ra. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả kém sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, kêu gọi doanh nghiệp thu mua lúa đảm bảo có lãi cho bà con nông dân. Công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, sạt lở, tìm kiếm cứu nạn được ngành chỉ đạo quyết liệt. Phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra sạt lở tại các vùng sạt lở và có nguy cơ sạt lở, đồng thời cắm biển báo nguy hiểm đảm bảo an toàn cho người dân… Công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, chất lượng nông sản và vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản được quan tâm thực hiện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Cụ thể là diện tích lúa Hè thu và Thu đông nông dân trong tỉnh đã xuống giống vượt kế hoạch đề ra, giá bán ở mức cao, nông dân có lợi nhuận khá. Ông Nguyễn Trung Dũng, ở ấp 8, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, cho biết: “Gia đình thu hoạch 1ha lúa Hè thu được hơn nửa tháng nay đạt năng suất khoảng 800kg/công, bán được giá 8.500 đồng/kg, lợi nhuận hơn 30 triệu đồng/ha. Hiện tại, vùng này người dân đang cải tạo đất chờ đến vụ lúa Đông xuân mới xuống giống theo lịch khuyến cáo của địa phương và ngành nông nghiệp”.
Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cơ bản đã đạt và vượt chỉ tiêu theo kịch bản tăng trưởng đề ra.
Tiếp tục nỗ lực cho những tháng cuối năm
UBND tỉnh cho biết, đã và đang chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm đã đề ra. Đặc biệt là triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường. Tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giữa các địa phương, kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối các tỉnh, thành phố. Tăng cường chỉ đạo chuyển đổi sản xuất gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tạo bứt phá mới về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong nông nghiệp. Mở rộng diện tích các mô hình liên kết với doanh nghiệp sản xuất và bao tiêu sản phẩm nhằm tăng giá trị nông nghiệp cho người dân.
Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đảm bảo nguồn cung vào những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán. Theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động rà soát các kịch bản, các phương án ứng phó với thiên tai; triển khai các biện pháp an toàn giao thông, đảm bảo an toàn đê điều. Quyết liệt trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Đẩy mạnh quản lý thu, chi ngân sách. Tập trung công tác thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung chi các nhiệm vụ mang lại hiệu quả, thiết thực. Thực hiện tốt công tác tín dụng, nhất là chính sách đối với hỗ trợ doanh nghiệp, hộ nghèo.
Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, cho biết: Sẽ thực hiện sản xuất lúa vụ Thu đông theo kế hoạch ở những vùng có đủ điều kiện để phấn đấu đạt sản lượng lúa cả năm trên 1,1 triệu tấn; tăng cường hướng dẫn nông dân phòng ngừa các loại sâu bệnh để phòng trị kịp thời, hiệu quả. Đối với những địa phương có diện tích lúa Thu đông không xuống giống cần vận động nông dân trồng các loại cây rau màu ngắn ngày hoặc thủy sản nuôi trên ruộng lúa trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất rau màu, cây ăn quả nhất là các cây trồng có lợi thế cạnh tranh cao, sản xuất theo chuỗi giá trị và theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn có thị trường tiêu thụ tốt để tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi sản xuất gắn với chuyển đổi số nhằm tạo bứt phá mới về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong nông nghiệp.
Mở rộng diện tích các mô hình liên kết với doanh nghiệp sản xuất và bao tiêu sản phẩm; tăng cường khuyến cáo nông dân các biện pháp kỹ thuật canh tác giảm giống, phân bón, thức ăn, tận dụng tốt các phụ phế phẩm để tạo nguồn phân bón hữu cơ góp phần đảm bảo “sức khỏe” cho cây trồng, giảm bớt chi phí đầu tư. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn các địa phương áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đẩy nhanh quy mô sản xuất và tăng trưởng chăn nuôi gia cầm, các loài gia súc khác. Theo dõi và chăm sóc tốt diện tích thủy sản nuôi; chuẩn bị nguồn giống và các điều kiện kỹ thuật để đảm bảo thả giống đúng lịch thời vụ. Xây dựng các mô hình phát triển vùng nuôi cá ruộng theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm.
Theo ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh, bên cạnh các hoạt động khác có liên quan thì ngành sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành tỉnh và địa phương theo dõi sát tình hình thị trường cũng như hoạt động mua bán của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các đại lý bán lẻ xăng dầu, nhằm hạn chế tình trạng gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh xăng dầu. Tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện cài đặt app thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ còn lại trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024; tiếp tục thực hiện Kế hoạch hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2024; triển khai thực hiện đề án thương mại điện tử năm 2024 thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia trên địa bàn tỉnh...
HOÀI THU
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...